Loading...

Lá Thư Từ Cảng Đảo
#16. Chương 16

Lá Thư Từ Cảng Đảo

#16. Chương 16


Báo lỗi

04

 

Buổi chiều hoàng hôn, ánh nắng nhuộm vàng đường đua.

 

Tôi kết thúc buổi tập, người đầy mồ hôi leo ra khỏi xe.

 

Chu Duật Thâm đi tới, đưa cho tôi một chai nước: "Mệt không ?"

 

"Cũng được ạ." Tôi nhận lấy nước, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

 

Anh cúi đầu nhìn tôi , trong mắt có ý cười : "Hôm nay lão Trần mắng em mấy lần ?"

 

Tôi suy nghĩ một lát: "Không đếm xuể. Mười mấy lần gì đó."

 

"Vậy chứng tỏ em đã tiến bộ rồi ."

 

Tôi ngẩn người : "Bị mắng nhiều mà gọi là tiến bộ á?"

 

Anh cong môi cười : "Ông ấy mắng càng hung, chứng tỏ kỳ vọng đối với em càng cao. Năm đó lúc tôi bị mắng nhiều nhất, chính là lúc sắp giành chức vô địch."

 

Tôi nhìn anh : "Vậy năm đó anh bị ông ấy mắng bao nhiêu lần ?"

 

"Mỗi ngày ít nhất hai mươi lần ."

 

Tôi : "... Vậy em còn cách chức vô địch xa lắm."

 

Anh mỉm cười , giơ tay xoa xoa tóc tôi .

 

Giọng Lão Trần truyền đến từ phía sau : "Quý Đông Nghi! Sáng mai năm giờ dậy, chạy trước mười vòng khởi động! Đừng có ở đây mà tình tình tứ tứ, luyện tập là trên hết!"

 

Tôi quay đầu lại : "Huấn luyện viên, chúng em không có tình tình tứ tứ, chỉ là uống nước thôi mà!"

 

Lão Trần phẩy tay, vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Thôi được rồi , coi như tôi không thấy? Thằng nhóc kia nhìn cô bằng ánh mắt đó, cứ như đang nhìn báu vật gì không bằng. Mau về nghỉ ngơi đi , sáng mai đừng có đến muộn!"

 

Chu Duật Thâm gật đầu với ông ấy : "Huấn luyện viên Trần vất vả rồi ."

 

Lão Trần hừ lạnh một tiếng, quay người đi . Ông ấy được vài bước, lại quay đầu bồi thêm một câu: "Quý Đông Nghi, cô tìm được người không tồi đấy."

 

Chu Duật Thâm cúi đầu nhìn tôi , trong mắt toàn là ý cười .

 

05

 

Buổi tối, tôi nằm trên giường, cả người đau nhức.

 

Điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn của Chu Duật Thâm: [Ngày mai anh chạy cùng em.]

 

Tôi nhìn dòng chữ đó, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, rồi nghĩ đến lời Lão Trần, lại thấy có chút chột dạ .

 

Tôi gõ chữ: [Huấn luyện viên biết được lại mắng em cho xem.]

 

Anh hồi đáp: [Mắng em chuyện gì?]

 

Tôi suy nghĩ một lát, đáp: [Mắng em yêu đương ảnh hưởng đến luyện tập.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/la-thu-tu-cang-dao/chuong-16
]

 

Qua hai giây, anh lại gửi thêm một tin nữa: [Vậy em cứ nói với ông ấy , là anh đang cùng em huấn luyện.]

 

Tôi nhìn dòng chữ đó, bỗng cảm thấy những cơn đau nhức trên người đều vơi bớt đi một chút.

 

Ngoài cửa sổ, đèn đường đua vẫn đang sáng, thỉnh thoảng có tiếng xe v/út qua. Tôi nhớ lại những gì lão Trần nói ngày hôm nay.

 

"Trên đường đua có lần sau không ? Cô tưởng là đang yêu đương còn có thể chia tay rồi tái hợp sao ?"

Tên Dâm Tâm Sáng. Truyện này KHÔNG được đăng tại Hạt Đậu Khả Ái.

Theo dõi Cam Mười Tú để tìm đọc những bộ truyện siêu hay của mình nha cả nhà. Có đủ các gu từ ngọt tới mặn, từ hường tới hắc, tha hồ mà lựa luôn nà. (⸝⸝>؂•̀⸝⸝)✧

 

Có Chu Duật Thâm ở đây, chắc là không cần phải chia tay rồi tái hợp nữa rồi .

 

Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại .

 

Sáng mai năm giờ còn phải dậy chạy vòng nữa mà.

 

Nhưng nghĩ đến có người đang đợi tôi bên đường đua, hình như cũng không còn khó khăn như vậy nữa.

 

Vở Kịch Nhỏ: Vòng bạn bè của Lão Trần

 

Một ngày nọ, khi tôi đang lướt điện thoại, vô tình nhìn thấy vòng bạn bè của Lão Trần.

 

Ảnh đính kèm là một tấm hình hoàng hôn trên đường đua, nội dung như sau :

 

"Trong số những đồ đệ từng dẫn dắt, đứa khiến tôi yên tâm nhất đã chạy mất, đứa khiến tôi đau đầu nhất cũng chạy mất luôn rồi . Đứa yên tâm nhất là Chu Duật Thâm, thằng nhóc đó ngộ tính tốt , mắng hai câu là biết sửa. Đứa đau đầu nhất là Quý Đông Nghi, mắng mười câu cũng chẳng sửa, nhưng hết lần này đến lần khác tiến bộ nhanh nhất. Hôm nay nhìn cô bé vào cua, bỗng nhiên nhớ tới thằng nhóc năm đó. Thôi được rồi , đều là những mầm non tốt . Chúc bọn họ cứ mãi chạy tiếp như vậy , bất kể là trên đường đua, hay là trong cuộc đời."

 

Bên dưới bình luận đầu tiên, là ảnh đại diện của Chu Duật Thâm: [Cảm ơn huấn luyện viên. Đồ đệ trên đường đua, người nhà trong cuộc đời.]

 

Lão Trần trả lời anh : [Bớt giở trò đó đi , mau tập cho thể lực của vợ cậu lên đi ! Tháng sau còn có giải đấu đấy!]

 

Tôi nhìn dòng trạng thái đó, bỗng cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên.

 

Sau đó tôi lại thấy lão Trần đăng thêm dòng thứ hai: [ Đúng rồi , Chu Duật Thâm cậu còn nợ tôi ba ngày tiền cơm, bao giờ thì trả đây?]

 

Tôi : "..."

 

Hóa ra ba ngày không ăn cơm là có ý này sao .

 

Bạn vừa đọc xong chương 16 của Lá Thư Từ Cảng Đảo – một bộ truyện thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Ngược, Sủng, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngược Nữ, Ngược Nam, Gia Đình, Chữa Lành, Phương Đông, Điền Văn, Ngọt, Truy Thê, Sảng Văn, Gương Vỡ Không Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo