Loading...

Kẻ Thù Nhặt Được Một Bé Tí Hon
#8. Chương 8

Kẻ Thù Nhặt Được Một Bé Tí Hon

#8. Chương 8


Báo lỗi

Tần Dịch nhìn con đường phía sau cậu .

Con đường này là đường cụt.

Tạ Hoài An cũng nhận ra điều đó.

Không khí lập tức trở nên vô cùng xấu hổ.

Tần Dịch cố nhịn cười .

“Ông Chủ đang ở trong thư phòng. Ngài có muốn vào không ?”

Tạ Hoài An lập tức ngẩng đầu.

“Ai nói ta muốn vào ?”

“Vậy ta sẽ đóng cổng.”

“Khoan đã !”

Tần Dịch cúi đầu.

“Vâng?”

Tạ Hoài An nghiến răng.

“... Ta vào uống chén trà .”

Tần Dịch nghiêm túc gật đầu.

“Đương nhiên. Trà trong biệt viện vẫn luôn chờ ngài.”

Tạ Hoài An cảm thấy mình sắp phát điên.

Lục Trầm Uyên đang xem sổ sách thì nghe tiếng bước chân.

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Hoài An đứng ở cửa, vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa bối rối.

“Ngươi đến rồi .”

Tạ Hoài An hắng giọng.

“Ta đi ngang qua.”

“Ừ.”

“Tiện đường vào uống trà .”

“Ừ.”

“Ngươi đừng nghĩ nhiều.”

Lục Trầm Uyên đặt b/út xuống.

“Ta chưa nghĩ gì cả.”

Tạ Hoài An càng tức.

“Ngươi không thể phối hợp một chút sao ?”

Lục Trầm Uyên nhìn cậu , cuối cùng bật cười .

“Được. Vậy ngươi muốn uống trà gì?”

Tạ Hoài An lập tức ngồi xuống.

“Trà hoa quế.”

Lục Trầm Uyên gọi người chuẩn bị trà , sau đó lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ.

Tạ Hoài An nhìn chiếc hộp.

“Đây là gì?”

“Quà.”

Cậu mở hộp.

Bên trong là một chiếc giường nhỏ bằng gỗ, được làm tinh xảo, có thể gấp gọn lại . Trên thành giường khắc một đóa hoa quế.

Tạ Hoài An ngẩn người .

“Ngươi làm cái này để làm gì?”

Lục Trầm Uyên bình thản đáp:

“Để phòng khi ngươi lại biến nhỏ.”

Tạ Hoài An nhìn chiếc giường, bỗng cảm thấy trong lòng chua xót.

Hắn vẫn nhớ.

Nhớ những ngày cậu sống trong biệt viện, nhớ chiếc hộp nhung, nhớ những thứ nhỏ bé mà cậu từng sử dụng.

Ngay cả khi cậu đã trở lại bình thường, hắn vẫn giữ lại tất cả.

Tạ Hoài An cúi đầu, khẽ hỏi:

“Ngươi không thấy phiền sao ?”

“Phiền chuyện gì?”

“Chăm sóc ta .”

Lục Trầm Uyên nhìn cậu .

“Có.”

Tạ Hoài An lập tức ngẩng đầu.

“Ngươi...”

“ Nhưng ta thích.”

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh.

Tạ Hoài An cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể nấu chín một quả trứng.

Cậu cúi đầu nhìn chiếc giường nhỏ, mãi không nói được gì.

Lục Trầm Uyên cũng không thúc giục.

Hắn chỉ rót trà , đẩy tách trà đến trước mặt cậu .

Một lúc lâu sau , Tạ Hoài An mới nhỏ giọng nói :

“Ta cũng... không ghét ở đây.”

Lục Trầm Uyên dừng tay.

“Thật sao ?”

Tạ Hoài An lập tức đỏ mặt.

“Ta chỉ nói không ghét! Không có nghĩa là ta thích!”

“Ừ.”

“Ngươi không được tự suy diễn!”

“Được.”

Tạ Hoài An nghiến răng.

“Lục Trầm Uyên, ngươi có thể nói nhiều hơn một chút không ?”

Lục Trầm Uyên nhìn cậu , ánh mắt dịu dàng.

“Vậy ta nói thật nhé.”

Tạ Hoài An vô thức nín thở.

“Ta nhớ ngươi.”

Ba chữ đơn giản khiến Tạ Hoài An hoàn toàn không thể phản ứng.

Cậu ngồi im như tượng.

Lục Trầm Uyên tiếp tục:

“Sau khi ngươi trở về, ta vẫn thường nhìn chiếc hộp nhung. Có lúc ta còn vô thức đặt bánh đậu đỏ lên bàn, rồi mới nhớ ra ngươi đã không còn nhỏ như trước .”

Tạ Hoài An c.ắ.n môi.

“Ngươi...”

“Ta biết ngươi không thích bị người khác xem là yếu đuối. Ta cũng biết ngươi có cuộc sống riêng, không thể mãi ở bên cạnh ta .”

Lục Trầm Uyên đứng dậy, đi đến trước mặt cậu .

“ Nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu.”

Tạ Hoài An ngẩng đầu.

“Câu gì?”

Lục Trầm Uyên đưa tay ra .

“Ngươi có thể cho ta một cơ hội không ?”

Tạ Hoài An ngẩn người .

“Cơ hội gì?”

“Cơ hội để theo đuổi ngươi.”

Trong đầu Tạ Hoài An như có pháo hoa nổ tung.

Cậu từng nghĩ đến vô số khả năng.

Có thể Lục Trầm Uyên sẽ tiếp tục trêu chọc cậu .

Có thể hắn sẽ coi những ngày ở bên nhau như một trò tiêu khiển.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-thu-nhat-duoc-mot-be-ti-hon/chuong-8

Có thể tất cả những dịu dàng ấy chỉ là vì cậu quá nhỏ, quá yếu, khiến hắn nảy sinh lòng thương hại.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ Lục Trầm Uyên sẽ nói ra những lời này .

Tạ Hoài An im lặng rất lâu.

Cuối cùng, cậu ngẩng đầu, cố tỏ ra bình tĩnh.

“Ngươi muốn theo đuổi ta ?”

“Ừ.”

“Ngươi biết ta là ai không ?”

“Biết.”

“Ta là thiếu chủ Thiên Cơ, kẻ thù của ngươi suốt năm năm.”

“Ta biết .”

“Ta rất khó chiều.”

“Ta biết .”

“Ta còn thích ăn bánh đậu đỏ, thích ngủ nướng, không thích người khác quản thúc.”

Lục Trầm Uyên khẽ cười .

“Ta biết hết.”

Tạ Hoài An c.ắ.n môi, hai tai đỏ bừng.

“... Vậy thì ngươi phải cố gắng.”

Lục Trầm Uyên nhìn cậu .

“Được.”

Tạ Hoài An đứng dậy, định rời đi .

Nhưng vừa bước đến cửa, cậu lại quay đầu.

“Ngày mai ta còn đến.”

Lục Trầm Uyên gật đầu.

“Ta chờ ngươi.”

Tạ Hoài An chạy ra khỏi biệt viện, gương mặt đỏ bừng.

Tần Dịch đứng bên ngoài nhìn cậu , mỉm cười hỏi:

“Tạ thiếu chủ, trà có ngon không ?”

Tạ Hoài An nghiến răng.

“Không ngon!”

Tần Dịch nhìn tách trà vẫn còn nguyên trên bàn, gật đầu.

“Vậy ngày mai ta sẽ chuẩn bị loại khác.”

Tạ Hoài An: “...”

Cậu quyết định ngày mai phải mang theo bánh đậu đỏ của mình .

Nếu không , cậu sợ rằng mình sẽ bị cả biệt viện này trêu chọc đến c.h.ế.t mất.

Lục Trầm Uyên theo đuổi Tạ Hoài An theo cách rất kỳ lạ.

Hắn không tặng hoa.

Không viết thư tình.

Cũng không nói những lời ngọt ngào đến mức khiến người ta nổi da gà.

Thay vào đó, hắn bắt đầu xuất hiện ở những nơi Tạ Hoài An thường đến.

Khi Tạ Hoài An đi kiểm tra kho hàng, hắn tình cờ cũng có việc ở đó.

Khi Tạ Hoài An tham dự đấu giá, hắn ngồi ngay bên cạnh.

Khi Tạ Hoài An đi ăn ở quán mì, hắn cũng gọi một bát mì giống hệt.

Tạ Hoài An cuối cùng không nhịn được nữa.

“Lục Trầm Uyên! Ngươi không có việc gì làm sao ?”

Lục Trầm Uyên đặt đũa xuống.

“Có.”

“Vậy tại sao cứ đi theo ta ?”

“Ta đang theo đuổi ngươi.”

Tạ Hoài An suýt phun mì.

“Ngươi không thể kín đáo hơn sao ?”

“Ngươi muốn ta kín đáo thế nào?”

Tạ Hoài An suy nghĩ.

“Ít nhất cũng phải giả vờ tình cờ gặp nhau !”

Lục Trầm Uyên gật đầu.

“Được.”

Ngày hôm sau , hắn cho người gửi một tấm thiệp đến thương hội Thiên Cơ.

Trên thiệp viết :

“Ngày mai, ta sẽ tình cờ gặp Tạ thiếu chủ tại hồ Thanh Tước vào giờ Thìn.”

Tạ Hoài An đọc xong, tức đến mức suýt xé nát tấm thiệp.

Tên khốn này !

Đây là tình cờ kiểu gì?

Nhưng ngày hôm sau , cậu vẫn đến hồ Thanh Tước vào giờ Thìn.

Lục Trầm Uyên đã đứng chờ bên bờ hồ, trên tay cầm một hộp bánh đậu đỏ.

Tạ Hoài An bước đến, lạnh lùng hỏi:

“Ngươi đến đây làm gì?”

Lục Trầm Uyên nhìn cậu .

“Ta tình cờ đi ngang qua.”

Tạ Hoài An nhìn con đường phía sau .

Không có ai.

Đây là đường riêng dẫn đến biệt viện Vân Đình.

Cậu nghiến răng.

“Ngươi có biết xấu hổ không ?”

Lục Trầm Uyên đưa hộp bánh cho cậu .

“Có bánh đậu đỏ.”

Tạ Hoài An im lặng.

Một lát sau , cậu nhận lấy hộp bánh.

“... Lần sau nhớ chuẩn bị nhiều hơn.”

Lục Trầm Uyên mỉm cười .

“Được.”

Cứ như vậy , hai người bắt đầu một mối quan hệ không giống ai.

Họ vẫn tranh cãi về chuyện làm ăn.

Vẫn cạnh tranh trong các cuộc đấu giá.

Vẫn có thể khiến đối phương tức đến mức muốn đập bàn.

Nhưng sau mỗi cuộc tranh luận, Lục Trầm Uyên sẽ đưa cho Tạ Hoài An một hộp bánh.

Còn Tạ Hoài An sẽ giả vờ không quan tâm, nhưng luôn giữ lại phần ngon nhất cho hắn .

Tạ Minh Kha là người đầu tiên nhận ra chuyện này .

Cậu ta nhìn hai người ngồi cạnh nhau trong buổi tiệc, không nhịn được mà hỏi:

“Anh họ, anh và Lục Trầm Uyên đã thành thân chưa ?”

Tạ Hoài An lập tức ho sặc sụa.

“Ngươi nói linh tinh gì vậy ?”

 

 

Chương 8 của Kẻ Thù Nhặt Được Một Bé Tí Hon vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Đam Mỹ, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Chữa Lành, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo