Loading...
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đối phương làm việc một cách bình tĩnh, không tranh cãi, không châm chọc, cũng không cố ý thể hiện.
Cậu thật sự rất giỏi.
Không phải kiểu thông minh khiến người khác khó chịu, mà là kiểu có thể nhìn thấy những điều người khác bỏ qua.
Lục Trầm Uyên chợt hiểu vì sao thương hội Thiên Cơ dù bị nhiều người nhắm đến vẫn có thể đứng vững.
Bởi vì Tạ Hoài An không chỉ biết tranh thắng.
Cậu còn biết bảo vệ những gì mình có .
Lục Trầm Uyên khép sổ sách lại .
“Làm tốt lắm.”
Tạ Hoài An đang ngáp dở, lập tức ngừng lại .
“Ngươi vừa nói gì?”
“Ta nói ngươi làm tốt .”
“Ngươi...”
Tạ Hoài An cúi đầu, cố giấu nụ cười .
“Cũng bình thường thôi.”
Nhưng hai chân nhỏ dưới gầm bàn đã bắt đầu đung đưa.
Lục Trầm Uyên nhìn thấy, không vạch trần.
Hắn chỉ lặng lẽ đặt một miếng bánh đậu đỏ bên cạnh cậu .
Tạ Hoài An ôm bánh, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ hơn cả lúc thắng một cuộc đấu giá lớn.
Cậu không biết rằng, ở phía bên kia bàn, Lục Trầm Uyên cũng đang âm thầm ghi nhớ một chuyện.
Từ hôm nay trở đi , hắn sẽ không để Tạ Hoài An phải chứng minh giá trị của mình trước mặt hắn nữa.
Bởi vì hắn đã nhìn thấy rồi .
Và hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì về người này .
Một tuần sau , thương hội Thiên Cơ cuối cùng cũng phát hiện thiếu chủ mất tích.
Người đầu tiên xông vào biệt viện Vân Đình là Tạ Minh Kha, em họ của Tạ Hoài An.
Cậu ta vừa bước vào cửa đã lớn tiếng hỏi:
“Lục Trầm Uyên! Anh họ ta đâu ?”
Lục Trầm Uyên đang uống trà .
“Không biết .”
Tạ Minh Kha đập bàn.
“Không biết ? Anh ấy mất tích bảy ngày, người cuối cùng nhìn thấy anh ấy chính là ngài!”
Lục Trầm Uyên đặt tách trà xuống.
“Ta sẽ tiếp tục tìm.”
Tạ Minh Kha nhìn quanh phòng, đột nhiên chú ý đến một chiếc hộp nhung đặt trên bàn.
Trong hộp có một người tí hon đang ôm bánh đậu đỏ, hai má phồng lên.
Tạ Minh Kha đứng c.h.ế.t trân.
Tạ Hoài An cũng đứng c.h.ế.t trân.
Hai người nhìn nhau .
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tạ Minh Kha đột nhiên hét lên:
“YÊU QUÁI!”
Tạ Hoài An tức đến ném bánh vào mặt cậu ta .
“Yêu quái cái đầu ngươi!”
Tạ Minh Kha ngã ngồi xuống ghế.
“Anh... anh họ?”
Tạ Hoài An khoanh tay.
“Còn không mau hành lễ?”
Tạ Minh Kha nhìn người tí hon trước mặt, nước mắt lập tức trào ra .
“Anh họ! Sao anh lại biến thành thế này ?”
Tạ Hoài An thở dài.
“Chuyện dài lắm.”
Tạ Minh Kha lập tức quay sang nhìn Lục Trầm Uyên.
“Ngài đã làm gì anh ấy ?”
Lục Trầm Uyên nhướng mày.
“Ta nhặt được .”
“Nhặt được ?”
“Ừ.”
Tạ Minh Kha nhìn chiếc hộp nhung, rồi nhìn bánh đậu đỏ, chiếc chăn nhỏ và bộ quần áo được xếp gọn gàng bên cạnh.
Cậu ta im lặng.
Một lúc sau , cậu ta nghiêm túc hỏi:
“Ngài có định bán anh ấy không ?”
Lục Trầm Uyên lạnh mặt.
“Không.”
“Vậy ngài có định lấy anh ấy làm vật thí nghiệm không ?”
“Không.”
“Vậy ngài có định...”
“Ngươi còn hỏi nữa, ta sẽ ném ngươi ra ngoài.”
Tạ Minh Kha lập tức ngậm miệng.
Tạ Hoài An nhìn em họ, cảm thấy vô cùng mất mặt.
“Đủ rồi ! Ta vẫn còn sống!”
Tạ Minh Kha lau nước mắt, cẩn t/h/ậ/n đưa tay ra .
“Anh họ, về nhà với em.”
Tạ Hoài An nhìn bàn tay ấy , trong lòng bỗng có chút d.a.o động.
Cậu đã nhiều ngày không gặp người nhà.
Dù Tạ Minh Kha đôi khi hơi ngốc, nhưng ít nhất vẫn là người thân .
Cậu vừa định bước đến thì Lục Trầm Uyên đột nhiên lên tiếng:
“Không được .”
Tạ Hoài An quay đầu.
“Tại sao ?”
“Bên ngoài chưa an toàn .”
“Ta có thể ở nhà mình !”
Lục Trầm Uyên im lặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-thu-nhat-duoc-mot-be-ti-hon/chuong-5
Tạ Minh Kha nhìn hai người , bỗng cảm thấy không khí có gì đó kỳ lạ.
Anh họ mình biến thành tí hon, ở trong nhà của kẻ thù, được ăn bánh, ngủ giường nhỏ, lại còn có người chăm sóc từng li từng tí.
Chuyện này nghe thế nào cũng giống một câu chuyện tình yêu kỳ quái.
Tạ Minh Kha lập tức nảy ra một ý nghĩ.
Có lẽ anh họ và Lục Trầm Uyên đã bí mật kết minh!
Không, không đúng.
Có lẽ họ đã bí mật đính ước!
Cậu ta nhìn Lục Trầm Uyên bằng ánh mắt kính nể.
“Em hiểu rồi .”
Lục Trầm Uyên: “Ngươi hiểu gì?”
“Ngài yên tâm. Em sẽ giữ bí mật.”
Tạ Hoài An: “?”
Tạ Minh Kha cúi người , nghiêm túc nói :
“Anh họ, em sẽ không làm phiền hai người nữa.”
Nói xong, cậu ta quay người chạy mất.
Tạ Hoài An đứng ngơ ngác.
Một lúc sau , cậu quay sang nhìn Lục Trầm Uyên.
“Ngươi đã làm gì em họ ta ?”
Lục Trầm Uyên bình thản đáp:
“Không làm gì cả.”
“Vậy tại sao nó lại nói như thế?”
“Có lẽ nó thông minh hơn ngươi.”
Tạ Hoài An: “...”
Cậu lập tức giơ chân đạp vào ngón tay hắn .
“Lục Trầm Uyên! Ngươi đừng tưởng ta không thể đ.á.n.h ngươi!”
Lục Trầm Uyên để mặc cậu đạp.
Sau đó, hắn dùng một ngón tay nhẹ nhàng đỡ lấy eo cậu , tránh để cậu ngã khỏi bàn.
Động tác ấy quá tự nhiên.
Tạ Hoài An bỗng im lặng.
Cậu nhìn bàn tay đang đỡ mình , rồi nhìn gương mặt gần trong g/a/ng tấc của Lục Trầm Uyên.
Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Không đúng.
Chắc chắn là do biến nhỏ khiến cơ thể có vấn đề.
Nhất định là vậy !
Tạ Hoài An lập tức nhảy khỏi tay hắn , chạy vào hộp nhung, trùm chăn kín đầu.
Lục Trầm Uyên nhìn chiếc chăn đang phồng lên, khóe môi khẽ cong.
Hắn không biết Tạ Hoài An đang nghĩ gì.
Nhưng hắn biết một chuyện.
Từ khi nhặt được người tí hon này , cuộc sống vốn yên tĩnh của hắn đã hoàn toàn đảo lộn.
Và hắn không hề muốn nó trở lại như cũ.
Một đêm nọ, Lăng Uyên đổ mưa lớn.
Gió thổi tung cánh cửa sổ, khiến ngọn đèn trong thư phòng chập chờn.
Tạ Hoài An đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy.
Cậu vốn không sợ mưa, nhưng tiếng sấm quá lớn khiến cậu vô thức nhớ đến ngày mình biến nhỏ, khi bị con mèo đuổi chạy trong con hẻm tối tăm.
Cậu kéo chăn lên, cố nhắm mắt.
Ầm!
Một tiếng sấm vang lên.
Tạ Hoài An giật b.ắ.n người , lăn khỏi chiếc giường nhỏ.
Cậu ngồi dưới đất, ôm đầu gối, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Không sao ... Không sao cả...”
Nhưng càng nói , cậu càng thấy tủi thân .
Cậu nhớ căn phòng của mình , nhớ chiếc giường lớn, nhớ những ngày có thể tự do đi lại mà không phải lo bị người khác vô tình giẫm trúng.
Cậu cũng nhớ những cuộc tranh cãi với Lục Trầm Uyên.
Khi còn bình thường, cậu có thể đứng trước mặt đối phương, nói bất cứ điều gì mình muốn .
Bây giờ, ngay cả khi muốn tức giận, cậu cũng phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ mặt hắn .
Tạ Hoài An cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra .
Lục Trầm Uyên bước vào .
Hắn vừa nhìn thấy chiếc giường trống đã lập tức tìm kiếm xung quanh.
“Tạ Hoài An?”
Không có tiếng trả lời.
Hắn nhìn xuống gầm bàn, cuối cùng thấy người tí hon đang ngồi co ro trong góc.
Lục Trầm Uyên khựng lại .
Hắn quỳ xuống, đưa tay ra .
“Lại đây.”
Tạ Hoài An vội vàng lau mặt.
“Ta không sao .”
Lục Trầm Uyên không vạch trần.
Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt cậu vào lòng bàn tay, sau đó ngồi xuống cạnh cửa sổ.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Tạ Hoài An ngồi trên tay hắn , không nói gì.
Một lúc lâu sau , Lục Trầm Uyên lấy một chiếc khăn mềm, lau nước mắt trên mặt cậu .
“Đừng khóc .”
Tạ Hoài An lập tức quay mặt đi .
“Ai khóc ?”
“Ừ. Là mưa rơi vào mắt ngươi.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.