Loading...
Giây lát sau , chầm chậm thở ra một hơi .
Lần đầu tiên nhắc tới việc chúng ta trùng sinh.
"Ta biết , nàng nhớ hết mọi chuyện ở kiếp trước ."
"Ban đầu ta quả thực đã rất hoan hỉ, có được một cơ hội lựa chọn lại ."
" Nhưng ta cùng Giang Nguyệt ở cùng nhau , luôn không tự giác nhớ tới nàng."
"Ta mới nhận ra , là ta nhầm tưởng sự mới mẻ nhất thời, trở thành sự động tâm."
"Ta thích tháng ngày náo nhiệt hơn."
"Cho nên, chúng ta làm lại từ đầu có được không ."
Hắn đưa ra một chiếc trâm hoa mai tự tay làm .
Tượng trưng cho năm đầu tiên chúng ta quen biết .
Trâm hoa gần như kề sát vào tay ta .
Quả quyết ta sẽ nhận lấy.
Giống như Bùi Hành lúc trước , mỗi lần chọc ta tức giận, chỉ cần hơi cúi đầu một chút, nói vài câu mềm mỏng, ta liền sẽ quên đi điều không vui mà tha thứ cho hắn .
Giờ đây, ta hất tay Bùi Hành ra , đ/á/n/h rơi chiếc trâm hoa.
" Nhưng ta không thích ngươi nữa."
Lông mi Bùi Hành run rẩy, trong mắt có sự hoài nghi, cũng có vẻ nghi hoặc.
"Chúng ta thành thân mười mấy năm, nàng nguyện vì ta học nữ công, vì ta học nấu cơm."
"Chỉ mới xa nhau vài ngày, nàng liền thích Chu Ngọc sao ."
"A Oánh, ta không tin."
Ta đột nhiên hỏi hắn một câu:
"Vậy ngươi có còn nhớ, chúng ta đi đến bước đường ngày hôm nay như thế nào không ."
Ban đầu Bùi Hành không kịp phản ứng.
Khi ý thức được ta nói cái gì, nháy mắt mặt trắng bệch.
Hắn nhớ ra rồi .
Là hắn vào một đêm vô cùng bình thường mà nói , hắn không yêu nữa.
Ta bật cười :
"Ngươi có thể đột nhiên không yêu ta , ta cũng có thể đột nhiên thích người khác."
"Bùi Hành, tháng ngày cứ mãi không đổi, ngươi cảm thấy vô vị, ta cũng sẽ vô vị."
"Chạy theo ngươi, ta mệt rồi ."
Ta vòng qua hắn bỏ đi , một cước đạp nát chiếc trâm hoa.
...
Trưởng tỷ biết được mục đích Bùi Hành đến tìm ta , giận quá hóa cười .
"Cầm một cây trâm hỏng là muốn muội gả cho hắn , hắn nghĩ mình là thứ đồ gì."
"Ta đi dặn môn phòng ngay, không cho phép hắn bước vào Hầu phủ nữa."
Bùi Hành không vào được , liền ở bên ngoài túc trực chờ ta .
Hắn biết ta định kỳ sẽ ra thư trai mua thoại bản.
Chỉ mới vài ngày không gặp, mi tâm Bùi Hành đã lộ vẻ tiều tụy.
Ta xem như không thấy, cố ý bước nhanh hơn.
Một Bùi Hành vốn luôn đoan chính giữ lễ, lại đuổi theo ta ngay trên phố nói :
"A Oánh, nàng cho ta thêm một cơ hội nữa đi ."
"Ta sẽ không quên những thứ nàng thích nữa, cũng sẽ không hở chút là răn dạy nàng, càng không nói cá nàng nấu mặn nữa."
"Dù cho ngày ba bữa ăn cá, ta cũng cam nguyện."
Nhưng ta lại ghét nấu cá nhất.
Phải cạo vảy cá,
phải
làm
sạch bụng cá, mỗi
lần
làm
xong
trên
người
đều vương mùi tanh buồn nôn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kiep-nay-ta-khong-ga-cho-nguoi-nua/chuong-9
Năm đó lần đầu ta làm món cá, chính Bùi Hành đã nói , hắn thích, muốn ăn cả đời.
Ta thực sự mỗi ngày đều nấu, nhưng hắn lại thất hứa.
Nhật Nguyệt
Dựa vào đâu mà bắt ta tin tưởng hắn thêm lần nữa.
Ta bực dọc rảo bước đi thật nhanh.
Chợt hiểu ra , kiếp trước Bùi Hành vì sao nghe thấy âm thanh, lại phớt lờ ta .
Thì ra là chán ghét.
Đúng lúc này , Chu Ngọc cưỡi ngựa tới, thấy Bùi Hành phía sau ta , buông lời châm chọc:
"Cao dán da ch/ó ở đâu ra thế."
"Đi, ta dẫn nàng bỏ rơi hắn ."
Chu Ngọc vươn tay về phía ta .
Ta không chút do dự trèo lên ngựa.
Mặc cho Bùi Hành hết lời gọi A Oánh.
Sợ Chu Ngọc hiểu lầm, ta ngập ngừng cân nhắc xem nên giải thích với hắn thế nào.
Chu Ngọc tựa hồ đoán được tâm tư trong lòng ta , nhét cho ta một gói kẹo mạch nha.
"Thích nàng là chuyện của Bùi Hành, không liên quan tới nàng."
" Nhưng Bùi Hành quả thật rất đáng ghét."
"Thân là Thám hoa, lại là thế gia, ta không thể trắng trợn đối phó hắn , chi bằng âm thầm đi đ/á/n/h hắn vài trận."
Trong lúc Chu Ngọc còn đang suy tính cách xả giận, ta nhớ ra Tây Bắc.
Nơi đó quanh năm cát bụi đầy trời, lương thực thiếu hụt, Bệ hạ luôn lo âu không biết nên cử ai đi giải quyết nạn tai.
Mà Bùi gia từng làm nông quan.
Kiếp trước vị quan bị phái đi , bảy tám năm trời cũng không về lại kinh thành.
Ta vội vàng nói :
"Có thể bảo Bùi Hành đi Tây Bắc."
Mắt Chu Ngọc sáng lên.
"Ta tối nay liền tiến cung!"
Mùng ba tháng mười, nghi giá thú, nghi xuất hành.
Lại xảy ra một chuyện xúi quẩy.
Đội ngũ đưa dâu của ta , vừa vặn đụng phải đội ngũ rời kinh của Bùi Hành ngay trên phố.
Bùi Hành chặn cỗ kiệu hoa của ta lại , khàn giọng mở miệng:
"A Oánh, ta phải đi rồi ."
"Nàng có biết Chu Ngọc hèn hạ đến nhường nào không , hắn cố ý dâng sớ lên Bệ hạ, bảo ta đi Tây Bắc, hủy hoại tiền đồ của ta ."
"Nàng nếu thật sự gả cho hắn , cũng sẽ bị tính kế."
"Nàng đi cùng ta đi ."
Bùi Hành kiếp trước , tuổi còn trẻ đã nhậm chức Đại Lý Tự Thiếu Khanh, có thể nói là thuận buồm xuôi gió.
Đến Tây Bắc, nếu không lập được công trạng thì cả đời chỉ có thể ở nơi khô cằn đó.
Đối với hắn , quả thật là tiền đồ bị hủy hoại.
Ta vén mành kiệu lên.
Đáy mắt Bùi Hành hiện lên nét kinh hỷ.
Vươn tay muốn dìu ta xuống.
"Ta biết ngay mà, nàng sẽ không ..."
"Ngươi đi Tây Bắc, là do ta đề nghị."
Tay hắn nháy mắt khựng lại , cứng đờ:
"Vì sao ..."
"Bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa."
"Chỉ khi ngươi đi rồi , ta mới được yên bình."
Ta thả rèm buông xuống, lướt qua cái nhìn cuối cùng, là Bùi Hành ngã lảo đảo trên mặt đất, mặt xám như tro tàn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.