Loading...
Tài liệu trong tay tôi vẫn còn một chi tiết cuối cùng chưa xử lý xong.
Tôi tập trung hoàn thành nốt công việc. Đến khi gập máy tính lại , An Nhiên đã chờ đến mức mất kiên nhẫn.
Tôi đưa tay chỉ về phía chiếc l/ồ/ng ấp, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Cô định chứng minh thế nào rằng đứa bé đó có quan hệ huyết thống với Lương Du?”
An Nhiên ngẩn người .
“Cô không thừa nhận sao ?”
“Mỗi lần đi khám t/h/a/i đều là Lương Du đưa tôi đi . Người bảo hộ và người liên hệ khẩn cấp của tôi cũng luôn là anh ấy . Các y tá ở đây đều biết chuyện này !”
Tôi đứng dậy.
“ Nhưng hôm đó, y tá cũng đã tận tai nghe thấy Lương Du nói anh ấy không phải chồng cô.”
An Nhiên giãy giụa muốn xuống giường, nhưng lại động đến vết thương trên người . Cô ta hít mạnh một hơi vì đau, sau đó ngã ngược trở lại .
Cô ta không cam lòng, lớn tiếng hét lên:
“ Tôi muốn làm xét nghiệm ADN!”
“Lương Du vừa qua đời, sang ngày thứ hai tôi đã đưa anh ấy đi hỏa táng rồi . Cô định làm xét nghiệm bằng cách nào?”
Khi Lương Du vừa qua đời, tôi cũng từng nghĩ chuyện thừa kế di sản có thể sẽ gặp trở ngại.
Nhưng luật sư của anh ta đã chủ động tìm đến tôi .
Vì quan hệ hôn nhân giữa tôi và Lương Du vẫn còn hiệu lực trên pháp luật, tôi đã tiếp nhận toàn bộ tài sản đứng tên anh ta .
Là vì sau này An Nhiên liên tục bám riết khiến Lương Du cảm thấy chán ghét?
Hay bởi t/h/a/i nhi của cô ta quá yếu, không thể thực hiện chọc ối?
Tôi không thể biết được .
Nhưng khi ký tên vào bản thỏa thuận, điều tôi nghĩ đến lại chính là câu nói Lương Du từng nói trong đám cưới:
“T/ử Dục, anh sẽ trao cho em tất cả những gì quý giá nhất của mình .”
Khi còn sống, anh ta không làm được điều đó.
Đến khi c/h/ế/t, cuối cùng lại thực hiện được .
Ánh mắt An Nhiên dần mất đi thần thái, lớp vỏ bọc hung hăng lập tức sụp đổ.
Cô ta khóc đến nghẹn ngào, khiến cả máy theo dõi bên cạnh cũng phát ra tiếng cảnh báo. Y tá và bác sĩ lập tức ùa vào phòng.
Tôi thu dọn quần áo, chuẩn bị rời đi .
“Ở cữ cho tốt đi .”
Cô ta gọi tôi lại .
“Rõ ràng tôi chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Tại sao cuối cùng lại chẳng có được gì?”
Trước khi An Nhiên m/a/n/g t/h/a/i đứa bé này , có lẽ tình yêu Lương Du dành cho cô ta đã đạt đến đỉnh điểm.
Thế nhưng, sự xuất hiện bất ngờ của đứa trẻ lại phá vỡ hình tượng yếu đuối, đáng thương và ngoan ngoãn mà cô ta đã dày công xây dựng.
Lương Du thực sự từng tin rằng, một chút xao nhãng trong tình cảm sẽ có lợi hơn cho sự bền vững của hôn nhân.
Nhưng đến khi nhận ra tôi thật sự chẳng còn để tâm đến anh ta nữa, anh ta lại bắt đầu cảm thấy không cam lòng.
Chỉ tiếc rằng, đến tận lúc c/h/ế/t, anh ta cũng không biết rằng tôi không phải không còn để tâm đến anh ta .
Mà là tôi hận anh ta .
“Anh ta c/h/ế/t rồi , nhưng cô vẫn còn sống.”
Chỉ một câu nói ấy đã khiến sắc mặt An Nhiên lập tức trắng bệch.
Tôi lại nở một nụ cười như thể đang an ủi cô ta .
“ Nhưng cô cứ yên tâm. Anh ta đáng ghét hơn cô, nên phải chịu quả báo nặng hơn cô. Như vậy mới công bằng.”
Dù sao , cả hai đều là người ngoại tình.
An Nhiên làm tổn thương tôi , một người vốn chẳng hề quen biết cô ta trước đó.
Còn Lương Du lại làm tổn thương tôi , người đã cùng anh ta kề vai sát cánh suốt bao nhiêu năm.
Suy cho cùng, anh ta vẫn đáng ghét hơn một chút.
…
Tôi
không
đủ sức quản lý cùng lúc hai công ty lớn, nên
đã
thuê một giám đốc chuyên nghiệp
thay
mình
điều hành.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-co-mong-doi-thi-se-khong-dau-kho/chuong-9
Anh ấy thỉnh thoảng báo cáo tình hình của Lương Thị cho tôi , nhưng năng lực làm việc quả thực rất tốt .
Nhật Nguyệt
Tôi có thể yên tâm ngồi phía sau nhận cổ tức.
Điều tốt nhất là những dự án chồng chéo, dây dưa giữa hai công ty từng khiến tôi đau đầu giờ đây không cần phải miễn cưỡng tách riêng nữa.
Không những có thể tiếp tục hợp tác, mà còn chẳng cần lo lắng sẽ có ngày bị đối phương đ/â/m sau lưng.
Thật nực cười .
Gần hai tháng sau khi Lương Du qua đời, tin tức về cái c/h/ế/t của anh ta cùng đoạn video ghi lại cảnh đám cưới năm xưa một lần nữa leo lên hot search.
Tiêu đề bài viết là:
【Anh ấy ra đi vào năm anh ấy yêu cô ấy nhất】
Bài viết bịa ra câu chuyện tôi và Lương Du đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió suốt bảy năm, thậm chí còn nói rằng anh ta đã để lại toàn bộ di sản cho tôi sau khi qua đời.
Văn phong được trau chuốt vô cùng hoa mỹ, khiến cư dân mạng trong phần bình luận không khỏi xúc động.
Đến cả tôi cũng suýt chút nữa tin rằng người trong câu chuyện ấy mới chính là con người thật của Lương Du.
Tôi lướt xem chủ đề này rất lâu, nhưng không tìm thấy bất kỳ tin tức nào nhắc đến chuyện hôn nhân giữa tôi và Lương Du từng rạn nứt.
Trước đây, tôi cứ ngỡ chuyện của An Nhiên đã ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết .
Hóa ra , tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng tôi .
Tôi đã tự phóng đại vị trí của mình trong lòng người khác.
Cũng có thể Lương Du đã âm thầm kiểm soát, giảm thiểu ảnh hưởng của dư luận. Chuyện đó thì tôi không thể biết được .
Sau khi Đái Xuyên vào t/ù, giá cổ phiếu công ty nhà anh ta chịu ảnh hưởng rất lớn.
Tôi cũng nhân cơ hội này thu mua được một phần tài sản với giá khá hời.
Sau đó, tôi chuyển cho Khổng Hiểu một khoản tiền lớn, coi như bù đắp cho cô ấy .
Không lâu sau khi nhận được tiền, cô ấy lập tức gọi video cho tôi .
Kết nối mạng dưới tầng hầm không đủ tốt để cuộc gọi video diễn ra mượt mà. Tôi nhấn nút lên tầng một, sau đó lập tức chuyển sang tầng trệt.
Bước ra khỏi tòa nhà công ty.
Trận tuyết lớn vừa rồi đã ngừng rơi, mặt đường phủ một màu trắng xóa.
Khổng Hiểu đang nằm trên bãi biển ở đầu dây bên kia , có người giúp cô ấy thoa kem chống nắng.
Gió biển hơi lớn, tôi không nói gì.
Khổng Hiểu thì thao thao bất tuyệt kể cho tôi nghe những chuyện thú vị mà cô ấy gặp được gần đây. Trên gương mặt cô ấy là nụ cười rạng rỡ, chẳng thể giấu nổi niềm vui.
Chàng trai đang giúp cô ấy thoa kem chống nắng cũng lặng lẽ lắng nghe . Sau đó, cậu ta ghé sát tai Khổng Hiểu nói gì đó.
Khổng Hiểu lập tức quay sang nhìn tôi , vẻ mặt có chút khó xử, như thể không biết nên lựa chọn thế nào.
Tôi rất biết điều.
“Đi đi . Ở đây lạnh quá, tớ cũng phải về rồi .”
Sau khi cúp máy, tôi vẫn thong thả bước đi trên đường.
Sáu giờ tối, đèn đường vừa mới được thắp sáng.
Từng bông tuyết lại bắt đầu rơi xuống.
Tôi ngẩng đầu, đưa tay đón lấy một bông tuyết, lặng lẽ nhìn nó tan dần trong lòng bàn tay.
Rất lâu, rất lâu về trước , tôi cũng từng giống như một bông tuyết chao đảo giữa không trung.
Tôi sợ rơi xuống mặt đất, bị vạn người giẫm đạp.
Cũng sợ được ai đó nâng niu trong lòng bàn tay, rồi cứ thế tan chảy từng chút một.
Vì vậy , tôi tự biến mình thành băng giá.
Giấu kín yêu hận trong lòng, âm thầm chịu đựng mọi tổn thương, dù gặp chuyện gì cũng vẫn đứng vững, điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra .
Thế nhưng cuối cùng, tôi vẫn tan thành một vũng nước.
Nước vốn không có hình dạng cố định, cũng chẳng bị giới hạn bởi bất kỳ khuôn khổ nào.
Dáng vẻ mềm mại chưa chắc đã là yếu đuối.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.