Loading...
Còn ở kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải của Lục Vũ Niên có một vết rách dài, m/á/u đã thấm đẫm lớp băng gạc.
Vừa nhìn thấy tôi , Đường Nhuế lập tức giải thích: "Chị Dư Ninh, chị đừng hiểu lầm."
"Ở công trường có một tấm kính rơi xuống. Thầy Lục đẩy em ra nên tay mới bị cứa trúng."
Miệng thì bảo tôi đừng hiểu lầm, nhưng tay cô ta vẫn luôn đặt bên hông Lục Vũ Niên.
Anh ta cũng không hề đẩy cô ta ra .
"Cô ấy sợ quá nên anh đưa về đây để bình tĩnh lại ."
Nói xong, anh ta đi thẳng vào vấn đề: "Hộp t/h/u/ố/c trong nhà đâu rồi ?"
Tôi nhìn vết m/á/u trên tay anh ta , l/ồ/ng n/g/ự/c vẫn vô thức thắt lại .
Bảy năm trước , tôi bị một tấm biển quảng cáo rơi xuống đập trúng người . Chính Lục Vũ Niên đã lấy thân mình che chắn cho tôi .
Trán anh ta phải khâu sáu mũi, vậy mà câu đầu tiên anh ta nói sau khi tỉnh lại lại là hỏi tôi có đau không .
Vết sẹo ấy đến tận bây giờ vẫn còn nằm trên xương chân mày anh ta .
Anh ta cũng từng bảo vệ tôi như thế.
Vì vậy , hết lần này đến lần khác, tôi mới tự thuyết phục bản thân rằng anh ta chỉ quen chăm sóc người mới, chứ không phải đã thay lòng.
Nhưng nếu một thói quen chỉ dành ngoại lệ cho duy nhất một người , vậy thì đó chẳng còn là thói quen nữa.
"Hộp t/h/u/ố/c không có ở nhà."
Lục Vũ Niên cau mày: "Em để ở đâu rồi ?"
"Hai tháng trước , Đường Nhuế bị trẹo chân, anh đã mang cả hộp t/h/u/ố/c cho cô ta rồi ."
Đường Nhuế sững người : "Hình như vẫn còn ở căn hộ của em."
Cô ta lập tức c/ắ/n môi: "Em xin lỗi , em cứ quên mãi chưa trả lại ."
Lục Vũ Niên cũng nhớ ra chuyện đó.
Hôm ấy là sinh nhật tôi .
Anh ta vừa thắp nến cho tôi xong thì Đường Nhuế gọi điện đến, nói mình ngã cầu thang, không thể cử động được .
Lục Vũ Niên xách hộp t/h/u/ố/c đi ngay.
Ngọn nến trên bánh kem cứ cháy mãi, cho đến khi chỉ còn lại một vũng sáp.
Lúc cắt bánh, tôi vô tình cứa vào ngón tay, lục tung cả tủ lên mà vẫn không tìm được nổi một miếng băng cá nhân.
Tôi gọi điện cho anh ta , người bắt máy lại là Đường Nhuế.
"Chị Dư Ninh, thầy Lục đang giúp em xịt t/h/u/ố/c."
"Nếu vết thương của chị không nghiêm trọng thì chị cứ dùng khăn giấy ấn vào trước nhé."
Sau đó, khi Lục Vũ Niên trở về, tôi hỏi tại sao anh ta lại để cả hộp t/h/u/ố/c ở chỗ cô ta .
Anh ta nói Đường Nhuế sống một mình , để sẵn ít t/h/u/ố/c bên cạnh sẽ an toàn hơn.
"Trong nhà cũng chẳng có ai thường xuyên bị thương, mua thêm một bộ là được mà."
Mỗi tháng,
tôi
đều kiểm tra hạn sử dụng của t/h/u/ố/c, dựa
vào
tình trạng sức khỏe của hai chúng
tôi
để bổ sung những loại t/h/u/ố/c thường dùng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-doi-nguoi-quay-dau/chuong-3
Trong mắt anh ta , tất cả những thứ ấy chẳng qua chỉ là một chiếc hộp có thể tiện tay đem tặng người khác.
Giờ đây, cuối cùng anh ta cũng chẳng cần đến nó nữa.
Tôi đưa điện thoại cho anh ta : "Hiệu t/h/u/ố/c gần đây mở cửa hai mươi tư giờ. Anh tự đi mua đi ."
Lục Vũ Niên không nhận lấy: "Em không thấy tay anh đang chảy m/á/u à ?"
" Tôi thấy."
"Vậy em…"
"Đường Nhuế cũng thấy mà."
Tôi nhìn bàn tay cô ta vẫn đang đặt bên hông Lục Vũ Niên: "Anh bị thương vì cô ta , để cô ta chăm sóc anh chẳng phải rất hợp lý sao ?"
Mặt Đường Nhuế đỏ bừng.
Nhưng Lục Vũ Niên lại trầm giọng: "Khương Dư Ninh, đừng nói những lời khó nghe như vậy ."
"Hôm nay chỉ là tai nạn. Đổi lại là bất kỳ đồng nghiệp nào khác, anh cũng sẽ cứu người ."
Tôi gật đầu: "Vậy thì cứ xem tôi là một đồng nghiệp bình thường đi ."
"Sau này , những chuyện như thế này không cần tìm tôi nữa."
Tôi đóng cửa phòng lại .
Bên ngoài im lặng rất lâu, Lục Vũ Niên không gõ cửa.
Giống như trong mọi cuộc cãi vã trước đây, anh ta vẫn chờ tôi tự nguôi giận, chủ động mang t/h/u/ố/c đến rồi băng bó cho anh ta .
Nhưng đêm đó, mãi đến khi Đường Nhuế rời đi , đèn phòng khách vẫn không sáng lên lần nào nữa.
4
Nửa tháng tiếp theo, tôi lần lượt gửi đồ đạc của mình đi .
Tủ quần áo trống mất một nửa, trong phòng làm việc cũng không còn những bản vẽ của tôi .
Mấy chậu cây xanh tôi chăm sóc suốt bảy năm trên ban công cũng được Tống Mạn mang đi .
Dường như cuối cùng Lục Vũ Niên cũng nhận ra điều gì đó.
Mấy ngày liền, anh ta đều về nhà đúng giờ.
Buổi sáng, anh ta mua sữa đậu nành cho tôi . Buổi tối, anh ta hỏi tôi có muốn đi xem phim không .
Nhưng sữa đậu nành anh ta mua lại có thêm đường, còn bộ phim anh ta chọn chính là bộ mà tuần trước Đường Nhuế vừa nói muốn xem trên trang cá nhân.
Anh ta không cố ý qua loa với tôi .
Chỉ là anh ta đã đặt tâm tư lên một người khác quá lâu, đến mức ngay cả khi muốn đối xử tốt với tôi , anh ta cũng vô thức mang theo thói quen của cô gái đó.
Cuối tuần, mẹ Lục gọi điện bảo chúng tôi về nhà ăn cơm.
Chuyện ly hôn vẫn chưa được thông báo với người lớn.
Bao năm qua, nhà họ Lục đối xử với tôi không tệ, nên tôi đồng ý ở lại dùng với họ thêm một bữa cơm.
Mẹ Lục hầm món canh sườn củ sen mà tôi thích nhất.
Ăn được nửa bữa, bà lại nhắc đến chuyện con cái.
"Nhà lão Trần dưới tầng đã bế cháu gái rồi , hai đứa cũng nên tranh thủ đi chứ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.