Loading...
“Lâm Thanh, ngươi vừa niệm thần chú gì vậy ?”
Lục Diễn nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp.
“Parabol là cái gì? Newton là tên đạo sĩ phương nào?”
Tôi thở dài thườn thượt.
Cảm giác này giống hệt đang giải thích vật lý cho một đứa trẻ mẫu giáo.
“Nói tóm lại .”
Tôi khoanh tay trước n.g.ự.c, bình tĩnh kết luận:
“Ả ta tự ngã.”
Lục Diễn: “...”
Hắn nhìn tôi .
Tôi nhìn hắn .
Không khí giữa hai người rơi vào im lặng.
Tôi đành bổ sung:
“Nếu bệ hạ không tin, có thể gọi Ngự Lâm Quân tới đây. Tìm một cấm vệ quân có cân nặng tương đương Thục Phi nương nương, để ta đẩy thử một cái.”
Tôi chỉ xuống mặt hồ.
“Xem hắn bay được bao xa là biết ngay.”
Khóe môi Lục Diễn giật mạnh.
Hắn xoa xoa ấn đường.
Tôi có cảm giác lượng thông tin vừa rồi đã khiến CPU trong đầu vị hoàng đế này quá tải.
Cuối cùng, hắn quay sang nhìn Thẩm Thục Phi.
Ánh mắt lạnh xuống.
“Đưa Thục Phi về cung.”
Thẩm Thục Phi lập tức biến sắc.
“Hoàng thượng...”
“Cấm túc.”
Lục Diễn không cho nàng ta cơ hội giải thích.
“Không có lệnh của trẫm, không được bước ra khỏi cung nửa bước.”
Sắc mặt Thẩm Thục Phi trắng bệch.
Nàng ta muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ c.ắ.n môi, cúi đầu.
“Thần thiếp tuân chỉ.”
Đợi người đưa Thẩm Thục Phi rời đi , Lục Diễn mới quay sang nhìn tôi .
Ánh mắt hắn vô cùng phức tạp.
Nửa như muốn bóp cổ tôi .
Nửa như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh vừa rơi từ trên trời xuống.
Tôi bình tĩnh nhìn lại .
Lục Diễn im lặng hồi lâu.
Sau đó hắn chậm rãi nói :
“Lâm Thanh.”
“Có thần.”
“Tối nay chuẩn bị thị tẩm.”
Tôi nhướng mày.
“...”
“Trẫm có rất nhiều định luật muốn thảo luận với ngươi.”
Tôi : “...”
Thị tẩm?
C.h.ế.t tiệt.
Đây rõ ràng là một nhiệm vụ phòng ngự cự ly siêu gần.
Mức độ rủi ro cực cao.
Tôi không hiểu tại sao từ một vụ án tự nhảy hồ, tình hình lại phát triển thành thế này .
Nhưng tôi nhanh ch.óng nhận ra một điều.
Đã đến đây rồi thì không thể trốn.
Muốn sống lâu trong hậu cung, tôi cần hiểu rõ hoàng đế này .
Ít nhất phải biết hắn là người như thế nào.
Vì vậy ...
Tôi quyết định đi .
Nhưng tuyệt đối không thể đi với tâm thế của một phi tần.
Tôi phải đi với tâm thế của một vệ sĩ.
Đêm đó, điện Dưỡng Tâm sáng đèn.
Mấy ma ma kính sự đến cung Trường Xuân.
Theo quy trình, bọn họ chuẩn bị tắm rửa, thay y phục rồi đưa tôi vào chăn.
Tôi nhìn bộ chăn gấm trước mặt.
Sau đó nhìn mấy người đang chuẩn bị lột quần áo của mình .
Cảnh báo nguy hiểm lập tức vang lên trong đầu.
Không ổn .
Hoàn toàn không ổn .
Một sát thủ cấp S tuyệt đối không được phép để bản thân rơi vào trạng thái không có khả năng phòng vệ.
Đặc biệt là khi chuẩn bị bước vào lãnh địa của một người đàn ông xa lạ.
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó rút cây trâm trên đầu xuống.
Cốc!
Tôi gõ nhẹ một cái vào huyệt thái dương của ma ma dẫn đầu.
Bà ta trợn mắt.
Sau đó mềm nhũn ngã xuống.
Những người còn lại sợ đến mức hét lên.
“Tài nhân!”
Tôi đưa một ngón tay lên môi.
“Suỵt.”
“Đừng làm ồn.”
Tôi nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất.
“Ta chỉ khiến bà ấy ngủ một lúc.”
Đám cung nhân nhìn nhau .
Không ai dám nói gì.
Tôi nhanh ch.óng lấy một bộ đồ thái giám màu xanh thẫm.
Mặc vào .
Sau đó giấu một mảnh sứ vỡ đã mài nhọn vào trong tay áo.
Xong xuôi, tôi nhìn mình trong gương.
Rất tốt .
Trang phục gọn gàng.
Không vướng víu.
Dễ di chuyển.
Có thể chạy.
Có thể đ.á.n.h.
Có thể lăn lê bò toài khi cần.
Đây mới là trang phục tác chiến đạt chuẩn.
Tôi hiên ngang đi bộ đến điện Dưỡng Tâm.
Lúc tôi bước vào , Lục Diễn đang ngồi dựa trên long sàng.
Trong tay hắn là một quyển sách.
Áo lụa mỏng manh khoác hờ trên người , để lộ phần n.g.ự.c săn chắc.
Phải công nhận.
Tên sếp...
À không .
Tên hoàng đế này có giá trị nhan sắc rất cao.
Cơ bắp cũng khá săn chắc.
Chứng tỏ thường xuyên rèn luyện thể lực.
Lục Diễn nghe tiếng động liền ngẩng đầu.
Nhìn thấy tôi .
Hắn im lặng.
Tôi cũng im lặng.
Hai người nhìn nhau một lúc.
Khóe miệng hắn bắt đầu giật.
“Lâm Thanh.”
“Có thần.”
“Trẫm gọi phi tần đến thị tẩm.”
Hắn nhấn từng chữ.
“Không gọi thái giám đến gác đêm.”
Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ trên người .
“...”
Lục Diễn xoa trán.
“Bộ dạng này của ngươi là sao ?”
Tôi nghiêm túc trả lời:
“Bẩm bệ hạ, đây là trang phục tác chiến.”
“Rất tiện cho việc lăn, bò, chạy và né tránh trong trường hợp có thích khách.”
Lục Diễn nhìn tôi .
Tôi nhìn hắn .
Hắn dường như đang cố tìm xem trong câu nói của tôi có chỗ nào bình thường hay không .
Cuối cùng, hắn bỏ cuộc.
“Ngươi đúng là...”
Hắn chưa nói hết.
Tôi đã bắt đầu kiểm tra căn phòng.
Gầm giường.
An toàn .
Sau bình phong.
Không có người .
Trần nhà.
Không có ám khí.
Cửa sổ.
Khóa bên trong.
Cửa chính.
Có hai thị vệ đứng ngoài.
Tạm ổn .
Tôi vừa định thở phào thì một mùi hương rất nhẹ bay vào mũi.
Tôi khựng lại .
Lò hương.
Mùi mộc qua.
Tôi nhíu mày.
Mùi này rất dễ che giấu một số loại độc tính.
Mạn đà la.
Tôi lập tức bước tới.
Lục Diễn còn chưa kịp hỏi, tôi đã cầm bình trà trên bàn lên.
Ào!
Toàn bộ nước trà bị đổ thẳng vào lò hương.
Xèo!
Khói trắng lập tức bốc lên.
Lục Diễn đứng bật dậy.
“Làm càn!”
Hắn ném quyển sách xuống giường.
“Ngươi nổi điên cái gì vậy ?”
Tôi chỉ vào lò hương.
“Dập tắt nguy cơ hỏa hoạn và ngộ độc khí.”
Tôi giơ hai ngón tay.
“Có hai lý do.”
“Thứ nhất, ngài đóng kín cửa phòng thế này .”
“Đốt hương liên tục sẽ khiến chất lượng không khí giảm.”
“Thứ hai, mùi hương quá nồng có thể che giấu mùi của những chất khác.”
Tôi cúi xuống kiểm tra lò.
“Trong môi trường kín, nếu có người cố tình bỏ thứ gì vào đây, rất khó phát hiện.”
Lục Diễn nhìn cái lò hương.
Rồi nhìn tôi .
Một lúc lâu sau , hắn bật cười tức tối.
“Được.”
Hắn bước xuống giường.
Chân trần giẫm lên tấm t.h.ả.m mềm.
“Bỏ qua chuyện lò hương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cua-tram-la-sat-thu/chuong-3
”
Hắn chậm rãi tiến về phía tôi .
“Để trẫm xem hôm nay ngươi còn giở trò gì.”
Tôi lập tức cảnh giác.
Khoảng cách giảm xuống.
Ba mét.
Hai mét.
Một mét.
Quá gần.
Tôi vô thức điều chỉnh trọng tâm.
Lục Diễn lại không dừng.
Hắn bước tới phía sau tôi .
Một cánh tay vòng qua eo.
Hơi thở ấm áp phả vào gáy.
Giọng nói trầm thấp vang lên.
“Ái phi.”
Bíp!
Cảnh báo đỏ.
Vùng cấm bị xâm nhập từ phía điểm mù.
Não bộ sát thủ tự động phát lệnh khẩn cấp.
Phản xạ tủy sống hoạt động trước cả khi ý thức kịp can thiệp.
Tôi lập tức hạ thấp trọng tâm.
Tay trái vung lên, gạt cánh tay hắn sang một bên.
Tay phải khóa c.h.ặ.t cổ tay.
Đồng thời lùi một bước, chen chân vào giữa hai chân hắn để phá trọng tâm.
Xoay người .
Mượn lực.
Bịch!
Một tiếng động vang lên.
Chấn động cả điện Dưỡng Tâm.
Vị hoàng đế cửu ngũ chí tôn của Đại Chu bị tôi quật ngã xuống nền đá.
Chưa hết.
Kỹ năng khống chế tiếp tục vận hành.
Tôi xoay người , khống chế hai tay hắn ra sau lưng, giữ ở góc độ đủ gây đau nhưng không làm trật khớp.
Một đầu gối chặn phần lưng.
Mảnh sứ sắc bén lập tức được rút ra khỏi tay áo.
Tôi dí nó sát bên cổ hắn .
“Súng giấu ở đâu ?”
Tôi quát.
“Bao nhiêu đồng bọn đang mai phục bên ngoài?”
“Lập tức khai ra !”
“Nếu không ta bẻ gãy cổ tay ngươi!”
Không khí c.h.ế.t lặng.
Ngoài cửa, bóng mấy tên thái giám in trên lớp giấy bồi run rẩy dữ dội.
Nhưng không ai dám bước vào .
Bởi vì bọn họ không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Hoặc có lẽ...
Bọn họ cho rằng Hoàng thượng đang chơi một trò gì đó quá mới mẻ.
Dù sao cũng là đêm thị tẩm.
Ai dám phá ngang?
Trong điện, mặt Lục Diễn dán sát nền đá lạnh.
Tóc tai rối tung.
Áo lụa bị kéo lệch.
Khuôn mặt vốn luôn uy nghiêm lúc này đã méo đi vì đau đớn và sốc.
Hắn nghiến răng.
“Lâm Thanh...”
“Con mẹ nó...”
“Trẫm là hoàng đế!”
Tôi khựng lại .
Hệ điều hành trong đầu lập tức dừng hoạt động.
Hoàng đế?
Tôi chớp mắt.
À.
Đúng rồi .
Cổ đại.
Không có s.ú.n.g.
Không có đồng bọn mai phục.
Không có nhiệm vụ bắt gián điệp.
Tôi cúi đầu nhìn người đàn ông dưới tay mình .
“...”
C.h.ế.t tiệt.
Tôi buông tay ra như bị bỏng.
Sau đó nhảy lùi lại ba mét.
Đứng thẳng.
Hai tay áp sát người .
Tư thế nghiêm chỉnh như quân nhân đang báo cáo cấp trên .
“Bẩm bệ hạ.”
Tôi nói cực kỳ thành khẩn.
“Đây là phản xạ tự vệ có điều kiện.”
“Xin ngài lần sau hãy báo trước bằng văn bản hoặc âm thanh.”
Lục Diễn: “...”
Hắn từ từ bò dậy.
Tóc tai bù xù.
Áo lụa rách một mảng ở vai.
Vẻ mặt u ám như bầu trời trước cơn bão cấp mười hai.
Hắn xoa cái lưng đau điếng.
Sau đó chỉ thẳng vào mặt tôi .
Ngón tay run rẩy.
“Ngươi...”
“Ngươi vừa quật ngã trẫm?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
“Chỉ bằng một chiêu?”
“Vâng.”
“Ngươi là một nữ nhân yếu đuối?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Trên hồ sơ thì đúng.”
Lục Diễn nghẹn lời.
Tôi nhìn hắn , nghiêm túc giải thích:
“Đây không hoàn toàn là sức mạnh cơ bắp.”
“Đây là đòn vật lý kết hợp nguyên lý mượn lực đ.á.n.h lực.”
Tôi chỉ xuống nền nhà.
“Chỉ cần tính đúng trọng tâm, phương hướng lực và điểm tựa, một người năm mươi kilogram hoàn toàn có thể quật ngã một người tám mươi kilogram.”
Lục Diễn nhìn tôi .
Tôi tiếp tục:
“Cơ thể con người không phải một khối sắt nguyên khối.”
“Nếu trọng tâm bị phá vỡ, sức mạnh cơ bắp không còn quyết định tất cả.”
Hắn im lặng.
Một lúc sau , Lục Diễn chậm rãi hỏi:
“Vậy...”
“Trẫm vừa bị ngươi dùng ‘vật lý’ đ.á.n.h ngã?”
Tôi gật đầu.
“Chính xác.”
Hắn nhắm mắt.
Hít sâu.
Thở ra .
Lại hít sâu.
Tôi nghi ngờ hắn đang cố thuyết phục bản thân rằng chuyện vừa xảy ra không phải một cơn ác mộng.
Nhưng ngay sau đó, hắn mở mắt.
Ánh mắt nhìn tôi đã hoàn toàn khác.
Không còn đơn thuần là tức giận.
Mà là tò mò.
“Lâm Thanh.”
“Có thần.”
“Ngươi còn bao nhiêu thứ kỳ quái như vậy nữa?”
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó thành thật trả lời:
“Khá nhiều.”
Lục Diễn: “...”
“Ví dụ?”
Tôi nhìn quanh điện Dưỡng Tâm.
“Ví dụ như cách bố trí phòng này có ít nhất bảy điểm yếu.”
Lục Diễn: “...”
“Cái cửa sổ kia .”
Tôi chỉ tay.
“Nếu thích khách trèo vào từ đó, thị vệ bên ngoài phải mất ít nhất ba giây mới phản ứng.”
“Ba giây đủ để g.i.ế.c một người .”
Tôi lại chỉ lên xà nhà.
“Còn xà nhà này ...”
Lục Diễn ngẩng đầu.
“Đừng nói nữa.”
“ Nhưng —”
“Trẫm không muốn biết .”
“Bệ hạ.”
“Không muốn !”
Tôi đành im lặng.
Một lát sau , Lục Diễn ngồi xuống mép giường.
Hắn đưa tay day trán.
“Trẫm bắt đầu hiểu vì sao ngươi có thể sống sót sau khi rơi xuống hồ.”
Tôi gật đầu.
“Thần cũng vậy .”
Lục Diễn ngẩng lên.
“Ngươi hiểu gì?”
Tôi nghiêm túc đáp:
“Bệ hạ.”
“Hậu cung của ngài có vấn đề rất lớn.”
“Không phải một vấn đề.”
“Mà là cả một hệ thống.”
Lục Diễn: “...”
Tôi nhìn thẳng vào hắn .
“Muốn sống lâu, chúng ta cần cải tổ toàn bộ hệ thống an ninh.”
“Còn nếu không ...”
Tôi liếc ra ngoài cửa.
“Ngày mai có thể sẽ có người tiếp tục rơi xuống hồ.”
Lục Diễn im lặng rất lâu.
Cuối cùng, hắn bật cười .
Một nụ cười vừa bất lực vừa nguy hiểm.
“Được.”
“Vậy trẫm cho ngươi quyền điều tra.”
Tôi hơi sững người .
“Điều tra?”
“ Đúng .”
Hắn nhìn tôi .
“Trẫm muốn biết trong hậu cung này rốt cuộc còn bao nhiêu người đang muốn g.i.ế.c nhau .”
Tôi lập tức nghiêm túc.
“Thần nhận nhiệm vụ.”
Lục Diễn nhìn bộ đồ thái giám trên người tôi .
“ Nhưng trước hết...”
“Vâng?”
“Ngươi có thể thay bộ đồ này ra không ?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Tại sao ?”
“Trang phục tác chiến.”
Lục Diễn: “...”
Đêm đầu tiên sau khi xuyên không .
Tôi không những quật ngã hoàng đế.
Mà còn chính thức nhận được nhiệm vụ mới.
Điều tra an ninh hậu cung.
Tôi có linh cảm...
Cái hậu cung này sẽ còn rất nhiều chuyện thú vị.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.