Loading...
Ánh đèn vàng rực rỡ bao trùm buổi tiệc tối, hương nước hoa thoang thoảng, ly rượu không ngừng chạm nhau .
Giữa chốn phồn hoa của giới thượng lưu Trung Hoàn, ai nấy đều nở nụ cười xã giao, nhưng bên dưới vẻ ngoài hòa nhã ấy , những toan tính ngầm vẫn âm thầm cuộn chảy.
Kỳ Linh đứng ở một góc, đầu ngón tay kẹp một ly sâm panh. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng chẳng chút nào lọt vào lòng hắn . Ánh mắt lạnh nhạt, xa cách ban nãy của Bách Lý Độ tựa một chiếc gai nhọn, ghim sâu vào tim hắn . Mỗi lần nhớ lại , Kỳ Linh đều cảm thấy đau đớn như có thứ gì không ngừng cào xé lòng mình .
Hôn ước chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày thực hiện, chẳng khác nào một ngọn núi đè nặng lên lòng hắn .
Hắn ngày ngày diễn kịch, từng bước nhẫn nhịn, gánh chịu tiếng mắng "thấy lợi đổi lòng" của người khác, cùng Đạm Đài Chiếu diễn vở kịch trước mặt người ngoài, cứng rắn cắt đứt mọi liên hệ công khai với Bách Lý Độ, chỉ để bảo toàn người yêu, giữ lấy tâm huyết. Nhưng cuối cùng, đổi lại là sự hiểu lầm hoàn toàn của Bách Lý Độ, là sự đối đầu lạnh lẽo của hai người nhìn nhau từ xa, như người dưng.
Uất ức, chua xót, bất lực, mọi cảm xúc đè nén trong lòng, không nơi giải tỏa.
Đêm nay tiệc xã giao đặc biệt nhiều, tiền bối trong giới, đối tác hợp tác lần lượt tiến lên mời rượu. Muốn diễn cho tròn vai và khiến Tô Vãn Tình hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, Kỳ Linh không còn cẩn trọng từ chối rượu như trước . Ai mời, hắn cũng nhận, từng ly rượu mạnh rót vào cổ họng.
Hơi rượu cay nồng trôi xuống cổ họng hết ly này đến ly khác, khiến đầu óc hắn dần tê dại, tạm thời lấn át nỗi đau đang cuộn lên trong lòng.
Đạm Đài Chiếu giữa chừng bị mấy vị đại gia tư bản quấn lấy trò chuyện, tạm rời đi một lát, trước khi đi dặn đi dặn lại Kỳ Linh đừng uống nhiều, đợi hắn quay lại . Nhưng chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, Kỳ Linh đã uống đến mắt đỏ hoe, đầu óc choáng váng, toàn thân men say.
Men theo lối ra ban công cạnh sảnh tiệc, Kỳ Linh tựa vào lan can, gió đêm lướt qua gò má, thổi cho người càng thêm mơ hồ. Ánh mắt xuyên qua đám đông ồn ào, theo bản năng nhìn về phía bên kia đại sảnh.
Bách Lý Độ vẫn luôn đứng một mình nơi góc tối, dáng người cao thẳng, toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Suốt cả buổi hắn không nhìn Kỳ Linh thêm một lần nào, toàn thân hắn toát ra khí thế lạnh lùng, khiến người khác không dám đến gần, như thể giữa hai người , đã sớm là người xa lạ không chút liên quan.
Chỉ một ánh nhìn ấy cũng đủ phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng Kỳ Linh.
Chua xót trong khoảnh khắc đè bẹp lý trí, rượu mạnh còn lại trong ly, bị hắn ngửa đầu uống cạn.
Khi men say hoàn toàn lấn át lý trí, Kỳ Linh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức dần tan rã. Cả người hắn mềm nhũn, gần như không thể đứng vững.
Hắn chống lan can muốn đứng vững, trước mắt từng đợt tối sầm, còn chưa kịp bấm gọi điện cho Đạm Đài Chiếu, đúng lúc ấy , hai người đàn ông mặc âu phục đen đột nhiên tiến đến từ phía sau . Trông họ có vẻ là nhân viên khách sạn.
"Kỳ tổng uống nhiều rồi nhỉ? Chúng tôi đưa ngài lên phòng nghỉ trên lầu nghỉ ngơi một chút."
Hai người giọng điệu cung kính, nhưng không cho phép phản đối, một trái một phải kẹp lấy thân thể mềm nhũn của Kỳ Linh.
Trong cơn say, Kỳ Linh gần như mất hết sức lực, đầu óc mơ hồ, chẳng thể chống cự khi bị hai người kẹp c/h/ặ/t hai bên. Hắn theo bản năng muốn kêu cứu, cổ họng lại nghẹn ứ khàn đặc, không phát ra được chút âm thanh nào.
Hai người hành động nhanh gọn, cố ý dùng thân mình che khuất Kỳ Linh khỏi tầm mắt những người xung quanh, rồi lặng lẽ đưa hắn rời khỏi sảnh tiệc ồn ào, xuyên qua hành lang an toàn , thẳng tiến đến phòng khách riêng tư tầng cao nhất.
Toàn bộ quá trình kín đáo nhanh ch/óng, không ai phát hiện điều bất thường.
Đây không phải nhân viên nghỉ ngơi do khách sạn sắp xếp.
Là người của Tô Vãn Tình.
Tô Vãn Tình bề ngoài có vẻ nới lỏng đàn áp Tinh Đồ, nhưng trong lòng chưa từng thực sự yên tâm. Cô nhìn Kỳ Linh dù ngày ngày cùng khung với Đạm Đài Chiếu, vẻ cô đơn và thâm tình trong mắt chưa từng tiêu tan, liền khẳng định trong lòng Kỳ Linh vẫn không buông được Bách Lý Độ.
Cô có thể dung thứ Kỳ Linh cầu tài buông tay, nhưng tuyệt đối không dung thứ hắn thân ở bên người khác, lòng lại hướng về Bách Lý Độ.
Đã uy h/i/ế/p dịu dàng vô dụng, vậy cô dùng thủ đoạn bẩn thỉu nhất, hủy hoại Kỳ Linh hoàn toàn , cắt đứt mọi tưởng niệm của Bách Lý Độ, cũng cắt đứt tia hy vọng tái hợp cuối cùng của hai người .
Cửa phòng khách "cạch" một tiếng khóa lại , cách biệt mọi ánh sáng và sinh cơ.
Hai tên thuộc hạ thô bạo ném Kỳ Linh say mềm lên chiếc giường lớn mềm mại, đáy mắt đầy ác ý dâm ô.
"Tiểu thư Tô đã dặn rồi , làm cho sạch sẽ, chụp hết ảnh và video."
"Chỉ cần hủy hoại thanh danh của hắn , khiến hắn không còn mặt mũi nhìn ai, thì dù sau này hắn có muốn quay lại , Bách Lý Độ cũng tuyệt đối không chấp nhận một người mang đầy tai tiếng."
Nghe những lời lạnh lùng ấy , dù đầu óc đang mê man, Kỳ Linh vẫn lờ mờ nhận ra mình đang gặp nguy hiểm. Hắn dốc hết chút sức lực cuối cùng giãy giụa, thân thể lại bị rượu tê liệt hoàn toàn , không thể động đậy, chỉ có thể bất lực nhíu c/h/ặ/t mày, đáy mắt tràn lên sương mù tuyệt vọng.
Ngay khi bàn tay của kẻ kia sắp chạm vào vạt áo hắn —
"Rầm!!"
Cửa phòng khách bị đá tung bằng bạo lực, tiếng nổ vang khắp căn phòng.
Đạm Đài Chiếu mang theo khí thế lạnh lẽo, lập tức xông vào phòng. Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Đạm Đài Chiếu đã nhận ra Kỳ Linh không còn ở vị trí cũ. Hắn lập tức cho người tìm kiếm khắp sảnh tiệc, đồng thời kiểm tra lối đi và camera an ninh. Lần theo manh mối, hắn nhanh ch/óng tìm đến căn phòng trên tầng cao nhất, kịp đến đúng thời khắc quyết định.
Vừa
nhìn
thấy Kỳ Linh
nằm
bất lực
trên
giường cùng hai gã đàn ông hung tợn, vẻ dịu dàng thường ngày trong mắt Đạm Đài Chiếu lập tức biến mất, chỉ còn
lại
cơn giận dữ ngùn ngụt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/linh-do-van-phong/chuong-17
Vệ sĩ đi cùng phía sau hắn ùa lên, trong khoảnh khắc khống chế hai tên thủ phạm, đè c/h/ặ/t xuống đất, không thể động đậy.
Đạm Đài Chiếu lập tức đến bên giường, cúi xuống đỡ lấy Kỳ Linh đang say mềm. Đầu ngón tay chạm vào cơ thể lạnh ngắt, khẽ run rẩy của hắn , lòng Đạm Đài Chiếu vừa đau đớn vừa phẫn nộ.
"Đừng sợ, tôi đến rồi , không sao nữa."
Hắn nhẹ nhàng cởi áo vest, cẩn thận quấn quanh người Kỳ Linh rồi ôm lấy hắn , che chở trong lòng. Ánh mắt Đạm Đài Chiếu lạnh đi như băng.
Mà cuối hành lang, một thân ảnh thẳng tắp lạnh lẽo lặng lẽ đứng đó.
Bách Lý Độ không biết từ khi nào đã theo tới.
Hắn vốn định quay lưng rời khỏi trò hề này , nhưng cảnh Kỳ Linh bị người lạ cưỡng ép đưa đi , vừa khéo rơi vào tầm mắt hắn . Bất an và hoảng sợ bản năng trong lòng, khiến hắn không khống chế được bám theo lên tầng cao nhất. Khi hắn đến nơi, Đạm Đài Chiếu và vệ sĩ đã khống chế được tình hình.
Toàn bộ cuộc đối thoại bẩn thỉu, hình ảnh hung hiểm vừa rồi trong phòng khách, hắn đều nghe hết vào tai, nhìn hết vào mắt.
Ánh đèn hành lang mờ tối rơi trên mặt Bách Lý Độ, tôn lên vẻ mặt lạnh lẽo gần như đáng sợ của hắn .
Đáy mắt đen kịt cuồn cuộn sát khí chưa từng có , nỗi sợ sau cơn nguy và cơn giận đỏ ngầu, bầu không khí quanh người thấp đến mức đóng băng, m/á/u toàn thân gần như đông cứng trong khoảnh khắc.
Hắn nhìn thấy Kỳ Linh say rượu bất lực, cận kề bị làm nhục;
Nhìn thấy Tô Vãn Tình âm độc hèn hạ, tính toán bẩn thỉu không từ thủ đoạn;
Càng nhìn rõ—
Chỉ cần hắn một ngày không có quyền, một ngày bị gia tộc gông cùm, một ngày bị khóa c/h/ặ/t bởi hôn ước, Kỳ Linh sẽ mãi mãi thân ở hiểm cảnh, mãi mãi bị người ta nắm bắt, làm nhục, tính toán.
Nhẫn nhịn, xoay sở, giả vờ thỏa hiệp trước đây, căn bản không đổi được sự an ổn của người yêu.
Hắn nhường nhịn, người khác được nước lấn tới; hắn ẩn núp, người khác liền chà đạp bảo vật của hắn .
Cảm giác kinh hoàng khi suýt mất Kỳ Linh trong đêm ở khách sạn lại ùa về, chồng lên nỗi sợ khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi , khiến mọi do dự trong lòng Bách Lý Độ hoàn toàn tan biến.
Hắn không thể tiếp tục chờ đợi, càng không thể để gia tộc và Tô gia quyết định vận mệnh của mình , để Kỳ Linh mãi sống trong bất an.
Đạm Đài Chiếu ôm Kỳ Linh hôn mê, quay đầu nhìn Bách Lý Độ ở hành lang, giọng lạnh cứng mang theo cảnh cáo: "Bách Lý Độ, cậu thấy rồi chứ? Đây là cái gọi là chu toàn của cậu , đây là kết quả nhẫn nhịn đấu tranh của cậu . Cậu không giữ được hắn , không bảo vệ được hắn , chỉ khiến hắn hết lần này đến lần khác rơi vào tuyệt cảnh."
"Tô Vãn Tình dám không kiêng nể gì như vậy , suy cho cùng, là do cậu quyền vị không vững, là do cậu bó tay bó chân!"
Từng chữ đ/â/m tim, từng câu đều thật.
Bách Lý Độ không phản bác.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Kỳ Linh đang nằm trong lòng Đạm Đài Chiếu. Gương mặt tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt vì say rượu của người ấy khiến tim hắn đau nhói. Nỗi xót xa hòa lẫn cơn giận dữ, thiêu rụi chút do dự cuối cùng trong lòng.
Trước đây, hắn luôn muốn từng bước sắp đặt mọi chuyện, từ từ giành lại quyền lực, đồng thời cân nhắc lợi ích gia tộc và sự an toàn của Kỳ Linh. Nhưng giờ đây, hắn đã hiểu rõ: chỉ nhẫn nhịn và nhượng bộ thì chẳng thể bảo vệ được người mình yêu.
Chỉ khi nắm giữ quyền lực cao nhất của Bách Lý thị, kiểm soát toàn bộ đế chế thương nghiệp và phá bỏ những ràng buộc từ hôn ước, hắn mới có thể ngăn những kẻ khác tiếp tục lợi dụng Kỳ Linh.
Vẻ dịu dàng cuối cùng trong mắt Bách Lý Độ dần tan biến, thay vào đó là sự quyết đoán lạnh lùng của một người đã hạ quyết tâm.
Hắn nhìn Kỳ Linh, giọng trầm khàn nhưng kiên định:
" Tôi sẽ không để hắn phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa."
Ngay khoảnh khắc ấy , Bách Lý Độ đã quyết định từ bỏ chiến lược chậm rãi trước kia . Hắn sẽ đẩy nhanh mọi kế hoạch, không để tình nghĩa gia tộc, áp lực từ trưởng bối hay những lời bàn tán bên ngoài tiếp tục cản đường.
Hắn muốn nhanh ch/óng thu hồi những quyền hạn còn phân tán trong Bách Lý thị, từng bước vô hiệu hóa sự chi phối của lão gia t/ử, đồng thời chấm dứt cuộc liên hôn với Tô gia. Hắn phải nắm được quyền kiểm soát thực sự, để từ nay không ai còn có thể tùy tiện dùng Kỳ Linh làm quân cờ.
Chỉ khi đủ quyền lực để tự quyết định mọi chuyện, hắn mới có thể bảo vệ người mình yêu một cách trọn vẹn.
Gió lạnh hành lang hiu quạnh, hai luồng khí thế mạnh mẽ đối đầu trong im lặng.
Đạm Đài Chiếu nhìn quyết tâm không lùi bước trong đáy mắt hắn , trong lòng hiểu rõ, từ khoảnh khắc này , Bách Lý Độ không còn là người thừa kế bị gia tộc trói buộc, nhẫn nhịn kiềm chế, mà là đế vương thương giới thực sự thức tỉnh.
Hắn ôm Kỳ Linh hôn mê, nhạt giọng mở miệng: " Tôi đưa hắn về an trí trước . Tiếp theo, hy vọng cậu nói được làm được ."
Bách Lý Độ khẽ gật đầu, ánh mắt luôn dính c/h/ặ/t trên người Kỳ Linh, đầy áy náy, xót xa và chấp niệm nhất định phải có được .
Đợi Đạm Đài Chiếu ôm Kỳ Linh quay lưng rời đi , hành lang trống vắng hoàn toàn .
Bách Lý Độ lấy điện thoại ra , bấm gọi cho trợ lý riêng bí mật, giọng lạnh lẽo, sát phạt hiển hiện, không còn chút do dự nào:
"Khởi động toàn bộ kế hoạch dự phòng, lập tức thu hồi quyền hạn công ty con các nơi, liên hệ giám đốc trung lập, thu hồi quyền lực của chi nhánh, tăng tốc tiến độ đoạt quyền."
"Ba tháng đính hôn quá dài, tôi muốn trong thời gian ngắn nhất, nắm giữ toàn bộ quyền bính Bách Lý thị."
"Ngoài ra , điều tra triệt để toàn bộ sản nghiệp, toàn bộ vận hành xám của Tô Vãn Tình, thu thập toàn bộ chứng cứ."
"Từ hôm nay trở đi , tất cả kẻ cản đường tôi , tổn thương người tôi yêu—thanh toán hết."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.