Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nàng lại hạ thấp giọng: “Nghe tiểu sai vặt đưa lễ nói , Bùi đại nhân ngay cả áo mùa đông cũng đem đi cầm cố, mới gom đủ những thứ này .”
Bùi gia nghèo đến mức chẳng có gì đáng giá.
Bùi Văn Chiêu lại chỉ là một viên quan lục phẩm ở nha môn thanh nhàn, ít bổng lộc.
Có thể chuẩn bị được những thứ này quả thực chẳng dễ dàng.
Kiếp trước , chính mười dặm hồng trang của ta đã chống đỡ thể diện cho Bùi gia.
Nhưng lần này .
Người hắn muốn cưới là Minh Châu.
Hắn chỉ có thể tự mình c.ắ.n răng gắng gượng giữ lấy thể diện.
Ban đầu, Minh Châu vô cùng hài lòng.
Còn kéo mẫu thân đến khen hắn là người hiểu lễ nghĩa.
Thế nhưng khi đoàn xe chở lễ vật của Cố gia vừa tiến vào cửa.
Toàn bộ hạ nhân trong phủ đều không nhịn được mà vây quanh xem.
Nụ cười trên mặt hai mẹ con lập tức cứng đờ.
Trong những chiếc hộp gỗ nam mộc tơ vàng được lót gấm Thục.
Bánh Trung thu trong suốt như pha lê được bày trên những chiếc đĩa khảm xà cừ.
Ngay cả lớp đất sét dùng để niêm phong vò rượu hoa quế cũng được trộn thêm bột vàng.
Vò rượu chất đầy cả một xe, nhìn mãi chẳng thấy hết.
Ngoài ra còn có trà quý, mực Huy Châu, b.út Hồ Châu, tranh cổ.
Dưới tầng thấp nhất còn đặt một xấp ngân phiếu mệnh giá một nghìn lượng dày cộp.
Hai phần lễ Trung thu được đặt cạnh nhau trước chính đường.
Một phần là chút thể diện mà Bùi Văn Chiêu phải dốc hết gia sản hiện có mới miễn cưỡng chuẩn bị được .
Một phần lại là sự giàu sang phú quý mà Cố gia có thể tùy tay mang ra .
Trước đó, Minh Châu còn khen Bùi Văn Chiêu có lòng.
Nhưng giờ đây, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào những hộp lễ bằng gỗ nam mộc.
Ánh mắt như bị đóng đinh vào đó.
Mẫu thân mấy lần muốn sai hạ nhân đóng nắp hộp lại .
Thế nhưng người vây quanh xem càng lúc càng đông.
Ngay cả việc bà giục giã cũng chỉ càng khiến người ta thấy rõ ý đồ che đậy.
Ta cũng cảm thấy lễ vật quá hậu hĩnh, sau đó bèn khuyên Cố Thừa Dã đừng phô trương lãng phí như vậy nữa.
Chàng nghiêm túc nói : “Đây là tấm lòng của ta , mẫu thân và trưởng tỷ cũng đã đặc biệt dặn dò… trước khi thành hôn, tuyệt đối không được để nàng mất thể diện.”
“Huống hồ, chút lễ vật này chẳng đáng là bao. Cho dù đem toàn bộ gia sản giao vào tay nàng, ta cũng cam lòng.”
Ta cố ý hỏi: “Sau khi thành hôn, chẳng lẽ gia sản của chàng không thuộc về ta sao ?”
Chàng vội vàng gật đầu lia lịa: “Thuộc về nàng, đương nhiên là thuộc về nàng. Ngay cả bản thân ta cũng thuộc về nàng nữa.”
Ta liếc xéo chàng một cái: “Ta cần chàng để làm gì?”
Chàng ngẩn ngơ nhìn đôi môi ta .
Ta ghé sát bên tai
chàng
, khẽ gọi một tiếng: “Đồ ngốc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-tai-sinh/chuong-8
”
Cố Thừa Dã nắm lấy tay ta , vành tai đỏ bừng: “Chúng ta có thể… thành thân sớm hơn một chút không ?”
Ta không trêu chọc chàng nữa.
Chỉ khẽ gật đầu.
25
Lễ vật hậu hĩnh của Cố gia đã hoàn toàn kích động mẫu thân và Minh Châu.
Hai người đóng cửa bàn bạc suốt cả ngày.
Đến khi xuất hiện trở lại , trên mặt cả hai đều mang vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng giả tạo.
Ta biết , bọn họ đang chuẩn bị “giở lại trò cũ”.
Tráo đổi tân nương tuyệt đối không đơn giản chỉ là đổi một cỗ kiệu hoa.
Canh thiếp , hôn thư, sính lễ, của hồi môn, hỉ nương, thân tộc.
Bất kỳ khâu nào cũng có thể để lộ sơ hở.
Kiếp trước , nếu ta không chịu phối hợp.
Bọn họ căn bản chẳng thể thành công.
Nhưng lần này .
Đương nhiên ta có thể đợi đến ngày đại hôn rồi vạch trần mọi chuyện trước mặt mọi người .
Thế nhưng ta không muốn ngày vui của Cố Thừa Dã biến thành một màn náo loạn.
Mẫu thân vừa mua chuộc hỉ nương, phu kiệu cùng hai bà t.ử trong viện của ta .
Những người do tổ mẫu để lại đã lần lượt khống chế bọn họ.
Lời khai cùng chứng cứ giao dịch tiền bạc nhanh ch.óng được đưa đến tay ta .
Ta đem toàn bộ chứng cứ bày trước mặt tổ mẫu và phụ thân .
Phụ thân nhìn chằm chằm vào bản cung trạng, hồi lâu không thốt nên lời.
Hồng Trần Vô Định
Còn tổ mẫu tức giận đến mức ném vỡ chén trà : “Bọn chúng lại dám đem hôn sự của hai nhà ra làm trò đùa!”
Ta nhẹ nhàng vuốt lưng giúp tổ mẫu nguôi giận: “Người bớt giận trước đã , vì bọn họ mà tức giận đến hại thân thì chẳng đáng chút nào.”
Sau đó, ta lại đưa cho phụ thân gói t.h.u.ố.c mê mà bọn họ chuẩn bị bỏ vào trà :
“Thuốc này được mua từ Khánh Đức Đường ở phía nam thành. Mẫu thân nói dối rằng trong nhà có người phát điên, cần kê một thang t.h.u.ố.c an thần.”
“Bọn họ biết rằng chỉ cần con còn tỉnh táo, chuyện này tuyệt đối không thể thành công.”
Người mà mẫu thân thực sự muốn đối phó từ đầu đến cuối chính là ta , tân nương có thể lên tiếng phản đối.
Còn lễ pháp, chẳng qua cũng chỉ là thứ bà định tiện thể giẫm đạp lên mà thôi.
26
Phụ thân lật đi lật lại bản cung trạng xem mấy lần , lại đích thân thẩm vấn những hạ nhân bị mua chuộc.
Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, ông không còn cách nào biện hộ cho hai mẹ con họ, chỉ lẩm bẩm:
“Bọn họ… rốt cuộc đã đặt thanh danh Thẩm gia ở đâu ?”
“Chỉ vì tư d.ụ.c của bản thân , ngay cả tình thân m.á.u mủ cũng có thể đem ra giày xéo sao ?”
Sắc mặt tổ mẫu trầm xuống như nước: “Ta đã sớm bảo con quản giáo thê nữ cho nghiêm, con lại luôn nói gia hòa vạn sự hưng. Giờ đã náo loạn đến mức này , chẳng lẽ con vẫn muốn dĩ hòa vi quý, cho qua mọi chuyện?”
“Nếu thật sự để hai mẹ con họ đắc thủ, chẳng những cả đời Thanh Ninh bị hủy hoại, mà Thẩm gia cũng sẽ trở thành trò cười cho toàn kinh thành!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.