Loading...
Lục Diễn không gọi thị vệ vào lôi tôi đi c.h.é.m đầu.
Hắn chỉ đứng đó, nhìn tôi chằm chằm.
Sự tức giận trong mắt hắn dần tan đi , thay vào đó là một tia sáng rực rỡ kỳ lạ.
Đó là thứ ánh sáng tôi từng nhìn thấy trong mắt những người bị ám ảnh bởi khoa học.
Hoặc những kẻ vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới.
Lục Diễn hít sâu một hơi , chỉnh lại vạt áo rồi ngồi xuống mép giường.
“Lâm Thanh, lại đây.”
Tôi lập tức cảnh giác.
“Khoảng cách an toàn tối thiểu là hai mét, thưa bệ hạ.”
Tôi lùi thêm nửa bước.
Lục Diễn: “...”
“Trẫm bảo ngươi lại đây xem cái này .”
Hắn vỗ vỗ lên chiếu.
Thấy hắn không có ý định tấn công, tôi mới rón rén bước tới.
Lục Diễn chỉ tay về phía cửa sổ phía đông đang khép hờ.
“Ngươi nói trong phòng này có chỗ hở an ninh?”
“Chỗ nào?”
Vào đúng chuyên môn rồi .
Mắt tôi lập tức sáng lên.
Tôi nhúng ngón tay vào chén trà , sau đó nhanh ch.óng vẽ một sơ đồ mặt bằng của điện Dưỡng Tâm lên mặt bàn gỗ.
“Bệ hạ nhìn nhé.”
Tôi chỉ vào cửa chính.
“Cửa chính có sáu cấm vệ quân. Rất tốt .”
Tôi chuyển ngón tay sang phía đông.
“ Nhưng cửa sổ này mới là vấn đề.”
“Nó hướng thẳng ra nóc điện Thái Hòa.”
“Khoảng cách giữa hai mái điện không lớn, mà nóc điện Thái Hòa lại cao hơn điện Dưỡng Tâm khoảng mười mét.”
Lục Diễn nhíu mày.
“Ý ngươi là?”
“Nếu tôi là thích khách, tôi sẽ thiết lập một điểm b.ắ.n từ đó.”
“Bắn?”
“ Đúng .”
Tôi gật đầu.
“Dùng cung nỏ hạng nặng.”
Tôi kéo một đường trên mặt bàn.
“Khoảng cách hiệu quả có thể đạt tới hơn trăm mét tùy loại cung nỏ. Với góc b.ắ.n phù hợp, chỉ cần chọn đúng thời điểm, người ngồi ở vị trí bàn đọc sách này sẽ trở thành mục tiêu hoàn hảo.”
Tôi chỉ vào chiếc bàn gần cửa sổ.
“Ví dụ như ngài.”
Lục Diễn nhìn theo ngón tay tôi .
Tôi tiếp tục:
“Giả sử thích khách sử dụng tên xuyên giáp. Gió Đông Bắc hiện tại không mạnh, chỉ cần tính toán một chút về hướng gió và khoảng cách, mũi tên hoàn toàn có thể bay thẳng tới đây.”
Tôi chọc ngón tay ướt vào giữa trán hắn .
“Bùm.”
Tôi nghiêm túc bổ sung:
“Hết.”
Lục Diễn: “...”
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
Hắn quay đầu nhìn cửa sổ phía đông.
Lần này , ánh mắt không còn là tò mò.
Mà là cảnh giác.
Hắn là một vị vua thông minh.
Chỉ cần tôi chỉ ra điểm yếu, hắn lập tức hiểu hậu quả.
Nếu thích khách thật sự muốn ám sát hắn , sáu cấm vệ quân trước cửa chính căn bản không có ý nghĩa.
Bởi vì mũi tên không cần đi qua cửa chính.
Lục Diễn đột ngột đứng dậy.
“Cao công!”
Ngoài điện lập tức vang lên tiếng đáp.
“Có nô tài!”
“Gọi thống lĩnh Ngự Lâm Quân vào đây cho trẫm!”
“Tuân chỉ!”
Chưa đầy năm phút sau , thống lĩnh Ngự Lâm Quân mặc giáp phục vội vã chạy vào .
Hắn quỳ rạp xuống đất.
“Thần tham kiến Hoàng thượng.”
Lục Diễn không nói nhiều.
Hắn cầm chén trà trên bàn ném thẳng xuống trước mặt người kia .
Choang!
Chén trà vỡ vụn.
“Nuôi đám phế vật các ngươi tốn cơm tốn gạo!”
“Trẫm hỏi ngươi, nóc điện Thái Hòa có điểm gác nào không ?”
Thống lĩnh Ngự Lâm Quân ngẩn người .
“Bẩm... có hai đội tuần tra.”
“Hai đội?”
Lục Diễn nghiến răng.
“Cửa sổ phía đông tẩm cung của trẫm mở ra là nóc điện Thái Hòa. Nếu có thích khách đứng đó dùng cung nỏ thì sao ?”
Thống lĩnh Ngự Lâm Quân lập tức toát mồ hôi.
Lục Diễn càng nói càng tức.
“Cửa sổ của trẫm là để đón gió hay đón tên của thích khách?”
Thống lĩnh Ngự Lâm Quân cúi rạp người .
“Thần đáng muôn lần c.h.ế.t!”
“Lập tức điều chỉnh sơ đồ phòng ngự!”
“Rõ!”
Người kia gần như bò ra khỏi điện.
Sau khi đuổi cổ thống lĩnh đi , Lục Diễn quay lại nhìn tôi .
Ánh mắt hắn lúc này đã hoàn toàn thay đổi.
Đó không còn là ánh mắt của một hoàng đế nhìn phi tần.
Mà là ánh mắt của một nhà tư bản vừa phát hiện ra nhân viên xuất sắc có khả năng vắt kiệt sức lao động.
Tôi bất giác lùi một bước.
“Bệ hạ?”
Lục Diễn mỉm cười .
Nụ cười ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát.
“Lâm Thanh.”
“Có thần.”
“Trẫm thấy để ngươi làm một tài nhân trong hậu cung quả thật quá phí phạm.”
Hắn chắp tay sau lưng.
“Thiên phú của ngươi về... định luật, phòng thủ và b.ắ.n tỉa thật đáng kinh ngạc.”
Tôi có dự cảm chẳng lành.
“Bắt đầu từ ngày mai, trẫm thăng ngươi làm Tiệp Dư.”
Tôi ngẩn ra .
“ Nhưng đó chỉ là chức danh bên ngoài.”
Lục Diễn bước tới.
“Chức vụ thực tế của ngươi là Trưởng ban An ninh Hậu cung.”
Tôi : “...”
“Ngươi sẽ phụ trách rà soát toàn bộ hệ thống phòng thủ của hoàng cung.”
“Bất kỳ cái cây nào, góc tường nào, hòn đá nào, cửa sổ nào có khả năng che giấu thích khách...”
Hắn nhìn tôi .
“Ngươi phải chỉ ra hết cho trẫm.”
Tôi há hốc miệng.
Đây là hậu cung.
Hay công ty đa quốc gia vậy ?
Lục Diễn tiến sát lại , hạ giọng.
“Nếu trẫm thật sự bị một mũi tên b.ắ.n c.h.ế.t như ngươi nói ...”
Hắn vỗ nhẹ lên vai tôi .
“Ngươi sẽ là người đầu tiên bị c.h.é.m đầu đem tế cờ.”
Tôi : “...”
“Rõ chưa ?”
Tôi nghiến răng.
“Rõ.”
Trong lòng tôi thầm c.h.ử.i.
Cẩu hoàng đế.
Đúng là nhà tư bản bóc lột xuyên thời đại.
Từ một phi tần thất sủng
nằm
sấp chờ c.h.ế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cua-tram-la-sat-thu/chuong-4
t, chỉ
sau
một đêm
tôi
biến thành giám đốc an ninh chạy deadline bằng mạng sống.
Sáng hôm sau , cả hậu cung chấn động.
Lâm Tài Nhân thất sủng không những thị tẩm thành công mà còn được thăng lên Tiệp Dư.
Không chỉ vậy , tôi còn được chuyển đến một cung phòng gần điện Dưỡng Tâm.
Tin tức truyền đi nhanh hơn cả gió.
Các phi tần nghiến răng nghiến lợi.
Không biết bao nhiêu chiếc khăn tay bị vò đến nhăn nhúm.
Ai cũng tưởng đêm qua tôi đã dùng mỹ nhân kế kinh thiên động địa nào đó để mê hoặc Hoàng thượng.
Chỉ có tôi biết ...
Tôi đã thức trắng đêm.
Trên bàn là một bản báo cáo đ.á.n.h giá an ninh hoàng cung dài mười trang.
“Điểm yếu thứ nhất: cửa sổ phía đông điện Dưỡng Tâm.”
“Điểm yếu thứ hai: hệ thống tuần tra thiếu chồng lấn.”
“Điểm yếu thứ ba: vị trí cây xanh che khuất tầm nhìn .”
“Điểm yếu thứ tư...”
Tôi viết đến gần sáng.
Khi trời vừa hửng, tôi vác hai quầng thâm mắt đen xì, thay một bộ võ phục gọn gàng, thắt đai đỏ quanh eo.
Sau đó đứng trước cửa điện chờ Lục Diễn.
Hôm nay là ngày rằm.
Theo thông lệ, Hoàng đế sẽ cùng các phi tần đi dạo Ngự Hoa Viên ngắm hoa mẫu đơn.
Một đám oanh yến đã sớm tụ tập.
Thẩm Thục Phi vừa được giải trừ cấm túc cũng trang điểm lộng lẫy, cố tình lượn lờ trước mặt tôi .
Vừa thấy tôi , nàng ta lập tức nghiến răng.
“Lâm Tiệp Dư.”
Tôi không để ý.
Một lát sau , Lục Diễn bước ra .
Hôm nay hắn mặc thường phục màu xanh sẫm, phong thái vẫn ung dung như cũ.
Các phi tần lập tức vây lại .
“Hoàng thượng, hoa mẫu đơn năm nay nở đẹp lắm.”
“Chúng ta cùng đi ngắm hoa đi .”
Lục Diễn vừa định mở miệng, tôi đã rút bản báo cáo từ trong n.g.ự.c áo ra .
“Báo cáo.”
Tất cả mọi người im bặt.
Tôi nhìn Lục Diễn.
“Hôm nay không đi Ngự Hoa Viên.”
“Chúng ta có lịch trình khẩn cấp.”
Thẩm Thục Phi lập tức nổi giận.
“Lâm Tiệp Dư!”
Nàng ta chỉ thẳng vào mặt tôi .
“Ngươi là cái thá gì mà dám can thiệp vào lịch trình của Hoàng thượng?”
Tôi lờ nàng ta đi .
Bản đồ được trải ra trước mặt Lục Diễn.
“Bệ hạ.”
Tôi chỉ vào khu vực phía bắc hoàng cung.
“Thần vừa phát hiện một điểm yếu.”
Lục Diễn lập tức cúi xuống.
“Ở đâu ?”
“Đoạn tường bao gần lãnh cung.”
“Có một lỗ hổng do sụt lún đất.”
Tôi lấy thước.
“Ngang khoảng bốn mươi centimet.”
“Dọc khoảng năm mươi centimet.”
Lục Diễn nhíu mày.
Tôi nghiêm túc nói :
“Một người trưởng thành có vóc dáng nhỏ hoàn toàn có khả năng chui qua.”
“Trẻ em càng không thành vấn đề.”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Thậm chí một con ch.ó sói cũng có thể.”
Lục Diễn: “...”
Đám phi tần: “...”
Tôi thu bản đồ lại .
“Yêu cầu lập tức đi kiểm tra và gia cố.”
Lục Diễn thở dài.
Hắn nhìn đám oanh yến trước mặt.
Sau đó phất tay.
“Các ái phi tự đi ngắm hoa đi .”
Mọi người ngẩn ra .
“Trẫm có việc.”
Hắn nhìn tôi .
“Phải đi đo lỗ ch.ó với Lâm Tiệp Dư.”
Không khí c.h.ế.t lặng.
Dưới ánh mắt thù hận của cả hậu cung, tôi hiên ngang đi trước mở đường.
Vị Hoàng đế Đại Chu vĩ đại...
Lủi thủi đi theo sau .
Trên tay còn cầm một cây thước gỗ.
“Lâm Thanh.”
Lục Diễn vừa gạt mạng nhện vừa càu nhàu.
“Trẫm đường đường là thiên t.ử.”
“Vậy tại sao trẫm phải chui vào góc tường đầy cỏ dại này với ngươi?”
Tôi ngồi xổm xuống trước cái lỗ.
“Vì tính mạng của ngài.”
Tôi lấy nhánh cây đo chiều rộng.
“Ngài muốn sống lâu thì phải quan tâm đến từng chi tiết nhỏ.”
“Ví dụ cái lỗ này .”
Tôi nhìn hắn .
“Nếu tối nay có một thích khách gầy gò chui qua đây, lẻn vào tẩm cung của ngài thì sao ?”
Tôi chỉ vào hắn .
“Ai nằm trên long sàng?”
Lục Diễn im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
“Ngài muốn ngắm hoa hay muốn gặp Diêm Vương?”
Lục Diễn cứng họng.
Hắn không phản bác được .
Cuối cùng đành ngồi xổm xuống cạnh tôi .
Hai người cùng nhìn cái lỗ nhỏ dưới chân tường.
Một lúc sau , hắn hỏi:
“Vậy giờ làm sao ?”
“Lấp lại ?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Không lấp?”
“ Đúng .”
Tôi chống cằm, ánh mắt lóe lên một tia sáng xảo quyệt.
“Lấp lại thì chúng sẽ đào một cái lỗ khác.”
Lục Diễn nhướng mày.
“Chúng?”
Tôi gật đầu.
“Thích khách.”
Tôi nhìn cái lỗ.
Sau đó lại nhìn bức tường.
“Cho nên thay vì bị động vá lỗ...”
Tôi đứng dậy, phủi cỏ trên đầu gối.
“Chúng ta biến nó thành cái bẫy.”
Lục Diễn nhìn tôi .
Tôi mỉm cười .
“Bệ hạ.”
“Thần nghĩ chúng ta nên cho thích khách một chút hy vọng.”
“Sau đó...”
Tôi chỉ vào cái lỗ.
“Để bọn chúng tự chui đầu vào rọ.”
Ánh mắt Lục Diễn lập tức sáng lên.
“Lâm Thanh.”
“Có thần.”
“Trẫm bắt đầu thích chức Trưởng ban An ninh này rồi .”
Tôi nhìn hắn .
“Thần thì bắt đầu thấy mình bị bóc lột rồi .”
Lục Diễn bật cười .
“Làm tốt .”
“Trẫm tăng lương cho ngươi.”
Tôi lập tức hỏi:
“Bao nhiêu?”
Hắn im lặng hai giây.
“...Một phần thưởng.”
Tôi : “...”
Đúng là nhà tư bản.
Xuyên không đến thời cổ đại rồi mà vẫn không thoát khỏi cảnh làm công ăn lương.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.