Loading...
Tạ Minh Kha vô tội.
“Em thấy hai người rất giống phu phu.”
Tạ Hoài An đỏ mặt.
“Giống cái đầu ngươi!”
Lục Trầm Uyên ngồi bên cạnh, bình thản rót trà .
“Chưa.”
Tạ Minh Kha lập tức quay sang.
“Vậy bao giờ mới thành thân ?”
Lục Trầm Uyên nhìn Tạ Hoài An.
“Còn phải hỏi ý kiến người trong cuộc.”
Tạ Hoài An cảm thấy cả căn phòng đang nhìn mình .
Cậu muốn chui xuống gầm bàn.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể nghiến răng nói :
“Ta còn chưa đồng ý!”
Lục Trầm Uyên gật đầu.
“Ta biết .”
“Ngươi đừng có vẻ mặt đó!”
“Vẻ mặt nào?”
“Vẻ mặt như thể ngươi chắc chắn sẽ thắng!”
Lục Trầm Uyên khẽ cười .
“Ta đã thắng rất nhiều lần rồi .”
Tạ Hoài An lập tức đập bàn.
“ Nhưng lần này thì chưa chắc!”
Lục Trầm Uyên nhìn cậu , ánh mắt dịu dàng.
“Vậy ta sẽ tiếp tục cố gắng.”
Tạ Hoài An bỗng không nói được gì nữa.
Bởi vì cậu nhận ra , dù Lục Trầm Uyên có thắng bao nhiêu cuộc đấu giá, chiếm bao nhiêu mối làm ăn, hắn chưa bao giờ ép cậu phải chấp nhận tình cảm của mình .
Hắn chỉ kiên nhẫn chờ.
Chờ đến khi Tạ Hoài An tự mình bước về phía hắn .
Và điều đó khiến trái t/i/m cậu mềm đi từng chút một.
Một tháng sau , thương hội Thiên Cơ tổ chức tiệc mừng mở tuyến vận chuyển mới.
Tạ Hoài An mặc áo xanh, ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Lục Trầm Uyên.
Trong buổi tiệc, có người cố ý nhắc đến chuyện hai thương hội tranh đấu suốt nhiều năm.
“Không biết sau này Thiên Cơ và Vân Đình còn tiếp tục cạnh tranh không ?”
Tạ Hoài An nâng chén rượu.
“Đương nhiên.”
Mọi người lập tức im lặng.
Tạ Hoài An quay sang nhìn Lục Trầm Uyên, nhếch môi.
“Ta còn chưa thắng hắn đủ.”
Lục Trầm Uyên bật cười .
“Vậy ta chờ.”
Không ai biết rằng, dưới bàn, bàn tay của hai người đang nắm lấy nhau .
Tạ Hoài An đã chủ động nắm trước .
Cậu không muốn nói ra những lời quá ngượng ngùng.
Nhưng cậu muốn Lục Trầm Uyên biết rằng, cậu đã đưa ra lựa chọn của mình .
Sau buổi tiệc, hai người đi dạo bên hồ.
Ánh trăng rơi xuống mặt nước, gió đêm mang theo hương hoa quế.
Tạ Hoài An bỗng dừng bước.
“Lục Trầm Uyên.”
“Ừ?”
“Ta có một chuyện muốn hỏi.”
“Nói đi .”
“Nếu ngày đó ta không biến nhỏ, ngươi có thích ta không ?”
Lục Trầm Uyên im lặng.
Tạ Hoài An lập tức cau mày.
“Ngươi suy nghĩ lâu như vậy làm gì?”
“Ta đang nghĩ xem nên trả lời thế nào để ngươi không tức giận.”
“Ngươi cứ nói thật!”
Lục Trầm Uyên nhìn cậu .
“Có lẽ ta đã thích ngươi từ lâu.”
Tạ Hoài An sững sờ.
“Không thể nào!”
“Vì sao ?”
“Bởi vì ngươi luôn đối đầu với ta !”
Lục Trầm Uyên khẽ cười .
“Ngươi nghĩ ta chỉ đối đầu với người mình ghét sao ?”
Tạ Hoài An ngẩn người .
Lục Trầm Uyên tiếp tục:
“Ta từng nghĩ ngươi rất phiền phức. Ngươi luôn tranh giành với ta , luôn tìm cách phá hỏng kế hoạch của ta , lại còn có thể khiến ta tức giận chỉ bằng một câu nói .”
Hắn dừng lại , nhìn cậu .
“ Nhưng ta cũng luôn chú ý đến ngươi. Khi nghe tin thương hội Thiên Cơ gặp khó khăn, ta sẽ muốn biết ngươi có ổn không . Khi thấy ngươi thắng một cuộc đấu giá, ta vừa tức giận vừa vui vẻ. Khi ngươi không xuất hiện trong một buổi tiệc, ta sẽ vô thức nhìn về phía cửa.”
Tạ Hoài An cảm thấy cổ họng nghẹn lại .
“Vậy tại sao ngươi không nói ?”
“Bởi vì ta không chắc ngươi có thích ta hay không .”
Tạ Hoài An lập tức phản bác:
“Ta cũng không thích ngươi!”
Lục Trầm Uyên gật đầu.
“Bây giờ thì sao ?”
Tạ Hoài An im lặng.
Một lúc lâu sau , cậu bước đến, nắm lấy tay hắn .
“... Bây giờ thì hơi thích một chút.”
Lục Trầm Uyên nhìn cậu .
“Một chút?”
Tạ Hoài An đỏ mặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-thu-nhat-duoc-mot-be-ti-hon/chuong-9
“Rất nhiều một chút!”
Lục Trầm Uyên bật cười .
Hắn đưa tay ôm lấy cậu .
Tạ Hoài An ban đầu còn định phản kháng, nhưng cuối cùng lại tựa vào lòng hắn .
“Lục Trầm Uyên.”
“Ừ?”
“Sau này , nếu ta lại biến nhỏ thì sao ?”
Lục Trầm Uyên khẽ vuốt tóc cậu .
“Ta sẽ nuôi ngươi.”
“Ta sẽ ăn rất nhiều.”
“Ta biết .”
“Ta còn có thể c.ắ.n ngươi.”
“Ta biết .”
“Ta sẽ bắt ngươi mua bánh đậu đỏ mỗi ngày.”
“Được.”
Tạ Hoài An ngẩng đầu.
“Ngươi không thấy ta phiền sao ?”
Lục Trầm Uyên cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu .
“Phiền.”
Tạ Hoài An lập tức giơ tay đ.á.n.h hắn .
“Lục Trầm Uyên!”
Hắn nắm lấy tay cậu , mỉm cười .
“ Nhưng ta thích.”
Tạ Hoài An đỏ mặt đến tận tai.
Cậu cúi đầu, lẩm bẩm:
“... Đồ đáng ghét.”
Lục Trầm Uyên ôm cậu c/h/ặ/t hơn.
“Ừ. Ta là đồ đáng ghét.”
Nhưng lần này , Tạ Hoài An không còn muốn phản bác nữa.
Bởi vì cậu biết , trên đời này có rất nhiều người thích cậu vì thân phận thiếu chủ Thiên Cơ.
Có người thích tiền bạc của cậu .
Có người thích quyền lực của cậu .
Có người muốn lợi dụng cậu để đạt được mục đích riêng.
Nhưng Lục Trầm Uyên đã nhìn thấy cả dáng vẻ đáng thương nhất của cậu .
Nhìn thấy cậu sợ hãi, khóc lóc, ăn bánh đến phồng má, tức giận giậm chân, thậm chí còn ngủ quên trong lòng bàn tay hắn .
Vậy mà hắn vẫn chọn cậu .
Không phải vì cậu mạnh mẽ.
Không phải vì cậu thông minh.
Cũng không phải vì cậu là thiếu chủ Thiên Cơ.
Mà chỉ vì cậu là Tạ Hoài An.
Người đã khiến trái t/i/m hắn rung động từ lúc nào không hay .
Một năm sau , thương hội Thiên Cơ và thương hội Vân Đình cùng tổ chức một buổi lễ lớn tại thành Lăng Uyên.
Tin tức khiến cả giới thương nhân chấn động.
Hai thương hội từng cạnh tranh khốc liệt suốt nhiều năm, cuối cùng quyết định hợp tác mở tuyến vận chuyển xuyên qua vùng sa mạc phía bắc.
Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả là Ông Chủ của hai thương hội không chỉ hợp tác làm ăn.
Họ còn chuẩn bị thành thân .
Tin tức vừa truyền ra , cả thành lập tức náo nhiệt.
Người ta bắt đầu cá cược xem ai là người chủ động cầu hôn.
Có người cho rằng Lục Trầm Uyên đã dùng thủ đoạn khiến Tạ Hoài An phải khuất phục.
Có người lại nói Tạ Hoài An đã dùng tài ăn nói khiến Lục Trầm Uyên thần hồn điên đảo.
Chỉ có Tạ Minh Kha biết sự thật.
Bởi vì chính cậu ta đã vô tình chứng kiến cảnh Tạ Hoài An cầm một chiếc hộp nhung, ngồi trước mặt Lục Trầm Uyên, nghiêm túc hỏi:
“Ngươi có muốn sống cùng ta cả đời không ?”
Lục Trầm Uyên nhìn cậu .
“Có.”
Tạ Hoài An mở hộp.
Bên trong là một chiếc chuông bạc mới, được làm theo hình dáng của Chuông Hồi Ảnh, nhưng không có khả năng biến đổi kích thước.
Trên thân chuông khắc hai chữ.
Trầm Uyên.
Tạ Hoài An đỏ mặt.
“Ta biết ngươi thích chăm sóc người khác. Nhưng ta không thể mãi làm một người cần được chăm sóc.”
Cậu lấy chiếc chuông ra , đặt vào tay Lục Trầm Uyên.
“Ta muốn sau này , khi ngươi mệt mỏi, ta cũng có thể chăm sóc ngươi.”
Lục Trầm Uyên nhìn chiếc chuông, ánh mắt dịu dàng.
Tạ Hoài An hít sâu một hơi , nói tiếp:
“Ta không biết sau này chúng ta có còn tranh cãi hay không . Có thể ta vẫn sẽ tức giận vì ngươi thắng ta trong một cuộc đấu giá. Có thể ngươi vẫn sẽ chê ta nói nhiều. Nhưng ta muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy ngươi.”
Cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.
“Cho nên... ngươi có muốn thành thân với ta không ?”
Lục Trầm Uyên không trả lời ngay.
Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Tạ Hoài An, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu .
“Ta chờ câu này rất lâu rồi .”
Tạ Hoài An ngẩng đầu.
“Ngươi đồng ý?”
“Đồng ý.”
“Thật sao ?”
“Thật.”
Tạ Hoài An lập tức cười rạng rỡ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.