Loading...
Hôm sau .
Bùi Hành lại tới Hầu phủ.
Xách theo hai hộp gấm.
"Hôm nay Trung thu, nguyệt đoàn hình con thỏ mới ra lò của Thực Khách Trai, nghĩ rằng Giang Nguyệt cô nương sẽ thích, tại hạ liền thuận đường mang tới."
Trưởng tỷ thích thỏ nhất, nhịn không được mà nhận lấy.
Liếc thấy ta , Bùi Hành liền đưa một hộp khác qua.
"Nhị cô nương cũng có ."
Trên hộp gấm có treo sợi chỉ đỏ, ta đã từng thấy qua.
Mỗi lần tới Thực Khách Trai mua điểm tâm, chưởng quỹ đều sẽ tặng một phần nếm thử miễn phí.
Dùng sợi chỉ đỏ để đ/á/n/h dấu phần nào là miễn phí.
Kiểu dáng nguyệt đoàn không tinh mỹ cho lắm.
Lại còn là nhân ngũ vị hạt ta ghét nhất.
Người kiếp trước mắng ta tham ngọt, lại quên mất ta thích đồ ngọt.
Ta không nhiều lời.
Không muốn quấy rầy Bùi Hành và trưởng tỷ, ta đặt hộp gấm xuống, lặng lẽ rời đi .
Lựa chọn y phục phó yến.
Tối nay Bệ hạ tổ chức yến thưởng nguyệt, có mời Hầu phủ.
Đổi lại là ngày trước , ta sẽ kéo trưởng tỷ cùng vào cung.
Nhưng hiện tại, tỷ ấy và Bùi Hành ở cùng nhau .
Không cần ta bồi cạnh nữa.
Ta đơn độc lên xe ngựa.
Bệ hạ chưa tới, gia quyến nữ quyến có thể đến hoa viên chờ trước .
Lúc ta đi ngang qua rừng đào, chợt nghe thấy tên của trưởng tỷ.
"Ngươi làm sao lại cùng Giang Nguyệt cùng đến dự tiệc, chẳng lẽ là chuyện tốt sắp đến?"
Ở bàn đá dưới gốc cây, Bùi Hành cùng vài đồng liêu đang uống trà .
Những người xung quanh mồm năm miệng mười.
"Ta nhớ muội muội nàng ta Giang Oánh từng tặng ngươi hương nang, đều là đích nữ Hầu phủ, quốc sắc thiên hương, ngươi thích ai?"
"Giang Oánh xinh đẹp hơn tỷ tỷ nàng ta , Bùi huynh hẳn là đối với nàng ta động tâm đi ."
Bùi Hành khẽ nhíu mày cắt ngang:
"Chỉ là bộ da dẻ trống rỗng mà thôi, nàng ta không sánh bằng Giang Nguyệt cô nương một nửa."
Nhật Nguyệt
Có người thấy không ổn :
"Bùi huynh nói lời này quá ngoan độc rồi , nếu truyền ra ngoài, danh tiếng của Giang Oánh sẽ bị hủy hoại."
Hắn nhạt giọng nói :
"Nói lời thật lòng mà thôi."
"Vậy Giang Nguyệt nhất mực tuân theo quy củ không phải rất nhàm chán sao ."
Tiếng vỗ bàn chát chúa vang lên, Bùi Hành lạnh mặt:
"Không được vọng nghị, sẽ làm tổn hại danh dự đối phương."
Đám người xuy xuy một trận, trêu chọc sự bênh vực của hắn đối với trưởng tỷ.
Thì ra trong lòng Bùi Hành, ta là loại người bất kham như vậy .
Ta tự giễu cười cười .
Tránh đi rừng đào, xoay người rẽ vào đường nhỏ đi tới hoa viên.
Đi ngang qua một hồ nước.
Chợt liếc thấy trên mặt nước trôi nổi châu hoa của trưởng tỷ.
Đột nhiên nhớ lại .
Kiếp trước trưởng tỷ sẽ cùng Tướng quân quen biết , chính là vì tỷ ấy vô ý rơi xuống nước, được hắn cứu lên.
Nhưng Tướng quân chưa tới.
Có lẽ là chịu ảnh hưởng của việc trùng sinh.
Trưởng tỷ cũng đã chìm xuống, không thấy bóng dáng.
Ta không màng bận tâm nhiều như vậy .
Vội vàng nhảy xuống tìm kiếm tỷ
ấy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kiep-nay-ta-khong-ga-cho-nguoi-nua/chuong-4
Dưới ánh sáng lờ mờ.
Một bóng thanh y xông vào tầm mắt.
Bùi Hành thế mà cũng nhảy xuống.
Bốn mắt nhìn nhau .
Ta vươn tay ra , muốn ra hiệu hắn đi chỗ khác tìm.
Lại bị Bùi Hành một phen đẩy ra .
Hắn bơi nhanh về phía sâu hơn, tựa như sợ bị ta bám lấy, làm lỡ việc hắn cứu tỷ tỷ.
Sau gáy không biết va phải thứ gì, đau đến mức ta vô thức há miệng.
Nước hồ lạnh lẽo ùa vào .
Trong nháy mắt tước đoạt hô hấp của ta .
Ta sẽ c/h/ế/t ở nơi thế này sao .
Lúc ý thức mơ hồ.
Đột nhiên có người gắt gao nắm c/h/ặ/t lấy tay ta .
Không khí ùa vào , ta tham lam hít thở.
Cùng lúc đó, Bùi Hành ôm trưởng tỷ đang hôn mê lên bờ.
Lập tức tìm cung nhân đòi áo choàng.
Quay đầu thấy ta đang lạnh run, Bùi Hành do dự chốc lát, cầm lấy chiếc áo choàng thứ hai.
Trên người ta chợt ấm áp, có người đã khoác ngoại y lên cho ta trước .
Theo bản năng ngước mắt.
Chu Ngọc từng thấy trên bức họa, nay bằng xương bằng thịt đứng trước mặt.
Là hắn đã cứu ta .
"Còn lạnh không ?"
Ta lắc đầu.
Chợt va phải một đôi hắc mâu u ám.
Bùi Hành kìm c/h/ặ/t cổ tay ta , kéo bạo ta đứng lên.
"Nam nữ thọ thọ bất thân , nàng không nên cách Chu công t/ử quá gần."
Đầu bị va đập vẫn còn choáng váng, ta lảo đảo hất tay hắn ra .
"Không cần ngươi quản chuyện của ta ."
Bước chân Bùi Hành khựng lại , trầm giọng cười nhạo:
"Lấy lùi làm tiến sao ."
"Giả ý tác hợp ta và tỷ tỷ nàng, bảo gả cho Chu Ngọc, nàng lại muốn mượn chuyện rơi xuống nước mất danh tiết để bám lấy ta ."
"Giang nhị cô nương quả thật thủ đoạn giỏi."
Ánh mắt hắn đầy vẻ giễu cợt, hiển nhiên là đã hiểu lầm ý của ta lúc vươn tay dưới nước ban nãy.
Cổ họng ho đến khô rát.
"Ta không có , lúc đó ta là..."
"Bệ hạ giá lâm!"
Giọng the thé của thái giám át đi lời ta .
Giống như kiếp trước , Bệ hạ mang theo triều thần đi tới chỗ này .
Bệ hạ dẫn đầu chú ý tới Chu Ngọc, mỉm cười trêu đùa:
"Trẫm còn tưởng Trung thu này ngươi cũng không thèm hồi kinh."
"Chẳng lẽ là nghe nói Trẫm muốn ban hôn cho ngươi và Giang Oánh, liền luyến tiếc không ở bên ngoài chơi nữa sao ?"
Chu Ngọc híp mắt cười , còn chưa kịp hồi đáp.
Bùi Hành bước vội lên trước , buột miệng thốt ra một câu:
"Không được ! Chu Ngọc không thể cưới nàng!"
Lời của Bùi Hành trong nháy mắt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người .
Hắn mím c/h/ặ/t môi, tựa như đang ảo não lỡ lời.
Bệ hạ lúc này mới chú ý tới bốn người chúng ta rơi xuống nước, nhíu mày nói :
"Chuyện gì thế này ?"
"Thám hoa lang cũng nói thử xem, Chu Ngọc vì sao không thể cưới nhị nữ nhà họ Giang."
Bùi Hành cúi người hành lễ:
"Khởi bẩm Bệ hạ, là Giang Oánh đẩy Giang Nguyệt xuống hồ."
"Giang Oánh không màng tình thân ra độc thủ như thế, lại còn học vấn không có , nếu gả vào Tướng phủ, nơi đó tất sẽ không được yên bình."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.