Loading...

Lệnh Lang Có Yếu Thuật
#13. Chương 13

Lệnh Lang Có Yếu Thuật

#13. Chương 13


Báo lỗi

 

Tuyết dày chưa tan. Gió cuốn tuyết tung lên trời, rồi những bông tuyết nặng trĩu lại lả tả rơi xuống. Trời đất chìm trong một màu âm u, bốn phía mịt mờ, tầm mắt bị tuyết phủ che khuất, đến cả việc đi lại cũng trở nên khó khăn.

 

Thế nhưng, việc luyện binh một ngày cũng không thể ngơi nghỉ. Trước tình hình Kiến Khang lại dấy loạn, quân doanh càng siết c.h.ặ.t việc huấn luyện. Dẫu trời rét buốt, ai nấy vẫn cởi trần, mặc cho tuyết rơi phủ trắng người . Binh khí trong tay lạnh buốt như băng. Càng rét, họ càng ra sức đ.â.m đao, tung cước, quyền nọ nối tiếp quyền kia . Tiếng hò hét vang lên đến khản cổ, chẳng ai còn bận tâm đến cái lạnh. Nói chung, họ coi mỗi ngày luyện tập như cơ hội ra trận cuối cùng, ngày nào cũng vậy , không dám có chút lơi lỏng.

 

Lưu thống lĩnh đứng giữa màn tuyết trắng, tựa cây tùng già cắm rễ sâu giữa trời đông. Tuyết lớn dày đặc không ngừng rơi trước mặt ông, cũng không che nổi đôi mắt sắc lạnh như chim ưng. Ông c.h.ặ.t chẽ nhìn từng người , như đi săn không bỏ qua bất cứ động tĩnh nào. Lưu thống lĩnh từ nhỏ đã ở trong quân, quen thuộc sở trường sở đoản của phần lớn mọi người . Quân đội có mạnh có yếu, nhưng ông có đủ nắm chắc để dùng tốt sở trường, né tránh sở đoản. Cho nên bọn họ tuy chỉ là một đội quân không đáng chú ý, nhưng trong lúc quan trọng nhất, lại được giữ lại , đóng tại chân thành Kiến Khang, chờ một thời cơ. Mà nay, khoảng cách tới thời cơ ấy đã ngày càng gần, bọn họ sẵn sàng nghe lệnh điều động bất cứ lúc nào.

 

So với bên Lưu thống lĩnh, tình cảnh của Vương Lệnh Nghi mới thực sự khiến người ta sốt ruột. Đêm qua, mọi người vừa tụ họp bàn bạc đối sách, vừa không ngừng tranh luận xem nên đi hay ở lại . Một nhóm người cho rằng nên đóng tại chỗ chờ lệnh, tình hình trong cung hiện giờ chưa rõ, nếu bây giờ đội ngũ rời khỏi Kiến Khang, rất có thể bị coi là quân phản loạn tháo chạy, hơn nữa gia quyến già trẻ của bọn họ đều ở trong thành, nếu muốn ra thành, một khi bị người bên trên phát giác, bọn họ đều là c.h.ế.t chắc. Một nhóm người khác cho rằng dù có đóng trong thành Kiến Khang, tiên đế gặp nạn, các hoàng t.ử đều nhao nhao muốn động, ngôi vua cuối cùng rơi vào tay ai vẫn chưa rõ, một khi đứng sai phe, cũng không còn đường sống, chi bằng liều một phen.

 

Kẻ đang nắm quyền trong cung đã gây ra chuyện trời đất khó dung, khiến lòng dân oán giận. Tam hoàng t.ử đã phát hịch triệu tập tướng sĩ, trong tay vẫn nắm phần lớn binh quyền, nên có phần thắng khá lớn. Với những người như bọn họ, ngôi vua do ai ngồi đều không quan trọng, quan trọng là giữ được một mạng, có mạng sống, mới nuôi được một nhà già trẻ.

 

Có những lúc, chẳng phải người ta chọn sai, mà là ngay từ đầu đã chẳng còn đường lựa chọn. Đến nước này , lựa chọn thế nào cũng không còn quan trọng nữa.

 

Lưu chấp sự đợi mọi người tản đi , về vấn đề này , riêng tư cũng đã bàn bạc với Vương Lệnh Nghi, Tần chỉ huy sứ hai người . Mấy người bọn họ nhất trí cho rằng, không thể t.ử thủ Kiến Khang, đã đem quyết nghị báo cho tướng quân, mấy ngày nữa sẽ xuất phát. Đương nhiên những người không muốn đi , bọn họ cũng không ép buộc, chỉ định dẫn theo ba đến năm trăm tinh binh, tiến đến chi viện tam hoàng t.ử, số người còn lại ở lại Kiến Khang, sẵn sàng yểm hộ bất cứ lúc nào, một khi có tình huống, đoàn người bọn họ cũng có chuẩn bị , không đến nỗi đối với sự việc trong thành hoàn toàn không biết gì, tạo thành cục diện khá bị động. Một lý do khác buộc bọn họ phải rời khỏi Kiến Khang, dùng lời Tần chỉ huy sứ mà nói : Tề quốc, không thể để một kẻ hoàn toàn không có lòng trắc ẩn sợ hãi ngồi lên ngôi vua! Với nước với dân, đều là tai họa từ trời giáng xuống — kẻ trong cung, chỉ sợ là không thể giữ được .

 

Đương nhiên, những kế hoạch không ai biết này , bọn họ tạm thời không nói với bất cứ ai. Kẻ làm việc lớn thường hành sự kín đáo, trước khi ra tay chẳng để lộ chút dấu vết nào.

 

Đúng vậy , một đêm tối đen, giờ Sửu một khắc, Hồ phó tướng liền dẫn Vương Lệnh Nghi bọn họ đ.á.n.h tiên phong, xuất phát trước . Đoàn người bọn họ không nhiều, chỉ chưa đến một nửa số người dự tính, lấy cớ ra ngoài tuần tra thường ngày theo lệ, ra khỏi cửa thành. Không bao lâu, trời chưa sáng, do Lưu thống lĩnh dẫn đội tinh binh chủ lực xuất phát sau . Không ngoài dự liệu, cửa thành đóng c.h.ặ.t, tướng sĩ giữ thành hỏi lý do ra thành, chỉ nói một đội tuần tra ngoài thành gặp phục kích, số ít người thương vong, phải ra thành cứu viện. Vì đều là gương mặt quen, hơn nữa trong tay Lưu thống lĩnh có quân lệnh bài, vệ binh cửa thành không hỏi nhiều liền trực tiếp mở cửa thành cho đi . Hiện giờ trong ngoài cung loạn thành một đoàn, thái t.ử còn chưa cử hành đại điển đăng cơ, cho nên thủ vệ trong thành thiếu người , ra vào không nghiêm. Khi một đoàn người vừa cưỡi ngựa ra khỏi cửa thành, Lưu thống lĩnh ngoái đầu nhìn cánh cổng thành đang khép lại , bất mãn nói : "Đám người này ăn gì mà lớn vậy ? Sao lại dễ dàng thả người ra như thế? Nếu là địch quân, chẳng phải chúng có thể dễ dàng trà trộn vào thành sao ?"

 

Tần chỉ huy sứ ở bên nghe mà cười : "Ngươi đó, thả ngươi ra ngươi còn không vui, nhất định phải đ.á.n.h một trận trước cửa thành mới chịu sao ?"

 

"Cả nhà già trẻ của ta đều còn ở trong thành, sao ta có thể không lo? Giao thành trì cho đám hồ đồ ấy canh giữ, e rằng trận còn chưa đ.á.n.h, hang ổ đã bị người ta phá mất!" Lưu thống lĩnh nói .

 

"Ôi chao, tướng quân, ngài còn lo chuyện ấy làm gì? Chúng ta đang làm việc có thể mất đầu, một chân đã bước vào Quỷ Môn Quan rồi , ngài còn bận tâm đến chuyện này làm gì nữa? Ngài đó, chính là số khổ, ngài không thấy vệ binh người ta , thấy ngài là hai mắt sáng lên, người ta trước kia là lính dưới tay ngài, đối với ngài là lòng kính trọng, mấy người chúng ta , người ta lại không biết sao , hơn nữa, cản cũng không thể cản người mình ." Tần chỉ huy sứ bực bội nói .

 

Lưu thống lĩnh mặc kệ phản bác: "Ta không bảo hắn tùy tiện thả người ra cửa thành!" Tần chỉ huy sứ nghe vậy chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ người này quả thật chẳng biết tùy cơ ứng biến, cứng nhắc đến cùng cực, không muốn để ý tới, trực tiếp tay vung dây cương, kẹp c.h.ặ.t bụng ngựa đi trước một bước, muốn nhanh ch.óng hội hợp với đoàn Hồ phó tướng.

 

Cũng không phải Lưu thống lĩnh thật sự không thông tình lý, chỉ là theo luật pháp, bọn họ đều phải xuất trình bài lệnh, hơn nữa không có lệnh tướng quân thì trừ phi có đặc chỉ của cấp trên , bằng không không được tự tiện ra ngoài. Nếu gặp tình huống khẩn cấp, còn phải có thủ lệnh của cấp trên , kèm chữ ký và dấu điểm chỉ. Phàm là người trong quân ra khỏi cửa thành đều phải ghi chép vào sổ, không cần thiết không được tự tiện ra ngoài, kẻ vi phạm c.h.é.m ngay lập tức. Cho nên bọn họ được thả ra dễ dàng như vậy , Lưu thống lĩnh cảm thấy quả nhiên ngày thường đã lơi lỏng quen rồi , phòng ngự trong thành này đã sụp đổ, cũng không đủ để sợ.

 

Không xa, Vương Lệnh Nghi cùng Lưu chấp sự hai người cưỡi ngựa song song, Lưu Trưng ở bên phải , đi không bao lâu, Lưu Trưng không nhịn được nghiêng người về phía Vương Lệnh Nghi mở miệng hỏi: "Ngươi thật sự cho rằng tam hoàng t.ử thích hợp làm vua hơn thái t.ử sao ?"

 

Vương Lệnh Nghi nghe mà mắt liếc nhìn xung quanh không nói , thế là Lưu Trưng lại tiếp tục tự mình nói : "Ta thì cảm thấy thái t.ử ngồi không được vị trí này , tam hoàng t.ử cũng chưa chắc thích hợp."

 

Nghe được lời này , Vương Lệnh Nghi mới quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười : "Ngươi trước đừng vội quan tâm cái này , trong nhà ngươi đã an định xong chưa ?"

 

"Ta đâu phải nam đinh duy nhất trong nhà. Gia nghiệp đã có đại ca, nhị ca lo liệu, ta còn phải lo gì? Từ nhỏ, cha mẹ ta cũng chẳng quản ta nhiều." Lưu Trưng không sao cả nói .

 

Vương Lệnh Nghi nhẹ nhàng thở dài: "Ngươi nay thì được tự tại."

 

"Ngươi vì sao lại nói vậy ?" Lưu Trưng hỏi.

 

Vương Lệnh Nghi trả lời hắn : "Cha mẹ còn sống, chị em hòa thuận, huynh đệ yêu thương, kính nhường nhau , lại có thể nương tựa lẫn nhau . Sở dĩ ngươi sống tự tại như vậy , phần lớn là vì gia đình chưa từng gò bó ngươi. Mọi việc đều để tâm đến cảm nhận của ngươi, cũng chẳng lấy gia quy ra ràng buộc hay ép ngươi gánh vác quá nhiều. Chẳng phải đó chính là được cha mẹ yêu thương hay sao ? Theo ta thấy, ngươi hẳn là người được cưng chiều nhất trong nhà."

 

Nghe những lời ấy , Lưu Trưng thấy rất xuôi tai, bèn gật đầu tán đồng: "Ngươi nói như vậy , ta thật có chút nhớ nhà." Vương Lệnh Nghi đưa tay vỗ vỗ vai hắn , lại như không có chuyện gì cưỡi ngựa đi trước hắn . Nhưng Lưu Trưng luôn cảm thấy có chỗ nào bỏ sót, hơn nữa là chuyện rất quan trọng. Không đúng, Vương Lệnh Nghi đang tránh né vấn đề của hắn , còn nữa, Vương Lệnh Nghi vừa rồi cười , hắn rốt cuộc đang cười cái gì, hắn không phải bình thường đều nghiêm mặt sao . Lưu Trưng bỗng nhiên phản ứng lại , chẳng lẽ vừa rồi Vương Lệnh Nghi đang cười nhạo hắn lo chuyện bao đồng? Hay là chê hắn rảnh rỗi quá mức!

 

Hai đội ngũ trước đó ước định hội hợp bên bờ sông Tùng Sơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lenh-lang-co-yeu-thuat/chuong-13
Hồ phó tướng dẫn đội đi trước chưa đến năm dặm, lại đụng phải số ít mấy người đang quay về trong thành, nhìn lại đao bên người , không phải người cùng doanh, nhưng xem ra là người của doanh khác trong thành Kiến Khang. Ba năm người như vậy , Hồ phó tướng căn bản không để trong lòng, thậm chí còn lên tiếng chào bọn họ, hỏi nhau nơi đến lý do, rồi từ biệt nhau .

 

Đội của Tần chỉ huy sứ đi phía sau cũng gặp mấy tên tản binh ấy . Chúng chào hỏi qua loa, nhưng vì đôi bên không quen biết , lại thấy đội người của Tần chỉ huy sứ đều mặc cùng một kiểu quân phục sau khi ra khỏi thành, nên tưởng họ cũng là những binh lính ra ngoài kiếm ăn. Hiện giờ trong thành Kiến Khang quân đội thiếu người rõ ràng, phần lớn binh lính trong thành đều bị cưỡng ép tuyển từ các hộ nông dân địa phương. Có người không muốn tòng quân, cứ dăm ba hôm lại trốn khỏi doanh trại, lang thang bên ngoài, đây đều là mọi người trong lòng ngầm thừa nhận. Thế là Tần chỉ huy sứ cũng chỉ từ miệng bọn họ moi ra được chút tin tức không quan trọng, biết bọn họ đã gặp mấy đợt người , liền đoán Vương Lệnh Nghi hẳn là ở phía trước không xa. Đợi mấy tản binh này rời đi , Lưu thống lĩnh từ phía sau không nhanh không chậm mới theo tới, hỏi Tần chỉ huy sứ: "Mấy người này là làm gì?"

 

"Không có gì, trốn ra từ trong quân." Tần chỉ huy sứ trả lời.

 

"Cái gì?" Nghe vậy , Lưu thống lĩnh lập tức cao giọng, giận dữ quát: "Ai cho phép chúng trốn khỏi doanh trại? Ai cho chúng cái gan ấy ? Chúng thuộc doanh nào, tên họ là gì? Ta phải c.h.é.m đầu chúng!"

 

"Ơ, ngươi kích động cái gì?" Tần chỉ huy sứ kinh ngạc nhìn hắn , rồi lại bất đắc dĩ thở dài nghĩ, người này đúng là có cái tính của nhà binh gì thế không biết , mới động một chút đã bày ra bộ dạng quan cách.

 

"Năm xưa chúng ta trẻ tuổi nhập ngũ, chẳng lẽ chưa từng vi phạm quân kỷ trốn ra sao ?" Tần chỉ huy sứ cố gắng khuyên hắn , "Vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong quân doanh, cấp trên ra lệnh, là không nói hai lời cắm đầu làm ngay? Ta nghĩ không có đâu , tuyệt đối không có người nghe lời như vậy ."

 

Trong lòng nghĩ không biết là tính xấu từ đâu tới, xem ra đều là lính dưới tay ngươi ngày ngày nhắm mắt trước mặt ngươi thổi phồng, bán miệng lưỡi, chắc là chưa từng bị đ.á.n.h. Hơn nữa Lưu thống lĩnh người giữ quy củ như vậy , lại cùng một đám người chúng ta làm loại chuyện phản gia quốc g.i.ế.c đồng liêu này , xem ra cũng đã cân nhắc trong lòng rất lâu, nhưng dù sao đây cũng là bất đắc dĩ, dù thế nào cũng không có mạng sống, chi bằng chọn kẻ quen nhiều, mọi người cùng nhau trên đường hoàng tuyền nói cười liền qua, người nhiều mạng cứng, Diêm vương cũng không dám thu hết.

 

Nghĩ như vậy , Tần chỉ huy sứ cũng yên lòng, không còn nắm c.h.ặ.t điểm tính nóng nảy này của người này không buông, ngược lại bắt đầu khâm phục Lưu thống lĩnh. Quả nhiên, người có tiếng cũng khiến người ta kiêng dè. Nếu Lưu thống lĩnh làm tốt chuyến này , ít nhiều cũng có thể lưu danh sử sách, có nhiều người nhớ thương đầu chúng ta , vậy nếu làm không tốt — làm tốt hay không tốt thì sao , mệnh nên như vậy .

 

Hồ phó tướng đi đầu đội ngũ, chỉ thấy bầu trời xa xa mây đen ép thành đống, dần dần còn nổi sương mù, bốn phía cũng không nhìn rõ lắm, chỉ sợ tuyết này sắp lại bắt đầu rơi. Hắn lệnh chỉnh đội tạm dừng tiến lên, tìm chỗ nghỉ chân, chỗ này cách điểm hội hợp không xa, ước chừng Lưu thống lĩnh trên đường qua buổi trưa cũng có thể tới.

 

Không dám đi về phía chân núi, chỉ dựa vào kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm, hắn dẫn mọi người tìm một khoảng đất bằng phẳng. Cách đó không xa là một khu rừng; phía sau rừng, ngọn núi xa xa đã phủ trắng tuyết. Chỉ cần bảo đảm an toàn đội ngũ, bọn họ định ở đây dựng lều tạm qua đêm. Mùa đông thường khô hanh, gió lạnh thổi không ngừng, bởi vậy nhóm lửa là cách sưởi ấm không thể thiếu. May mà thời tiết thế này , những năm trước cũng không ít lần gặp, mọi người ứng phó cũng khá thành thạo, trật tự ngăn nắp, không xảy ra loạn lớn, không bao lâu lửa sáng bốn phía, xung quanh cũng có chút hơi ấm.

 

Vương Lệnh Nghi mấy người định ra ngoài tìm xem gần đó có con mồi nào lấp đầy bụng không . Trong tiết trời khắc nghiệt này , chẳng có mấy con thú hoang chịu ló mặt, huống hồ là tự tìm đến trước mũi tên của họ. Ngược lại trong lòng sông đóng băng phí hết sức lớn đục mấy cái hố băng, bắt được chút cá sông, đang định quay về sơ chế rồi nướng cá, nhưng Lưu Trưng cứ khăng khăng rằng trong khu rừng phía trước có thỏ hoang. Thế là bốn, năm người kéo Vương Lệnh Nghi đến một ụ đất đóng băng ven rừng. Cả đám chen chúc một chỗ, rét đến mức không chịu nổi, ngồi xổm hồi lâu cũng không thấy nửa con chuột nửa con rắn, ngay cả bóng con mồi cũng không có , càng đừng nói thỏ hoang lông mượt mập mạp ấm áp biết chạy biết nhảy.

 

Tề Lâm vốn đi cùng Hồ phó tướng, nào ngờ lại bị phân vào nhóm người này . Ban đầu, hắn cũng nghĩ bụng biết đâu có thể bắt được vài con thú sống mang về thêm món, nào biết ở chỗ này , vừa lạnh vừa đói, mấy người bọn họ giữ ở đây lâu như vậy , trước mắt một mảnh trắng xóa, không màu sắc khác, thế là định khuyên Lưu chấp sự quay về. Hắn lắc lắc cánh tay người bên trái, người không để ý hắn , hắn lại nói chuyện với người bên phải , lại thấy Lưu chấp sự ra dấu im lặng. Tề Lâm đang kỳ lạ, chưa kịp động chân, bỗng bị ai đó giật mạnh xuống, loạng choạng rồi quỳ sụp trên nền tuyết. Bên dưới lẫn đầy sỏi đá đóng băng, đau đến mức nước mắt hắn trào ra . Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, một bàn tay đã bất ngờ vươn ra bịt c.h.ặ.t miệng hắn . Hắn không thể tin nổi liếc qua, chỉ thấy những người bên cạnh đều chăm chú dõi theo một hướng. Thì ra , một con chim trắng muốt vừa từ trên cây sà xuống. Xung quanh yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng gió lướt qua bên tai truyền đến tiếng vang.

 

Mọi người trong mắt chỉ nhìn con chim đó, không dám động một chút.

 

"Ta hồi nhỏ nghe nhị ca ta kể, truyền thuyết có một ngọn núi, mặt bắc núi quanh năm phủ tuyết, dù giữa mùa hạ cũng vậy , nơi đó còn mọc nhiều dê bò trắng, sói và chim đều mọc lông trắng."

 

Lưu Trưng nghe người nói xong, khẽ cười ra tiếng: "Nhị ca ngươi từ nhỏ, chính là người đọc sách giỏi nhất vùng chúng ta , cha ta luôn nói chữ trong đầu ta chưa bằng một nửa sách người ta đọc , chắc cũng là nhìn thấy trong sách."

 

" Đúng , không sai," một người bên cạnh bổ sung: "Ta cũng nhớ từng đọc trong sách, sách viết : 'Lại bắc hai trăm hai mươi dặm, viết Vu sơn, âm nhiều sắt, dương nhiều đồng, thú nhiều sói trắng, hổ trắng, chim nhiều trĩ trắng, địch trắng. Sinh thủy xuất yên, nhi đông lưu chú vu hà.' Không ngờ trong rừng này thật có chim lớn màu tuyết trắng."

 

"Vừa nhìn là biết ngươi không có kiến thức," Lưu Trưng không nhịn được đáp, "Ta với Vương Lệnh Nghi, chúng ta không chỉ thấy chim trắng, chúng ta còn thấy đại trùng trắng. Thân dài hơn chín thước, tiếng gầm kinh thiên động địa, bốn chân đ.â.m thẳng mặt như Thái Sơn đè đỉnh, đuôi thần vung lên thân như sóng dữ đập bờ, hung mãnh như vậy ta và Vương Lệnh Nghi đã t.ử thủ suốt hơn nửa tháng, cuối cùng vẫn bắt được nó! Con đại trùng ấy đã bị chúng ta bắt sống, đem về nhốt trong l.ồ.ng! Hiện giờ còn ở chân thành Kiến Khang nuôi trong l.ồ.ng, đúng không , Vương trưởng sử." Lưu chấp sự dùng cánh tay huých Vương Lệnh Nghi.

 

Thấy Lưu chấp sự đang đắc ý, Vương Lệnh Nghi không vạch trần, chỉ khẽ gật đầu.

 

Những người khác bị hắn miêu tả như vậy trực tiếp khơi dậy tò mò, nhao nhao vây quanh Lưu Trưng hỏi, bắt ở đâu , dùng cách gì, dùng v.ũ k.h.í nào.

 

Khi một đoàn người bọn họ đều cảm thấy hiếm lạ, Vương Lệnh Nghi trong lòng lặng lẽ nghĩ, cũng không phí sức gì, chỉ là con bạch hổ kia vì tuyết rơi lớn, trong núi không có thức ăn, xuống núi tìm ăn bị bọn họ vừa khéo gặp. Hắn với Lưu Trưng cũng là lần đầu gặp hổ trắng, lập tức nảy ý bắt về, thế là hắn trộn một lượng t.h.u.ố.c mê vừa đủ vào thịt rồi đặt giữa đường. Con hổ ăn xong chưa đầy nửa canh giờ đã gục xuống, tìm thêm mấy huynh đệ , nhét vào l.ồ.ng khiêng về.

 

Được mọi người vây quanh, Lưu Trưng vừa đi vừa kể. Nhắc đến bạch hổ, hắn chợt nhớ ra rằng đã lâu rồi ở Kiến Khang không còn nghe thấy động tĩnh gì của nó, vừa bắt về lúc đó, ban đêm còn nghe thấy tiếng gầm, thế là quay đầu hỏi Vương Lệnh Nghi: "Con bạch hổ đó sao cảm thấy có một thời gian không có tiếng?"

 

Nghe vậy , sắc mặt Vương Lệnh Nghi thoáng mất tự nhiên. Một lúc lâu sau , hắn mới đáp: "Có lẽ ban đêm thoát xích chạy rồi , cái l.ồ.ng đó cũng không chắc lắm."

 

Lưu Trưng cũng không nghĩ nhiều, hắn đã chìm trong sự thổi phồng của người hai bên, đi đường đều có chút phiêu phiêu.

 

Lưu Trưng liên tục lắc đầu: "Đáng tiếc, đáng tiếc thật!" Mọi người nghe hắn nói xong, mấy người liền cùng nhau quay về.

 

Tề Lâm theo sau Vương Lệnh Nghi. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, hắn mới nhận ra trời đã sắp tối.

Chương 13 của Lệnh Lang Có Yếu Thuật vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Cổ Đại, Hành Động, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Phiêu Lưu, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo