Loading...
06
Từ đó về sau , chúng ta đồng sàng dị mộng.
Hắn bận công vụ, bận lo tiền đồ, bận lần lượt nạp từng người thiếp thất và thông phòng có dung mạo giống đích tỷ vào phủ.
Sự lạnh nhạt, thờ ơ và khinh thường dần dần đều bộc lộ rõ ràng.
Khi tình cảm giữa chúng ta đã phai nhạt đến mức gần như chẳng còn gì.
Ta bị một di nương dùng đứa trẻ không hề tồn tại để tính kế.
Hắn biết rõ mọi chuyện.
Nhưng lại khoanh tay đứng nhìn .
Khi ta đè đầu di nương ấy lên thớt, chỉ còn thiếu một nhát d/a/o nữa là lấy mạng nàng ta .
Tạ Cảnh An thản nhiên nâng chén trà , lạnh lùng nói với ta :
“Trước kia chẳng phải nàng cũng dùng những thủ đoạn như vậy để tính kế người khác sao ? Sao đến lượt mình thì lại không chịu nổi?”
“Nhân quả báo ứng, những quả đắng này nàng nên ngoan ngoãn chịu đựng mới phải .”
Loại uất ức vô dụng ấy , ta đời nào chịu nuốt xuống.
Sau khi bán di nương kia đi .
Ta liền nắm c/h/ặ/t tiền bạc, quyền hành, việc dạy dỗ con cái cùng tiền đồ của chúng.
Chỉ riêng Tạ Cảnh An, ta chẳng buồn nhìn thêm một lần nào nữa.
Cho đến năm thứ ba, Tạ Cảnh An say rượu tìm đến chính viện.
Hắn không nhịn được nữa.
Hắn đập mạnh chiếc khăn tay nhuốm m/á/u xuống bàn:
“Hôm nay là sinh thần của Nguyệt Đường. Nàng còn nhớ nàng ấy không ?”
Hai mắt hắn đỏ ngầu, hơi rượu nồng nặc:
“Nàng ấy mới vừa tròn hai mươi tuổi, đã bị những trò tranh giành, cướp đoạt của nàng bức đến mức hương tiêu ngọc vẫn. Thẩm Nguyệt Miên, nàng ấy là A tỷ của nàng, lẽ nào trái tim nàng làm bằng đá sao ?”
Hắn nở nụ cười lạnh lẽo, từng bước ép sát:
“Giữa đêm khuya, khi giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, nàng có từng bị dáng vẻ thê t/h/ả/m lúc c/h/ế/t của nàng ấy làm cho kinh hãi không ?”
“Thẩm Nguyệt Miên, ta thật sự hối hận vì đã mắc mưu nàng.”
“Đến tận hôm nay, ta chỉ muốn hỏi nàng một câu, rốt cuộc nàng yêu ta , hay yêu vinh hoa phú quý cùng tiền đồ của Tạ gia?”
Ánh đèn dầu lay động trước mắt, tựa như cũng lay động đến tận lòng ta .
Ta ngước mắt:
“Có gì khác nhau sao ?”
“Nếu không có Tạ gia, liệu có Tạ Cảnh An của ngày hôm nay không ? Cho dù ta yêu ngươi, thì người ta yêu cũng chính là Tạ Cảnh An được nuôi dưỡng trong nhung lụa, giàu sang phú quý của Tạ gia.”
Thân hình hắn thoáng lảo đảo, bật cười đến rơi nước mắt:
“Vậy ra , dịu dàng ngoan ngoãn chỉ là giả, còn bản tính thích tranh giành, cướp đoạt mới là thật?”
“Bây giờ vinh hoa phú quý đã nằm trong tay, nàng đến giả vờ với ta cũng chẳng thèm nữa sao ?”
“Thẩm Nguyệt Miên, ta hận lắm! Hận nàng lừa gạt ta , hận lòng dạ độc ác của nàng, hận thứ chân tình giả dối mà nàng dùng để lợi dụng ta .”
“Sao nàng có thể đối xử với ta như vậy ?”
Hắn phất tay hất văng chén
trà
, mảnh vỡ b/ắ/n tung tóe, rạch một đường
trên
má
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lai-tranh-doat/chuong-3
Hồng Trần Vô Định
Khi m/á/u tươi trào ra , Tạ Cảnh An thoáng hoảng hốt.
Nhưng khi ánh mắt lướt qua chiếc khăn gấm trên bàn, bàn tay vừa đưa về phía ta lại từ từ co rụt về.
“Nàng đã hủy hoại Nguyệt Đường, lại còn chà đạp chân tình của ta . Nàng thật độc ác.”
Hắn nói không sai.
Ta quả thực rất độc ác.
Khi phát hiện hắn đã hoàn toàn trở mặt với ta , ngay cả đôi nhi nữ của chúng ta cũng bị hắn lạnh nhạt, thậm chí hắn còn định lập cháu trai mình làm thế t/ử.
Ta liền thu lại chút áy náy và kiêng dè cuối cùng.
Ta mượn tay đám thiếp thất đang tranh sủng, dùng từng bát t/h/u/ố/c thang âm thầm bào mòn thân thể hắn , cuối cùng đoạt đi tính mạng hắn .
Rốt cuộc, đến năm thứ mười sau khi gả cho Tạ Cảnh An.
Trên đường đi trị thủy, hắn đột nhiên thổ huyết, ngã khỏi lưng ngựa, từ đó lâm bệnh không dậy nổi.
Lúc hấp hối, bên giường hắn chỉ có mình ta .
Ngũ tạng lục phủ của hắn đau đớn dữ dội, hắn gắng gượng chút hơi tàn cuối cùng, nắm c/h/ặ/t t/a/y ta , không cam lòng nói :
“Nếu không phải vì nàng trăm phương nghìn kế, Nguyệt Đường sao có thể ôm hận mà c/h/ế/t?”
“Ta hối hận rồi , đã hối hận từ lâu rồi . Đáng lẽ ta không nên cưới nàng, không nên tiếp tay cho lòng dạ độc ác của nàng.”
“Nếu có kiếp sau , đừng tranh giành với nàng ấy nữa, hãy trả lại cho nàng ấy một đời hạnh phúc viên mãn, ta cầu xin nàng.”
Ta hất tay hắn ra , lạnh lùng cười nhạt, từ trên cao nhìn xuống hắn :
“Ngươi là cái thá gì? Ngươi bảo ta không tranh thì ta phải ngừng tranh sao ?”
“Ngươi đã nghe chân tướng từ miệng nàng ta , nhưng ngươi từng nghe chân tướng từ miệng ta chưa ? Ngươi có biết sự thật vốn dĩ như thế nào không ?”
“Ngươi không biết ! Ngươi là kẻ dễ bị người khác lung lay, ai biết khóc lóc thì kẻ đó có lý.”
“Đồ vô dụng, đi c/h/ế/t đi ! Ta chịu đủ rồi !”
Tạ Cảnh An bị ta đẩy ngã trở lại giường.
Hắn phun ra một ngụm m/á/u tươi, ôm hận mà c/h/ế/t.
Khi ấy , hắn mới hai mươi bảy tuổi.
Người đời đều nói , Tạ hầu gia vì nước tận trung tận lực, cuối cùng ngã xuống trên lưng ngựa.
Công lao cùng những năm tháng tận trung tận lực của hắn , cuối cùng đều trở thành công huân và vinh hiển dành cho đôi nhi nữ của ta .
Ta cũng chẳng chịu ngồi yên.
Hắn vừa tắt thở, ta đã lập tức nuôi cả một phòng nam sủng.
Sống trong nhung lụa, cơm ngon áo đẹp , ta lại hưởng thụ thêm năm mươi năm nữa.
Không ngờ, vừa mở mắt ra , ta vẫn có thể trở về quá khứ.
Mắt thấy Tam hoàng t/ử Tiêu Sách bước vào phủ.
Ta chẳng còn tâm trí để ý đến chuyện khác, lập tức quyết đoán vung một gậy, giữa cảnh m/á/u chảy đầm đìa mà tranh đoạt vinh hoa phú quý cùng hạnh phúc thuộc về ta trong kiếp này .
“Nói gì đi chứ, Thẩm Nguyệt Miên!”
Một tiếng quát lớn của Tạ Cảnh An kéo ta trở về thực tại.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.