Loading...
Tạ Hoài An ngẩn người .
“Ý ngươi là...”
“Ngươi không biến nhỏ chỉ vì vô tình chạm vào chiếc chuông. Ngươi đã chạm vào nó trong lúc nghĩ đến điều mình mong muốn nhất.”
Tạ Hoài An lập tức phản bác:
“Ta chỉ muốn thắng Lục Trầm Uyên!”
Bạch Tầm nhìn cậu thật lâu.
“Thật sao ?”
Tạ Hoài An cứng họng.
Bạch Tầm tiếp tục:
“Có lẽ ngươi đã quen với việc tranh thắng thua đến mức không còn nhận ra điều mình thực sự muốn . Chiếc chuông chỉ làm lộ ra tâm nguyện ấy .”
Lục Trầm Uyên không nói gì.
Tạ Hoài An cúi đầu, cố nhớ lại khoảnh khắc mình cầm chiếc chuông.
Hôm đó, sau khi thua cuộc đấu giá, cậu đã tức giận đến mức không muốn trở về nhà.
Cậu nghĩ rằng mình đã mệt mỏi với những cuộc tranh giành vô tận.
Cậu muốn có một nơi để nghỉ ngơi.
Một nơi không cần phải chứng minh bản thân , không cần phải đấu đá, không cần phải sợ thất bại.
Chỉ cần có thể ăn bánh, ngủ ngon, và không phải lo lắng về ngày mai.
Tạ Hoài An đột nhiên im lặng.
Cậu không muốn thừa nhận, nhưng nơi đầu tiên hiện lên trong đầu mình khi nghĩ đến một nơi an toàn ...
Chính là căn phòng của Lục Trầm Uyên.
Bởi vì dù hai người luôn đối đầu, Lục Trầm Uyên chưa bao giờ thực sự khiến cậu bị thương.
Hắn có thể thắng cậu trong một cuộc đấu giá, có thể khiến cậu tức đến mức mất ngủ, nhưng chưa từng lợi dụng lúc cậu yếu thế để hủy hoại cậu .
Tạ Hoài An bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Không thể nào.
Chắc chắn Bạch Tầm đang nói linh tinh!
Bạch Tầm lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt dưới ánh trăng.
“Muốn giải trừ lời nguyền, người sử dụng phải rung chuông ba lần khi trăng tròn chiếu thẳng vào tháp. Nhưng trước đó, ngươi phải tự mình xác nhận tâm nguyện của mình .”
Tạ Hoài An nhìn chiếc chuông.
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi.”
Lục Trầm Uyên hỏi:
“Có nguy hiểm không ?”
Bạch Tầm lắc đầu.
“Không. Nhưng nếu tâm nguyện chưa rõ ràng, chuông sẽ không đáp lại .”
Tạ Hoài An cầm chiếc chuông bạc lên.
Cậu nhìn ánh trăng, bỗng cảm thấy trong lòng có chút bối rối.
Nếu cậu thực sự muốn trở về hình dạng ban đầu, vậy tại sao khi nghĩ đến việc rời khỏi biệt viện, cậu lại cảm thấy không nỡ?
Tại sao khi Lục Trầm Uyên nói sẽ nuôi cậu cả đời, cậu lại vui đến mức không ngủ được ?
Tại sao mỗi lần Lục Trầm Uyên rời khỏi phòng quá lâu, cậu lại muốn chạy đến cửa xem hắn đã trở về chưa ?
Tạ Hoài An càng nghĩ càng rối.
Cuối cùng, cậu quyết định không nghĩ nữa.
Cậu giơ chiếc chuông lên.
Leng keng.
Tiếng chuông vang lên giữa đêm.
Ánh sáng bạc bao phủ lấy người cậu .
Tạ Hoài An cảm thấy cơ thể mình nóng lên, rồi dần trở nên nặng nề.
Lục Trầm Uyên lập tức đưa tay ra .
Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào , ánh sáng đã bùng lên.
Một giây sau , trên phiến đá trước mặt hắn xuất hiện một người thanh niên mặc áo xanh, mái tóc đen dài rối tung, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt tròn xoe.
Tạ Hoài An đã biến trở lại .
Cậu ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn hai bàn tay của mình .
Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn Lục Trầm Uyên.
Hai người nhìn nhau .
Tạ Hoài An chậm rãi đứng lên, phủi bụi trên áo.
“Ta... ta trở lại rồi ?”
Lục Trầm Uyên không đáp.
Hắn chỉ nhìn cậu , ánh mắt sâu đến mức Tạ Hoài An không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Tạ Hoài An bỗng cảm thấy hơi bất an.
“Lục Trầm Uyên?”
Hắn bước đến.
Tạ Hoài An vô thức lùi lại .
“Ngươi... ngươi đừng có nhìn ta như vậy .”
Lục Trầm Uyên dừng trước mặt cậu .
Một lúc lâu sau , hắn đưa tay ra .
Tạ Hoài An nhìn bàn tay ấy .
Lần này , bàn tay không còn là một chiếc cầu khổng lồ, cũng không phải một nơi trú ẩn ấm áp.
Nó chỉ là bàn tay của một
người
bình thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-thu-nhat-duoc-mot-be-ti-hon/chuong-7
Nhưng Tạ Hoài An vẫn nhớ cảm giác được bàn tay ấy nâng niu.
Cậu chậm rãi đặt tay mình vào tay hắn .
Lục Trầm Uyên nắm lấy.
“Chào mừng trở về.”
Tạ Hoài An bỗng đỏ mắt.
Cậu vội cúi đầu, giả vờ chỉnh lại tay áo.
“Cũng... cũng không có gì ghê gớm.”
Lục Trầm Uyên khẽ cười .
“Ừ.”
“Ta chỉ biến nhỏ một thời gian thôi.”
“Ừ.”
“Ngươi không được kể cho người khác nghe !”
“Được.”
“Càng không được dùng chuyện này để cười ta !”
“Được.”
Tạ Hoài An ngẩng đầu, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Vậy... ngươi có vui không ?”
Lục Trầm Uyên nhìn cậu .
“Có.”
Tạ Hoài An ngẩn người .
Lục Trầm Uyên nói tiếp:
“Ta vui vì ngươi đã trở lại .”
Tim Tạ Hoài An đập mạnh.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu thật thấp.
Bạch Tầm đứng bên cạnh, nhìn hai người , khẽ mỉm cười .
“Xem ra chuông đã tìm đúng người .”
Lục Trầm Uyên quay sang.
“Ngươi còn biết điều gì chưa nói ?”
Bạch Tầm lắc đầu.
“Không còn gì nữa. Nhưng ta khuyên ngươi một câu.”
“Câu gì?”
“Đừng để người mình quan tâm phải đoán quá lâu.”
Nói xong, ông ta thu dọn đồ đạc, chậm rãi rời khỏi tháp cổ.
Tạ Hoài An nhìn theo, rồi quay sang Lục Trầm Uyên.
“Ông ta nói vậy là có ý gì?”
Lục Trầm Uyên nhìn cậu .
“Ngươi đoán xem.”
Tạ Hoài An lập tức cau mày.
“Ta ghét nhất là đoán!”
Lục Trầm Uyên bật cười .
“Ta biết .”
Hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu .
“Về nhà thôi.”
Lần này , Tạ Hoài An không phản đối.
Cậu đi bên cạnh hắn , cảm nhận gió đêm lướt qua gương mặt.
Thế giới cuối cùng cũng trở lại kích thước bình thường.
Nhưng có một điều đã thay đổi.
Cậu không còn nhìn Lục Trầm Uyên như một kẻ thù đơn thuần nữa.
Cậu bắt đầu nhìn thấy những điều mà trước kia mình chưa từng để ý.
Và điều đó khiến cậu vừa vui vẻ, vừa sợ hãi.
Bởi vì Tạ Hoài An đột nhiên nhận ra , có lẽ mình đã thích kẻ thù của mình mất rồi .
Sau khi biến trở lại , Tạ Hoài An lập tức trở về thương hội Thiên Cơ.
Ngày đầu tiên, cậu xử lý ba chồng sổ sách tồn đọng.
Ngày thứ hai, cậu bắt được hai quản sự biển thủ tiền hàng.
Ngày thứ ba, cậu tổ chức một cuộc họp lớn, tuyên bố sẽ mở rộng tuyến vận chuyển phía bắc.
Mọi người đều cảm thấy thiếu chủ đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Chỉ có Tạ Minh Kha nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Anh họ.”
“Gì?”
“Anh có nhớ Lục Trầm Uyên không ?”
Tạ Hoài An đang uống trà lập tức sặc.
“Khụ! Khụ khụ!”
Tạ Minh Kha vội vàng đưa khăn.
“Anh đừng kích động. Em chỉ hỏi thôi.”
Tạ Hoài An đỏ mặt.
“Ai nhớ hắn ?”
“Vậy sao hôm qua anh lại hỏi em giờ nào Lục Trầm Uyên thường rời thương hội?”
“Ta hỏi để tiện tránh đường!”
“Thế sao anh lại bảo em gửi cho hắn một hộp bánh đậu đỏ?”
“Ta mua nhiều quá!”
“Thế sao ...”
“Ngươi còn nói nữa, ta sẽ cắt tiền tiêu vặt!”
Tạ Minh Kha lập tức im miệng.
Nhưng vẻ mặt cậu ta rõ ràng viết đầy hai chữ: không tin.
Tạ Hoài An tức giận bỏ đi .
Cậu vốn định đến bến vận chuyển kiểm tra hàng hóa, nhưng đi được nửa đường lại vô thức rẽ vào con phố dẫn đến biệt viện Vân Đình.
Đến khi nhận ra , cậu đã đứng trước cổng.
Tạ Hoài An nhìn cánh cổng quen thuộc, trong lòng bỗng có cảm giác kỳ lạ.
Trước kia , cậu luôn tìm đủ mọi lý do để đến đây gây chuyện.
Bây giờ, cậu lại không biết phải lấy lý do gì để vào .
Đúng lúc ấy , cánh cổng mở ra .
Tần Dịch bước ra ngoài, nhìn thấy cậu thì kinh ngạc.
“Tạ thiếu chủ?”
Tạ Hoài An ho khan.
“Ta... ta đi ngang qua.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.