Loading...
07
“A tỷ tài mạo song toàn , thế t/ử lại tuấn tú hơn người , hai người mới chính là một đôi trời sinh.”
“Ta sẽ không tranh, cũng chẳng cướp, thế t/ử cứ việc yên tâm.”
Ta phủi nhẹ váy áo, từng lời đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Thế nhưng Tạ Cảnh An lại lộ vẻ nghi ngờ, trong mắt thấp thoáng mấy phần kinh ngạc:
“Nàng nói thật sao ?”
“Tạ Cảnh An!”
Người đáp lời hắn lại là Thẩm Nguyệt Đường đang vội vã chạy tới.
Nàng chạy quá gấp, đến cả trâm hoa đính ngọc bên tóc mai cũng lệch đi .
Hai má ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Ánh mắt Tạ Cảnh An dịu xuống, hắn đưa tay đón nàng vào lòng.
Giọng điệu tràn đầy xót xa:
“Chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã.”
“Thời gian còn dài, cứ từng bước chậm rãi mà đi .”
Điều hắn nói chính là quãng đời còn lại của hai người .
Thẩm Nguyệt Đường không hiểu.
Nàng chỉ sốt ruột đến đỏ hoe mắt:
“Huynh vốn không biết bơi, làm muội lo muốn c/h/ế/t!”
Ta thu hết cảnh ấy vào mắt, giấu đi nụ cười giễu cợt nơi khóe môi.
Nếu ta nhớ không nhầm.
Ngày này kiếp trước , Thẩm Nguyệt Đường đang cùng biểu ca Bùi Vân Châu du thuyền.
Nghe tin Tam hoàng t/ử vào phủ tìm phụ thân , nàng mới bỏ lại Bùi Vân Châu, vội vàng trở về.
Nhưng kiếp này , rốt cuộc nàng đã chậm một bước.
Tam hoàng t/ử chẳng may bị đập vỡ đầu, hôn mê bất tỉnh dưới đáy hồ, hiện đã được cung nhân khiêng về cung.
Nàng không thể để chuyến đi này thành công cốc.
Bèn lui một bước, đem sự sốt sắng cùng những lời quan tâm đầy lo lắng ấy dành cho Tạ Cảnh An.
Đối với nữ t/ử, gả chồng chẳng khác nào được đầu t/h/a/i lần thứ hai.
Trên con đường hôn nhân phải dốc hết sức mình để giành lấy tiền đồ tốt đẹp , Thẩm Nguyệt Đường và ta chẳng có gì khác biệt.
Đều giống nhau cả thôi.
Giăng lưới thật rộng, bắt cá lớn, ai chịu mắc câu thì cứ việc mắc, lựa chọn người trả giá cao nhất.
Con cá của ta đã c/ắ/n câu, việc ta cần làm chính là dốc hết sức kéo chàng lên bờ.
Còn về Tạ Cảnh An và Thẩm Nguyệt Đường.
Con đường chưa từng đi qua, bao giờ cũng gập ghềnh hơn đôi chút.
Ta hy vọng bọn họ đừng gục ngã quá sớm.
Nghĩ đến đây.
Hồng Trần Vô Định
Ta xoay người rời đi .
Tạ Cảnh An đột nhiên gọi ta lại :
“Thẩm Nguyệt Miên.”
Ta dừng bước.
Khó hiểu quay đầu nhìn hắn .
Đôi mắt đen của hắn hơi cụp xuống, chậm rãi buông một câu:
“Hãy nhớ kỹ những gì nàng vừa nói .”
“Đến lúc điện hạ luận công ban thưởng, đừng lấy ân tình ra để ép buộc ta và Tạ gia.”
Vũng nước đục Tạ gia này , ta còn chẳng thèm nhúng chân vào .
Mẫu phi của Tam hoàng t/ử là Lâm Quý phi, một người điên cuồng, tàn nhẫn, độc địa, thích tranh giành nhất trên đời.
Kiếp trước , bà ấy và ta vừa gặp đã như quen biết từ lâu, trở thành đôi bạn tri kỷ tâm đầu ý hợp.
Kiếp
này
nếu
có
thể trở thành con dâu của bà
ấy
,
ta
đưa d/a/o, bà
ấy
c/h/é/m
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lai-tranh-doat/chuong-4
Phối hợp ăn ý, nhất định sẽ kín kẽ đến mức không chút sơ hở.
Thẩm gia đáng c/h/ế/t.
Bùi gia sắp c/h/ế/t.
Hoàng gia xui xẻo.
Đừng hòng một ai thoát được .
Đã như vậy .
Ai còn thèm một tên phế vật dễ bị người khác lung lay nữa chứ?
08
Quả nhiên.
Sáng sớm hôm sau , Lâm Quý phi đã truyền ta vào cung.
Trước khi luận công ban thưởng, một nội thị ghé sát tai Lâm Quý phi, thì thầm mấy câu.
Gương mặt xinh đẹp , rạng rỡ mà kiêu ngạo của bà ấy lập tức thoáng hiện vẻ tức giận.
Bà liếc nhìn ta một cái, đè nén cảm xúc, rồi sai người bày bàn cờ.
“Thẩm gia nói rằng ngươi chỉ có túi da xinh đẹp , cầm kỳ thư họa chẳng tinh thông thứ nào, không thể sánh với A tỷ đầy bụng tài hoa của ngươi.”
Bàn tay đeo móng hộ giáp của bà hạ quân cờ đầu tiên.
Sau đó, ánh mắt sắc bén quét qua mặt ta :
“ Nhưng bổn cung không tin.”
“Tam hoàng t/ử biết bơi, vốn không thể c/h/ế/t đuối, hơn nữa sau thắt lưng nó còn có vết thương do gậy đ/á/n/h.”
“Bổn cung đoán, là ngươi làm !”
Không hổ là vị tỷ muội thân thiết với ta suốt mấy năm ở kiếp trước .
Vừa đoán đã đoán trúng ta .
Bà liếc xéo ta :
“Thủ đoạn đẩy người ta vào chỗ c/h/ế/t để tìm đường sống cao tay như vậy , bổn cung không tin lại xuất phát từ một kẻ bất tài vô dụng.”
Ta nhận quân cờ do nội thị đưa tới, lập tức hạ một nước theo sau :
“Nương nương không vạch trần thần nữ, tức là thần nữ vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ, chẳng phải sao ?”
Bà khẽ nhếch môi, thần sắc khinh miệt:
“Một ván cờ đang ở thế bất lợi, nếu ngươi không tìm được cách phá giải, thì cũng chỉ khác nhau giữa c/h/ế/t sớm và c/h/ế/t muộn mà thôi.”
Kiếp trước , ta đã đ/á/n/h cờ với bà ấy mấy trăm ván.
Nhắm mắt cũng có thể dỗ bà vui vẻ, tiện thể thắng sạch cả bạc tiêu hằng tháng của bà.
Bà liên tiếp hạ từng quân cờ, thế công nhanh gọn, quyết đoán.
Ta vội vàng ứng phó, trông có vẻ luống cuống, nhưng thực chất từng nước đi đều ngầm có tính toán.
Cho đến khi…
Ta lại hạ thêm một quân.
Những quân cờ tưởng chừng rời rạc khắp bàn, nay lại hợp thành thế bao vây, chặn đứng mọi đường lui của Lâm Quý phi.
Quân cờ trắng khựng lại giữa những đầu ngón tay bà, vẻ mặt cuối cùng cũng xuất hiện vết rạn:
“Hay lắm! Trước sau giáp công, rút củi đáy nồi, vừa đ/á/n/h trúng t/ử huyệt, vừa c/h/ặ/t đứt tay chân. Đủ狠, lại đủ chuẩn xác, bổn cung thích!”
Bà ném quân cờ trở lại bàn:
“Ván này , ngươi thắng.”
“Bổn cung quả nhiên không nhìn lầm người . Ban ghế!”
Ta đứng dậy.
Ngay ngắn ngồi xuống đối diện Lâm Quý phi.
“ Nhưng nương nương, ván cờ giữa chúng ta mới chỉ bắt đầu mà thôi.”
Khi ánh mắt lướt qua Lý công công đang quỳ mãi không dám đứng dậy trong sân, ta khẽ cười , nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt:
“Trước sau giáp công, rút củi đáy nồi, vừa đ/á/n/h trúng t/ử huyệt, vừa c/h/ặ/t đứt tay chân. Đối với Lý Thục phi cũng vậy .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.