Loading...

Kẻ Thù Nhặt Được Một Bé Tí Hon
#10. Chương 10

Kẻ Thù Nhặt Được Một Bé Tí Hon

#10. Chương 10


Báo lỗi

Nhưng ngay sau đó, cậu lại nghiêm túc bổ sung:

“ Nhưng ta có ba điều kiện.”

Lục Trầm Uyên bật cười .

“Nói đi .”

“Thứ nhất, mỗi tháng phải cho ta một khoản tiền riêng.”

“Được.”

“Thứ hai, không được cấm ta ăn bánh đậu đỏ.”

“Được.”

“Thứ ba...”

Tạ Hoài An ngập ngừng.

Lục Trầm Uyên nhìn cậu .

“Thứ ba là gì?”

Tạ Hoài An đỏ mặt, cuối cùng nhỏ giọng nói :

“Sau này , nếu ta muốn biến nhỏ trở lại , ngươi không được cười ta .”

Lục Trầm Uyên sững người .

Sau đó, hắn bật cười đến mức không thể kiềm chế.

Tạ Hoài An lập tức giận dữ.

“Ngươi cười cái gì!”

Lục Trầm Uyên ôm cậu vào lòng.

“Ta không cười ngươi.”

“Ngươi rõ ràng đang cười !”

“Ta chỉ đang nghĩ, nếu ngươi thật sự biến nhỏ trở lại , ta sẽ có thêm một cơ hội được bế ngươi.”

Tạ Hoài An im bặt.

Mặt cậu đỏ bừng.

Một lúc sau , cậu vùi đầu vào n.g.ự.c hắn , nhỏ giọng lẩm bẩm:

“... Vậy ngươi phải bế cho cẩn t/h/ậ/n.”

Lục Trầm Uyên ôm cậu c/h/ặ/t hơn.

“Ta hứa.”

Ngày thành thân , cả thành Lăng Uyên treo đèn kết hoa.

Đoàn rước đi qua những con phố lớn, tiếng nhạc vang lên không ngớt. Hai thương hội cùng phát quà cho người dân, khiến cả thành náo nhiệt suốt ba ngày.

Tạ Hoài An mặc hỉ phục đỏ, ngồi trong phòng chờ.

Tạ Minh Kha đứng bên cạnh, nhìn anh họ mình , không nhịn được mà cười .

“Anh họ, cuối cùng anh cũng chịu gả rồi .”

Tạ Hoài An lập tức ném chiếc gối vào mặt cậu ta .

“Ngươi nói ai gả?”

Tạ Minh Kha né được , cười hì hì.

“Được rồi , là thành thân . Anh đừng nóng.”

Tạ Hoài An hừ một tiếng.

Nhưng khi tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, cậu lập tức ngồi thẳng dậy.

Lục Trầm Uyên bước vào .

Hắn mặc hỉ phục đỏ thẫm, gương mặt vốn lạnh lùng nay dịu dàng hơn thường ngày.

Tạ Hoài An nhìn hắn , bỗng cảm thấy t/i/m mình đập nhanh.

Lục Trầm Uyên đi đến trước mặt cậu , đưa tay ra .

“Đi thôi.”

Tạ Hoài An đặt tay mình vào tay hắn .

Hai người cùng bước ra ngoài.

Trước ánh mắt của mọi người , họ hoàn thành nghi lễ thành thân .

Khi tiếng chúc mừng vang lên, Tạ Hoài An bỗng nhớ đến ngày mình biến nhỏ.

Nhớ chiếc hộp nhung.

Nhớ miếng bánh đậu đỏ đầu tiên.

Nhớ bàn tay ấm áp đã cứu mình khỏi con mèo hoang, khỏi chiếc hộp tối tăm, khỏi những đêm mưa khiến cậu sợ hãi.

Nếu ngày đó không xảy ra chuyện kỳ lạ ấy , có lẽ cậu và Lục Trầm Uyên vẫn sẽ tiếp tục đối đầu thêm nhiều năm.

Có lẽ họ sẽ mãi dùng những cuộc đấu giá để chứng minh ai giỏi hơn.

Có lẽ họ sẽ không bao giờ biết rằng, phía sau những lần tranh giành, cả hai đã sớm để ý đến nhau .

Tạ Hoài An siết nhẹ tay Lục Trầm Uyên.

Hắn lập tức cúi đầu.

“Có chuyện gì?”

Tạ Hoài An nhìn hắn , khẽ cười .

“Không có gì.”

Lục Trầm Uyên nhìn cậu một lúc, sau đó cũng mỉm cười .

“Vậy thì tốt .”

Hắn nắm tay cậu , bước tiếp về phía trước .

Từ hôm nay trở đi , họ không còn là hai kẻ thù phải tranh giành thắng thua nữa.

Họ sẽ cùng nhau đi qua những năm tháng còn lại .

Có thể vẫn cãi nhau .

Có thể vẫn tranh luận.

Có thể Tạ Hoài An vẫn sẽ tức giận khi Lục Trầm Uyên thắng một cuộc đấu giá, còn Lục Trầm Uyên vẫn sẽ bình thản đưa cho cậu một hộp bánh đậu đỏ để dỗ dành.

Nhưng dù thế nào, họ cũng sẽ không còn phải một mình bước đi .

Đêm tân hôn, Tạ Hoài An ngồi trên giường, nhìn chiếc hộp nhung được đặt ngay ngắn trên bàn.

Cậu tò mò hỏi:

“Ngươi vẫn giữ nó sao ?”

Lục Trầm Uyên gật đầu.

“Ừ.”

“Để làm gì?”

“Để nhớ ngươi.”

Tạ Hoài An đỏ mặt.

“Ta đang ngồi ngay đây!”

“Ta biết .”

“Vậy còn nhớ cái gì?”

Lục Trầm Uyên đi đến, ngồi xuống bên cạnh cậu .

“Ta nhớ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi trong túi áo. Ngươi vừa tức giận vừa sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra mình rất lợi hại.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-thu-nhat-duoc-mot-be-ti-hon/chuong-10
”

Tạ Hoài An lập tức phản bác:

“Ta vốn rất lợi hại!”

“Ừ.”

“Ta chỉ... chỉ gặp chút chuyện ngoài ý muốn thôi.”

“Ta biết .”

Tạ Hoài An nhìn chiếc hộp nhung, bỗng nảy ra một ý nghĩ.

“Lục Trầm Uyên.”

“Ừ?”

“Nếu ta biến nhỏ trở lại , ngươi sẽ làm gì?”

Lục Trầm Uyên nghiêm túc suy nghĩ.

“Ta sẽ chuẩn bị bánh đậu đỏ.”

“Còn gì nữa?”

“Làm một chiếc giường mới.”

“Còn gì nữa?”

“Đặt một chiếc lá mềm bên cạnh.”

Tạ Hoài An gật đầu, vẻ mặt rất hài lòng.

“Còn một điều cuối cùng.”

Lục Trầm Uyên nhìn cậu .

“Điều gì?”

Tạ Hoài An đỏ mặt, chậm rãi trèo lên lòng hắn , vòng tay ôm lấy cổ hắn .

“Ngươi phải hôn ta .”

Lục Trầm Uyên sững người .

Sau đó, hắn bật cười , ôm c/h/ặ/t người trong lòng.

“Được.”

Nụ hôn rơi xuống trán Tạ Hoài An, nhẹ nhàng và dịu dàng.

Tạ Hoài An nhắm mắt, cảm nhận vòng tay ấm áp bao quanh mình .

Cậu bỗng nghĩ, nếu ngày ấy mình không biến nhỏ, có lẽ cả đời này cũng không thể nhìn thấy một Lục Trầm Uyên như vậy .

Một người luôn lạnh lùng trước mặt người ngoài, nhưng lại sẵn lòng ngồi bên giường suốt đêm chỉ vì sợ cậu lạnh.

Một người có thể khiến cả thương hội phải dè chừng, nhưng lại cẩn t/h/ậ/n đến mức không dám dùng quá nhiều lực khi nắm tay cậu .

Một người từng là kẻ thù không đội trời chung, cuối cùng lại trở thành nơi cậu muốn trở về nhất.

Tạ Hoài An vùi mặt vào n.g.ự.c hắn , khẽ nói :

“Lục Trầm Uyên.”

“Ta đây.”

“Sau này , ngươi phải nuôi ta cả đời.”

Lục Trầm Uyên hôn nhẹ lên tóc cậu .

“Được.”

“Không được đổi ý.”

“Không đổi ý.”

“Ta còn muốn ăn bánh đậu đỏ.”

“Ngày nào cũng có .”

Tạ Hoài An hài lòng nhắm mắt.

Một lát sau , cậu bỗng mở mắt, nghiêm túc bổ sung:

“ Nhưng nếu ta biến nhỏ, ngươi không được đem ta ra khoe với người khác.”

Lục Trầm Uyên bật cười .

“Được.”

“Cũng không được gọi ta là yêu quái.”

“Được.”

“Càng không được gọi ta là tiểu nhân.”

Lục Trầm Uyên im lặng một lát.

“Vậy gọi là gì?”

Tạ Hoài An suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu, kiêu ngạo nói :

“Gọi là bảo bối.”

Lục Trầm Uyên nhìn cậu , ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tan chảy.

“Được, bảo bối.”

Tạ Hoài An lập tức đỏ bừng mặt.

Cậu vùi đầu vào n.g.ự.c hắn , không dám ngẩng lên nữa.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng dịu dàng.

Trên bàn, chiếc chuông bạc lặng lẽ nằm cạnh chiếc hộp nhung nhỏ.

Nó sẽ không còn khiến Tạ Hoài An biến thành người tí hon nữa.

Nhưng nó đã mang đến cho cậu món quà quý giá nhất đời mình .

Một người sẵn lòng yêu thương cậu khi cậu mạnh mẽ, cũng sẵn lòng ôm lấy cậu khi cậu yếu đuối.

Một người không cần cậu phải luôn thắng, không cần cậu phải luôn tỏ ra thông minh, cũng không cần cậu phải trở thành một thiếu chủ hoàn hảo.

Chỉ cần cậu là Tạ Hoài An.

Còn Lục Trầm Uyên, người từng nghĩ rằng trên đời này không có gì đáng để mình phải nhượng bộ, cuối cùng đã hiểu được một điều.

Có những người không cần dùng tiền bạc để giữ lại .

Không cần dùng quyền lực để trói buộc.

Cũng không cần dùng thắng thua để chứng minh.

Chỉ cần chìa tay ra , người ấy sẽ tự nguyện bước đến.

Và nếu một ngày người ấy lại biến thành một bé tí hon cao bằng bàn tay...

Thì hắn vẫn sẽ chuẩn bị bánh đậu đỏ.

Vẫn sẽ làm một chiếc giường nhỏ.

Vẫn sẽ cẩn t/h/ậ/n đặt người ấy vào lòng bàn tay mình .

Sau đó cúi đầu, mỉm cười hỏi:

“Hôm nay có ngoan không , bảo bối?”

Còn người tí hon nhất định sẽ giơ chân đạp vào ngón tay hắn , đỏ mặt hét lên:

“Lục Trầm Uyên! Ngươi nằm mơ!”

Và Lục Trầm Uyên sẽ cười , đưa thêm một miếng bánh đậu đỏ đến trước mặt cậu .

Bởi vì hắn biết , dù có biến thành người tí hon bao nhiêu lần , dù có cãi nhau bao nhiêu lần , dù có đi qua bao nhiêu năm tháng...

Người ấy vẫn sẽ là người hắn muốn nâng niu nhất đời.

Hết.

Chương 10 của Kẻ Thù Nhặt Được Một Bé Tí Hon vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Đam Mỹ, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Chữa Lành, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo