Loading...
Ta là kẻ bản tính thích tranh đoạt, từ nhỏ hiểu rằng, hạnh phúc do chính tranh giành, cướp lấy.
Khi tổ mẫu lâm trọng bệnh, đám tỷ vẫn còn ngây ngốc nhốt trong phòng chép kinh cầu phúc.
Ta tranh thủ đến tổ mẫu, quỳ tượng Bồ Tát, dập đầu đến m/ á/ u chảy đầm đìa, lớn tiếng cầu xin Bồ Tát lấy tuổi thọ của đổi lấy trăm năm trường thọ cho tổ mẫu.
Tổ mẫu vô cùng cảm động, đích đưa đứa thứ nữ mất như về bên cạnh nuôi dạy.
Dưới gối tổ mẫu, ăn mặc, học hành chẳng khác gì đích tỷ.
cũng vì dung mạo quá đỗi xinh , trở thành cái gai trong mắt đích mẫu và đích tỷ.
Có điều, chẳng hề gì.
Ta lén nhét chiếc khăn tay của thứ góa chồng bên nhà đích mẫu tay áo phụ .
Đích mẫu lập tức sinh lòng cảnh giác, chẳng còn tâm trí mà để mắt đến một kẻ nhỏ bé như nữa.
Sau đó, dùng kế giương đông kích tây.
Ngoài mặt, tỏ nhất quyết giành cho bằng vị biểu ca ruột thịt bên ngoại của đích tỷ.
Thế nhưng, ngay khi đích tỷ còn đang đề phòng đủ đường, sang cướp mất thanh mai trúc mã Tạ Cảnh An của nàng.
Cả đời ngừng tranh giành, đoạt lấy thứ.
Cuối cùng kết cục , hậu viện một bóng thất, con cái đủ nếp đủ tẻ, gia tài giàu nứt đố đổ vách.
Thế nhưng, lúc phu quân hấp hối, nắm tay , cam lòng :
“Nếu vì nàng trăm phương nghìn kế, Nguyệt Đường thể ôm hận mà ch/ ếc?”
“Nếu kiếp , xin nàng đừng tranh giành với nàng nữa, cầu xin nàng.”
Hả?
Hắn tưởng là ai?
Hắn bảo tranh thì ngừng tranh ?
Sống một đời.
Khi hớn hở ôm tín vật đến tìm A tỷ để bày tỏ tâm ý.
Hắn rẽ qua góc tường.
Đã thấy một tiếng “ùm” vang lên.
Ta vung gậy đánh Tam hoàng tử, mà đích tỷ ngày đêm mong ngóng, ngã xuống hồ nước.
Nhìn cuộc đời vinh hoa phú quý của đang chật vật vùng vẫy nước.
Ta nhếch môi khiêu khích Tạ Cảnh An.
Sau đó, ánh mắt chấn động đến đồng tử co rút của , nhảy ùm xuống hồ.
Ân cứu mạng, tiếp xúc da thịt, bất kể danh nghĩa nào rơi xuống đầu .
Thì Tam hoàng tử cùng tiền đồ vạn .
Đều thể thoát khỏi lòng bàn tay .