Loading...
“Tiếp tục.”
Tần Dịch cố gắng không nhìn người tí hon đang tức đến giậm chân trên bàn.
“ Nhưng tại sao lại là người vận chuyển?”
Tạ Hoài An hít sâu một hơi , quyết định tạm thời bỏ qua chuyện Lục Trầm Uyên gọi mình là tiểu nhân.
“Bởi vì nếu người trong kho muốn đ.á.n.h tráo hàng, họ phải mở niêm phong. Nhưng nếu hàng đã bị đổi từ trước , người vận chuyển có thể dùng một chiếc xe khác để đưa hàng giả đến kho.”
Cậu chỉ vào bản đồ trên bàn.
“Các ngươi nói lô hàng đi qua ba trạm trung chuyển, đúng không ? Vậy hãy kiểm tra số bánh xe của từng xe. Một chiếc xe chở đá lưu quang sẽ nặng hơn xe chở hàng thông thường. Nếu có người đổi xe giữa đường, dấu bánh xe sẽ khác.”
Tần Dịch nhìn Lục Trầm Uyên.
Lục Trầm Uyên nhìn Tạ Hoài An.
Người tí hon ngẩng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo.
“Đừng nhìn ta như thế. Ta chỉ tiện miệng nói thôi.”
Lục Trầm Uyên hỏi:
“Ngươi từng gặp vụ án tương tự?”
“Đương nhiên.”
Tạ Hoài An vỗ n/g/ự/c.
“Thương hội Thiên Cơ của ta có hàng trăm thương đội. Ta không thông minh thì làm sao sống được đến hôm nay?”
Lục Trầm Uyên gật đầu.
“ Đúng là rất thông minh.”
Tạ Hoài An khựng lại .
Cậu vốn chuẩn bị sẵn một tràng phản bác, không ngờ đối phương lại khen mình .
Trong phút chốc, gương mặt cậu đỏ lên.
“Cũng... cũng bình thường thôi.”
Tần Dịch nhìn hai người , cảm thấy có gì đó không đúng.
Từ bao giờ Ông Chủ lại dễ dàng khen người khác như vậy ?
Ba ngày trước , hắn còn nghe Ông Chủ nói rằng chỉ cần Tạ Hoài An xuất hiện trong bán kính mười bước, tâm trạng của ngài sẽ lập tức giảm xuống ba phần.
Hôm nay, Ông Chủ lại để người tí hon ngồi trên sổ sách của mình , còn nghiêm túc nghe cậu phân tích vụ án.
Thế giới này thật đáng sợ.
Buổi chiều, kết quả điều tra được đưa về.
Quả nhiên, dấu bánh xe tại trạm trung chuyển thứ hai có điểm bất thường. Người phụ trách vận chuyển đã bí mật thay xe, dùng một lô đá giả để đ.á.n.h tráo hàng thật.
Nhưng khi người của Vân Đình đến bắt giữ, kẻ đó đã bỏ trốn.
Lục Trầm Uyên ra lệnh truy tìm, đồng thời cho người kiểm tra những cửa hàng buôn đá lưu quang trong thành.
Tạ Hoài An ngồi trên vai hắn , nhìn bản đồ, bỗng chỉ vào một con đường nhỏ.
“Đừng tìm ở những cửa hàng lớn.”
Lục Trầm Uyên nghiêng đầu.
“Tại sao ?”
“Bởi vì kẻ đó không thể bán một lượng đá lớn như vậy ngay lập tức. Hắn cần chia nhỏ hàng, bán qua nhiều người trung gian. Hãy tìm những cửa hàng mới mở gần bến vận chuyển.”
Lục Trầm Uyên nhìn cậu một lúc.
“Ngươi muốn đi cùng?”
Tạ Hoài An lập tức ngẩng đầu.
“Đương nhiên! Ta là người phát hiện manh mối!”
“Không được .”
“Tại sao ?”
“Nguy hiểm.”
Tạ Hoài An trợn mắt.
“Ta từng một mình đi kiểm tra kho hàng ở vùng núi. Ngươi nghĩ ta sợ nguy hiểm sao ?”
Lục Trầm Uyên nhìn thân hình nhỏ bé đang đứng trên vai mình .
“Ta nghĩ ngươi sẽ bị một con mèo ăn mất.”
Tạ Hoài An: “...”
Cậu nghiến răng.
“Ta hận ngươi.”
“Ta biết .”
“Ta thật sự hận ngươi!”
“Ừ.”
“Lục Trầm Uyên, ngươi không thể nói một câu dễ nghe hơn sao ?”
Lục Trầm Uyên suy nghĩ một lát.
“Ngươi rất nhẹ.”
Tạ Hoài An suýt ngã khỏi vai hắn .
“Đây là lời khen kiểu gì vậy !”
Lục Trầm Uyên đưa tay đỡ cậu , đặt cậu vào túi áo trong.
“Ngồi yên. Nếu ngươi thực sự muốn giúp, hãy chỉ đường.”
Tạ Hoài An ôm lấy mép túi, lẩm bẩm:
“Đợi ta biến trở lại , ta sẽ khiến ngươi biết thế nào là lễ độ.”
Nhưng dù miệng nói vậy , cậu vẫn vui vẻ chỉ cho Lục Trầm Uyên từng con phố.
Bởi vì
đã
rất
lâu
rồi
,
không
ai chịu nghiêm túc
nghe
cậu
nói
như thế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-thu-nhat-duoc-mot-be-ti-hon/chuong-3
Ngay cả người nhà cậu cũng thường cho rằng Tạ Hoài An chỉ giỏi gây chuyện, chỉ biết tranh giành thắng thua với Lục Trầm Uyên.
Nhưng Lục Trầm Uyên thì khác.
Hắn không chỉ nghe .
Hắn còn tin cậu .
Điều đó khiến Tạ Hoài An cảm thấy trong lòng có thứ gì đó mềm mại vừa khẽ nảy mầm.
Cậu không biết đó là gì.
Cậu chỉ biết rằng, khi ngồi trong túi áo ấm áp của Lục Trầm Uyên, nghe nhịp t/i/m trầm ổn của người kia , cậu bỗng cảm thấy con đường bên ngoài không còn đáng sợ như trước .
Manh mối dẫn hai người đến một cửa hàng đá quý nhỏ nằm cạnh bến vận chuyển.
Cửa hàng mới mở chưa đầy một tháng, Ông Chủ là một người đàn ông tên Mạc Tường, bề ngoài hiền lành, nhưng lại có quan hệ với nhiều thương nhân đáng ngờ.
Lục Trầm Uyên không lập tức bắt người .
Hắn cải trang thành khách mua hàng, đưa Tạ Hoài An theo cùng.
Tạ Hoài An được đặt trong một chiếc túi vải nhỏ, chỉ thò đầu ra ngoài.
Cậu nhìn quanh, nghiêm túc quan sát mọi thứ.
“Bên trái có một người đang nhìn ngươi.”
Lục Trầm Uyên không đổi sắc mặt.
“Thấy rồi .”
“Phía sau có hai người .”
“Ừ.”
“Bên cửa sổ có một con chim.”
“Ta không cần biết .”
“ Nhưng nó rất đẹp .”
Lục Trầm Uyên: “...”
Hắn đột nhiên cảm thấy quyết định mang theo Tạ Hoài An có lẽ là sai lầm lớn nhất đời mình .
Mạc Tường tiếp đón hai người rất nhiệt tình. Hắn giới thiệu đủ loại đá quý, giá cả rẻ hơn thị trường một phần ba.
Lục Trầm Uyên giả vờ quan tâm, cố ý hỏi về đá lưu quang.
Mạc Tường lập tức cười .
“Khách quan thật tinh mắt. Ta vừa có một lô hàng mới, nếu ngài muốn , ta có thể dẫn ngài vào kho xem.”
Lục Trầm Uyên gật đầu.
Tạ Hoài An khẽ kéo vạt áo hắn .
“Đừng đi .”
Lục Trầm Uyên hơi cúi đầu.
“Vì sao ?”
“Người này đang nói dối.”
“Dựa vào đâu ?”
Tạ Hoài An chỉ vào bàn tay Mạc Tường.
“Ngón tay hắn có vết xước mới, nhưng móng tay lại sạch sẽ. Hắn vừa xử lý hàng hóa, nhưng không giống người thường xuyên làm việc với đá. Hơn nữa, khi ngươi hỏi về đá lưu quang, hắn nhìn sang cửa kho ba lần .”
Lục Trầm Uyên nhìn cậu , ánh mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng.
“Quan sát tốt .”
Tạ Hoài An lập tức vui vẻ.
Nhưng đúng lúc đó, Mạc Tường bất ngờ đập tay xuống bàn.
“Bắt chúng lại !”
Hai cánh cửa lập tức đóng sầm.
Từ sau tấm bình phong, bốn người đàn ông cầm gậy lao ra .
Lục Trầm Uyên nhanh ch/óng nghiêng người tránh đòn, đồng thời đưa tay bảo vệ túi áo.
Tạ Hoài An bị cú xoay người làm cho ch/óng mặt, suýt nữa lăn ra ngoài.
Cậu bám c/h/ặ/t vào lớp vải, hét lên:
“Lục Trầm Uyên! Đánh vào đầu gối! Tên bên trái bị thương chân!”
Lục Trầm Uyên làm theo lời cậu .
Chỉ trong vài chiêu, hai người đã đ.á.n.h ngã ba tên.
Nhưng tên còn lại đột nhiên ném một tấm lưới về phía Lục Trầm Uyên.
Lục Trầm Uyên tránh được , nhưng túi áo bị móc vào một chiếc ghế.
Tạ Hoài An bị hất văng ra ngoài.
Cậu rơi xuống sàn.
Mạc Tường nhìn thấy người tí hon, kinh ngạc đến mức quên cả chạy.
“Đây là thứ gì?”
Tạ Hoài An còn chưa kịp đứng dậy, một bàn tay đã chụp xuống.
Cậu bị nhấc lên, lắc lư giữa không trung.
“Thả ta ra !”
Mạc Tường trợn mắt nhìn cậu .
“Ngươi là người hay yêu quái?”
“Ta là tổ tông của ngươi!”
Mạc Tường không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy người tí hon này rất đáng ghét.
Hắn nhét Tạ Hoài An vào một chiếc hộp, đóng nắp lại .
Bên ngoài, Lục Trầm Uyên vừa giải quyết xong đám người , quay đầu đã không thấy Tạ Hoài An đâu .
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Tạ Hoài An!”
Không có tiếng trả lời.
Lục Trầm Uyên nhìn chiếc túi rỗng, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.