Loading...
Giọng điệu hắn hờ hững, như một cây kim đ/â/m cho đầu ta càng thêm đau.
Hoảng hốt nhìn thấy Bùi Hành kiếp trước , cũng lạnh lùng lớn tiếng chất vấn ta :
"Năm đó tỷ tỷ nàng vì ơn cứu mạng mà bị ép gả cho Tướng quân thất phu đó, nhưng nàng ấy êm đẹp làm sao lại rơi xuống nước."
"Là nàng cố ý giở trò đúng không ."
"Nàng ngay cả việc nàng ấy ở tạm cũng dung túng không được , nhất quyết ép nàng ấy đi , còn có chuyện ác nào nàng không làm ra được ?"
Khi ấy , trưởng tỷ vì tị hiềm vừa dọn đi , Bùi Hành trong đêm say rượu.
Hạ nhân khuyên không được hắn , cầu xin đến chỗ ta .
Ta vẫn mềm lòng, đi đưa canh giải rượu cho hắn .
Lại bị coi như ác phụ đố kỵ tỷ tỷ.
Thì ra sau khi ái ý tan biến, thật sự chỉ còn lại sự chán ghét.
Đột nhiên Chu Ngọc mở miệng, kéo suy nghĩ của ta về.
"Giang Oánh không thể nào hại tỷ tỷ nàng, người kinh thành ai không biết hai tỷ muội Hầu phủ tình cảm tốt nhất."
"Năm xưa Giang Oánh nhiễm đậu mùa, là Giang Nguyệt ngày đêm không ngủ chăm sóc nàng."
"Giang Nguyệt từng ở thi hội làm náo động bị người đố kỵ vây chặn, là Giang Oánh mạo hiểm cứu nàng về."
Ta cũng bình tĩnh lại , hỏi vặn lại Bùi Hành:
"Nếu là ta làm , ta hà tất phải xuống nước cứu a tỷ."
Bùi Hành quả quyết:
"Nàng muốn rũ sạch hiềm nghi."
"Nếu không nàng bơi lội giỏi, cớ sao lại giả vờ c/h/ế/t đuối?"
Bên tai ta ù đi một trận.
Hắn quên cú đẩy ta ban nãy.
Không biết ta bị va đập vào đầu.
Cuối cùng, Bệ hạ hạ lệnh, đợi trưởng tỷ tỉnh lại sẽ hỏi.
Dời bước đến thiên điện.
Ta đau đầu dữ dội hơn, nhịn không được bèn cản y sư đuổi tới, muốn hỏi xem làm cách nào để thuyên giảm.
"Ta đau đầu ù tai, ban nãy..."
Nhật Nguyệt
"Phiền ông qua xem tình trạng của nàng ấy ."
Đột nhiên Bùi Hành đi tới, kéo thái y đi mất.
Chu Ngọc giơ tay cản lại :
"Giang Oánh cô nương thân thể cũng không khỏe."
"Nàng đi đường lảo đảo, chắc là va phải chỗ nào rồi ."
Ta ngẩn người .
Không ngờ Chu Ngọc lại tinh tế như vậy .
Ánh mắt Bùi Hành dừng trên người ta chốc lát.
Lại không chịu tin tưởng.
"Sắc mặt nàng ta bình thường, đứng thẳng tắp, sao có thể có chuyện gì."
Ta cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi giải thích.
Dù sao nói cái gì, trong mắt hắn đều là xảo biện.
Chu Ngọc mời một thái y khác, đưa ta đến gian bên cạnh bắt mạch.
May mắn thay , phần đầu chỉ bị chấn động nhẹ, không nghiêm trọng.
Sự đau nhức ù tai qua một lát sẽ tự tiêu tán.
Ta uống một bát canh gừng khu hàn, lại thay một bộ y phục khô ráo.
Lại trở về thiên điện.
Trưởng tỷ đã tỉnh.
Bệ hạ đang tra hỏi.
Tỷ ấy sững sờ, vội nói :
"Thần nữ rơi xuống nước là ngoài ý muốn , không liên quan tới muội muội thần nữ, xin Bệ hạ đừng trách phạt muội ấy ."
Bùi Hành nhíu mày:
"Nàng
không
cần đoái hoài tình tỷ
muội
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kiep-nay-ta-khong-ga-cho-nguoi-nua/chuong-5
"
"Lúc đó khăn tay của ta lỡ rơi xuống hồ, ta vội vàng nhặt lại mới đứng không vững ngã xuống."
Trưởng tỷ xòe tay ra .
Trong lòng bàn tay là một chiếc khăn tay bị vò cho nhăn nhúm.
Trên đó thêu hình đóa nguyệt quế thô kệch.
Bùi Hành nín bặt.
Chỉ bởi vì trên chiếc hương nang ta từng tặng hắn , có một đóa nguyệt quế y hệt.
Ta lần đầu tiên học thêu thùa, lo lắng không đẹp nên dùng khăn tay để luyện tập.
Sau đó bản định ném đi , trưởng tỷ lại vội vàng giật lấy.
"Ném đi thật uổng phí, muội bị đ/â/m vào tay biết bao nhiêu lần mới thêu ra một đóa nguyệt quế, chi bằng tặng cho a tỷ đi ."
Thế nên, kiếp trước trưởng tỷ rơi xuống nước, cũng là vì nhặt khăn tay của ta .
Thảo nào ngày đó tỷ ấy dùng khăn tay lau nước mắt cho ta , làm xước cả mắt ta đau nhói.
Hóa ra là khăn ta thêu.
Tỷ ấy luôn trân trọng gìn giữ.
Hốc mắt đột nhiên cay xè, ta bàng hoàng cúi đầu.
Phiền muộn kiếp trước vì đóa trâm hải đường tắc nghẽn trong l/ồ/ng n/g/ự/c, đột nhiên liền tiêu tán.
Chân tướng phơi bày.
Bùi Hành trầm mặc.
Thái y bưng t/h/u/ố/c thang tiến vào :
"Giang nhị cô nương, để tránh trong đầu tụ huyết, cô nương cần uống một chén t/h/u/ố/c tan m/á/u bầm này ."
Trưởng tỷ nháy mắt căng thẳng:
"Muội muội ta làm sao ?"
"Giang nhị cô nương chỉ là dưới nước va trúng đầu, cũng không có gì đáng ngại."
Bùi Hành đột ngột nhìn sang ta .
Trong mắt cuộn trào những cảm xúc phức tạp.
"Vết thương của nàng."
Ta mỉa mai nói :
"Nhờ ban phúc của ngươi."
Hắn cứng đờ.
Trưởng tỷ lộ vẻ mặt nghi hoặc:
"Có ý gì."
Không muốn tỷ ấy lo lắng, ta chỉ nói là không cẩn t/h/ậ/n va phải .
Trưởng tỷ sặc nước, vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm, ta liền lui khỏi thiên điện trước .
Chu Ngọc vẫn chưa đi .
Dựa vào cột đá dưới hành lang, đầu ngón tay vòng vo nghịch nhánh liễu rủ.
Thực ra ta đối với Chu Ngọc không có hiểu biết .
Chỉ biết hắn thích ăn chơi trác táng, vô cùng được Bệ hạ sủng ái.
Chúng ta từng đấu dế một lần , hắn thua ta một trăm lượng.
Không cam lòng buông lời rằng:
"Nàng đợi ta tìm được con dế lợi hại nhất, trở về sẽ đấu với nàng!"
Lần này hắn rời kinh, chính là đi tìm dế.
Lại bị ban hôn gọi về trước thời hạn.
Ta suy nghĩ một chút, chủ động nói :
"Nếu ngươi không muốn thành hôn, hoặc là đã có cô nương trong lòng, thánh chỉ vẫn chưa hạ, ta có thể đổi người ."
Dù sao hắn cũng cứu ta , ta không thể coi hắn làm bia đỡ đạn.
Chu Ngọc sửng sốt, miết c/h/ặ/t cành liễu, dường như có vài phần lạc lõng.
"Giang Oánh cô nương cũng chê ta là kẻ hoàn khố sao ."
"Ta biết t/ửu lâu nào ngon nhất, biết thoại bản nhà ai hay nhất, thực ra gả cho ta sẽ không quá tệ đâu ."
"Ít nhất chúng ta có thể chơi đùa cùng nhau ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.