Loading...
Tóc mai bà đã điểm bạc. Khi nhìn ta , trong mắt có cả sự rụt rè của kẻ ở địa vị thấp hơn:
“Oản Oản, những năm qua con sống có tốt không ? Ta… chúng ta đều rất nhớ con.”
Ta nhẹ nhàng thở ra :
“Phu nhân nhận nhầm người rồi . Giang Oản đã c/h/ế/t trên đường lên phương Bắc. Ta chỉ là… có dung mạo giống nàng ấy .”
Năm ấy , sau khi đỡ cho Tạ Uẩn một đao, Giang Oản đã c/h/ế/t trên đường Bắc tiến.
Ta không phải Giang Oản.
Ta là Cẩm cô cô bên cạnh Thái hậu nương nương.
Giang phu nhân lảo đảo.
Bà ôm n/g/ự/c, như thể chỉ trong khoảnh khắc, cả người đã vỡ vụn.
“Không chịu tha thứ cho ta … con vẫn không chịu tha thứ cho ta .”
“Là nương sai rồi , là nương sai rồi mà.”
“Nương đã đưa Nam Âm đi , để trống viện của con, may cho con những bộ y phục mới tốt nhất, bù đủ trang sức và sách vở suốt mười bảy năm.”
“Nương cứ ngỡ đồ đạc có thể bù đắp, tình yêu cũng có thể.”
“ Nhưng tại sao Oản Oản của nương vẫn chẳng trở về? Tại sao chứ?”
“Nương!”
Giang Nghiễn Tầm đuổi tới.
Hắn cúi đầu hành lễ với ta :
“Từ khi muội muội qua đời, sức khỏe mẫu thân vẫn luôn không tốt , thần trí lúc mê lúc tỉnh.”
“Mong đại nhân rộng lòng bỏ qua. Mẫu thân quá thương nhớ ái nữ nên mới nhận nhầm người .”
Chu Thanh Lam đứng dưới gốc cây bật cười khẩy:
“Vậy càng phải trông nom cho kỹ. Nếu mạo phạm bệ hạ, e rằng câu ‘quá thương nhớ ái nữ’ này của Giang đại nhân chỉ khiến thiên hạ chê cười .”
“Ngày trước Giang Oản bị các người ép đến đường cùng thế nào, Giang đại nhân không cho rằng người khác đều đã quên rồi đấy chứ?”
Đồng t/ử Giang Nghiễn Tầm chợt co lại .
Ta theo tân đế, quyền thế đang lúc như mặt trời ban trưa.
Đại thần trong triều vốn quen nhìn chiều gió mà xoay trở, đương nhiên đều đồng loạt vạch rõ giới hạn với Giang gia.
Để lấy lòng ta , từng nhát d/a/o mềm cứ nhằm vào chỗ hiểm của người Giang gia mà đ/â/m xuống.
Đâm đến mức phụ t/ử Giang gia bước nào cũng gian nan, ngay cả quan bào trên người cũng sắp chẳng giữ nổi.
Mà đó mới chỉ là kết quả khi ta đứng ngoài quan sát.
Hắn tái mặt, dè dặt liếc ta một cái, rồi vội vàng luôn miệng xin lỗi , kéo Giang phu nhân đi .
Giang phu nhân cứ bước vài bước lại ngoảnh đầu, lưu luyến chẳng nỡ rời.
Ta lấy làm tiếc.
Tình yêu đến muộn đã chẳng thể lấp đầy những oan ức của Giang Oản c/h/ế/t nơi Tạ gia.
Còn ta , gần thì nhìn việc triều chính, xa thì hướng về muôn dân.
Từ lâu đã chẳng còn nhìn thấy họ, cũng chẳng còn nhìn thấy thứ tình yêu nông cạn ấy .
Chu Thanh Lam liếc ta :
“Bản thân không có miệng sao ? Mắng đuổi đi đi chứ.”
Ta khẽ cười :
“Lần sau ta sẽ biết .”
Chu Thanh Lam nhếch môi, đưa mắt ra hiệu về phía sau ta :
“Không cần đợi lần sau , lần này đã dùng được rồi .”
Ta nhìn theo ánh mắt nàng, liền thấy Tạ Lẫm đang đứng sau lưng mình , cách một quãng không gần cũng chẳng xa.
…
Rốt cuộc, hắn vẫn cưới được Giang Nam Âm mà mình yêu thích.
Nhưng kết quả cũng chẳng được như ý.
Mẫu thân Tạ Lẫm coi trọng môn đệ .
Giang Nam Âm không phải nữ nhi ruột thịt của Giang gia, nên cũng giống ta kiếp trước , chịu đủ mọi giày vò.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Ta từng chịu khổ ở nông thôn, còn có thể c/ắ/n răng chịu đựng.
Nhưng tỷ ấy đã được Giang phu nhân nuông chiều đến hư, chỉ chịu chút oan ức đã khóc như muốn đứt hơi , làm ầm ĩ đến long trời lở đất.
Tỷ ấy từng cãi nhau với Tạ Lẫm.
Từng đến viện mẫu thân hắn làm loạn.
Thậm chí còn nhờ Giang Nghiễn Tầm đến tận cửa gây sức ép.
Cuối cùng, vì giận dỗi mà chạy về Giang gia, ở liền nửa tháng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-nhuong/chuong-10
Chỉ ba năm, phu thê đã xa lòng, cãi vã đến mức mất hết lý trí.
Khi m/a/n/g t/h/a/i tám tháng, Giang Nam Âm tranh cãi với Tạ Lẫm, ngã từ bậc thềm xuống, mất đi đứa con trong bụng. Từ đó, người giả yếu đuối suốt hai kiếp như tỷ ấy cuối cùng cũng thật sự đổ bệnh.
Tạ Lẫm đi về phía ta .
Vành mắt hắn chợt đỏ lên:
“Ta đã nằm mơ!”
Hơi thở ta nghẹn lại , lập tức nhìn hắn .
Chỉ một ánh nhìn ấy , hắn đã cười t/h/ả/m:
“Quả nhiên, đó không phải mơ. Nàng cũng trở về rồi , đúng không ?”
“Cho nên nàng không chọn gả cho ta , không cần những đứa con của chúng ta nữa. Nàng chọn lên phương Bắc, chọn quyền thế và phú quý?”
Ta hít sâu một hơi , nhìn hắn :
“Ta từng chọn rồi .”
Tạ Lẫm sững người .
Ta nói tiếp:
“ Nhưng cuối cùng, đến lúc c/h/ế/t cũng chỉ có cô độc và tiếc nuối.”
“Kiếp trước hay kiếp này , ngươi cứ lựa bên này , chọn bên kia , phụ bạc những người từng thật lòng yêu ngươi.”
“Kiếp trước , ta dâng cả tấm chân tình, xem ngươi là sự cứu rỗi, lại c/h/ế/t chẳng được yên lành.”
“Kiếp này , Giang Nam Âm coi ngươi là cọng rơm cứu mạng, cuối cùng cũng nằm liệt giường bệnh, sống không bằng c/h/ế/t.”
“Tạ Lẫm, vốn chẳng phải chúng ta không tốt , mà là ngươi không xứng.”
Tạ Lẫm cười khổ:
“ Nhưng nàng ấy đã lừa tất cả mọi người , kể cả ta , chẳng phải sao ?”
Ánh mắt ta ánh lên giận dữ:
“ Nhưng đó cũng chẳng phải vì thủ đoạn của tỷ ấy cao minh đến đâu , mà vì sự thiên vị của các ngươi đã cho tỷ ấy chỗ dựa để không kiêng nể gì.”
“Cũng chính sự bao che, bênh vực bất chấp của các ngươi đã khoác lên người tỷ ấy vầng hào quang đáng thương của một kẻ bị hại.”
“Đã tự làm tự chịu, ngươi nên thừa nhận mình có mắt như mù, nên nhận thua. Chứ không phải thứ gì cũng muốn , chạy đến đây vin vào quá khứ để đòi ta một lời đáp.”
“Tạ Lẫm, lời độc thề ta lập ở Giang phủ hôm ấy , từ đầu đến cuối, chính là thái độ của ta .”
Tạ Lẫm như bị giáng một gậy xuống đầu, cả người lảo đảo:
“ Nhưng ta … đã hối hận rồi .”
Ta nhìn hắn , chẳng hiểu nổi:
“Ta không phải t/h/u/ố/c cứu mạng tỷ ấy , chẳng lẽ lại có thể là liều t/h/u/ố/c chữa hối hận cho ngươi?”
“Nực cười !”
“Tạ hầu gia nhớ cho kỹ, ngươi và ta không có giao tình riêng. Gặp nhau trên triều, xin gọi ta một tiếng Cẩm đại nhân.”
…
Cuộc gặp chẳng mấy vui vẻ giữa ta và Tạ Lẫm, không biết bị ai truyền đến tai Giang Nam Âm.
Tỷ ấy từng gào khóc làm loạn.
Cuối cùng bị Tạ Lẫm nhẫn tâm nhốt trong viện phụ.
Mãi đến sinh thần Giang đại nhân, hai người mới cùng đến dự.
Hiếm khi Giang Nam Âm chịu an phận, còn đích thân giúp Giang phu nhân lo liệu tiệc tối.
Mọi người đều cho rằng tỷ ấy đã biết quay đầu, muốn dùng sự ngoan ngoãn hiểu chuyện để lấy lại lòng người .
Nào ngờ, tỷ ấy lại hạ độc vào rượu.
Đợi cả bàn người mê man bất tỉnh, tỷ ấy liền khóa trái cửa, châm một mồi lửa, kéo tất cả cùng c/h/ế/t.
Tỷ ấy có bản lĩnh hơn ta .
Đến tận lúc c/h/ế/t vẫn gào lên với đám hạ nhân ngoài cửa:
“Nói với Giang Oản, ta không thua! Ta không cần nàng ta giả nhân giả nghĩa nhường nhịn!”
“Kiếp trước nàng ta không đấu lại ta , kiếp này ta cũng chẳng để nàng ta thắng!”
“Những kẻ nàng ta quan tâm đều đã hóa thành tro bụi trong ngọn lửa của ta . Đây chính là báo ứng ta dành cho nàng ta , khiến nàng ta cả đời hối hận chẳng kịp!”
“Cao cao tại thượng thì sao ? Ôm lấy tiền đồ và phú quý lạnh lẽo ấy , ngươi đã định sẵn phải cô độc cả đời!”
Tỷ ấy cười lớn, lao vào biển lửa.
Ngỡ rằng đó là sự trả thù tàn nhẫn nhất dành cho ta .
Nhưng ngọn lửa cuồn cuộn ngợp trời ấy lại đỏ rực như vầng dương treo cao sau lưng ta , khi ta đặt chân lên thềm ngọc, từng bước tiến lên.
Những điều ta mong cầu, những gì ta yêu quý, giờ đều đã ở dưới chân, nằm trọn trong tay.
Chỉ riêng lần này , ta sẽ không nhường nữa.
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.