Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Phụ thân cúi đầu, nặng nề thở dài: “Nhi t.ử hiểu rồi . Lần này tuyệt đối sẽ không dung túng cho hai mẹ con họ nữa.”
Ông sai người cấm túc riêng mẫu thân và Minh Châu.
Bên ngoài chỉ nói hai người mắc bệnh cấp tính.
Hôn kỳ của Minh Châu cũng vì thế mà phải hoãn lại .
Mẫu thân chưa từng bị đối xử như vậy , ban ngày đập phá đồ đạc, ban đêm lại làm loạn đòi treo cổ, đập đầu vào tường, khiến đám nha hoàn trong viện khổ sở không sao kể xiết.
Phụ thân đi đi lại lại trong thư phòng, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Vì sao nàng ấy lại cố chấp với chuyện tráo đổi hôn sự đến mức này ?”
“Giá như Thanh Ninh không phải do nàng ấy sinh ra thì còn có thể hiểu được , đằng này rõ ràng cả hai đứa con đều là cốt nhục nàng ấy mang nặng đẻ đau suốt mười tháng.”
Ta biết phụ thân là người dễ mềm lòng, nếu cứ để mẫu thân tiếp tục làm loạn, sớm muộn gì ông cũng sẽ mủi lòng, bèn chủ động nói :
“Để con đến nói chuyện với mẫu thân , biết đâu có thể khiến bà yên ổn trở lại .”
27
Khi ta một mình bước vào viện, mẫu thân đầu tóc rối bù lao đến, túm c.h.ặ.t t.a.y áo ta :
“Thanh Ninh, mẫu thân cầu xin con, hãy nhường mối hôn sự này cho muội muội đi !”
Gương mặt bà đầy vẻ bi thương: “Con có bản lĩnh, lại biết quán xuyến gia đình, cho dù gả cho Bùi Văn Chiêu cũng có thể sống tốt .”
“ Nhưng Minh Châu thì khác. Nó không chịu nổi khổ cực, nếu gả cho tên quan nghèo ấy , cả đời này coi như bị hủy hoại. Chỉ có gia đình quyền quý, giàu sang mới có thể che chở cho nó.”
Ta không nói một lời, bà liền khuỵu gối, làm bộ muốn quỳ xuống:
“Thanh Ninh, mẫu thân đã cầu xin con đến mức này rồi , con còn muốn ta phải làm sao nữa?”
“Ta là mẫu thân sinh ra con, vốn dĩ con phải nghe lời ta !”
“Tại sao con cứ nhất quyết muốn nhìn Minh Châu chịu khổ? Lão thái thái thiên vị, phụ thân con cũng thiên vị, nếu ngay cả ta cũng không tranh giành cho nó, nó sẽ chẳng còn đường sống!”
Bà từ cầu xin chuyển sang trách mắng, từ chột dạ chuyển sang hùng hồn đầy lý lẽ, chỉ trong chốc lát đã diễn đủ cả một vở kịch.
Ta lặng lẽ đợi bà khóc đến mệt, mới bước tới cúi người xuống: “Mẫu thân .”
“Thuở nhỏ, con cũng thường lén nhìn người từ xa.”
Ngày nào ta cũng phải luyện đàn, đọc sách, học quản lý sổ sách.
Chẳng được nghỉ ngơi dù chỉ một khắc.
Thế nhưng ta vẫn thường tưởng tượng rằng mình cũng có thể giống Minh Châu.
Được nép trong lòng mẫu thân , nũng nịu vui đùa.
Khi ấy , ta thậm chí còn từng âm thầm oán trách tổ mẫu.
Cho rằng chính tổ mẫu đã cướp đi vòng tay của mẫu thân .
Khiến tuổi thơ của
ta
chỉ còn
lại
những quy củ và bài học.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-tai-sinh/chuong-9
Thấy thần sắc ta dịu xuống, mẫu thân lập tức nắm c.h.ặ.t t.a.y ta :
“Thanh Ninh, sao mẫu thân có thể không thương con chứ? Năm xưa chính lão thái thái đã cứng rắn bế con đi khỏi bên cạnh ta , khi ấy con mới bé xíu như thế này …”
Bà vừa nói vừa đưa tay ước lượng, nước mắt lại rơi xuống:
“Sau khi con bị bế đi , ngày nào ta cũng như nghe thấy tiếng khóc của con.”
“Ta ăn không ngon miệng, gầy đi hơn mười cân, ngay cả trong mơ cũng toàn là hình bóng con…”
“Mãi đến sau này có Minh Châu, ta mới miễn cưỡng ngủ được một giấc yên ổn .”
Kiếp trước , ta cũng từng làm mẫu thân .
Ta hiểu được nỗi đau mà bà đang nói đến.
Cũng chính vì vậy .
Ta càng hiểu rõ bà đã biến nỗi đau ấy thành thứ gì.
28
Ta chậm rãi rút tay về, nhắm mắt một lát:
“Mẫu thân , người làm tất cả những chuyện này không chỉ vì Minh Châu. Trong lòng người từ đầu đến cuối vẫn luôn muốn phân cao thấp với tổ mẫu. Người muốn Minh Châu vượt qua con, muốn muội ấy gả vào nhà tốt hơn, sống sung sướng hơn con, tựa như chỉ có như vậy mới chứng minh được rằng năm xưa tổ mẫu bế con đi là một sai lầm.”
Mẫu thân ngẩn ngơ nhìn ta .
Đáy mắt bà thoáng hiện vẻ hoảng loạn, lập tức lắc đầu: “Không phải ! Ta không hề nghĩ như vậy , con đừng nói bậy!”
Hồng Trần Vô Định
Ta nắm lấy hai cánh tay bà, buộc bà phải nghe rõ từng chữ:
“Nếu một ngày nào đó Minh Châu sống không tốt , người đừng trách tổ mẫu, đừng trách phụ thân , cũng đừng trách con. Người thật sự hại muội ấy chính là người .”
Toàn thân mẫu thân run rẩy: “Con… con nói gì…?”
“Sao con dám đổ tội lên đầu ta ?”
Ta nhìn bà, chút ảo tưởng cuối cùng về tình mẫu t.ử trong lòng cũng tan biến:
“Người chưa từng thật sự xem Minh Châu là một nữ nhi cần được dạy dỗ t.ử tế.”
“Người chỉ muốn cho con thấy, muội ấy được ở bên cạnh người thì sung sướng biết bao. Vì thế, người dung túng cho muội ấy lười biếng, che giấu lỗi lầm thay muội ấy , không cho bất kỳ ai quản giáo. Người không phải đang yêu thương muội ấy , mà là đang dùng muội ấy để thị uy với tổ mẫu.”
“Phụ mẫu thật lòng yêu thương con cái sẽ tính toán cho tương lai lâu dài của chúng, dạy chúng phân biệt phải trái, trao cho chúng bản lĩnh tự lập trên đời. Nhưng người đã cho Minh Châu những gì? Ngoài việc chỉ biết đòi hỏi, muội ấy chẳng biết làm gì cả.”
Mẫu thân điên cuồng lắc đầu: “Không có , ta không có ! Tất cả đều là do con bịa ra để chọc tức ta !”
Ta cao giọng, cắt ngang lời bà: “Tổ mẫu quả thực xem thường tầm nhìn và hiểu biết của người , cho nên mới sợ người dạy hư con cái. Nhưng tổ mẫu để Minh Châu ở lại bên người không phải vì thiên vị, mà là để người vẫn có cơ hội được mẹ con sum vầy.”
“Thế mà người hãy nhìn dáng vẻ muội ấy hôm nay đi , tham luyến vinh hoa phú quý, chán ghét khổ cực, ngay cả hôn sự của tỷ tỷ cũng dám dùng t.h.u.ố.c mê và kiệu hoa để cướp đoạt.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.