Loading...

Linh Độ Vãn Phong
#18. Chương 18

Linh Độ Vãn Phong

#18. Chương 18


Báo lỗi

 

Đêm tàn, ánh sáng ban mai mờ nhạt len lỏi.

 

Căn hộ cao cấp riêng tư chìm trong tĩnh lặng. Rèm cản sáng khép kín che phủ toàn bộ ánh bình minh, kín mít và tĩnh lặng đến ngột ngạt.

 

Kỳ Linh tỉnh dậy giữa cơn lạnh buốt thấu xương.

 

Đầu hắn đau như muốn nứt ra . Cơn đau âm ỉ do men rượu vẫn còn chiếm lấy tâm trí, nhưng thứ khiến hắn sợ hãi hơn cả là những mảnh ký ức rời rạc của đêm qua: căn phòng khách sạn tối tăm, bàn tay thô ráp của kẻ xa lạ, bóng người bất ngờ đè xuống và cảm giác ngột ngạt đến tuyệt vọng.

 

Nỗi kinh hoàng ấy không tan biến cùng cơn say. Trái lại , nó bám riết lấy hắn , khắc sâu vào thần kinh, khiến mỗi lần nhớ lại , hắn đều cảm thấy lạnh buốt tận đáy lòng.

 

Kỳ Linh bật mở mắt, thở dốc. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, những ngón tay vẫn run lên không sao kiểm soát được .

 

Căn phòng yên tĩnh, không có người lạ. Trên tủ đầu giường đặt sẵn một cốc nước ấm, t/h/u/ố/c dạ dày và tờ giấy nhắn do Đạm Đài Chiếu để lại . Nét chữ ôn hòa, lời lẽ ngắn gọn: Nghỉ ngơi cho tốt , mọi chuyện đã ổn , anh đã xử lý sạch sẽ mọi hậu họa.

 

Đạm Đài Chiếu đã cứu hắn .

 

Đó là sự thật mà Kỳ Linh không thể phủ nhận.

 

Thế nhưng, trong những mảnh ký ức chắp vá, hắn vẫn nhớ mang máng một bóng người mặc đồ đen ở cuối hành lang.

 

Bách Lý Độ.

 

Hắn ta đã đến. Và có lẽ, cũng đã nhìn thấy tất cả.

 

Kỳ Linh chậm rãi đưa tay che mắt. Cổ họng nghẹn lại , một nỗi chua xót khó gọi thành tên dâng lên, khiến hắn gần như không thở nổi.

 

Trong khoảnh khắc kinh hoàng nhất của đêm qua, người hắn để tâm nhất, mong chờ nhất, đặt sâu trong tim nhất lại ở ngay gần đó, lặng lẽ nhìn hắn t/h/ả/m hại, rơi vào hiểm cảnh nhơ nhớp.

 

Không lao đến bảo vệ hắn đầu tiên, không có chút sốt ruột hoảng loạn nào, chỉ lạnh lùng đứng nhìn .

 

Dù cuối cùng Đạm Đài Chiếu đã cứu hắn , Bách Lý Độ vẫn không tiến lại gần, không hỏi han lấy một câu, cũng chẳng dành cho hắn chút ấm áp nào trong ánh mắt.

 

Hóa ra tất cả sự nhẫn nhịn bảo vệ, những lần thiên vị thầm kín, những rung động mà hắn từng cho là tương thông, từ đầu đến cuối, có lẽ chỉ là do hắn tự mình đa tình.

 

Những lần ngầm hỗ trợ dự án trước đây, cứu người trong khách sạn đêm mưa, lời tỏ tình sâu nặng trong phòng bệnh, có lẽ đều chỉ là lòng trắc ẩn và xúc động nhất thời của Bách Lý Độ.

 

Một khi liên quan đến lợi ích gia tộc, hôn ước hào môn, rắc rối của bản thân , mọi dịu dàng đều lập tức thu lại , chỉ còn lại sự cân nhắc lạnh lẽo và sự xa cách thờ ơ.

 

Để bảo vệ Bách Lý Độ, hắn cam tâm mang tiếng bạc tình, tự tay dàn dựng cuộc chia tay và mặc cho những lời đồn đại bủa vây. Hắn chịu đựng nỗi nhớ nhung giày vò, gạt bỏ mọi ấm ức, thậm chí đem cả công ty, danh tiếng lẫn lòng tự trọng ra đ/á/n/h cược. Tất cả chỉ để Bách Lý Độ tránh được sóng gió hôn sự và giữ vững vị trí người thừa kế.

 

Nhưng đến cuối cùng, hắn rơi vào tuyệt cảnh, suýt nữa thân bại danh liệt, trong sạch tan nát, Bách Lý Độ lại chỉ đứng nhìn , không hề lay động.

 

Một tấm chân tình, đổ hết cho gió.

 

Một lòng nhẫn nhịn, hóa thành trò cười .

 

Bao nhiêu ấm ức, nhẫn nhịn, nhớ nhung và hy sinh suốt mấy tháng qua, đến giây phút này đều tan vỡ.

 

Vết thương vốn đã đầy rạn nứt nơi l/ồ/ng n/g/ự/c, giờ đây lạnh buốt đến tận đáy lòng.

 

Trận kinh hoàng đêm nay, trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy Kỳ Linh.

 

Không ai biết , nỗi nhục suýt xảy ra này , đã gây ra tổn thương tâm lý lớn đến mức nào cho Kỳ Linh — người có tâm tính kiên cường.

 

Từ khi còn trẻ tự mình khởi nghiệp, hắn có thể chịu khổ, chịu ấm ức, chịu đựng áp lực, chịu đựng sự lạnh nhạt. Những khó khăn trong giới thương trường, sự ghen tị của đồng nghiệp, sự chèn ép của tư bản, hắn đều c/ắ/n răng vượt qua, chưa từng có nửa phần nhút nhát sụp đổ.

 

Nhưng cảm giác tuyệt vọng, bất lực, như thể số phận hoàn toàn nằm trong tay kẻ khác, trong sạch sắp tan nát đêm qua, đã hoàn toàn đ/á/n/h sập phòng tuyến cuối cùng trong đáy lòng hắn .

 

Thứ làm tổn thương hắn hơn cả là kẻ ác tính toán, chính là người trong tim trơ mắt nhìn hắn rơi xuống vực thẳm, lại đứng nhìn .

 

Vết thương trong lòng hắn , từ đó bắt đầu ăn sâu.

 

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Kỳ Linh như hoàn toàn biến thành một người khác.

 

Mọi dịu dàng, mềm mại, cố chấp, mong chờ trong đáy mắt, đều tan biến.

 

Đôi mắt từng tự mang ánh sao khi nhìn Bách Lý Độ, giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng lạnh lẽo, như thể mọi cảm xúc đều đã bị chôn vùi dưới một lớp băng dày, lặng đi , chẳng còn chút gợn sóng.

 

Hắn không còn muốn giải thích chuyện chia tay, cũng chẳng muốn tìm cách hóa giải những hiểu lầm giữa hai người trước ngày đính hôn. Những hy vọng từng nâng đỡ hắn suốt bao tháng ngày, đến giờ đã chẳng còn đủ sức níu giữ hắn lại .

 

Hắn mệt rồi .

 

Một tấm chân tình đã bị bào mòn qua quá nhiều lần thất vọng. Hắn không muốn tiếp tục chờ đợi, càng không muốn đặt cược lòng tự trọng của mình vào một người có thể khiến hắn tổn thương thêm lần nữa.

 

Khi Đạm Đài Chiếu bưng bữa sáng bước vào , Kỳ Linh đang ngồi tựa vào đầu giường. Sắc mặt hắn trắng bệch, vẻ mặt bình thản đến lạ thường. Cả người toát ra vẻ lạnh lẽo và xa cách, như thể đã tự nhốt mình sau một bức tường vô hình. Không làm ồn, không oán trách, không khóc , không bi thiết, nhưng lại khiến người ta xót xa hơn cả sụp đổ khóc lóc.

 

“Em tỉnh rồi à ? Có chỗ nào không khỏe không ?” Đạm Đài Chiếu nhẹ giọng hỏi.

 

Kỳ Linh khẽ lắc đầu.

 

“Em không sao . Cảm ơn anh , học trưởng.”

 

Giọng hắn khàn khàn nhưng bình tĩnh, không còn vẻ thân mật hay dựa dẫm như trước . Lời cảm ơn vẫn chân thành, chỉ là giữa hai người dường như đã xuất hiện một khoảng cách khó lòng vượt qua.

 

“Những người liên quan đêm qua anh đã xử lý hết.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/linh-do-van-phong/chuong-18
Chứng cứ cũng được bảo quản cẩn mật. Phía Tô Vãn Tình hiện chưa phát hiện ra dấu vết nào, nên tạm thời sẽ không gây thêm rắc rối cho em.” Đạm Đài Chiếu nhẹ giọng trấn an. “Sự chèn ép của Tinh Đồ anh cũng đã giúp em ổn định thêm. Chuỗi cung ứng, kênh phê duyệt sau này , anh đã giúp em kết nối xong toàn bộ, công ty có thể vận hành bình thường.”

 

Kỳ Linh khẽ gật đầu.

 

“Làm phiền anh rồi .”

 

Vẫn là phản hồi nhạt nhòa, không chút gợn sóng.

 

Đạm Đài Chiếu nhìn dáng vẻ lạnh lẽo tĩnh mịch của hắn , trong lòng chua xót bất lực, nhưng cũng rõ, lúc này mọi lời an ủi đều vô ích.

 

Sự đứng nhìn đêm đó, đã hoàn toàn làm tổn thương Kỳ Linh.

 

Hắn nhẹ nhàng mở lời: “Tiểu Linh, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi . Người không đáng để em chờ đợi, em cũng không cần tiếp tục níu giữ. Sau này có anh ở đây, anh sẽ cố gắng không để em phải chịu tổn thương thêm nữa.”

 

Kỳ Linh cụp mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc.

 

“Vâng.”

 

Đó chỉ là một lời đáp, không phải sự chấp nhận, cũng chẳng phải rung động.

 

Ít nhất lúc này , hắn không còn muốn trao gửi tình cảm cho bất kỳ ai. Điều hắn mong muốn chỉ là giữ vững công ty của mình , sống một cuộc đời bình yên và không phải trải qua thêm những tổn thương như đêm qua.

 

Từ đó, Kỳ Linh khép c/h/ặ/t lòng mình , không còn muốn trao gửi chân tình cho bất kỳ ai.

 

……

 

Cùng lúc đó, phòng làm việc tổng giám đốc tầng cao nhất tập đoàn Bách Lý.

 

Hoàn toàn khác với sự tĩnh mịch lạnh lẽo của Kỳ Linh, nơi đây gió nổi mây cuồn, sát phạt tứ phía.

 

Bách Lý Độ một đêm không ngủ, quanh người sát khí lạnh lẽo, chân mày lạnh lùng như sương, hoàn toàn cởi bỏ mọi vẻ dịu dàng lưu luyến, chỉ còn lại sự lạnh lùng và quyết đoán của một kẻ nắm quyền trong thương giới.

 

Đêm qua, sau khi Đạm Đài Chiếu đưa Kỳ Linh rời khỏi khách sạn, Bách Lý Độ không trở về nghỉ ngơi. Hắn thức trắng đêm, âm thầm khởi động kế hoạch đoạt quyền đã chuẩn bị suốt nhiều năm.

 

Trợ lý cúi người đứng trước bàn làm việc, tốc độ nói nhanh ch/óng báo cáo tình hình mới nhất:

 

“Bách Lý tổng, theo chỉ thị của ngài, chúng ta đã thu hồi quyền quyết định tại sáu công ty con ở Hoa Nam và Hoa Đông, đồng thời tước bỏ quyền phê duyệt dự án mà các trưởng bối thuộc chi hệ nắm giữ suốt mười năm qua. Ba vị giám đốc trung lập đã công khai lựa chọn phe. Hai vị nguyên lão cản trở quyết định của ngài cũng bị phát hiện có những sai phạm tài chính kéo dài nhiều năm. Chứng cứ đã được công bố sáng nay, cả hai hiện bị đình chỉ chức vụ để phục vụ điều tra nội bộ.”

 

“Hai dự án hợp tác với Tô gia đã bị chấm dứt trước thời hạn. Chúng ta cũng đang hoàn tất việc xử lý các nghĩa vụ tài chính liên quan, từng bước cắt đứt những ràng buộc lợi ích cốt lõi giữa hai bên.”

 

“Về các giao dịch tài chính mờ ám của ba công ty đầu tư đứng tên Tô Vãn Tình, chúng ta đã thu thập đủ chứng cứ. Có thể chuyển cho cơ quan có thẩm quyền bất cứ lúc nào.”

 

Đợt phản công đầu tiên đã giành thắng lợi lớn. Chỉ trong một đêm, Bách Lý Độ đã chiếm được thế chủ động, nhưng vẫn còn những quyền lực cốt lõi cần thu hồi trong ba ngày tới.

 

Bách Lý Độ tựa lưng vào ghế da, khẽ day mi tâm. Trong mắt không có bao nhiêu vui mừng, chỉ còn nỗi áy náy và xót xa không thể nguôi ngoai.

 

Hắn biết sự im lặng đêm qua đã khiến Kỳ Linh tổn thương sâu sắc.

 

Hắn không lập tức tiến đến, không phải vì thờ ơ, mà bởi ngay khoảnh khắc ấy , hắn nhận ra nếu công khai vạch trần thủ đoạn của Tô Vãn Tình, sự việc sẽ càng khó kiểm soát. Kỳ Linh có thể phải đối mặt với những lời đồn đại và sự soi mói của người đời, trong sạch và danh tiếng đều bị hủy hoại.

 

Hắn đã chọn để Đạm Đài Chiếu đưa Kỳ Linh rời đi , còn mình âm thầm xử lý cục diện phía sau .

 

Hắn muốn loại bỏ tận gốc những mối đe dọa, chấm dứt hôn ước và thu hồi quyền lực, để sau này không ai còn có thể dùng lợi ích gia tộc hay những âm mưu bẩn thỉu để uy h/i/ế/p Kỳ Linh.

 

“Tiếp tục đẩy mạnh.” Giọng Bách Lý Độ trầm thấp, lạnh lùng, không mang chút cảm xúc. “Trong ba ngày, thu hồi toàn bộ quyền hạn cốt lõi của tập đoàn. Tôi muốn nắm chắc quyền quyết định.”

 

“Vâng, Bách Lý tổng.”

 

Hắn ngừng lại một lát rồi nói tiếp:

 

“Âm thầm theo dõi tình hình của Kỳ Linh. Sắp xếp bác sĩ tâm lý có chuyên môn đến hỗ trợ khi cần thiết, nhưng không được tự ý quấy rầy hay xâm phạm không gian riêng của em ấy .”

 

Bóng đen kinh hoàng đêm qua, nhất định sẽ để lại tổn thương tâm lý cho Kỳ Linh.

 

Sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một vết thương chưa thể lành, cùng mối tình đã bị tổn thương đến tận cùng.

 

Bách Lý Độ hiểu rõ hơn ai hết, lần này , chính hắn đã tự tay đẩy người thanh niên yêu hắn đến mức tim c/h/ế/t tình phong.

 

Trợ lý chần chừ mở lời:

 

“Bách Lý tổng, ngày đính hôn đã gần kề. Tô gia và những người ở nhà cũ đều đang hoảng loạn. Lão gia t/ử vừa gọi điện, yêu cầu ngài dừng việc chấm dứt hợp tác, khôi phục các thỏa thuận và chuẩn bị cho lễ đính hôn.”

 

Bách Lý Độ ngước mắt, đáy mắt thoáng hiện vẻ chế giễu lạnh lẽo.

 

“Nói với ông ấy , từ nay chuyện của Bách Lý thị do tôi quyết định.”

 

“Hôn ước hủy bỏ. Tô gia không xứng.”

 

Tám chữ ngắn ngủi, nặng tựa ngàn cân, nghiền nát mọi gông xiềng hào môn.

 

Trước đây hắn nhẫn nhịn kiềm chế, vì đại cục, vì thể diện gia tộc, vì lợi ích giới.

 

Từ nay về sau , hắn chỉ nguyện tùy tâm, chỉ bảo vệ người mình yêu.

 

Quyền lực trong tay, thiên hạ có thể bình.

 

Nhưng hắn biết rõ kết cục đau thấu xương nhất —

 

Hắn sắp nắm trong tay toàn bộ tập đoàn, trở thành người có quyền lực lớn nhất trong gia tộc, nhưng có lẽ cũng đang đ/á/n/h mất người từng dành trọn trái tim cho mình — người đã vì hắn mà nhẫn nhịn, hy sinh, rồi cuối cùng bị chính hắn làm tổn thương đến mức không còn muốn quay đầu.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 18 của Linh Độ Vãn Phong – một bộ truyện thể loại Tiểu Thuyết, Đô Thị, Hiện Đại, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Chữa Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo