Loading...
Hắn ngoài cười nhưng trong không cười , hỏi Triệu thị:
“Trưởng tẩu như mẹ , đệ muội dùng thái độ ấy nói chuyện với trưởng tẩu, chẳng lẽ đó chính là gia giáo của Triệu gia các ngươi sao ?”
“Xem ra xuất thân cao thấp cũng chẳng có tác dụng gì. Triệu gia là dòng dõi thư hương, vậy mà vẫn dạy ra được thứ không biết trên dưới , chẳng hiểu chừng mực.”
“Nhị đệ đã không quản nổi nội trạch, chi bằng ta đích thân dâng tấu lên bệ hạ, đưa nhị đệ trở về quê cũ chịu tang phụ thân ba năm, tiện thể đưa đệ muội theo cùng, tu thân dưỡng tính, sửa lại cái tính khí nóng nảy ấy .”
Sắc mặt Triệu thị trắng bệch.
Nhị đệ của hắn liên tục chắp tay vái lạy xin lỗi , nói hết lời tốt đẹp , mới có thể đưa thê t/ử trở về.
Ngay cả vị ma ma hồi môn của bà mẫu, người mà ta không tiện trực tiếp ra tay xử lý.
Tạ Cảnh An cũng chẳng chút khách khí, đưa cho bà ta một khoản bạc mặt, đường đường chính chính tiễn vị nhũ mẫu từng nuôi dưỡng mình về quê an hưởng tuổi già.
Khắp kinh thành đều biết , Tạ hầu gia nâng niu phu nhân như trân bảo, xem nàng quý giá hơn cả con ngươi trong mắt mình .
Cho đến khi dưới gối đã có đủ nếp đủ tẻ, hậu viện của hắn vẫn chưa từng có thêm người mới.
Những năm tháng ấy , bất kể là chân tình hay giả ý.
Đều là quãng thời gian hiếm hoi ta được sống hạnh phúc và tự tại trong hai mươi năm cuộc đời.
Mãi cho đến khi đích tỷ lâm trọng bệnh.
05
Sau khi ta cướp mất con cá lớn Tạ Cảnh An, đích tỷ cũng chẳng vì thế mà suy sụp.
Có phụ thân chống lưng, lại được đích mẫu bày mưu tính kế.
Nàng rất nhanh đã trèo lên cành cao Tam hoàng t/ử.
Thậm chí còn không kìm được mà chạy đến trước mặt ta khoe khoang:
“Ngươi cướp được Tạ Cảnh An thì đã sao ? Một tên phế vật dễ nghe lời người khác, hôm nay ngươi có thể cướp được hắn , ngày mai kẻ khác cũng có thể dùng nước mắt mà cướp hắn đi .”
“Tam hoàng t/ử thì khác. Mẫu phi của chàng được sủng ái nhất lục cung, bản thân chàng lại đặc biệt bao che người nhà. Chỉ cần ta nắm được trái tim chàng , muốn gì mà chẳng có .”
“Thẩm Nguyệt Miên, báo ứng của ngươi còn ở phía sau !”
Báo ứng sao ?
Vậy thì ta đã cho nàng nếm trải rất nhanh.
Đích mẫu và Thẩm Nguyệt Đường liên thủ hại c/h/ế/t ấu đệ của ta , bức t/ử di nương của ta .
Vậy mà còn mơ tưởng cả đời cưỡi lên đầu ta ?
Ta tuyệt đối không để nàng được như ý.
Thế là trong một buổi yến tiệc, ta khiến chiếc khăn tay của biểu ca Bùi Vân Châu rơi khỏi tay áo Thẩm Nguyệt Đường ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.
Còn những bài văn cùng sách lược của Thẩm Nguyệt Đường mà Tam hoàng t/ử Tiêu Sách từng hết lời tán thưởng, cũng
bị
người
ta
vạch trần rằng, hóa
ra
đều do phụ
thân
dựa
vào
quyền thế của Thượng thư phủ, ép mấy chục học t/ử
phải
trau chuốt từng câu từng chữ mà
viết
nên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lai-tranh-doat/chuong-2
Tài nữ Thẩm Nguyệt Đường từ trên cao ngã xuống.
Mẫu phi của Tiêu Sách là Lâm Quý phi, vốn là người không dung thứ cho bất kỳ sự giả dối nào.
Hồng Trần Vô Định
Bà lập tức cầu xin bệ hạ ban hôn cho Thẩm Nguyệt Đường và Bùi Vân Châu.
Cuối cùng, Thẩm Nguyệt Đường vẫn gả được cho con cá lớn thứ hai.
Nàng cầu được ước thấy, lại còn gả vào phủ cữu phụ, như vậy cũng chẳng thể xem là báo ứng.
Thế nhưng, chưa đầy ba năm.
Vì ta âm thầm giở thủ đoạn sau lưng, Bùi phụ tham ô ngân lượng cứu chữa dịch bệnh đã bị tống vào đại lao.
Bùi gia suy bại, Bùi Vân Châu bị giáng chức, đày đến nơi cách kinh thành ngàn dặm.
Đích tỷ một mình không thể chống đỡ, từ đó liền triền miên trên giường bệnh.
Đến lúc hấp hối, nhìn thấy ta hạnh phúc, nàng lại ghen ghét đến đỏ cả mắt.
Nàng lấy tình nghĩa thuở thiếu thời cùng chiếc khăn tay nhuốm m/á/u làm lý do, cầu xin Tạ Cảnh An đến gặp mình một lần .
Nhưng rồi nàng lại đem toàn bộ những chuyện tranh giành, cướp đoạt trong quá khứ của ta , từng chuyện từng chuyện bày ra trước mặt hắn .
Ta lợi dụng cái c/h/ế/t của di nương, kéo đích mẫu cùng đích t/ử còn trong bụng bà ta xuống đài.
Ta dùng cảnh tượng đầu rơi m/á/u chảy, m/á/u thịt bê bết để lừa lấy chân tình của tổ mẫu, được bà đưa về bên cạnh nuôi dưỡng.
Ta lợi dụng sự thân thiết với biểu ca Bùi Vân Châu để chọc tức đích tỷ.
Lại nhân lúc đích tỷ nổi giận gây khó dễ cho ta , thừa cơ bám lấy Tạ Cảnh An.
Thậm chí, ta còn đích thân khóa trái cửa tiểu viện hoang vắng, phóng một mồi lửa thiêu rụi nhân duyên giữa đích tỷ và Tạ Cảnh An, chiếm lấy tiền đồ vinh hoa phú quý của Hầu phủ làm của riêng.
Đích mẫu lúc ấy đã tiều tụy đến mức chẳng còn ra hình người , nhưng vẫn cố gắng gượng chút hơi tàn.
Bà ta đem từng tên hạ nhân từng bị ta đuổi đi trước kia trở về, ép bọn chúng quỳ trước mặt Tạ Cảnh An.
Những lời khai ấy đã chứng thực lời đích tỷ, đồng thời đóng đinh ta vào nỗi ô nhục của một kẻ trăm phương nghìn kế mưu tính hôn sự.
Khi tâm phúc trong phủ truyền tin này đến tai ta .
Ta đứng dưới ánh trăng lạnh, ngắm những đóa mai sắp tàn trên cành khô, mãi đến tận nửa đêm.
Cho đến khi Tạ Cảnh An mang theo sương lạnh phủ kín hai vai, đứng đối diện ta với ánh mắt lạnh lùng.
Chiếc khăn tay nhuốm m/á/u được hắn giấu trong tay áo.
Hắn cố kìm nén, không phát tác.
Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua vết sẹo cũ trên mu bàn tay ta , vẻ tha thiết trong đôi mắt ấy đã đông cứng thành một màu u ám lạnh lẽo.
Ta liền hiểu rõ.
Cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Vốn tưởng rằng ta có thể cho hắn hạnh phúc cả đời.
Không ngờ, hắn lại nhất quyết phải đi chuyến ấy , tự tìm đường c/h/ế/t cho mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.