Loading...
Chỉ cần biết lấy lùi làm tiến, cô ta có thể hết lần này đến lần khác khơi dậy lòng thương hại ấy .
Vì thế, cô ta hoàn toàn thay đổi thái độ kiêu ngạo trước đây. Trước mặt Lương Du, cô ta khóc lóc nỉ non, ra sức bảo vệ hình ảnh của tôi .
“Em tin chuyện này không phải do chị Lưu làm . Vốn dĩ chúng ta đã có lỗi với chị ấy rồi , anh đừng đổ oan cho chị ấy nữa.”
Mặc dù Lương Du đã sớm điều tra rõ vụ t/a/i n/ạ/n xe không hề liên quan đến tôi , nhưng anh ta vẫn nghe lọt tai những lời An Nhiên nói .
Từ đó về sau , An Nhiên trở nên kín tiếng hơn hẳn.
Cô ta ngoan ngoãn làm một chú chim nhỏ trong chiếc l/ồ/ng mà Lương Du dựng lên, không còn xuất hiện ở nơi công cộng, cũng chẳng tranh giành những món trang sức được gửi đến cho tôi nữa.
Thậm chí, có lần trong bữa cơm, Lương Du còn khen cô ta trước mặt tôi .
“An Nhiên thật sự rất hiểu chuyện. Cô ấy biết mỗi khi anh ở bên em thì sẽ không bao giờ t/ùy tiện nhắn tin làm phiền.”
Lấy lùi làm tiến chính là v/ũ k/h/í của cô ta .
Cô ta hy vọng sự yếu thế này có thể giúp mình thay thế vị trí của tôi .
Nhật Nguyệt
Còn tôi cũng rất mong chờ điều đó.
Dù sao , chỉ cần Lương Du chủ động đề nghị ly hôn, chúng tôi mới có thể bảo toàn tối đa lợi ích của mỗi bên.
“ Tôi đã đợi nửa tháng rồi . Anh vẫn không chủ động nhắc đến chuyện này , vậy nên tôi đành phải nói thẳng với anh .”
Lương Du cúi người nhặt chiếc chìa khóa xe lên.
Khi ngẩng đầu lần nữa, sắc mặt anh ta vẫn khó coi, nhưng đã bình tĩnh hơn đôi chút.
“Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn . Anh cũng đang tìm thời điểm thích hợp.”
“Tìm thời điểm thích hợp để đề nghị ly hôn với tôi sao ?”
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi , ánh mắt thoáng d/a/o động, rồi nhanh ch/óng né tránh.
“Anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.”
Ở bên Lương Du nhiều năm như vậy , tôi hiểu rõ từng thói quen của anh ta .
Giống như lúc này .
Ánh mắt anh ta theo bản năng liếc sang trái, ngón cái và ngón trỏ không ngừng miết vào nhau đầy bất an. Đó chính là biểu hiện khi anh ta nói dối.
Nhưng tôi không vạch trần.
May mà chúng tôi cũng không giằng co quá lâu, bởi điện thoại của anh ta lại vang lên.
Lương Du nhấn tắt máy ngay khi điện thoại còn nằm trong túi áo.
Nhưng
đến
lần
gọi thứ ba, cuối cùng
anh
ta
vẫn
đi
ra
ban công
nghe
máy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-co-mong-doi-thi-se-khong-dau-kho/chuong-4
“Bụng không được thoải mái à ? Người giúp việc có nấu canh cho em không ?”
Giọng điệu của anh ta vốn luôn dịu dàng, nhưng mỗi khi đối diện với An Nhiên, sự dịu dàng ấy lại càng thêm mềm mỏng.
Ngay sau đó, anh ta khẽ thở dài.
“Anh đang bị tắc đường, đừng lo.”
Khi anh ta cúp máy, tôi đã lên đến tầng hai.
Nhưng mãi đến khi tôi dọn dẹp xong, vào phòng làm việc xử lý công việc, mới nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại .
…
Đến khi biết Khổng Hiểu đã làm phẫu thuật đình chỉ t/h/a/i kỳ, cô ấy đã nhập viện được ba ngày.
Tôi vội vàng đến phòng bệnh, thấy cô ấy đang chăm chú nhìn xấp tài liệu trong tay.
Cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên sắc mặt cô ấy hơi tái nhợt.
Nhưng cô ấy đã không còn vẻ suy sụp như suốt hơn một tháng qua, thay vào đó là sự kiên quyết.
Giống như dáng vẻ của cô ấy trước đây.
Cô ấy mỉm cười chào tôi .
“Ngồi đi .”
“Hôm nay buồn chán quá nên gọi cậu đến, không làm ảnh hưởng đến công việc của cậu chứ?”
Tôi và Khổng Hiểu có rất nhiều điểm giống nhau .
Cả hai đều là con một hơn hai mươi năm, đến khi du học trở về mới phát hiện bố mẹ đã sinh thêm cho mình một đứa em trai.
Người mẹ gần năm mươi tuổi ôm đứa trẻ sơ sinh trong tã lót, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn tôi .
“Bố mẹ chỉ sợ sau này bố mẹ không còn nữa, một mình con sẽ cô đơn.”
“Có em trai ở bên cạnh, bố mẹ mới yên tâm.”
Đương nhiên, đó chỉ là những lời dối trá.
Bởi vì sau đó, khi đứng ngoài cửa phòng làm việc, tôi đã nghe thấy mẹ nói chuyện với bố.
“Cứ dỗ dành T/ử Dục quản lý công việc kinh doanh cho tốt , sau này còn phải dọn đường cho con trai. Con trai chúng ta còn lâu mới trưởng thành.”
“Phải chèn ép nó nhiều vào , như thế mới dễ kiểm soát.”
Sau khi phát hiện ra sự lừa dối của gia đình, tôi và Khổng Hiểu đã chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau .
Khổng Hiểu thẳng thắn đàm phán với bố mẹ , cuối cùng chỉ giành được một ít cổ phần và tiền chia lợi nhuận.
Sau đó, cô ấy kết hôn với Đái Xuyên, người từng hứa sẽ nuôi cô ấy cả đời, rồi trở thành một người vợ nội trợ toàn thời gian.
Còn tôi âm thầm giả vờ ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ , bắt tay với Lương Du để xây dựng thế lực riêng trong công ty. Tôi còn cố tình nuông chiều em trai đến hư hỏng, từng bước nắm quyền kiểm soát toàn bộ tập đoàn.
Chỉ có điều, hoạt động kinh doanh của công ty lại gắn bó quá c/h/ặ/t chẽ với Lương Du.
Thế nhưng, bảy năm sau …
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.