Loading...

KẺ PHẢN BỘI QUỲ XUỐNG, TÔI ĐÃ KHÔNG CÒN YÊU ANH
#14. Chương 14

KẺ PHẢN BỘI QUỲ XUỐNG, TÔI ĐÃ KHÔNG CÒN YÊU ANH

#14. Chương 14


Báo lỗi

Trong kinh doanh, có những tổn thất không thể biến mất chỉ vì người gây ra chúng đã phải chịu trách nhiệm.

Điều quan trọng là không để tổn thất tiếp tục lan rộng.

Phó Cảnh Thâm rời khỏi Tinh Hoài. Anh ta không còn quyền điều hành, không còn quyền đại diện tôi trong bất kỳ giao dịch nào, và cũng không còn vị trí trong những cuộc họp mà trước đây anh ta từng nghĩ mình có thể quyết định tất cả.

Tư Dao rút khỏi mọi đề xuất bổ nhiệm tại công ty. Cô ta hợp tác cung cấp những thông tin mình có , nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm đối với phần việc của bản thân theo kết quả xác minh.

Sau đó, cô ta rời Vân Châu, bắt đầu một công việc mới tại một doanh nghiệp nhỏ.

Tôi không biết cuộc sống của cô ta về sau sẽ ra sao .

Tôi cũng không còn tìm hiểu.

Còn Đỗ Nhã Cầm, sau khi những chuyện liên quan đến con gái và Phó Cảnh Thâm bị phơi bày, đã nhiều lần gọi điện cho tôi .

Bà ta nói Tư Dao còn trẻ, nói tôi là chị gái nên phải giúp đỡ em, nói một gia đình không nên vì tiền bạc mà trở mặt.

Tôi nghe hết một lần .

Sau đó, tôi nói :

“Dì Đỗ, con không ngăn cản Tư Dao làm lại cuộc đời. Nhưng con sẽ không dùng tiền của mình để xóa bỏ hậu quả từ những lựa chọn của em ấy .”

Bà ta khóc .

Tôi không còn thấy day dứt.

Tôi đã làm những gì có thể làm với tư cách một người chị.

Phần còn lại là lựa chọn của Tư Dao.

Tôi không thể sống thay em ấy , cũng không thể tiếp tục chịu trách nhiệm thay em ấy .

Ngày nhận được thông báo cuối cùng về vụ việc, tôi ngồi trong phòng làm việc đến gần tối.

Tôi nhìn chiếc hộp nhung màu đen đặt trong ngăn kéo.

Bên trong là chiếc nhẫn kim cương mà Cảnh Thâm từng cầu hôn tôi .

Tôi đã giữ nó suốt một năm.

Không phải vì còn yêu anh ta .

Mà vì tôi từng nghĩ mình cần một vật chứng để nhắc nhở bản thân đừng bao giờ phạm sai lầm tương tự.

Nhưng đến hôm nay, tôi nhận ra mình không cần chiếc nhẫn ấy nữa.

Tôi lấy nó ra , đặt vào phong bì cùng một lá thư ngắn, rồi gửi trả cho Cảnh Thâm thông qua luật sư.

Trong thư, tôi chỉ viết :

Em trả lại chiếc nhẫn này vì nó chưa từng thuộc về tương lai của chúng ta .

Bảy năm qua, em đã từng thật lòng yêu anh . Em không phủ nhận điều đó, cũng không thấy xấu hổ vì đã yêu anh .

Nhưng tình yêu ấy đã kết thúc.

Em mong anh từ nay sống có trách nhiệm với những lựa chọn của mình .

Đừng tìm em nữa.

Tôi ký tên.

Sau đó, tôi đóng phong bì.

Không có lời nguyền rủa.

Không có câu nói rằng anh ta sẽ phải hối hận suốt đời.

Tôi không cần anh ta phải hối hận.

Tôi chỉ cần anh ta không còn là người quyết định cuộc đời tôi .

Khi phong bì được gửi đi , tôi ngồi yên trước cửa sổ.

Tôi từng nghĩ ngày này sẽ khiến mình vui sướng đến mức không thể ngủ được .

Nhưng khi mọi chuyện thực sự kết thúc, cảm giác rõ ràng nhất lại là sự bình yên.

Tôi không còn cần phải kiểm tra xem anh ta có nhắn tin hay không .

Không còn cần phải đoán xem những lời anh ta nói có bao nhiêu phần thật.

Không còn cần phải tự hỏi nếu mình cố gắng thêm một chút, anh ta có trở lại như ngày xưa không .

Tôi đã có câu trả lời.

Người đàn ông ấy có thể từng yêu tôi theo cách của anh ta .

Nhưng cuối cùng, anh ta đã chọn lòng tham.

Và tôi đã chọn rời đi .

Hai lựa chọn ấy dẫn chúng tôi đến hai kết cục khác nhau .

Thế thôi.

Hai năm sau , Tinh Hoài tổ chức lễ kỷ niệm mười hai năm thành lập.

Lần này , buổi lễ không có màn cầu hôn bất ngờ.

Không có chiếc nhẫn kim cương nào xuất hiện giữa sân khấu.

Cũng không có người đàn ông đứng trước hàng trăm khách mời để hứa hẹn một tương lai mà chính anh ta không định giữ lời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-phan-boi-quy-xuong-toi-da-khong-con-yeu-anh/chuong-14

Thay vào đó, chúng tôi công bố kết quả của dự án nền tảng vận hành mới.

Sau nhiều vòng thử nghiệm và điều chỉnh, sản phẩm đã được triển khai tại hàng trăm cửa hàng. Chi phí vận hành của nhiều khách hàng giảm đáng kể, tỷ lệ sai sót trong quản lý kho được cải thiện, còn doanh thu của Tinh Hoài tăng trưởng ổn định.

Tôi không đứng một mình trên sân khấu.

Bên cạnh tôi là nhóm kỹ sư, chuyên gia vận hành và những nhân viên đã cùng công ty đi qua giai đoạn khó khăn.

Khi người dẫn chương trình hỏi điều gì khiến tôi tự hào nhất trong mười hai năm qua, tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

“Điều khiến tôi tự hào nhất không phải là Tinh Hoài đã lớn đến đâu . Mà là khi công ty gặp vấn đề, chúng tôi đã không chọn cách che giấu nó.”

Tôi nhìn xuống hàng ghế khách mời.

“Chúng tôi từng có những quyết định sai. Từng có những quy trình không đủ c/h/ặ/t chẽ. Từng để niềm tin cá nhân thay thế sự kiểm soát cần thiết. Nhưng chúng tôi đã sửa chữa, xây dựng lại hệ thống và học cách chịu trách nhiệm.”

Tôi mỉm cười .

“ Tôi nghĩ đó mới là ý nghĩa của trưởng thành.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Ở hàng ghế phía dưới , Kỷ Hoài Châu nhìn tôi .

Anh không vỗ tay lớn hơn bất kỳ ai, cũng không cố thu hút sự chú ý.

Nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau , anh khẽ gật đầu.

Tôi biết anh hiểu những điều tôi vừa nói .

Sau buổi lễ, chúng tôi cùng rời khỏi khách sạn.

Kỷ Hoài Châu đưa tôi đến một khu vườn nhỏ nằm bên bờ hồ nhân tạo của khu thương mại. Nơi này không phải địa điểm nổi tiếng, cũng không có đám đông chờ chụp ảnh.

Chỉ có những ngọn đèn vàng, một con đường lát đá và tiếng nước chảy khe khẽ.

Tôi nhìn anh .

“Anh định đưa tôi đi đâu ?”

“Đi dạo.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Cô muốn tôi chuẩn bị thêm gì?”

Tôi nheo mắt.

“Kỷ Hoài Châu, anh đang giấu tôi chuyện gì đúng không ?”

Anh mỉm cười .

“Có.”

Tôi lập tức dừng bước.

“Anh nói thật?”

“Thật.”

Tôi nhìn anh chằm chằm.

“Chuyện công việc?”

“Không.”

“Chuyện Bắc Thần?”

“Không.”

“Vậy là chuyện gì?”

Kỷ Hoài Châu không trả lời.

Anh đưa tôi đến một chiếc ghế dài dưới tán cây, sau đó lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Tôi đứng bất động.

Anh mở hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, không có viên kim cương quá lớn, cũng không có thiết kế phô trương. Chỉ là một vòng nhẫn thanh mảnh, có một đường khắc nhỏ ở mặt trong.

Tôi nhìn anh .

“Kỷ Hoài Châu…”

Anh không quỳ xuống ngay.

Anh chỉ đứng trước mặt tôi , giọng nói bình tĩnh như mọi khi.

“Hứa Thanh Nghi, tôi đã nghĩ rất lâu về việc nên hỏi cô thế nào.”

Tôi không nói gì.

Anh tiếp tục:

“ Tôi không muốn nói rằng mình sẽ bảo vệ cô khỏi mọi khó khăn, vì tôi biết điều đó không thể thực hiện được . Tôi cũng không muốn hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau , không bao giờ thất vọng về nhau , hay không bao giờ phạm sai lầm.”

Anh nhìn tôi , ánh mắt nghiêm túc.

“ Tôi chỉ có thể hứa rằng khi có vấn đề, tôi sẽ không dùng sự im lặng để trừng phạt cô, không dùng tình cảm để ép cô làm điều mình không muốn , và không tự ý quyết định thay cô chỉ vì nghĩ rằng mình biết điều gì tốt hơn.”

Tôi cảm thấy sống mũi hơi cay.

Anh nói tiếp:

“ Tôi biết cô có công việc của mình , có những ước mơ không liên quan đến tôi , có những lúc cô muốn ở một mình . Tôi không muốn cô từ bỏ những điều ấy để chứng minh rằng cô yêu tôi .”

Anh hít một hơi .

“ Tôi muốn trở thành người mà cô có thể lựa chọn trở về, chứ không phải người khiến cô cảm thấy mình không còn nơi nào khác để đi .”

Tôi cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống trước khi tôi kịp ngăn lại .

Vậy là chương 14 của KẺ PHẢN BỘI QUỲ XUỐNG, TÔI ĐÃ KHÔNG CÒN YÊU ANH vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Báo Thù, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo