Loading...
Tần Dịch vừa dẫn người xông vào cửa hàng, lập tức cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống.
“Ông Chủ?”
Lục Trầm Uyên chỉ vào cánh cửa sau .
“Khóa toàn bộ bến vận chuyển. Không ai được rời khỏi khu vực này .”
Tần Dịch chưa từng thấy Ông Chủ tức giận như vậy .
Hắn lập tức nhận lệnh.
Còn Lục Trầm Uyên, không đợi người đi cùng, tự mình đuổi theo dấu vết của Mạc Tường.
Trong chiếc hộp tối om, Tạ Hoài An vừa tức giận vừa sợ hãi.
Cậu dùng hai tay đẩy nắp hộp, nhưng không nhúc nhích.
“Lục Trầm Uyên! Đồ đáng ghét! Ngươi đang ở đâu ?”
Không ai trả lời.
Tạ Hoài An ngồi xuống, ôm đầu gối.
Cậu vốn không muốn thừa nhận, nhưng lúc này cậu thực sự rất sợ.
Trước kia , dù gặp nguy hiểm đến đâu , cậu cũng có thể tự mình giải quyết. Nhưng bây giờ, một con chuột cũng có thể khiến cậu chạy mất dép, huống chi là một người trưởng thành.
Cậu nhớ đến chiếc hộp nhung trong thư phòng, nhớ đến bánh đậu đỏ, nhớ đến bàn tay luôn cẩn t/h/ậ/n đỡ lấy mình .
Rồi cậu bỗng nhận ra .
Mình đã quen với việc có Lục Trầm Uyên bên cạnh.
Ý nghĩ ấy khiến Tạ Hoài An hoảng hốt.
Không được !
Tuyệt đối không được !
Cậu là kẻ thù của hắn !
Nếu Lục Trầm Uyên biết cậu nghĩ như vậy , chắc chắn sẽ cười cậu cả đời!
Đúng lúc này , chiếc hộp đột nhiên rung lên.
Một tiếng động nặng nề vang lên bên ngoài.
Sau đó, nắp hộp bật mở.
Ánh sáng tràn vào .
Tạ Hoài An ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Trầm Uyên đang quỳ một gối trước mặt mình .
Tóc hắn hơi rối, trên tay có một vết xước, ánh mắt sâu thẳm.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu , vẻ lạnh lùng trên gương mặt hắn hoàn toàn tan biến.
“Tạ Hoài An.”
Tạ Hoài An ngơ ngác.
Lục Trầm Uyên đưa tay ra .
“Lại đây.”
Tạ Hoài An nhìn bàn tay ấy , đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.
Cậu lao đến, ôm c/h/ặ/t ngón tay hắn .
“Ngươi đến muộn!”
Lục Trầm Uyên khựng lại .
“Ừ.”
“Ta suýt bị người ta bắt đi bán!”
“Ừ.”
“Ta còn tưởng ngươi không cần ta nữa!”
Câu cuối cùng vừa thốt ra , Tạ Hoài An lập tức cứng đờ.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của Lục Trầm Uyên.
Trong đôi mắt ấy không có vẻ chế giễu, cũng không có sự lạnh lùng quen thuộc.
Chỉ có một sự dịu dàng khiến cậu không biết phải đối mặt thế nào.
Lục Trầm Uyên nhẹ nhàng đỡ cậu lên lòng bàn tay.
“Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra .”
Tạ Hoài An cúi đầu, lí nhí:
“Ngươi nói đấy.”
“Ừ.”
“Không được nuốt lời.”
“Không nuốt lời.”
Tạ Hoài An im lặng một lúc, sau đó đột nhiên ôm lấy ngón tay hắn , cọ cọ gương mặt vào đó.
Lục Trầm Uyên đứng yên.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ cảm thấy vui vẻ chỉ vì một người chịu dựa vào mình .
Hắn cúi đầu, khẽ nói :
“Về nhà thôi.”
Tạ Hoài An không phản đối.
Cậu chỉ lặng lẽ nắm lấy ngón tay hắn , mãi không chịu buông.
Sau vụ bắt cóc, Lục Trầm Uyên không cho Tạ Hoài An rời khỏi biệt viện.
Tạ Hoài An phản đối kịch liệt.
“Ta không phải chim trong l/ồ/ng!”
Lục Trầm Uyên đặt một chiếc bánh đậu đỏ trước mặt cậu .
“Ăn đi .”
“Đừng dùng đồ ăn để mua chuộc ta !”
Hắn đặt thêm một chiếc bánh.
Tạ Hoài An nhìn hai chiếc bánh, im lặng ba giây.
“... Ta chỉ ăn vì không muốn lãng phí.”
Lục Trầm Uyên gật đầu.
“Được.”
Tạ Hoài An vừa ăn vừa lén nhìn hắn .
Thật ra cậu cũng biết mình quá nhỏ, không thể t/ùy tiện chạy ra ngoài. Nhưng cậu không muốn bị xem như một món đồ dễ vỡ.
Cậu muốn tự mình tìm cách biến trở lại .
Vì thế, sau khi ăn xong, Tạ Hoài An lấy chiếc chuông bạc ra .
Chiếc chuông vẫn
nằm
trong túi áo của
cậu
từ ngày xảy
ra
chuyện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-thu-nhat-duoc-mot-be-ti-hon/chuong-4
Khi cầm lên,
cậu
có
thể cảm nhận một luồng
hơi
ấm nhè nhẹ, nhưng
không
biết
phải
làm
gì tiếp theo.
Lục Trầm Uyên nhìn chiếc chuông.
“Đây là thứ khiến ngươi biến thành như vậy ?”
“Có lẽ thế.”
“Ngươi mua ở đâu ?”
Tạ Hoài An kể lại chuyện trong cửa tiệm cũ.
Lục Trầm Uyên lập tức cho người tìm chủ tiệm.
Nhưng khi người của Vân Đình đến nơi, cửa tiệm đã đóng cửa, chủ tiệm cũng biến mất.
Trên quầy chỉ còn một mảnh giấy.
“Chuông bạc chỉ nhận Ông Chủ có tâm nguyện chưa hoàn thành. Khi trăng tròn lần thứ ba chiếu xuống, người giữ chuông sẽ có cơ hội trở về hình dạng ban đầu. Nhưng nếu chuông bị phá hủy, lời nguyền sẽ không thể giải trừ.”
Tạ Hoài An đọc xong, ngồi thẫn thờ.
“Trăng tròn lần thứ ba...”
Lục Trầm Uyên hỏi:
“Từ ngày ngươi biến nhỏ đến nay đã bao lâu?”
“Bốn ngày.”
“Vậy còn hơn hai tháng.”
Tạ Hoài An lập tức ôm đầu.
Hai tháng!
Cậu phải sống thế này thêm hai tháng?
Không thể nào!
Cậu còn có thương hội phải quản lý, còn có sổ sách phải kiểm tra, còn có một đám người đang chờ xem mình và Lục Trầm Uyên đấu nhau !
Nếu mọi người biết cậu biến thành thế này , chắc chắn sẽ cười đến mức không thở nổi!
Tạ Hoài An càng nghĩ càng tuyệt vọng, cuối cùng nằm úp xuống bàn.
“Ta muốn c.h.ế.t.”
Lục Trầm Uyên bình thản đáp:
“Không được .”
“Ngươi không có quyền quyết định!”
“Ta đang nuôi ngươi.”
“Vậy thì sao ?”
“Người nuôi có quyền quyết định khẩu phần bánh đậu đỏ.”
Tạ Hoài An lập tức ngẩng đầu.
“Ta muốn sống!”
Lục Trầm Uyên bật cười .
Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của cậu .
Tạ Hoài An định gạt tay hắn ra , nhưng khi bàn tay ấm áp ấy chạm xuống, cậu lại bất giác nhắm mắt.
Động tác ấy khiến cả hai cùng sững lại .
Lục Trầm Uyên chậm rãi rút tay về.
Tạ Hoài An đỏ bừng mặt.
“Ngươi... ngươi đừng hiểu lầm! Ta chỉ buồn ngủ thôi!”
“Ta chưa nói gì.”
“Ngươi đang nghĩ linh tinh!”
“Ta đang nghĩ, có lẽ nên làm cho ngươi một chiếc mũ.”
Tạ Hoài An: “...”
Cậu không muốn nói chuyện với tên khốn này nữa.
Đêm ấy , Lục Trầm Uyên ở lại thư phòng đọc tài liệu.
Tạ Hoài An nằm trong hộp nhung, mãi không ngủ được .
Cậu nhìn bóng người bên bàn, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Nếu phải ở đây hai tháng, vậy ít nhất cậu cũng nên giúp Lục Trầm Uyên giải quyết những chuyện phiền phức.
Dù sao , cậu cũng không thể ăn không ở không .
Hơn nữa, nếu thương hội Vân Đình gặp khó khăn, cậu có thể nhân cơ hội này khiến đối thủ mắc nợ mình .
Nghĩ đến đây, Tạ Hoài An lập tức ngồi dậy.
“Lục Trầm Uyên.”
“Ừ?”
“Ta muốn làm việc.”
Lục Trầm Uyên ngẩng đầu.
“Việc gì?”
“Kiểm tra sổ sách.”
“Không được .”
“Tại sao ?”
“Ngươi sẽ buồn ngủ.”
Tạ Hoài An tức giận.
“Ta không phải trẻ con!”
Lục Trầm Uyên nhìn cậu .
Tạ Hoài An lập tức bổ sung:
“Ta là người trưởng thành chỉ có kích thước hơi nhỏ.”
Lục Trầm Uyên không nhịn được cười .
Cuối cùng, hắn lấy một quyển sổ nhỏ đặt trước mặt cậu .
“Vậy thử đi .”
Tạ Hoài An lập tức nhào đến.
Cậu xem sổ sách suốt một canh giờ, phát hiện ba khoản chi phí có vấn đề, đồng thời tìm ra một người quản kho đã biển thủ tiền hàng trong nhiều tháng.
Lục Trầm Uyên nhìn những dấu đ.á.n.h dấu trên giấy, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
“Ngươi tìm ra bằng cách nào?”
Tạ Hoài An ngáp một cái.
“Rất đơn giản. Người này ghi tiền vận chuyển theo số chuyến, nhưng lại không tính đến sự khác biệt giữa hàng nhẹ và hàng nặng. Nếu đối chiếu với sổ của bến vận chuyển, số tiền sẽ không khớp.”
Lục Trầm Uyên nhìn cậu thật lâu.
Hắn vốn biết Tạ Hoài An thông minh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.