Loading...
Lương Du nhíu c/h/ặ/t mày, bờ vai khẽ run lên. Sau đó, anh ta dường như đã hạ quyết tâm.
“Ban đầu anh chỉ muốn bù đắp cho cô ấy một đứa con. Nhưng nếu em không thích, anh sẽ bảo cô ấy bỏ đứa bé.”
Thế nhưng, ai sẽ bù đắp cho đứa con của tôi đây?
Hơn nữa, tại sao chuyện này lại phải trở thành trách nhiệm của tôi ?
Tôi bước tới, cầm bức ảnh cưới trước mặt Lương Du lên.
Bức ảnh đã được lau chùi sạch sẽ. Ngay cả nụ cười trên gương mặt hai chúng tôi trong ảnh cũng tươi tắn, rạng rỡ như thể đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc nhất.
Đó là biểu cảm mà cả hai chúng tôi hiện giờ đã không thể nào có lại được nữa.
Tôi úp mạnh bức ảnh xuống sàn.
Sắc mặt Lương Du vô cùng khó coi. Anh ta nhìn hành động của tôi , hai bàn tay siết c/h/ặ/t thành nắm đ/ấ/m.
Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn không ngăn cản.
“Đó có thể là đứa c/o/n c/uối cùng An Nhiên có được . Em đừng kích động.”
Tiếng chuông cửa vang lên.
Đái Xuyên đang đứng bên ngoài, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.
Lương Du ra mở cửa. Đái Xuyên lập tức xông vào , hùng hổ lao thẳng về phía tôi .
Nhưng Lương Du đã kịp thời chặn anh ta lại .
“Lưu T/ử Dục, cô xúi giục Khổng Hiểu ly hôn là có ý gì?”
Sau khi gặp Khổng Hiểu ở bệnh viện, Lương Du đã kể lại mọi chuyện cho Đái Xuyên.
Chắc hẳn Khổng Hiểu cũng đã nói với anh ta rằng cô ấy chuẩn bị khởi kiện ly hôn.
Đái Xuyên đến đây rõ ràng là để chất vấn tôi .
“ Tôi chỉ đang giúp bạn mình thoát khỏi bể khổ thôi.”
Trên mặt Đái Xuyên vẫn còn một dấu bàn tay đã gần như tan hết.
Khi anh ta lao đến trước mặt, tôi càng nhìn rõ hơn.
Nhật Nguyệt
Vừa nghe tôi nói , mặt anh ta lập tức đỏ bừng, tức giận gầm lên:
“Vậy sao cô không tự mình ly hôn đi ! Sao còn kéo cả Khổng Hiểu vào …”
Lời còn chưa dứt, bên má còn lại của anh ta đã ăn trọn một cú đ/ấ/m nặng nề.
Cả người Đái Xuyên bị đ/á/n/h văng ra xa hai mét.
Lương Du xoay xoay cổ tay, sắc mặt u ám, dường như cuối cùng cũng tìm được nơi để trút hết sự bực bội tích tụ suốt cả buổi tối.
“Đái Xuyên, nửa đêm nửa hôm chú chạy đến đây gây chuyện, là không muốn để anh được yên ổn đúng không ?”
Đái Xuyên lau vết m/á/u nơi khóe miệng, lập tức bò dậy, lao vào đ/á/n/h nhau với Lương Du.
Tôi chẳng buồn khuyên can, cũng chẳng buồn đứng lại xem cuộc ẩu đả.
Tôi xoay người , trực tiếp đi thẳng lên lầu.
…
Lương Du bắt đầu thường xuyên về nhà hơn, không còn tuân theo quy tắc thứ Hai, Tư, Sáu ở bên kia , thứ Ba, Năm, Bảy ở bên tôi nữa.
Thậm chí
có
một hôm,
tôi
giật
mình
tỉnh giấc giữa đêm, phát hiện
anh
ta
đã
nằm
bên cạnh từ lúc nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-co-mong-doi-thi-se-khong-dau-kho/chuong-6
Tôi muốn thoát khỏi vòng tay anh ta , nhưng lại bị anh ta ôm c/h/ặ/t hơn.
Trên người Lương Du nồng nặc mùi rượu, lời nói cũng trở nên lộn xộn, không rõ ràng.
“T/ử Dục, anh đã nghĩ thông suốt rồi . Đứa bé của An Nhiên không quan trọng. Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé.”
Vừa nói , bàn tay anh ta vừa lần về phía vạt áo tôi .
Tôi vươn tay về phía tủ đầu giường, chộp lấy chiếc đèn ngủ rồi đập mạnh vào sau đầu Lương Du.
Sau đó, tôi lao vào nhà vệ sinh, bắt đầu nôn khan.
Khi còn mặn nồng, tôi chưa từng tưởng tượng nổi sẽ có một ngày mình lại nảy sinh cảm giác ghê tởm Lương Du đến mức phản ứng cả về mặt sinh lý.
Lúc tôi ngẩng đầu lên, anh ta đã đứng phía sau .
Ánh mắt anh ta cũng tỉnh táo hơn nhiều, m/á/u từ thái dương chảy xuống.
Anh ta muốn bước tới vuốt lưng cho tôi , bàn tay vừa giơ lên rồi lại chần chừ, cuối cùng vẫn không chạm vào .
“Cút ra ngoài!”
Kể từ hôm đó, Lương Du không còn nhắc đến chuyện bảo An Nhiên bỏ đứa bé nữa.
An Nhiên cũng bước vào giai đoạn bất an nhất của t/h/a/i kỳ. Khác hẳn trước đây, cô ta liên tục gọi điện cho Lương Du.
Tôi cảm thấy vô cùng phiền phức trước tình trạng này , bèn chuyển đến căn hộ gần công ty hơn để ở.
Lương Du lập tức thường xuyên tìm đến công ty, lấy lý do kiểm tra tiến độ các dự án hợp tác.
Nhưng cái cớ này đã chẳng còn hữu dụng nữa.
Trong hai năm qua, tôi cố ý giảm bớt quan hệ hợp tác với công ty của anh ta .
Những dự án không bắt buộc phải tiếp tục, sau khi hết hạn đều không được gia hạn.
Lương Du tỏ vẻ không hài lòng, tôi lại cố tình nhắc đến An Nhiên trước mặt anh ta .
Trong mắt anh ta , có lẽ đó chính là biểu hiện của sự ghen tuông.
Dù sao , vì ghen mà cắt đứt quan hệ hợp tác cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
“Giám đốc Lưu, Giám đốc Lương đến rồi . Có cần mời anh ấy lên không ạ?”
Trước đây, mỗi lần Lương Du đến, trợ lý đều trực tiếp dẫn anh ta lên phòng tôi .
Nhưng cô trợ lý này rất biết quan sát sắc mặt, mấy lần gần đây đều hỏi ý kiến tôi trước .
Tôi mở máy tính, nhìn lịch trình hôm nay vốn chẳng có cuộc họp nào.
“Hôm nay tôi có rất nhiều cuộc họp, không có thời gian gặp anh ấy . Bảo giám đốc phụ trách dự án tiếp anh ấy đi .”
Sau đó, tôi nhận được điện thoại của Khổng Hiểu.
“Có thuận lợi không ?”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài.
“Không thuận lợi lắm. Đến phiên tòa thứ hai rồi mà luật sư của Đái Xuyên vẫn không đồng ý với các điều kiện trong thỏa thuận.”
“Cuộc hôn nhân này cuối cùng vẫn phải chấm dứt, nhưng e rằng sẽ còn kéo dài rất lâu.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.