Loading...
Bách Lý Độ đưa Kỳ Linh về căn biệt thự biệt lập trên sườn núi Bán Sơn.
Nơi đây cách xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, yên tĩnh đến mức gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. An ninh được bố trí nhiều lớp, biến nơi này thành một trong những tư trạch được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Hồng Kông. Đây cũng là nơi ở riêng mà Bách Lý Độ dành cho mình , là chốn duy nhất hắn xem như nhà.
Nói là giam cầm, nhưng nơi đây không hề có sự khắc nghiệt hay ngược đãi.
Từ cách bài trí đến từng món đồ trong căn biệt thự rộng lớn, tất cả đều được sắp xếp lại theo sở thích của Kỳ Linh. Tông màu dịu mắt, nhiệt độ phòng luôn ổn định, hương thơm quen thuộc, chăn gối bằng tơ tằm mềm mại. Ngay cả những chậu cây ngoài ban công cũng là loại Kỳ Linh từng thuận miệng nhắc rằng mình thích.
Bách Lý Độ chưa từng bạc đãi hắn .
Thứ hắn muốn giữ lại , từ trước đến nay, chỉ là Kỳ Linh và khả năng rời bỏ mình ; chưa bao giờ là cuộc sống hay thể diện của người ấy .
Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào biệt thự, Kỳ Linh đã bắt đầu cuộc đối kháng âm thầm của riêng mình .
Hắn không làm ầm ĩ, không gây chuyện, cũng chẳng đập phá đồ đạc. Hắn chỉ dùng sự im lặng lạnh lẽo để chống đối đến cùng. Không nói chuyện, không nhìn ai, không ăn uống, cũng chẳng chịu ngủ. Suốt ngày, hắn chỉ co ro bên ô cửa sổ lớn, quấn c/h/ặ/t chăn quanh người , ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài, tựa một pho tượng sứ mất hồn, mong manh và lạnh lẽo.
Hận ý rất mỏng, tê dại thì sâu hơn.
Hắn lười giãy giụa rồi .
Không trốn thoát được , không tranh thắng nổi. Người này nắm trong tay quyền thế ngất trời, cố chấp điên cuồng, cam tâm gánh chịu mọi lời mắng nhiếc cũng muốn giam giữ hắn , hắn không có sức chống lại .
Bách Lý Độ giao toàn bộ công việc trong tập đoàn cho phó tổng giám đốc xử lý, tạm thời không màng đến chuyện công ty.
Cơ nghiệp trăm năm, khối tài sản khổng lồ và quyền thế mà hắn dày công gây dựng, tất cả đều bị hắn tạm gác sang một bên.
Thế giới của hắn lúc này chỉ còn lại thiếu niên đang c/h/ế/t lặng bên cửa sổ.
Suốt hai ngày hai đêm đầu tiên, Bách Lý Độ không rời nửa bước.
Kỳ Linh suốt đêm gặp ác mộng, liên tục giật mình tỉnh dậy. Mỗi lần tỉnh giấc, hắn đều đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở nghẹn lại , cả người run rẩy không ngừng. Từ đầu ngón tay, từng cơn run rẩy dần lan khắp cơ thể, đáy mắt là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng không thể tan biến.
Trước kia , hắn đã mặc cho bản thân chìm sâu vào bóng tối, chẳng buồn níu kéo chính mình .
Nhưng bây giờ, mỗi khi ác mộng ập đến, luôn có một đôi bàn tay ấm áp mạnh mẽ ôm c/h/ặ/t lấy hắn .
Bách Lý Độ không dám ngủ.
Suốt hai ngày hai đêm, hắn gần như không chợp mắt. Mỗi khi Kỳ Linh trở mình hay hơi thở trở nên bất ổn , hắn đều lập tức tỉnh táo.
Mỗi lần thiếu niên nhíu mày, mỗi lần hô hấp rối loạn, mỗi lần run rẩy vô thức, hắn đều thu hết vào mắt.
Kỳ Linh kháng cự mọi sự đụng chạm. Cơ thể hắn cứng đờ vì căng thẳng; chỉ cần Bách Lý Độ đến gần, hắn sẽ vô thức nghiêng đầu tránh né, mím c/h/ặ/t môi, ánh mắt lạnh lẽo đầy chống đối.
Bách Lý Độ không ép buộc hắn , cũng không bắt hắn phải thuận theo. Hắn chỉ cúi người ôm Kỳ Linh vào lòng, cẩn thận đặt bàn tay ấm áp lên tấm lưng lạnh ngắt của người ấy , chậm rãi vuốt ve để trấn an.
Động tác nhẹ nhàng mà vững vàng, dè dặt như thể chỉ cần sơ suất một chút cũng sẽ khiến người trong lòng thêm đau đớn.
“Đừng sợ, là anh .”
“Không có kẻ xấu đâu , sẽ không ai làm tổn thương em nữa.”
“Anh ở đây.”
Giọng hắn khàn thấp. Hắn kiên nhẫn lặp lại những lời an ủi bên tai Kỳ Linh, dịu dàng đến mức chính hắn cũng chưa từng nghĩ mình có thể như vậy .
Kỳ Linh nhắm mắt, hàng mi run rẩy không ngừng. Nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối.
Hắn hận sự dịu dàng này .
Hận Bách Lý Độ từng lạnh lùng đứng nhìn , đến giờ lại muốn dùng hết dịu dàng để bù đắp. Hận hắn đã tự tay phá hủy lòng tin của mình , nay lại cố sức bảo vệ mình . Hận sự cố chấp và ích kỷ của hắn , hận cả việc người ấy giam giữ mình nhưng vẫn dành cho mình những gì dịu dàng nhất.
Những cảm xúc hỗn loạn, mâu thuẫn và giằng xé ấy hành hạ Kỳ Linh đến kiệt sức.
Ban đêm là lúc cảm xúc của Kỳ Linh dễ sụp đổ nhất. Hắn thở dồn dập, l/ồ/ng n/g/ự/c phập phồng, cảm giác tuyệt vọng quen thuộc lại dâng lên, bao trùm lấy hắn . Hắn c/ắ/n c/h/ặ/t môi, cố nén tiếng nức nở.
Bách Lý Độ nhận ra Kỳ Linh đang cố nén tiếng khóc , bèn khẽ đưa tay chạm vào đôi môi bị hắn mím c/h/ặ/t, rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt.
Đáy mắt là nỗi đau lòng và áy náy không thể tan.
Hắn cúi đầu, hôn thật nhẹ lên vệt nước mắt trên gò má Kỳ Linh.
Không phải chiếm hữu, không phải mạnh mẽ, mà là sự an ủi và thương xót được kiềm chế đến tận cùng.
Hắn đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên chân mày, gò má và khóe mắt còn vương nước mắt, dè dặt đến mức như sợ chỉ một chút mạnh tay cũng khiến người trong lòng thêm đau đớn.
“Linh Linh, đừng
khóc
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/linh-do-van-phong/chuong-21
”
Bách Lý Độ ôm c/h/ặ/t người trong lòng, l/ồ/ng n/g/ự/c nóng bỏng, vững vàng nâng đỡ mọi cảm xúc chao đảo của hắn .
Trước kia , Bách Lý Độ lạnh lùng ít nói , nửa đời trải qua c/h/é/m g/i/ế/c, chưa từng dành lời dịu dàng cho bất kỳ ai. Hắn không biết dỗ dành người khác, cũng chẳng biết làm thế nào để hàn gắn một trái tim đã tan vỡ.
Nhưng vì Kỳ Linh, hắn nguyện học.
Hắn học một cách vụng về nhưng nghiêm túc, kiên nhẫn từng ngày, tập nói những lời yêu thương mà trước đây chưa từng dành cho ai.
Hắn áp sát bên tai ửng đỏ của Kỳ Linh, giọng khàn trầm dịu dàng, chậm rãi nói ra những lời mà trước đây hắn chưa từng thốt lên với bất kỳ ai.
“Anh sai rồi .”
“Trước kia là anh ngu ngốc, là anh hèn nhát, là anh tính toán thiệt hơn rồi tự tay đ/á/n/h mất em.”
“Anh không màng giang sơn, cũng chẳng thiết tha quyền thế. Anh chỉ yêu em.”
“Linh Linh, anh yêu em. Từ lần đầu chúng ta gặp nhau , cho đến hôm nay, và cả những ngày còn lại của cuộc đời anh .”
Lời lẽ thẳng thắn, vụng về nhưng chân thành.
Người từng đứng trên cao, nắm quyền sinh sát trong tay, giờ đây sẵn sàng gạt bỏ kiêu hãnh và địa vị, ngày ngày ở bên Kỳ Linh, hết lần này đến lần khác nhận lỗi , hết lần này đến lần khác bày tỏ tình yêu.
Kỳ Linh vẫn im lặng, ánh mắt trống rỗng, không chút phản ứng.
Không nghe , không tin, không đáp lại .
Ban ngày, Bách Lý Độ kiên nhẫn đút hắn ăn.
Kỳ Linh ngậm miệng không mở, tuyệt thực chống đối.
Bách Lý Độ bèn tự tay nấu cháo loãng, cẩn thận thử độ ấm rồi mới bưng đến trước mặt hắn , kiên nhẫn dỗ dành. Nếu Kỳ Linh vẫn nhất quyết không chịu ăn, hắn đành ngậm cháo trong miệng, cúi người đút cho Kỳ Linh từng chút một.
Sự chạm vào dịu dàng, hơi thở ấm nóng, sự tiếp xúc kiềm chế đến tận cùng nơi môi răng, không có chút báng bổ nào, chỉ có chấp niệm muốn hắn sống thật tốt .
Hắn nhẹ nhàng xoa lưng Kỳ Linh, vuốt ve cổ tay gầy guộc, rồi chậm rãi xoa bóp vùng vai gáy đang căng cứng của hắn .
Mấy ngày không ngủ không nghỉ canh chừng, đáy mắt Bách Lý Độ đầy tia m/á/u đỏ đậm, cằm mọc râu xanh, dáng vẻ tinh tế quý phái ngày xưa nhuốm vẻ mệt mỏi tiều tụy.
Nhưng hắn không dám lơi lỏng chút nào.
Hắn sợ mình vừa nhắm mắt, người trong lòng sẽ lặng lẽ biến mất.
Ban đêm, Kỳ Linh thỉnh thoảng ngắn ngủi tỉnh táo, đáy mắt lướt qua một tia chán ghét rất nhạt, giọng lạnh lùng: “Anh không mệt sao ? Ngày đêm trông chừng một người luôn hận anh , rốt cuộc có đáng không ?”
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động mở miệng nói chuyện kể từ khi bị giam cầm mấy ngày nay.
Giọng khàn lạnh, mang theo hận ý xa cách.
Bách Lý Độ không những không giận, ngược lại trong lòng nhẹ nhõm.
Hắn không sợ Kỳ Linh hận mình , không sợ người ấy lạnh nhạt, cũng không sợ bị chống đối.
Điều sợ nhất, là sự tê dại c/h/ế/t lặng, không cầu không muốn , một lòng hướng về cái c/h/ế/t như trước kia .
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán Kỳ Linh, đầu ngón tay lưu luyến lướt qua hàng mày thanh tú của người ấy , động tác quyến luyến lại trân trọng.
“Mệt.”
Hắn thẳng thắn thừa nhận, giọng khàn dịu dàng.
“ Nhưng chỉ cần là em, mệt mấy cũng đáng.”
“Em hận anh không sao , ghét anh không sao .”
“Em có thể cả đời không tha thứ cho anh , có thể cả đời lạnh nhạt với anh , có thể cả đời trách anh .”
“Chỉ cần em sống, chỉ cần em ở bên anh , ngày nào cũng được nhìn thấy em, đêm nào cũng được ở bên em, anh đều nhận hết.”
Hắn cúi đầu, lại đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Kỳ Linh.
Chạm nhẹ một cái, dịu dàng quyến luyến, mang theo sự mệt mỏi của cả đêm không ngủ, cũng mang theo tình yêu sâu thẳm tận xương tủy và sự sám hối.
“Linh Linh, cứ từ từ hận, cứ từ từ oán.”
“Quãng đời còn lại dài lắm, anh từ từ bù đắp, từ từ yêu em.”
Suốt những ngày đêm không chợp mắt, Bách Lý Độ luôn ở bên cạnh, dùng sự chăm sóc vụng về và những lời yêu thương chân thành để cố gắng kéo Kỳ Linh trở lại .
Trái tim đã hoàn toàn đóng băng, cận kề c/h/ế/t lặng của Kỳ Linh, cuối cùng trong sự giằng xé và dịu dàng ấy , đã nứt ra một khe hở nhỏ xíu.
Không còn là sự tê dại trống rỗng hoàn toàn nữa.
Trong đó có chán ghét, có chống đối, có mâu thuẫn, còn có cả nỗi chua xót khó gọi thành tên.
Có cảm xúc, nghĩa là, hắn vẫn còn sống.
Bách Lý Độ nhìn tia cảm xúc mong manh vừa trở lại trong mắt người mình yêu, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác như vừa đ/á/n/h mất rồi lại tìm được điều quý giá nhất.
Nhưng hắn hiểu rõ, giữ được Kỳ Linh ở bên mình không có nghĩa là giữ lại được trái tim người ấy .
Kỳ Linh vẫn ở đây.
Chỉ là tình yêu dành cho hắn đã không còn, thứ còn sót lại lúc này chỉ là oán hận.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.