Loading...
Nhưng ngay lúc ta đang trên đường trở về.
Lại trông thấy một nam nhân toàn thân đẫm m/á/u nằm trong bụi cỏ.
Người này có vóc dáng cao ráo, thon dài, tuy sắc mặt trắng bệch nhưng mày thanh mắt sáng, dung mạo tuấn mỹ, khí chất tôn quý khác thường.
Sống trong thôn bao nhiêu năm, ta chưa từng gặp nam nhân nào có dung mạo đẹp đến vậy .
Đang lúc ta còn mải kinh ngạc, những hàng chữ trên trời bỗng trở nên náo nhiệt:
[Sao nam chính lại bị thương nhanh thế? Cốt truyện diễn ra sớm hơn rồi à ?]
[Chẳng lẽ củ nhân sâm đã kích hoạt tình tiết này , ai lấy được nhân sâm thì người ấy sẽ có cơ hội cứu nam chính?]
[Trời ơi, nữ phụ! Mau nắm lấy cơ hội này ! Nhân sâm thì đổi được mấy đồng bạc chứ, cơ duyên từ nam chính còn quan trọng hơn nhiều! Chỉ cần một miếng ngọc bội tùy thân của người ta cũng là bảo vật, huống chi sau này còn có thể làm Hoàng hậu, khiến cả nhà một bước lên mây!]
[Đừng mà, dừng tay! Nếu nữ phụ cứu nam chính thì nữ chính phải làm sao đây?!]
Trên không trung tựa như có hai phe đang tranh luận kịch liệt, không ai chịu nhường ai.
Ta nhìn đến hoa cả mắt.
Suy nghĩ một lát, cuối cùng ta vẫn bước về phía nam nhân đang hôn mê ấy …
07
Ta bước đến bên cạnh hắn , hít sâu một hơi .
Sau đó, nhanh tay lẹ mắt giật lấy miếng ngọc bội của hắn .
Tiếp đó, nhân lúc xung quanh không có ai nhìn thấy, ta lập tức hoảng hốt bỏ chạy.
Những hàng chữ trên không trung đều kinh ngạc đến ngây người .
Hiện ra toàn những dấu “…” ( ta không hiểu nghĩa là gì).
Vừa đi được chừng một trăm thước, ta đã nhìn thấy đường muội Trần Lệnh Uyển đang khoác giỏ, cũng đi về hướng này .
Sao lại trùng hợp đến vậy ?
Ý nghĩ vừa lóe lên, ta vội vàng nấp sau một gốc cây lớn.
Trơ mắt nhìn nàng ấy đi về phía Tam hoàng t/ử.
Những hàng chữ trên trời cuối cùng cũng chuyển động trở lại :
[Nữ phụ ơi là nữ phụ, ta chẳng biết phải nói ngươi thế nào nữa, ngươi lấy ngọc bội của người ta làm gì chứ?]
[Đã bảo rồi , thứ đáng giá là cơ duyên, ngươi ngươi ngươi… đúng là thiển cận quá đi mất!]
[Ta lại thấy rất ổn mà, miếng ngọc bội này chẳng đáng là bao đối với Tam hoàng t/ử, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn kết duyên với nữ chính. Nữ phụ chỉ tiện tay lấy chút tiền thôi, cũng lanh lợi đấy chứ.]
Thật ra , bọn họ tranh cãi chuyện gì, ta vốn chẳng quan tâm.
Nếu cơ duyên mà bọn họ nói là phải chứng kiến người nhà c/h/ế/t đói, bản thân bị bán vào cung, chịu đủ khổ cực, vượt qua tầng tầng thử thách, cuối cùng mới có thể trở thành người đứng trên vạn người .
Thì ta thà làm một thôn nữ nơi sơn thôn nhỏ bé, được ở bên cha nương và người thân .
Nay đã có ngọc bội và nhân sâm.
Cửa ải khó khăn lần này chắc chắn có thể vượt qua!
Tiếp đó, ta tìm một cơ hội, lặng lẽ vào thành.
Đem củ nhân sâm bán cho một tiệm t/h/u/ố/c lâu đời.
Thu được một trăm tám mươi lượng bạc.
Tuy những hàng chữ trên trời đều nói ta bán rẻ quá.
Nhưng một tiểu cô nương như ta , có thể yên ổn nhận được bạc vào tay mới là điều quan trọng nhất.
Sau đó, ta mang miếng ngọc bội đến một hiệu cầm đồ.
Chưởng quầy hiệu cầm đồ xem
đi
xem
lại
, hai mắt sáng rực.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khuc-ca-khoai-lang/chuong-3
Cân nhắc hồi lâu, ông ta hỏi ta món đồ này từ đâu mà có .
Ta chỉ nói nhặt được trên núi, muốn cầm cố đứt, không chuộc lại .
Sau một hồi mặc cả, cuối cùng ta nhận được năm trăm lượng bạc.
Cộng tất cả số bạc này lại , quả thực là một khoản tiền khổng lồ.
Đủ để cả nhà ta vượt qua nạn đói lần này .
Mang theo ngân phiếu trong người , tâm trạng ta vô cùng vui vẻ.
Trước khi về nhà, ta mua một ít thịt và rau.
Sau đó thuê một chiếc xe lừa, vừa nghêu ngao hát vừa thong thả lắc lư trở về nhà.
08
Nương thấy ta mua nhiều thứ như vậy thì vô cùng kinh ngạc.
“Con lấy đâu ra tiền thế?!”
Ta đã sớm nghĩ sẵn lời giải thích.
Thế là ta kể chuyện củ nhân sâm, trong lời nói có thật có giả.
Còn giao bạc cho nương.
Riêng số bạc bán ngọc bội, ta lén giữ lại để phòng khi cần dùng đến.
Đối diện với một khoản tiền lớn như vậy , nương mừng rỡ khôn xiết, khen ta đến mức suýt đưa ta lên tận trời xanh.
Cuối cùng, người còn dặn ta sau này rảnh rỗi thì nên lên ngọn núi phía sau nhà dạo chơi nhiều hơn.
Ta: “…”
Ngày thường, cả năm cũng chẳng được ăn thịt mấy lần .
Nương suy tính hồi lâu, quyết định băm nhỏ thịt, thêm nửa cây cải thảo tươi non, gói một nồi sủi cảo.
Đây chính là sủi cảo đấy!
Ngay cả ngày Tết cũng chưa chắc được ăn!
Khiến ta và đệ đệ thèm đến mức nước miếng chảy ròng ròng.
Sủi cảo vừa nấu xong, nương lại không cho chúng ta ăn.
Mà múc trước một bát lớn, bảo ta mang sang biếu tổ phụ và tổ mẫu ở nhà bên cạnh.
Thật ra , số sủi cảo này cũng chẳng đủ cho cả nhà bốn người chúng ta ăn no.
Giờ lại mang đi mất một nửa, phần ta được chia càng ít hơn.
Nhưng vương triều này lấy chữ hiếu làm đầu.
Nếu chỉ biết ăn một mình , không biếu trưởng bối, nhất định sẽ bị dân làng chỉ trích là bất hiếu.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chẳng còn cách nào khác, ta đành bưng bát sang nhà bên cạnh.
Cha ta là nhi t/ử thứ hai, đã được phân gia.
Tổ phụ và tổ mẫu sống cùng nhà đại bá.
Vừa trông thấy bát sủi cảo trong tay ta , đại bá mẫu liền vội vàng đón lấy.
Nhưng ngay cả một lời cảm ơn cũng chẳng có .
Đại bá cười như không cười , nói :
“Ôi chao, cuộc sống nhà nhị đệ đúng là sung túc thật, chẳng phải ngày lễ ngày Tết mà cũng được ăn sủi cảo.”
Tổ mẫu lấy đũa đảo qua đảo lại mấy chiếc sủi cảo, lạnh mặt nói :
“Chỉ mang sang có chừng này , đủ cho ai ăn chứ!”
09
Nói thật, ta chỉ muốn hất cả bát sủi cảo vào mặt bọn họ.
Nhưng ta tiếc của, đây chính là lương thực đấy!
Hơn nữa, nếu ta thật sự làm vậy .
Tổ mẫu chắc chắn sẽ đứng trước cửa khóc lóc om sòm, làm loạn một trận.
Mắng cả nhà nhị phòng chúng ta bất hiếu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.