Loading...
Nhưng ta chỉ nhìn thấy ánh đèn phản chiếu trong mắt chàng .
Khoảnh khắc ấy , ta chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều lặng đi .
Sau khi hội đèn tan, Tiêu Hoài Cẩn đưa ta về Cố phủ.
Trước lúc chia tay, chàng đặt vào tay ta một chiếc đèn hình thỏ.
Ta vừa định lên tiếng từ biệt thì bất chợt có người cất giọng bên bức tường.
“Nửa đêm nửa hôm, hai người đứng đây làm gì?”
Bùi Thiệu An bước ra từ trong bóng tối.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi đèn thỏ trong tay chúng ta , sắc mặt khó coi đến đáng sợ.
“Cố Tri Vi, ta đợi ở Vọng Hạc Lâu đến tận lúc đóng cửa, vậy mà ngươi lại cùng hắn đi chơi bên sông sao ?”
Ta chẳng chút chột dạ .
“Ta chưa từng nhận lời hẹn của ngươi, đương nhiên không cần đến gặp.”
Hắn như không hiểu lời ta nói , cứ ngẩn ngơ nhìn .
Suốt một tháng qua, người gác cổng Cố phủ không cho hắn vào cửa.
Quà và thư gửi đến, cũng chẳng thứ nào được đáp lại .
Bùi Thiệu An chỉ nghĩ rằng ta vẫn còn giận dỗi.
Hắn còn đặc biệt chọn ở chợ đèn chiếc đèn hình thỏ mà trước đây ta thích.
Hắn chắc mẩm chỉ cần gặp mặt, chúng ta sẽ lại làm lành như vô số lần trước .
Hắn tưởng mua được đèn thỏ ta thích, dỗ dành vài câu là mọi chuyện có thể bỏ qua.
Thậm chí hắn còn nghĩ sẵn sau khi xin lỗi sẽ đưa ta đi xem đèn ở đâu .
Duy chỉ có việc ta căn bản không đến cuộc hẹn là hắn chưa từng nghĩ tới.
Trước kia , mỗi lần hai chúng ta giận dỗi đều như vậy .
Mỗi lần làm ta tổn thương, hắn chỉ cần nói một câu mềm mỏng là ta lại quay về.
Nhưng đêm nay, chính mắt hắn nhìn thấy một nam nhân khác đưa ta về nhà.
Những lời Trưởng công chúa nói ở yến tiệc thưởng hoa cùng chuyện Tiêu Hoài Cẩn đến cửa cầu thân …
Ngón tay Bùi Thiệu An run rẩy, nhưng hắn vẫn không chịu tin.
“Tri Vi, ngươi chỉ đang giận dỗi ta thôi, đúng không ?”
“Hôm yến tiệc ta đã nói quá lời, ta nhận lỗi với ngươi.”
“Ta hạ thấp ngươi vì sợ những vị phu nhân kia chọn ngươi làm con dâu, chứ không phải thật lòng cho rằng ngươi không tốt .”
“Cho ta thêm một cơ hội, ngày mai ta sẽ bảo mẫu thân đến Cố phủ cầu thân .”
Hắn nói vừa nhanh vừa lộn xộn.
Nhưng lòng ta chẳng hề d/a/o động.
“Bùi tiểu Hầu gia, ta đã đính hôn với Tiêu Hoài Cẩn rồi .”
“Ba tháng nữa, chúng ta sẽ thành thân .”
Sắc m/á/u trên mặt hắn tức khắc rút sạch.
“Nếu ngươi gả cho người khác thì ta phải làm sao ?”
Nghe câu ấy , lòng ta ngược lại hoàn toàn bình thản.
Điều đầu tiên hắn thốt ra vẫn chỉ là nỗi ấm ức của chính hắn .
Suốt những năm qua, quả thực hắn có thích ta .
Nhưng chút tình cảm ấy luôn đi kèm với việc hạ thấp ta để tỏ ra hắn hơn người .
Hắn khen a tỷ đoan trang, liền bắt ta thu bớt bản tính.
Hắn lấy đồ của ta , còn bắt ta phải học cách rộng lượng.
Mỗi khi buồn lòng vì chuyện
ấy
,
ta
đều nghi ngờ
có
phải
mình
chưa
đủ
tốt
hay
không
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hon-uoc-ta-khong-can-nua/chuong-6
Ta từng nghĩ đến việc học theo a tỷ.
Nhưng tỷ tỷ là tỷ tỷ, còn ta là ta .
Nếu ngay cả tính tình và sở thích cũng bị mài mòn, ta còn lại điều gì?
Thứ thật sự khiến ta nguội lòng là hai con ngựa nhỏ ấy .
A tỷ vốn chẳng thích cưỡi ngựa.
Chính ta đã nhờ cữu công tìm hai con ngựa về.
Ngay cả bức thư xin thêm một con cũng do a tỷ viết giúp ta .
Vậy mà Bùi Thiệu An lại mượn danh nghĩa tỷ ấy để cướp ngựa đi .
Ta rơi nước mắt, hắn vẫn không chịu dừng tay.
“Chỉ là hai con ngựa thôi, sao ngươi cứ phải so đo?”
Hôm đó, cuối cùng ta cũng chịu thừa nhận rằng hắn đang bắt nạt mình .
Giờ đây, ta sẽ không quay đầu nữa.
“Cố gia và Bùi gia vẫn còn giao tình cũ, thiệp mời dự hôn lễ sẽ được gửi đến Hầu phủ như thường lệ.”
Nói xong, ta quay người bước vào cửa.
Tiêu Hoài Cẩn đợi đến khi ta đi xa mới rời khỏi.
Bùi Thiệu An đứng một mình tại chỗ, thật lâu không nhúc nhích.
Về phủ, Bùi Thiệu An lập tức van xin Hầu phu nhân đến Cố gia cầu thân .
Bùi phu nhân gạt tay hắn ra .
“Hôn sự của Tri Vi đã định rồi , con đừng đến quấy rầy con bé nữa.”
“Đợi sóng gió qua đi , ta sẽ chọn cho con một cô nương phù hợp khác.”
Bùi Thiệu An căn bản không nghe lọt tai.
“Con không muốn ai khác, con chỉ cưới Tri Vi.”
“Nếu nàng ấy không gả cho con, cả đời này con sẽ không thành thân .”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Hắn như đột nhiên tìm thấy một lối thoát.
“Cố gia có thể chuyển hôn ước cũ sang cho Tri Ninh, vậy Tri Vi vẫn có thể làm thê t/ử của con.”
Bùi phu nhân giơ tay tát hắn một cái.
“Lời như vậy mà con cũng nói ra được sao ?”
“A tỷ của con bé đã được ngầm định làm Thái t/ử phi.”
“Con gái Cố gia không phải món đồ bày trên quầy, chẳng đến lượt con chọn rồi đổi qua đổi lại .”
Bùi Thiệu An ôm má, vẻ mặt lại có chút bất lực.
“Vậy con phải làm sao ?”
“A nương, hôn ước từ nhỏ là do chính miệng các trưởng bối định ra .”
“Năm ấy mọi người còn nói , trong hai tỷ muội Cố gia, con muốn chọn ai cũng được .”
Bùi phu nhân lúc này chỉ hận mình không ngăn câu nói đùa năm xưa sớm hơn.
Các trưởng bối khi ấy chỉ muốn vui vẻ, vốn không ai thực sự định rõ sẽ cưới cô con gái nào.
Vậy mà Bùi Thiệu An lại coi câu nói đùa ấy thành bằng chứng cho quyền t/ùy ý lựa chọn của mình .
Bà nén cơn giận, hỏi hắn từng chữ một.
“ Đúng là hai phủ từng bàn chuyện hôn nhân, nhưng bao năm qua con đã đối xử với Tri Vi thế nào?”
“Con cướp ngựa của con bé, đem phần thưởng con bé giành được tặng người khác, lại còn bôi nhọ thanh danh con bé trước mặt bao người .”
Bùi phu nhân chất vấn, dựa vào đâu mà chỉ cần hắn quay đầu, Tri Vi phải đứng nguyên chỗ cũ chờ đợi hắn .
Bùi Thiệu An há miệng nhưng không biện bạch nổi nửa câu.
Bùi phu nhân nhớ đến lần mình tới Cố phủ sau yến tiệc thưởng hoa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.