Loading...
Sau một năm trời đắp chăn ngủ nướng và vung tiền tiết kiệm ăn chơi xả láng kể từ khi nộp đơn từ chức, cuối cùng tôi cũng phải vác mặt đi rải CV xin việc.
Nhưng oan gia ngõ hẹp thế nào, ngay buổi phỏng vấn đầu tiên tôi lại đụng trúng tình cũ.
Cái gã đàn ông mặc vest thủ công cắt may tỉ mỉ, phong thái áp đảo quần hùng đang chễm chệ ở vị trí cao nhất kia , sao lại mọc ra khuôn mặt giống hệt bạn trai cũ của tôi thế này ?
Người ta thường bảo xui xẻo thì húp ngụm nước lã cũng sặc. Câu này linh ứng lên người Cố Sơ Hạ tôi không chệch đi đâu được .
Ngồi đối diện tôi là một chị gái HR mang phong cách chốt đơn livestream, hăng hái ném câu hỏi liên thanh. Nhưng toàn bộ nơ-ron thần kinh của tôi lại bị hút c/h/ặ/t vào người đàn ông đang ung dung độc chiếm chiếc ghế chủ tọa bọc da cá sấu bên cạnh.
Hoắc Cảnh Xuyên.
Anh ta vắt chéo đôi chân dài, khí thế bức người hệt như Diêm Vương đang lật sổ sinh t/ử, ánh mắt sâu thẳm sắc như d/a/o cạo chĩa thẳng vào tôi , như thể muốn lột trần mọi bí mật tôi giấu giếm.
Vừa chạm phải ánh mắt mang tính sát thương chí mạng ấy , đại não tôi lập tức cúp cầu d/a/o, sấm chớp nổ ầm ầm bên tai.
Giữa lúc tôi còn đang hóa đá, giọng chị HR đều đều vang lên:
"Trong hồ sơ có ghi cô đã trống lịch làm việc tròn một năm. Xin hỏi lý do cô rời khỏi tập đoàn cũ là gì?"
Tôi rũ mắt, cố né tránh cái nhìn sắc lẹm kia , nuốt nước bọt thành thật khai báo:
"Dạ, là do chuyện hẹn hò trốn công sở bị bại lộ. Công ty ép buộc chỉ được giữ lại một trong hai người và đương nhiên với năng lực có hạn họ đã không chọn tôi ạ!"
Tôi vừa dứt lời, luồng sát khí từ phía bên kia bàn bỗng giảm xuống âm độ, lạnh buốt đến mức rùng mình . Và thề có trời đất chứng giám, giữa bầu không khí căng như dây đàn ấy , tôi rõ ràng nghe thấy tiếng anh ta bật ra một tiếng cười gằn:
"Hừ!"
Ơ hay , anh cười cái gì? Tôi nói sai chỗ nào à ? Anh đã nhảy việc sang tận công ty đối thủ làm sếp sòng rồi , còn cấm tôi nói lên sự thật sao ? Càng nghĩ càng thấy mình đứng về phe chính nghĩa, tôi liền mạnh dạn ngẩng cao đầu lườm lại Hoắc Cảnh Xuyên.
Nhớ lại ngày trước , tôi vốn theo chủ nghĩa tôn thờ sự độc thân nên khi anh ấy mượn rượu tỏ tình trong buổi liên hoan tất niên, tôi đã dứt khoát từ chối.
Ngặt nỗi anh ta lại là cấp trên trực tiếp của tôi , ngày nào cũng lượn lờ lấp lánh trước mặt tôi như một chàng khổng tước phô diễn nhan sắc. Phải thừa nhận, trừ cái miệng độc địa như tẩm thạch tín ra , mọi thứ từ khuôn mặt điêu khắc đến vóc dáng tỷ lệ vàng của anh đều đ/â/m trúng tim đen của tôi .
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bốc cháy, chúng
tôi
thuận nước đẩy thuyền trở thành một đôi.
Tôi
vẫn nhớ như in cái ngày
tôi
gật đầu đồng ý. Lúc đó Hoắc Cảnh Xuyên đang mải mê bóc tôm hùm đất vị tỏi cho
tôi
. Nghe
tôi
nói
,
anh
sững
người
lại
mấy giây, tay vẫn cầm con tôm đỏ au dính đầy nước sốt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoac-tong-lai-chinh-la-ban-trai-cu-tung-bi-toi-da/chuong-1
"Em chắc chắn không ?"
Tôi gật đầu cái rụp:
"Chắc chắn!"
Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của anh dần cong lên. Anh vứt luôn đôi găng tay nilon, mặc kệ mùi tỏi, chạy đến ôm chầm lấy tôi , nhấc bổng lên xoay vòng:
"Hạ Hạ, từ nay chúng ta sẽ dính lấy nhau cả đời!"
Có lẽ vì lớn hơn tôi hai tuổi, anh luôn bao bọc và cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối. Bát anh rửa, nhà anh lau, rác anh đổ. Tôi sống y như một nàng công chúa phế vật, chỉ cần ngồi sofa há miệng chờ cơm. Dù cái mỏ anh vẫn hay cà khịa nghiệp tụ vành môi, nhưng sự cưng chiều thì vô bờ bến.
Tình yêu của chúng tôi ngọt ngào đến mức trà sữa full topping cũng phải gọi bằng cụ. Cho đến khi chuyện tình vụng trộm bị phanh phui, tôi bị gọi lên phòng nhân sự uống trà mạn, lúc đó mới biết công ty có luật ngầm cấm yêu đương cùng phòng ban, kết quả là trò chơi sinh t/ử một mất một còn.
Đương nhiên, với giá trị thương mại khổng lồ mà anh mang lại , tập đoàn giữ lại Hoắc Cảnh Xuyên không cần tốn nửa giây suy nghĩ. Tôi ấm ức lật nát cuốn sổ tay nhân viên đi hỏi đồng nghiệp, ai cũng ngơ ngác bảo chưa từng nghe cái luật từ trên trời rơi xuống này . Hoắc Cảnh Xuyên nổi điên, xông thẳng lên phòng chủ tịch đòi lật bàn, kết quả bị mắng cho vuốt mặt không kịp. Thế là anh hầm hầm quay về gõ bàn bảo tôi :
"Mình cùng nhau nộp đơn từ chức đi !"
Nhưng đùa à , con đường thăng quan tiến chức của anh đang trải đầy t/h/ả/m đỏ. Chỉ cần chốt xong dự án khu đô thị mới, chiếc ghế tổng giám đốc chi nhánh chắc chắn thuộc về anh . Nếu cùng tôi dứt áo ra đi , chẳng phải ba năm cày cuốc bán mạng của anh đổ sông đổ biển sao ?
Vì thế tôi dứt khoát đề nghị chia tay. Anh sững sờ, ánh mắt vỡ vụn không thể tin nổi. Giọng anh khàn đặc đi :
"Chia tay?"
Tôi cúi gằm mặt, lôi bừa một lý do cẩu huyết nhất trên phim truyền hình ra :
"Thầy bói t/ử vi phán bát tự của chúng ta thủy hỏa bất dung, ở gần là rách ví, phá hỏng đường tài lộc của nhau ạ!"
Mắt anh đỏ vằn lên:
"Cố Sơ Hạ, em đừng có hối hận, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt em nữa!"
Ngay chiều hôm đó, tôi cuốn gói khỏi căn hộ cao cấp của hai đứa, chuyển đến một khu trọ tồi tàn ở ngoại ô. Một năm qua, mì tôm tự úp, bóng đèn tự thay , rác tự đi đổ. Tôi lại hiện nguyên hình là một con nhóc làm thuê nghèo rớt mồng tơi.
"Cô cũng có chọn tôi đâu !"
Câu nói lạnh tanh của Hoắc Cảnh Xuyên kéo tuột tôi từ mớ bòng bong quá khứ về lại phòng họp. Ánh mắt anh nhìn tôi phảng phất nét oán hận như thiếu phụ hòn vọng phu.
Cả phòng im phăng phắc. Chị HR nuốt nước bọt rụt rè hỏi:
"Hoắc tổng... Hoắc tổng..."
Hóa ra anh ta nhảy việc mà vẫn chễm chệ trên ghế lãnh đạo cấp cao, quả không hổ danh là tư bản vắt cổ chày ra nước Hoắc Cảnh Xuyên. Anh ta giữ nguyên nét mặt vô cảm, như thể người vừa ném đá giấu tay không phải mình .
Chị HR đành hắng giọng, cố vớt vát bầu không khí:
"Xin cô trình bày đôi chút về ưu thế cạnh tranh của bản thân !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.