Loading...
Ta nghẹn lời.
Có lòng tốt để hắn được chọn lựa, sao lại thành chê bai hắn rồi .
Đành bất đắc dĩ thở dài.
"Vậy thì cứ như thế đi ."
Đuôi mắt hắn nhiễm ý cười :
"Yến thưởng nguyệt cũng chẳng có gì thú vị, không bằng ta dẫn nàng ra ngoài dạo hội đèn l/ồ/ng."
"Hôm nay Trung thu, ngoài cung rất náo nhiệt."
Lúc này kiếp trước , ta đang chuẩn bị hôn yến cùng Bùi Hành, căn bản không có thời gian đi chơi.
Ta cũng không thích tiệc t/ùng.
Tuy động lòng với đề nghị của Chu Ngọc, nhưng ta vẫn do dự.
Nhật Nguyệt
"Bệ hạ bên kia phải nói thế nào."
Chu Ngọc chớp chớp mắt:
"Ta có cách."
Chu Ngọc bước đi lảo đảo, giả vờ nửa sống nửa c/h/ế/t tìm đến Bệ hạ, bảo mình đột nhiên nhiễm phong hàn không thể ở lại .
Diễn xuất vụng về, người xung quanh đều đang che miệng cười trộm.
Lập tức hắn âm thầm nháy mắt với ta , ra hiệu ta cũng diễn theo.
Thật mất mặt.
Nhưng vì muốn ra ngoài chơi.
Ta cũng ho khan lụ khụ, ngượng đến mức hai má đỏ bừng.
Bệ hạ thở dài, chuẩn cho chúng ta rời tiệc.
Nào ngờ ta cùng Chu Ngọc vừa rời khỏi cung.
Bùi Hành cùng trưởng tỷ đuổi sát theo sau .
Trưởng tỷ khoác lấy cánh tay ta :
"Bệ hạ cũng chuẩn cho ta ly cung, đi , a tỷ dẫn muội đi dạo hội đèn l/ồ/ng."
Ta ngẩn người .
Ngược lại là không mưu mà hợp.
Hai người đi hóa thành bốn người .
Trên phố đã treo cao l/ồ/ng đèn, biển người đông đúc.
Đột nhiên một chiếc đèn l/ồ/ng hình ly nô thu hút ánh nhìn của ta .
Tiểu ly nô dáng vẻ ngốc nghếch khả ái.
Nhưng chỉ có đoán trúng câu đố đèn mới lấy được .
Lúc ta nhìn câu đố nhíu mày làm khó.
Bùi Hành bước tới, lạnh nhạt nói :
"Đoán không ra thì đừng lãng phí thời gian."
"Về sau cũng đừng ham chơi nữa, học tập tỷ tỷ nàng nhiều một chút, đọc sách ngâm thơ, hội đèn l/ồ/ng năm sau sẽ có thể giải được đố đèn thôi."
Lời này vừa thốt ra , chọc cho người qua đường một trận cười cợt.
Ta lại bình tĩnh dị thường.
Kiếp trước , sau khi trưởng tỷ dọn vào Bùi phủ, Bùi Hành liền thường xuyên xoi mói ta không bằng tỷ ấy .
"Váy hoa quá diễm lệ, không nhã nhặn như váy trắng của a tỷ."
"Nàng đội nhiều đồ trang sức thế định đem ra ngoài bán sao ."
"Học hỏi a tỷ nàng xem, giản lược đi , chỉ cài một cây trâm ngọc là đủ."
"Giang Oánh, an tĩnh một chút, nàng ồn ào quá."
Những điểm trước đây Bùi Hành thích ở ta , đều biến thành khuyết điểm.
Trong lòng dâng lên vị chua xót.
Ta lặng lẽ cất đi mọi váy hoa và trang sức yêu thích.
Cứ nghĩ làm như vậy có thể đổi lấy nụ cười của hắn .
Lại nghe thấy hắn dạy nữ nhi gọi trưởng tỷ là nương thân .
"An An ngoan, ta là phụ thân ."
Trưởng tỷ ở cạnh lập tức sa sầm mặt:
"Không ổn , Tiểu Oánh mới là nương của con bé, con bé không nên gọi ta như vậy ."
"Muội phu, đệ nên chú ý chừng mực."
Tính tỷ ấy hướng tới ôn hòa, chỉ duy nhất đụng đến chuyện của ta mới dùng lời lẽ lạnh lùng.
Bùi Hành cô đơn cụp mắt xuống:
"Ta chỉ cảm thấy An An gọi càn nương
có
hơi
xa lạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kiep-nay-ta-khong-ga-cho-nguoi-nua/chuong-6
"
"A tỷ nhắc nhở đúng, lần sau đệ sẽ không như vậy nữa."
Quay đầu lại phát hiện ra ta , hắn hoảng loạn dời ánh mắt đi .
Lúc đó ta mới dám chắc chắn.
Hắn thích trưởng tỷ của ta .
Không cưới được tỷ ấy , bèn dạy nữ nhi gọi là nương, để vẹn toàn tâm nguyện một nhà của hắn .
Bây giờ hồi tưởng lại chuyện này .
Ta lại thấy mấy phần buồn nôn.
Còn trưởng tỷ nghe Bùi Hành nói , vẻ mặt không vui:
"Những lời Bùi công t/ử vừa nói đi quá giới hạn rồi , muội muội ta làm chuyện gì, ta và phụ mẫu còn chưa từng buông nửa lời chê trách muội ấy ."
Có lẽ vì không muốn chọc giận trưởng tỷ, Bùi Hành gật đầu:
"Là tại hạ lỡ lời."
Chu Ngọc cong khóe môi:
"Chỉ là một câu đố đèn mà thôi, không cần đến Giang Oánh cô nương ra tay, ta tới..."
"Không cần."
Ta kéo hắn lại .
Móc ra một nắm hạt dưa vàng đưa cho chủ sạp.
"Đèn l/ồ/ng bán không ?"
"Bán!"
Chủ sạp tươi cười hớn hở hái đèn l/ồ/ng ly nô xuống cho ta .
Ta ngước mặt lên.
"Chỉ cần ta thích, ta sẽ đoạt được , ai bảo nhất định phải đoán đố đèn."
Chu Ngọc cười xoa xoa đầu ta :
"Vẫn là nàng thông minh, ta cũng không nghĩ đến cách đơn giản này ."
Đôi mắt Bùi Hành trở nên tối sầm.
Nhìn chằm chằm vào bàn tay của Chu Ngọc.
Chậm rãi thốt ra một câu:
"Không từ thủ đoạn, vi phạm cương thường."
Ta vừa muốn phản bác, đột nhiên tiếng nổ vang rền vang lên.
Pháo hoa thắp sáng cả bầu trời đêm.
Dòng người lập tức trở nên chen lấn, đều tranh nhau chạy ra bờ sông để giành chỗ tốt .
Ta bị đẩy cho lảo đảo lui về sau .
Đột nhiên bị ai đó nắm lấy cổ tay, hộ tống đi ra .
"Chu Ngọc ngươi chậm một chút, ta ..."
Những lời còn lại nghẹn đắng nơi cổ họng.
Bùi Hành nhìn ta , ánh mắt u tối khó lường, ngữ khí cũng mang theo vài phần châm biếm:
"Để nàng thất vọng rồi , ta không phải ngài ấy ."
"Nàng cũng không cần suy nghĩ nhiều, nếu không sợ tỷ tỷ nàng lo lắng, ta căn bản sẽ không cứu nàng."
Ta rút tay về, khẽ nói :
"Sẽ không đâu ."
Kiếp trước ta đã lỡ tin một lần , kiếp này làm sao lặp lại vết xe đổ.
Bàn tay Bùi Hành cứng đờ giữa không trung.
"Giang Oánh..."
Hắn giống như có lời muốn nói .
Thấy Chu Ngọc và trưởng tỷ tìm tới, lại ngậm miệng lại .
Chu Ngọc đề nghị:
"Bốn người phải lo cho nhau quá mệt mỏi rồi , chúng ta vẫn là tách ra chơi đi ."
"Hơn nữa Giang Oánh ban nãy nói muốn đi xem đ/á/n/h thiết hoa, Giang Nguyệt muốn dạo phố, cũng không tiện đường."
Bùi Hành theo bản năng cự tuyệt:
"Đánh thiết hoa không được , nguy hiểm."
Chu Ngọc liếc xéo hắn :
"Bùi công t/ử có rảnh thì tìm đại phu xem lại đầu óc đi , Giang Oánh là đi xem, không phải đi đ/á/n/h thiết hoa."
Bùi Hành trầm mặc không nói .
Trưởng tỷ đứng về phía ta , hỏi ta :
"Tiểu Oánh, muội nghĩ thế nào."
Ta đứng bên cạnh Chu Ngọc.
"Muội đi cùng ngài ấy ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.