Loading...

Lại Tranh Đoạt
#1. Chương 1

Lại Tranh Đoạt

#1. Chương 1


Báo lỗi

1

 

Khi Tam hoàng t/ử Tiêu Sách được kéo lên khỏi hồ, chẳng những đầu bê bết m/ á/ u mà còn hôn mê bất tỉnh.

 

Không sai, đều do ta làm cả.

 

Chàng biết bơi đôi chút.

 

Khi ta tốt bụng nhảy xuống nước cứu chàng , chàng lại đ/ấ/m đá loạn xạ, giãy giụa quá dữ dội.

 

Không còn cách nào khác.

Hồng Trần Vô Định

 

Ta đành dùng hai chân kẹp c/h/ặ/t eo chàng , ra sức bịt miệng, nhấn mạnh chàng xuống nước.

 

Nhấn đến khi chàng khó thở, vùng vẫy điên cuồng như con thú bị dồn vào đường cùng.

 

Mãi đến khi đầu chàng đập mạnh vào tảng giả sơn giữa hồ, m/ á/ u loang đỏ mặt nước, chàng mới chịu nằm yên.

 

Ta cũng chẳng vội kéo chàng lên.

 

Theo kinh nghiệm của ta , Tam hoàng t/ử càng lâm vào cảnh nguy hiểm.

 

Thì ân cứu mạng của ta càng trở nên quý giá. 

 

Ta thở phào nhẹ nhõm.

 

Ván này chắc thắng rồi .

 

Tam hoàng t/ử ngưỡng mộ kẻ mạnh, ta chính là kẻ mạnh mà chàng cần.

 

Mẫu phi của Tam hoàng t/ử tâm cơ thâm sâu, ta còn thâm sâu hơn cả bà ấy .

 

Khác nào Bá Nha gặp T/ử Kỳ, tri âm khó kiếm nay đã tương phùng. 

 

Chúng ta mới chính là người một nhà được định sẵn bởi số mệnh. 

 

Tiêu Sách nổi tiếng bao che người nhà, Quý phi lại ngang ngược bá đạo.

 

Chọn bọn họ.

 

Ta sẽ không cần giống như kiếp trước , một mình hao tâm tổn trí tranh giành từng chút một.

 

Không cần phải đấu đá, lừa lọc khắp hậu viện.

 

Càng không cần giả vờ dịu dàng, hiền thục, rộng lượng, hết nhẫn nhịn lần này đến nhẫn nhịn lần khác.

 

Nào ngờ, Tạ Cảnh An vốn không biết bơi lại nhảy ùm xuống hồ.

 

Mắt thấy hắn giương nanh múa vuốt, lao về phía ta chẳng khác nào ác quỷ đòi mạng.

 

Trong lòng ta thoáng hoảng hốt.

 

Chẳng chút do dự, ta tung một cước đá hắn văng xa ba thước.

 

Chỉ sợ Tam hoàng t/ử đã đến tay cùng vinh hoa phú quý sắp có được lại hóa thành bọt nước.

 

Ta lập tức xoay người , kéo Tam hoàng t/ử vùng vẫy bơi lên bờ.

 

Sau khi đích thân giao Tam hoàng t/ử cho đám hạ nhân, ta nằm vật bên hồ, thở hổn hển.

 

Trong tay áo ta còn giấu miếng ngọc bội thuận tay lấy từ bên hông Tiêu Sách.

 

Nếu phụ thân muốn đ/á/n/h tráo công lao, để Thẩm Nguyệt Đường mạo nhận ân cứu mạng của ta , ta có ngọc bội.

 

Nếu Tiêu Sách là kẻ vong ân phụ nghĩa, không chịu thừa nhận ân cứu mạng, ta có ngọc bội.

 

Nếu người đời mắng ta trăm phương nghìn kế, cố tình trèo cao, ta cũng có ngọc bội.

 

Một miếng ngọc trong tay, thiên hạ đều là của ta .

 

Đột nhiên.

 

Một bóng đen phủ xuống đỉnh đầu ta :

 

“Nàng trăm phương nghìn kế như vậy , là định lấy ân cứu mạng Tam hoàng t/ử để ép ta cưới nàng sao ?”

 

Tạ Cảnh An ướt nhẹp như chuột lột, vừa bị đám hạ nhân chạy tới dùng lưới đ/á/n/h cá vớt lên bờ một cách thô bạo.

 

Hắn mang dáng vẻ nhếch nhác từ đầu đến chân, đứng trên cao nhìn xuống ta :

 

“Thẩm Nguyệt Miên, rốt cuộc nàng có biết liêm sỉ là gì không ?”

 

Trong mắt Tạ Cảnh An đọng lại vẻ lạnh lẽo như nước hồ, sắc mặt âm trầm.

 

Trên gương mặt hắn không còn sự nhiệt huyết và nghĩa khí của thiếu niên.

 

Thay vào đó là vẻ thâm trầm cùng sự quả quyết không tương xứng với gương mặt non trẻ ấy .

 

Hóa ra , hắn cũng đã trở về rồi .

 

“Đừng phí công vô ích nữa. Ta và A tỷ nàng là thanh mai trúc mã, người ta muốn cưới chỉ có thể là nàng ấy .”

 

02

 

Nụ cười giễu cợt bên khóe môi Tạ Cảnh An khiến ta thoáng thất thần.

 

Hắn sẽ không cho rằng, ta sống lại một đời, không biết chọn một người tốt hơn mà vẫn muốn tranh giành hắn đấy chứ?

 

Kiếp trước quả thực là như vậy .

 

Chúng ta không thể nhìn thấy đến cuối cùng, ai mới là người chiến thắng lớn nhất trong ván cờ số mệnh.

 

Chỉ có thể chọn lấy con cá tốt nhất trong số những con cá trước mắt mà mình có thể với tới. 

 

Kiếp trước , quả thực ta đã chọn Tạ Cảnh An.

 

Tạ gia là thế gia danh môn, trăm năm làm quan hiển quý.

 

Tạ Cảnh An ôn nhuận, hiểu lễ nghĩa, lại sớm được lập làm thế t/ử.

 

Một thứ nữ được gả cho thế t/ử, đã là tiền đồ tốt đẹp nhất mà ta có thể với tới bằng bản lĩnh của mình .

 

Quan trọng nhất là hắn dễ mềm lòng, dễ thao túng, cũng dễ tranh đoạt.

 

Năm ấy , vì vị biểu ca phong thái thanh cao như ngọc đã bế ta bị trẹo chân trở về viện.

 

Đích tỷ nổi giận, tát ta một cái khiến ta ngã khỏi bậc thềm dài dưới mái hiên.

 

Ta liền vừa khéo ngã vào lòng Tạ Cảnh An.

 

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc , rụt rè như thỏ con:

 

“Không liên quan đến A tỷ, là do ta tự mình đứng không vững.”

 

Thẩm Nguyệt Đường lại giơ tay lên:

 

“Ngươi không biết giữ mình , quyến rũ biểu ca trước , giờ còn dám nhào vào lòng Tạ Cảnh An giả vờ đáng thương. Hôm nay ta phải dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ của nữ nhi.”

 

“Nguyệt Đường!”

 

Tạ Cảnh An kéo ta ra sau lưng che chở, nắm c/h/ặ/t cổ tay Thẩm Nguyệt Đường, thay ta ngăn lại cái tát ấy .

 

Đích tỷ không thể chịu nổi việc người thanh mai trúc mã mà nàng vẫn luôn cho rằng đã nằm chắc trong tay, nay lại đứng ra bảo vệ ta .

 

Hai người cãi nhau một trận lớn, từ đó nảy sinh hiềm khích.

 

Ta liền nhân cơ hội chen vào , vì thế t/ử mà san sẻ ưu phiền, khi thì mang đồ ăn, khi thì tặng khăn tay, lại không quên dịu dàng an ủi.

 

Trùng hợp hơn nữa là, lúc tiễn Tạ Cảnh An ra ngoài, ta cố ý đi đường vòng, vừa khéo bắt gặp đích tỷ đang nép trong lòng biểu ca, nức nở khóc lóc.

 

Thanh mai trở mặt.

 

Trúc mã thành thù.

 

Tạ Cảnh An như muốn trút giận, lớn tiếng nói những lời cay nghiệt với Thẩm Nguyệt Đường:

 

“Giữa ta và Bùi Vân Châu, nàng hết chọn người này lại ngó người kia , muốn giữ cả hai bên. Thẩm Nguyệt Đường, nàng giỏi lắm!”

 

“Ta thà cưới muội muội nàng là Thẩm Nguyệt Miên, cũng quyết không cần một kẻ đứng núi này trông núi nọ như nàng!”

 

Hắn đã nói dối.

 

Chẳng qua chỉ muốn chọc tức đích tỷ mà thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lai-tranh-doat/chuong-1

 

Sau chuyện ấy , hắn đến xin lỗi ta :

 

“Ta không cố ý lấy nàng ra để chọc tức nàng ấy . Khi đó ta quá căm giận, chẳng kịp suy nghĩ nhiều như vậy .”

 

“Miên Miên, ta đã làm tổn hại thanh danh của nàng, là ta có lỗi với nàng.”

 

Ta thấu hiểu, còn dịu dàng an ủi hắn :

 

“Chẳng qua chỉ bị người đời chê cười là trèo cao vào Hầu phủ thôi, không có gì đáng ngại.”

 

“Còn những lời đồn rằng ta tranh đoạt thanh mai trúc mã của A tỷ, ta cũng chẳng để tâm.”

 

“Ngay cả chút trách phạt nho nhỏ cùng vài lời răn dạy của phụ thân và mẫu thân , cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Thế t/ử càng không cần phải để trong lòng.”

 

Rõ ràng ta đã rộng lượng đến thế.

 

Vậy mà hắn lại càng thêm áy náy.

 

Đủ loại đồ vật quý giá được đưa đến viện của ta liên tục, cứ như chẳng cần tiền mua vậy .

 

Chỉ có bản thân hắn là từ đó không còn xuất hiện nữa. 

 

03

 

Mãi đến khi thiên viện xảy ra hỏa hoạn. 

 

Tạ Cảnh An bị mắc kẹt giữa biển lửa.

 

Đích tỷ nắm c/h/ặ/t chiếc áo choàng, đứng từ xa trong sân, khóc đến không thành tiếng.

 

Nàng và Tạ Cảnh An cách nhau một biển lửa, bốn mắt nhìn nhau .

 

Nàng đau lòng, sợ hãi, do dự mãi chẳng dám tiến lên.

 

Ta khẽ nhướng đôi mày liễu.

 

Lập tức quyết đoán giật lấy áo choàng, nhúng ướt rồi trùm lên người , lao thẳng vào biển lửa.

 

Ta cố ý kéo dài thời gian, để lửa làm bỏng chân Tạ Cảnh An đến mức nổi đầy bóng nước, sau đó mới vừa đúng lúc cứu hắn ra ngoài.

 

Ngay sau đó, ta đổ rầm xuống, kiệt sức ngất xỉu ngay trước mắt Tạ Cảnh An.

 

Tạ Cảnh An hoảng loạn vô cùng.

 

Vừa thoát khỏi biển lửa, trải qua một phen cận kề sinh t/ử, đương nhiên hắn sẽ khắc cốt ghi tâm.

 

Còn ta , bất chấp tính mạng cứu hắn , không rời không bỏ, cùng hắn hoạn nạn có nhau .

 

Vì chuyện này , mu bàn tay ta còn để lại một vết sẹo rất lớn.

 

Hắn vô cùng cảm động, muốn cưới ta vào cửa để báo đáp ân cứu mạng.

 

Ta dùng bàn tay bị thương níu lấy tay áo hắn , đôi mắt ngấn lệ, trông vừa yếu đuối vừa bất lực:

 

“Thế t/ử lại đang nói lời trong lúc tức giận sao ?”

 

“Chỉ là chút thương tích ngoài da, ta không sao đâu .”

 

“Không phải A tỷ không muốn cứu chàng , chỉ là thế lửa quá lớn. Nàng thân là một nữ t/ử yếu đuối, có chút sợ hãi cũng là chuyện thường tình.”

 

Tạ Cảnh An nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, giọng nghẹn ngào:

 

“Vậy còn nàng?”

 

“Nàng cũng là một nữ t/ử yếu đuối, lẽ nào nàng không sợ sao ?”

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn , đáy mắt long lanh ánh lệ: 

 

“Ta sợ. Nhưng ta càng sợ chàng xảy ra chuyện.”

 

Ta giả vờ như sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích:

 

“Ta chỉ là… chỉ là vì thế t/ử là người rất quan trọng đối với A tỷ, không phải vì ta quan tâm chàng , mà là…”

 

“Ta biết !”

 

Hắn khẽ cười , ngắt lời ta .

 

Lại kéo ta nép vào lòng: “Vậy mà nàng vẫn chưa hiểu lòng mình sao ?”

 

“Vì một người mà ngay cả tính mạng cũng chẳng màng, vậy mà nàng còn nói mình không quan tâm?”

 

“Ta hiểu rồi . Ta nhất định sẽ trân trọng tấm chân tình này , tuyệt đối không phụ lòng nàng.”

 

Ta nép trong lòng hắn , khóe môi khẽ cong lên.

 

Ao cá của đích tỷ đã bị ta cướp mất một con.

 

Một trận hỏa hoạn đã nhuộm đỏ hỷ phục cùng khăn voan của chúng ta .

 

Giúp ta được như ý nguyện, giẫm lên đích tỷ mà chiếm lấy mối hôn sự tốt đẹp vốn thuộc về nàng.

 

Còn về chuyện vì sao lại xảy ra hỏa hoạn.

 

Vì sao Tạ Cảnh An lại vừa khéo bị mắc kẹt trong biển lửa.

 

Lại còn vừa hay nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt cùng những bước chân chùn lại của đích tỷ.

 

Chuyện ấy , đừng hỏi làm gì. 

 

04

 

Tạ gia thế lực lớn, quy củ cũng nhiều.

 

Ta vốn là một thứ nữ trèo lên vị trí chủ mẫu, đương nhiên mọi chuyện đều khó khăn hơn người khác rất nhiều.

 

Bà mẫu gây khó dễ, ta phải quỳ hầu trà suốt một thời gian dài, mới khiến bà chịu khuất phục.

 

Chị em dâu cay nghiệt, ta cũng phải vòng vo tính kế mấy phen, mới nắm được điểm yếu của nàng ta , hoàn toàn dập tắt khí thế ngông nghênh ấy .

 

Ngay cả đám hạ nhân trong viện, kẻ nào cũng ôm tâm tư riêng, ta cũng phải hao tổn không ít tâm sức, kẻ đáng phạt thì phạt, kẻ đáng bán thì bán, kẻ có thể mua chuộc thì mua chuộc, cuối cùng mới khiến tất cả ngoan ngoãn phục tùng.

 

Trong Hầu phủ không còn đối thủ, ta và Tạ Cảnh An cũng trải qua mấy năm ân ái mặn nồng.

 

Hắn thường ngồi dưới ánh đèn mờ ảo, hết lần này đến lần khác vuốt ve vết sẹo cũ trên mu bàn tay ta , ôm ta vào lòng mà cảm khái:

 

“Liều mình che chở, hết dạ trao tình. Có được hiền thê như nàng, phu quân còn mong cầu gì hơn nữa?”

 

Hắn cũng từng yêu thương, che chở ta , từng là chỗ dựa cho ta .

 

Khi bà mẫu lấy sổ sách ra làm khó ta , hắn liền đứng trong gió lạnh bên cửa sổ.

 

Ta bị hành hạ một lần , hắn liền đổ bệnh một trận.

 

Bà mẫu đành bất lực.

 

Hắn mang theo cơn sốt cao, mỉm cười hỏi mẫu thân :

 

“Trung hiếu khó vẹn toàn , nhi t/ử không vì tân phụ mà bất hiếu với mẫu thân . Nhưng thân là phu quân, nếu không thể bảo vệ thê t/ử, để nàng chịu ấm ức, ấy chính là nhi t/ử vô năng.”

 

“Như vậy , ta vừa trọn đạo hiếu, vừa cùng tân phụ đồng cam cộng khổ, tiến lui có nhau . Mẫu thân đã hài lòng chưa ?”

 

“Nếu vẫn chưa hài lòng cũng không sao . Tân phụ chịu hành hạ, ta liền cùng nàng chịu đựng. Rồi sẽ có ngày mẫu thân nguôi giận, ta chờ được .”

 

Hắn có thể chờ, nhưng thân thể hắn lại không thể.

 

Một trận sốt cao khiến hắn bỏ lỡ cơ hội thăng quan trên chốn quan trường.

 

Ta lại thêm dầu vào lửa, đến trước mặt vị thẩm thẩm vốn bất hòa với bà mẫu mà rơi nước mắt mấy lần .

 

Thế là bà mẫu bị cả đám thân tộc vây công chỉ trích, bốn bề đều gây thù chuốc oán.

 

Từ đó, bà mẫu đành chịu thua, lui về Phật đường, không còn hỏi han chuyện trong phủ nữa.

 

Khi chị em dâu lấy xuất thân ra khinh miệt ta , Tạ Cảnh An cũng đứng sau lưng che chở.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 1 của Lại Tranh Đoạt – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành, Gương Vỡ Không Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo