Loading...
Ta vốn tưởng Bùi Hành sẽ vì thế mà hận ta , từ đó không còn qua lại .
Nhưng hắn lại nhờ người mang tới một chiếc hộp.
Bên trong là mười hai chiếc trâm hoa khác nhau , từ hoa mai cho đến hoa thủy tiên, đại diện cho hoa của từng tháng.
Cùng với một mảnh giấy truyền lời:
"Ta sẽ mãi chờ nàng."
Hắn muốn đợi, vậy thì cứ đợi đi .
Dù sao ta cũng không thể nào đến Tây Bắc được .
Ta nhờ người ném những món đồ đó đi .
Không bao lâu sau , trưởng tỷ và Tiêu Tầm định thân .
Kiếp trước Tiêu Tầm t/ử trận, là do lương thảo không kịp thời đưa tới.
Kiếp này ta nói bóng nói gió nhắc nhở Tiêu Tầm.
Không chắc có thể thay đổi được cái c/h/ế/t của tỷ phu hay không .
Thấp thỏm đến mức mấy đêm không ngủ ngon.
Nhật Nguyệt
Cho đến khi biên ải truyền về tin chiến thắng.
Trưởng tỷ nháy mắt lệ tuôn như mưa, gắt gao ôm c/h/ặ/t lấy ta .
"Tiểu Oánh, chàng còn sống, chàng vẫn còn sống!"
"Nếu không có câu nói đó của muội , chàng ấy chuẩn bị trước , sợ rằng..."
Trưởng tỷ vẫn còn dư vị sợ hãi, không dám nói tiếp nữa.
Ta lau nước mắt thay tỷ ấy , có chuyện nghĩ mãi không ra :
"A tỷ, tỷ và tỷ phu cũng thành thân năm sáu năm rồi , sao vẫn mãi chưa có hài t/ử."
Tỷ ấy khựng lại :
"Năm đó sau khi rơi xuống nước ta bị hàn khí nhập thể, thái y nói ta rất khó mang thai."
"Tỷ phu
muội
không
muốn
ta
bị
dị nghị, mới đối ngoại
làm
ra
vẻ giống như lạnh nhạt với
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kiep-nay-ta-khong-ga-cho-nguoi-nua/chuong-10
"
Hóa ra , kiếp trước không phải Tiêu Tầm không chịu để lại con cái cho trưởng tỷ.
Mà là tỷ ấy khó có thể mang thai.
Nhưng trưởng tỷ nói , thân thể tỷ ấy đã điều dưỡng tốt rồi .
Đợi Tiêu Tầm lần này hồi kinh, nói không chừng sẽ có tin vui.
Ta cười tựa đầu lên vai trưởng tỷ.
Thật tốt , a tỷ kiếp này cuối cùng cũng được viên mãn.
Còn Chu Ngọc.
Mỗi ngày mang ta đi ăn uống vui đùa.
Thượng kinh chơi chán rồi , hắn liền mang ta tới những nơi khác.
Năm lại qua năm.
Năm thứ mười một sau khi thành hôn, Chu Ngọc nhìn ta ánh mắt vẫn đong đầy dịu dàng, không muốn xa ta lấy nửa khắc.
Ta nhịn không được tò mò:
"Ngày nào cũng dính lấy nhau chàng không thấy chán sao ."
Hắn khó hiểu:
"Ở bên cạnh người mình thích, sao có thể chán được ."
"Khoan đã , nàng chán ta rồi sao ?"
Đáy mắt Chu Ngọc dần dần tụ hơi nước, ta tay chân luống cuống.
"Không có không có , chàng đừng khóc nha! Bọn trẻ còn đang nhìn kìa!"
"Vậy nàng còn thích ta không ."
Ta lập tức gật đầu:
"Thích!"
Người mà mình thích, sao có thể đột nhiên không thích được .
Nếu như không thích nữa, vậy nhất định ngay từ lúc bắt đầu đã yêu chưa đủ sâu.
Chu Ngọc cũng cảm thấy như vậy , cúi đầu thả một nụ hôn lên môi ta .
"Thật trùng hợp, ta cũng thích nàng."
(Hoàn)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.