Loading...

KHÚC CA KHOAI LANG
#4. Chương 4

KHÚC CA KHOAI LANG

#4. Chương 4


Báo lỗi

 

Bao năm qua, tổ phụ và tổ mẫu luôn thiên vị nhà đại bá.

 

 

Trước khi phân gia, những thứ đáng tiền đều đã cho đại bá và đại bá mẫu.

 

 

Nhà chúng ta chỉ được chia mấy gian nhà ngói dột nát.

 

 

Gia sản hiện nay đều do cha nương tích góp từng đồng từng cắc sau khi thành thân .

 

 

Thế nhưng, đại bá vẫn chẳng biết đủ.

 

 

Ông ta luôn cho rằng cha ta thi đỗ tú tài là nhờ gia đình chu cấp, tức là đã tiêu bạc của ông ta .

 

 

Nhưng rõ ràng ta từng nghe hàng xóm lâu năm kể rằng đại bá cũng từng được đi học ở tư thục.

 

 

Chỉ là ông ta thật sự không có tư chất đọc sách nên mới trở về nhà làm ruộng.

 

 

Bởi trưởng bối thiên vị, đại bá lại hồ đồ.

 

 

Quan hệ giữa nhà ta và đại phòng trước nay vẫn chẳng tốt đẹp gì.

 

 

Ngay cả tình cảm giữa ta và Trần Lệnh Uyển cũng chỉ bình thường.

 

 

Dạo gần đây, tuy ta luôn tất bật chuẩn bị mọi thứ.

 

 

Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an.

 

 

Nếu nạn đói thật sự ập đến…

 

 

Lương thực nhà ta cũng chẳng đủ nuôi cả một nhà đông người bên đại phòng.

 

 

Nhưng chẳng lẽ ta thật sự có thể trơ mắt nhìn người thân c/h/ế/t đói sao ?

 

 

Nghĩ đến đây, ta cũng chẳng nói gì, xoay người bỏ đi .

 

 

Tổ mẫu thấp giọng mắng một câu: “Con nha đầu c/h/ế/t tiệt, ngay cả gọi người lớn cũng không biết , tức phụ nhà lão nhị đến một đứa trẻ cũng chẳng dạy dỗ nên hồn…”

 

 

Vừa đi đến cửa, ta đã nhìn thấy Trần Lệnh Uyển.

 

 

Vạt áo nàng ấy dính chút m/á/u, dáng vẻ có phần chật vật.

 

 

Ta vừa ngẩng đầu, những hàng chữ trên trời liền sáng lên:

 

 

[Nữ chính đã cứu Tam hoàng t/ử rồi , phải tốn bao nhiêu công sức mới giấu được hắn trong một hang động.]

 

 

[Cô nam quả nữ ở cùng nhau , lãng mạn quá đi mất~]

 

 

[Nữ chính còn băng bó vết thương cho nam chính nữa, ta nhìn thấy cả cơ bụng rồi , hì hì…]

 

 

Hóa ra Trần Lệnh Uyển thật sự đã cứu người kia !

 

 

Đúng là một người có lòng dạ lương thiện.

 

 

Thấy ta định về nhà, Trần Lệnh Uyển đột nhiên đưa tay ngăn lại :

 

 

“Lệnh Huyên, có phải tỷ đã đào củ nhân sâm bên vách núi không ? Tỷ mau trả lại cho muội , muội đang cần dùng!”

 

 

Ta sững sờ, sao nàng ấy lại biết chuyện củ nhân sâm?!

 

 

10

 

 

Lòng ta chợt thắt lại , nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản:

 

 

“Không có , nhân sâm gì cơ?”

 

 

Lệnh Uyển nhíu mày, trầm giọng nói :

 

 

“Củ nhân sâm ấy muội đã phát hiện từ lâu, mãi không đào là vì muốn giữ lại dùng vào việc quan trọng. Lệnh Huyên, muội biết chính tỷ đã đào nó, tỷ mau đưa cho muội đi , chuyện này thật sự liên quan đến tính mạng con người !”

 

 

Những hàng chữ trên trời cũng lập tức nhảy ra :

 

 

[Hình như nữ chính biết rất nhiều chuyện đấy, chẳng lẽ nàng ấy cũng có góc nhìn toàn tri?]

 

 

[Haiz, chuyện này nữ phụ làm quả thật không được t/ử tế cho lắm, không có nhân sâm, e rằng Tam hoàng t/ử sẽ chẳng thể nhanh ch/óng bình phục.]

 

 

[Nữ phụ vì sinh tồn, nữ chính vì tình yêu… Chuyện này cũng khó nói ai đúng ai sai nhỉ.]

 

 

[Người ở trên … chắc chắn sinh tồn quan trọng hơn chứ…]

 

 

Ta thong thả thu hồi ánh mắt, hắng giọng nói :

 

 

“Thứ nhất, ta chưa từng nhìn thấy củ nhân sâm nào cả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khuc-ca-khoai-lang/chuong-4
”

 

 

“Thứ hai, cho dù là ta đào được thì những thứ mọc trên núi vốn chẳng có chủ, ai lấy được thì là của người ấy , dựa vào đâu muội đòi ta phải đưa cho muội ?”

 

 

Nếu cứ theo cách nói của nàng ấy , vậy sau này mọi người chẳng cần lên núi hái t/h/u/ố/c, đốn củi hay săn b/ắ/n nữa.

 

 

Lệnh Uyển tức giận, giậm chân nói :

 

 

“Tỷ đúng là ngang ngược, cố tình cãi lý! Tỷ có biết củ nhân sâm ấy thật sự dùng để cứu mạng người không ?”

 

 

Ta hỏi ngược lại :

 

 

“Cứu mạng ai?”

 

 

“Ta vừa từ nhà muội đi ra , đại bá, đại bá mẫu, tổ phụ, tổ mẫu và đệ đệ muội đều đang khỏe mạnh cả!”

 

 

Ta không tin nàng ấy sẽ bằng lòng chia sẻ cái thứ cơ duyên vớ vẩn liên quan đến Tam hoàng t/ử kia với ta .

 

 

Quả nhiên, Lệnh Uyển lập tức nghẹn lời, ấp úng mãi chẳng nói nên câu.

 

 

Thấy vậy , ta nhướng mày, thản nhiên đi vòng qua nàng ấy .

 

 

Sau đó bước nhanh về nhà.

 

 

Mấy ngày sau , những hàng chữ trên trời lại hiện ra :

 

 

[Cảm động quá đi mất, nữ chính vì cứu nam chính mà không tiếc trộm bạc trong nhà để bốc t/h/u/ố/c cho hắn .]

 

 

[Nam chính cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch rồi , nay ám vệ dưới trướng đã đưa hắn đi , trở về là bắt đầu tranh đoạt ngôi vị trữ quân, sau này làm Hoàng đế thôi!]

 

 

[Chỉ tiếc là mắt nam chính bị thương, không nhìn rõ dung mạo nữ chính. May mà trước khi đi , hắn đã tặng nữ chính một chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc làm tín vật.]

 

 

[Có trời mới biết đoạn này buồn cười đến mức nào, vốn dĩ hắn phải tặng ngọc bội, nhưng ngọc bội đã bị nữ phụ cướp mất rồi …]

 

 

11

 

 

Nói thật, khi những hàng chữ ấy cho biết Tam hoàng t/ử đã được cứu.

 

 

Ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

 

Bất kể sau này giữa chúng ta có xảy ra câu chuyện yêu hận sâu đậm đến nhường nào.

 

 

Thì hiện tại, đối với ta , hắn cũng chỉ là một người xa lạ.

 

 

Một con người bằng xương bằng thịt.

 

 

Nếu hắn thật sự vì ta mà c/h/ế/t, trong lòng ta cũng sẽ áy náy không yên.

 

 

Cứ thế, ngày tháng dần trôi qua.

 

 

Dưới sự kiên quyết yêu cầu của ta , nhà chúng ta đã đào một cái giếng sâu.

 

 

Việc lấy nước, uống nước cũng thuận tiện hơn nhiều.

 

 

Mỗi ngày, ta đều tích trữ một ít khoai lang khô, chất bên chân tường.

 

 

Ngày này qua ngày khác, số khoai ấy gần như đã chất thành một bức tường nhỏ.

 

 

Chẳng còn cách nào khác, lương thực nhiều nhất trong thôn chính là khoai lang.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

 

Cha nương và đệ đệ thường xuyên trông thấy ta đứng trước bức tường khoai lang mà cười ngây ngô, ai nấy đều cho rằng ta đã phát điên.

 

 

Ngoài ra , hễ có thời gian, ta lại lén ra chợ phiên mua thêm lương thực và vật dụng thiết yếu.

 

 

Ta dùng ván gỗ ngăn riêng một khoảng trong hầm chứa đồ của nhà.

 

 

Bên trong chất đầy thức ăn.

 

 

Thế nhưng, trận hạn hán mà ta dự đoán lại không lập tức ập đến.

 

 

Ban đầu, trời còn đổ mấy trận mưa xuân liên tiếp, khiến đất trên bờ ruộng ngấm nước đến mềm nhũn.

 

 

Vậy là chương 4 của KHÚC CA KHOAI LANG vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Điền Văn, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo