Loading...
Kỷ Hoài Châu lập tức im lặng.
Anh không vội lau nước mắt cho tôi , cũng không hỏi tại sao tôi khóc .
Anh chỉ chờ.
Tôi bật cười giữa những giọt nước mắt.
“Anh đúng là biết cách khiến người khác khóc .”
Anh hơi bối rối.
“ Tôi nói sai gì sao ?”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Chỉ là… trước đây, tôi từng nghĩ lời cầu hôn đẹp nhất là khi một người hứa sẽ yêu mình suốt đời.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn trong tay anh .
“Bây giờ tôi lại thấy điều đáng quý nhất là khi một người không yêu cầu mình phải đ/á/n/h đổi bản thân để giữ lấy tình yêu ấy .”
Kỷ Hoài Châu nhìn tôi .
“Vậy câu trả lời của cô là gì?”
Tôi mỉm cười .
“Anh còn chưa quỳ xuống.”
Anh sững người .
Sau đó, anh bật cười , chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt tôi .
“Hứa Thanh Nghi, cô có đồng ý kết hôn với tôi không ?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Tôi nhớ đến những ngày đầu tiên sau khi phát hiện bị phản bội, khi tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể tin tưởng một người đàn ông thêm lần nào nữa.
Tôi đã sợ rằng nếu yêu lại , mình sẽ trở nên yếu đuối.
Sợ rằng nếu trao cho ai đó một vị trí trong cuộc đời, người ấy sẽ dùng chính vị trí đó để làm tổn thương mình .
Nhưng Kỷ Hoài Châu không khiến tôi quên đi những nỗi sợ ấy .
Anh chỉ cho tôi thấy rằng tôi có thể mang theo chúng mà vẫn bước tiếp.
Tôi có thể yêu một người mà không cần giao cho anh ấy quyền quyết định mọi thứ.
Có thể dựa vào một người mà không biến mình thành kẻ phụ thuộc.
Có thể xây dựng gia đình mà vẫn giữ lại ước mơ, công việc và những ranh giới của riêng mình .
Tôi đưa tay ra .
“Em đồng ý.”
Kỷ Hoài Châu đứng dậy, cẩn t/h/ậ/n đeo nhẫn vào ngón tay tôi .
Sau đó, anh ôm lấy tôi .
Tôi tựa đầu vào vai anh , nghe tiếng t/i/m anh đập đều đặn.
Một lúc lâu sau , tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
“Kỷ Hoài Châu.”
“Ừ?”
“Anh đã chuẩn bị chiếc nhẫn này bao lâu rồi ?”
Anh im lặng.
Tôi ngẩng đầu.
“Anh nói thật đi .”
“Khoảng ba tháng.”
Tôi lập tức đẩy anh ra một chút.
“Ba tháng?”
“Ừ.”
“Vậy trong ba tháng qua, anh vẫn bình tĩnh ngồi họp với tôi , ăn cơm với tôi , còn giả vờ như không có chuyện gì?”
Anh suy nghĩ một lát.
“Thực ra , tôi đã định cầu hôn cô sớm hơn.”
“Rồi sao ?”
“Sau đó tôi nghĩ có lẽ nên chờ thêm một chút.”
“Tại sao ?”
Anh nhìn tôi .
“Vì tôi muốn chắc chắn rằng cô đồng ý vì cô thực sự muốn kết hôn với tôi , chứ không phải vì muốn chứng minh mình đã vượt qua chuyện cũ.”
Tôi nhìn anh vài giây, sau đó bật cười .
“Kỷ Hoài Châu, anh đúng là người đàn ông rất khó đối phó.”
Anh mỉm cười .
“Vậy cô có muốn đổi ý không ?”
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh .
“Muộn rồi .”
Anh cúi đầu hôn tôi .
Nụ hôn rất nhẹ.
Không có lời hứa rằng từ nay chúng tôi sẽ không bao giờ gặp khó khăn.
Chỉ có hai người trưởng thành đã tự mình đi qua những năm tháng riêng, cuối cùng quyết định cùng nhau bước sang một chặng đường mới.
Tôi không biết tương lai sẽ có những gì.
Nhưng lần này , tôi không còn cần biết tất cả câu trả lời trước khi bắt đầu.
Tôi chỉ biết mình đã lựa chọn.
Và lựa chọn ấy thuộc về tôi .
Ngày cưới của tôi và Kỷ Hoài Châu được tổ chức vào mùa thu năm sau .
Chúng tôi không tổ chức một hôn lễ quá phô trương. Khách mời chủ yếu là gia đình, bạn bè thân thiết và những người đã đồng hành cùng chúng tôi trong công việc.
Tôi tự chọn váy cưới, tự quyết định cách trang trí và dành gần một tháng để tranh luận với người phụ trách về màu hoa trên bàn tiệc.
Kỷ Hoài Châu không can thiệp quá nhiều.
Anh chỉ có một yêu cầu: tôi phải ăn sáng trước khi bắt đầu trang điểm.
Tôi nhìn đĩa bánh mì anh đặt trước mặt, nghiêm túc hỏi:
“Kỷ tổng, hôm nay là ngày cưới của chúng ta . Anh không định nói lời nào lãng mạn hơn sao ?”
Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi .
“Có.”
“Ví dụ?”
“Em ăn hết bữa sáng, anh sẽ nói .”
Tôi cầm chiếc nĩa lên, nhìn anh đầy cảnh giác.
“Kỷ Hoài Châu, anh đang dùng hôn nhân để ép buộc em đấy à ?”
Anh bình thản đáp:
“Anh chỉ đang bảo vệ sức khỏe của cô dâu.”
Tôi bật cười .
Cuối cùng, tôi vẫn ăn hết bữa sáng.
Sau đó, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi .
“Thanh Nghi, hôm nay em rất đẹp .”
Tôi nhìn anh .
“Chỉ hôm nay thôi sao ?”
“Ngày nào em cũng đẹp .”
“Còn gì nữa?”
Anh suy nghĩ một lát.
“Ngày nào em cũng có thể khiến anh đau đầu.”
Tôi cầm chiếc gối trên sofa ném vào người anh .
Anh cười , bắt lấy rồi đặt lại chỗ cũ.
Đúng lúc ấy , điện thoại của tôi rung lên.
Một số điện thoại lạ.
Tôi nhìn màn hình, không hiểu sao lại có linh cảm rằng mình biết người gọi là ai.
Tôi nghe máy.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Thanh Nghi.”
Là Phó Cảnh Thâm.
Tôi không nói gì.
Anh ta cười khẽ, giọng nói có chút khàn.
“Anh nghe nói hôm nay em kết hôn.”
“Ừ.”
“Anh chỉ muốn chúc mừng em.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay.
“Cảm ơn.”
Anh ta im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh ta hỏi:
“Em có hạnh phúc không ?”
Tôi quay sang nhìn Kỷ Hoài Châu.
Anh đang đứng bên cửa sổ, cẩn t/h/ậ/n kiểm tra danh sách những thứ cần chuẩn bị cho buổi lễ. Có lẽ nhận ra tôi đang nhìn mình , anh ngẩng đầu, mỉm cười .
Tôi cũng cười .
“Có.”
Đầu dây bên kia không có tiếng động.
Một lúc sau , Cảnh Thâm nói :
“Vậy thì
tốt
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-phan-boi-quy-xuong-toi-da-khong-con-yeu-anh/chuong-15
”
Tôi không biết anh ta có thật lòng hay không .
Tôi cũng không cần biết .
“Phó Cảnh Thâm.”
“Ừ?”
“Em hy vọng anh cũng có thể sống tốt .”
Anh ta cười buồn.
“Thanh Nghi, nếu ngày trước anh không làm những chuyện ấy , liệu chúng ta có còn ở bên nhau không ?”
Tôi im lặng vài giây.
Nếu ngày trước anh ta không phản bội tôi , có lẽ chúng tôi đã kết hôn.
Có lẽ tôi đã sống trong một căn nhà khác, cùng anh ta nuôi một con mèo, cuối tuần đi siêu thị và thỉnh thoảng tranh luận về những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Nhưng đó chỉ là một khả năng.
Tôi không thể biết nếu mọi chuyện khác đi , chúng tôi có thực sự hạnh phúc hay không .
Và tôi cũng không muốn dùng phần đời còn lại để tưởng tượng về một tương lai đã không xảy ra .
“Em không biết ,” tôi trả lời thành thật. “ Nhưng em biết nếu hôm nay được lựa chọn lại , em vẫn sẽ bước ra khỏi căn nhà ấy .”
Anh ta không nói gì.
Tôi tiếp tục:
“Không phải vì em muốn trừng phạt anh . Mà vì em không thể sống trong một mối quan hệ không còn sự tin tưởng.”
“Anh hiểu.”
“Vậy thì tốt .”
Tôi chuẩn bị cúp máy, nhưng anh ta đột nhiên gọi:
“Thanh Nghi.”
“Còn chuyện gì sao ?”
“Anh xin lỗi .”
Lần này , giọng anh ta không có sự cầu xin, cũng không có ý muốn tôi quay lại .
Chỉ là một lời xin lỗi muộn màng.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Em đã nghe rồi .”
Tôi cúp máy.
Không khóc .
Không tức giận.
Cũng không cảm thấy mình vừa chiến thắng.
Tôi chỉ đặt điện thoại xuống, đứng dậy chỉnh lại váy cưới.
Kỷ Hoài Châu bước đến bên tôi .
“Có chuyện gì sao ?”
“Người cũ gọi điện.”
Anh gật đầu.
“Em ổn chứ?”
“Ổn.”
Anh nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
“Em có cần anh ở đây thêm một lát không ?”
Tôi bật cười .
“Anh đang ở ngay đây rồi .”
“Vậy anh sẽ tiếp tục ở đây.”
Anh nắm lấy tay tôi .
Không hỏi thêm.
Không yêu cầu tôi kể lại .
Cũng không tìm cách chứng minh rằng mình tốt hơn người đàn ông trước .
Tôi nhìn anh , bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Tôi từng nghĩ ngày hạnh phúc nhất đời mình sẽ là ngày khiến Phó Cảnh Thâm phải hối hận.
Nhưng đến hôm nay, tôi mới hiểu ngày hạnh phúc nhất không phải ngày người cũ nhận ra mình đã mất đi điều gì.
Mà là ngày tôi không còn quan tâm anh ta nghĩ gì về cuộc đời tôi nữa.
Tôi đã có công việc mình yêu thích.
Có những người bạn sẵn lòng ở bên khi tôi gặp khó khăn.
Có một gia đình do chính tôi lựa chọn xây dựng.
Và có một người đàn ông hiểu rằng yêu tôi không có nghĩa là sở hữu tôi .
Tôi không cần phải chứng minh mình hạnh phúc hơn Phó Cảnh Thâm.
Tôi chỉ cần thật sự hạnh phúc.
Khi tiếng nhạc vang lên, Kỷ Hoài Châu đưa tay về phía tôi .
Tôi đặt tay mình vào tay anh .
Chúng tôi bước ra ngoài.
Ánh nắng mùa thu trải dài trên lối đi , những nhành hoa trắng khẽ lay động trong gió. Ở phía trước , bạn bè đang chờ, tiếng cười nói hòa cùng tiếng nhạc dịu dàng.
Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh mình .
“Hoài Châu.”
“Anh đây.”
“Sau này nếu chúng ta cãi nhau thì sao ?”
“Chúng ta sẽ nói chuyện.”
“Nếu anh làm em thất vọng?”
“Anh sẽ nghe em nói , rồi tìm cách sửa chữa nếu anh sai.”
“Nếu em làm anh thất vọng?”
“Anh cũng sẽ nói với em.”
Tôi mỉm cười .
“Còn nếu một ngày chúng ta không còn yêu nhau nữa?”
Anh siết nhẹ tay tôi .
“Anh hy vọng ngày ấy không đến. Nhưng nếu nó thật sự đến, chúng ta vẫn phải tôn trọng nhau và chịu trách nhiệm với những gì mình đã lựa chọn.”
Tôi nhìn anh , rồi bật cười .
“Anh đúng là chẳng biết nói lời thề nguyện lãng mạn.”
Anh cũng cười .
“Vậy em muốn nghe gì?”
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ.
“Em muốn anh hứa rằng sau này sẽ luôn nhớ mua bánh ngọt cho em.”
“Được.”
“Không được quên ngày kỷ niệm.”
“Được.”
“Không được tự ý ăn hết phần bánh của em.”
Anh im lặng.
Tôi lập tức nheo mắt.
“Kỷ Hoài Châu!”
Anh bật cười .
“Được, anh hứa.”
Tôi khoác tay anh , bước về phía trước .
Tôi không còn là cô gái từng nghĩ rằng chỉ cần yêu một người đủ nhiều, người ấy sẽ không bao giờ làm mình tổn thương.
Tôi cũng không còn là người phụ nữ phải dùng sự hoàn hảo để giữ lấy tình cảm của bất kỳ ai.
Tôi vẫn có thể yêu sâu sắc.
Vẫn có thể tin tưởng.
Vẫn có thể trao cho một người cơ hội bước vào cuộc đời mình .
Nhưng lần này , tôi biết rằng dù có chuyện gì xảy ra , tôi vẫn sẽ là Hứa Thanh Nghi.
Một người có thể đau lòng nhưng không đ/á/n/h mất bản thân .
Có thể tha thứ nhưng không nhất thiết phải quay lại .
Có thể yêu một người bằng cả trái t/i/m mà vẫn giữ được quyền lựa chọn cuộc đời mình .
Và tôi cuối cùng đã hiểu:
Báo thù không phải là khiến người từng làm tổn thương mình phải sống trong đau khổ. Báo thù thực sự là lấy lại những gì thuộc về mình , khiến kẻ phản bội phải chịu trách nhiệm, rồi bước tiếp mà không còn cần sự hối hận của họ để chứng minh giá trị của bản thân .
Phó Cảnh Thâm đã mất đi người từng sẵn lòng cùng anh ta chia sẻ mọi thứ.
Còn tôi , sau khi mất đi một tình yêu, đã tìm lại được chính mình .
Tôi không thắng vì người cũ phải trả giá.
Tôi thắng vì anh ta không còn quyền quyết định tôi sẽ sống như thế nào.
Và từ giây phút ấy , cuộc đời tôi không còn là câu chuyện về một người phụ nữ bị phản bội.
Nó trở thành câu chuyện về một người phụ nữ đã tự tay lựa chọn hạnh phúc của mình .
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.