Loading...
Những ngày này , biệt thự trên sườn núi tĩnh lặng như thể tách biệt hoàn toàn với thế gian.
Bách Lý Độ vẫn cố chấp bảo vệ Kỳ Linh theo cách của riêng mình .
Suốt bốn ngày liền, hắn không rời khỏi biệt thự, gác lại mọi công việc của tập đoàn và hủy toàn bộ lịch họp để túc trực bên Kỳ Linh. Hắn gần như thức trắng đêm, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, vẻ mệt mỏi hằn sâu giữa hai hàng mày. Thân hình cũng gầy đi trông thấy, nhưng ánh mắt dành cho Kỳ Linh vẫn luôn dịu dàng và trân trọng.
Hắn không ép Kỳ Linh phải đáp lại tình cảm, cũng không cưỡng ép hắn làm những điều trái ý. Nhưng việc giữ Kỳ Linh ở lại biệt thự, không cho hắn tự do rời đi , vẫn là một sự giam cầm được bao bọc bằng chăm sóc và dịu dàng.
Mỗi ngày, hắn đều kiên nhẫn chăm sóc Kỳ Linh: nước ấm được chuẩn bị sẵn vào buổi sáng, ba bữa đều là những món mềm, dễ tiêu, tốt cho dạ dày; t/h/u/ố/c được đưa đúng giờ, trước khi ngủ còn có một cốc sữa ấm.
Mỗi khi Kỳ Linh giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng, Bách Lý Độ luôn là người đầu tiên ôm lấy hắn , dịu dàng vuốt lưng, khẽ nói lời xin lỗi và an ủi. Hắn dùng hơi ấm của mình để xoa dịu nỗi sợ hãi và lạnh lẽo trong lòng Kỳ Linh.
Những nụ hôn dè dặt, những cái vuốt ve nhẹ nhàng cùng những lời yêu thương vụng về mà chân thành cứ thế lặp lại ngày này qua ngày khác, từng chút một xoa dịu trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương của Kỳ Linh.
Kỳ Linh vẫn lạnh lùng, vẫn không muốn chủ động nói chuyện, cũng cố tình tránh ánh mắt của Bách Lý Độ. Hận ý và uất ức trong lòng hắn chưa từng hoàn toàn tan biến.
Thế nhưng, ý nghĩ tìm đến cái c/h/ế/t từng bám rễ sâu trong lòng hắn dường như đã bắt đầu d/a/o động.
Trước kia , hắn cảm thấy cuộc đời chẳng còn ý nghĩa, mọi thứ đều vô vị. Sống tiếp chỉ khiến hắn thêm đau khổ và mệt mỏi, còn cái c/h/ế/t dường như là lối thoát duy nhất.
Nhưng những ngày qua, Bách Lý Độ vẫn luôn kiên nhẫn ở bên hắn , cố gắng kéo hắn ra khỏi những tháng ngày tuyệt vọng.
Kỳ Linh tận mắt chứng kiến người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, luôn quyết đoán và chưa bao giờ để lộ vẻ mệt mỏi, vì mình mà thức trắng nhiều đêm, đôi mắt thâm quầng, vẻ ngoài tiều tụy. Hắn cũng nhìn thấy người nắm quyền nhà họ Bách Lý gác lại lòng kiêu hãnh, ngày ngày kiên nhẫn dỗ dành, nhận lỗi và cẩn thận lấy lòng mình .
Dù hết lần này đến lần khác bị lạnh nhạt, Bách Lý Độ vẫn không oán trách, chỉ lặng lẽ dành cho hắn tất cả dịu dàng.
Đêm lại một lần nữa tỉnh giấc từ những cơn ác mộng vụn vặt, nỗi hoảng loạn quen thuộc ập đến, thân thể vô thức run rẩy.
Trong bóng tối c/h/ế/t ch/óc như dự đoán, một đôi tay ấm nóng lập tức siết c/h/ặ/t, vững vàng ôm hắn vào lòng.
Giọng Bách Lý Độ khàn khàn dịu dàng, mang theo mệt mỏi của cả đêm không ngủ, khẽ rơi bên tai: "Đừng sợ, anh ở đây, không ai có thể làm hại em."
Đầu ngón tay ấm nóng nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vô thức tràn ra , dịu dàng vuốt ve khóe mắt đỏ ửng của hắn , những nụ hôn vụn vặt rơi trên trán, nhẹ như lông vũ.
Lần này , Kỳ Linh không cứng đờ chống cự.
Hắn khẽ cụp mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy, đáy lòng cuộn trào những cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.
Hận không ?
Vẫn hận.
Hận sự lạnh lùng đứng nhìn của hắn năm xưa, hận sự cân nhắc nhẫn nhịn tự cho là thông minh của hắn , hận hắn cưỡng ép giam cầm mình , tước đoạt mọi tự do của mình .
Nhưng dưới oán hận, nhiều hơn là nỗi chua xót và d/a/o động không thể gọi tên.
Hắn nhìn thấy sự hối hận của Bách Lý Độ, nhìn thấy nỗi đau của hắn , nhìn thấy tấm chân tình bất chấp tất cả của hắn .
Kỳ Linh vẫn hận Bách Lý Độ, cũng chưa thể quên những tổn thương người kia từng gây ra . Nhưng ít nhất, hắn đã không còn khước từ mọi sự chăm sóc như trước . Hắn bắt đầu ăn uống đúng bữa, thôi cố tình chống cự mỗi khi được an ủi, thậm chí có thể ngủ lại sau những cơn ác mộng. Những thay đổi ấy rất nhỏ, nhưng đủ để Bách Lý Độ nhìn thấy một tia hy vọng.
Bách Lý Độ nhạy bén bắt được những thay đổi nhỏ nhặt của hắn .
Sự chống cự của Kỳ Linh ngày càng nhạt, sự cứng đờ của thân thể ngày càng nhẹ, sự c/h/ế/t lặng trong đáy mắt dần phai đi , có những cảm xúc sống động.
Chỉ là sự lung lay này , vẫn giấu dưới vẻ ngoài lạnh lùng, không chịu lộ ra nửa phần.
Bách Lý Độ chưa từng ép hắn , chỉ càng dịu dàng bảo hộ, kiên nhẫn chờ đợi tảng băng trong đáy lòng hắn từng chút một tan chảy hoàn toàn .
Hắn không sợ chờ, không sợ hao tổn.
Chỉ cần Kỳ Linh còn sống, chỉ cần hắn còn ở bên mình , mọi thứ đều còn kịp.
Những ngày bình yên, trong cơn cuồng phong đêm đến, bị đột ngột phá vỡ.
Đêm tối sâu thẳm, gió núi lạnh lẽo, cánh cửa chạm khắc nặng nề của biệt thự
bị
người
ngoài gõ mạnh, dồn dập và kiên quyết, phá vỡ sự tĩnh lặng nhiều ngày.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/linh-do-van-phong/chuong-22
Quản gia vội vàng bước lên báo cáo, thần sắc nghiêm trọng: "Thưa ngài, ngài Đạm Đài đến rồi , nhất quyết đòi vào biệt thự gặp Kỳ tiên sinh ."
Sự dịu dàng trong đáy mắt Bách Lý Độ lập tức phai đi , nhuốm một tầng lạnh lẽo trầm đục.
Hắn đã sớm đoán được , với mức độ quan tâm của Đạm Đài Chiếu dành cho Kỳ Linh, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến.
Hắn cúi đầu nhìn Kỳ Linh đang nằm yên ổn bên cạnh, vừa mới ngủ thiếp đi , động tác nhẹ nhàng đặt người nằm thẳng, cẩn thận đắp chăn, kéo góc chăn cho hắn , động tác nhẹ đến mức không một tiếng động.
Xác nhận sẽ không làm kinh động người đang ngủ say, Bách Lý Độ chậm rãi đứng dậy.
Mọi dịu dàng trên người hắn thu lại hết, thay vào đó là khí thế lạnh lùng của một người đứng đầu giới kinh doanh, áp lực toàn thân thấp đến mức đáng sợ.
Hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ, khép cửa lại , cách ly sự yên ổn dịu dàng trong phòng.
Phòng khách biệt thự đèn đuốc sáng rực, ấm lạnh đan xen.
Đạm Đài Chiếu một thân chính trang, lái xe suốt đêm đến, bụi đường đầy người , đáy mắt phai đi vẻ ôn hòa nho nhã thường ngày, chỉ còn lửa giận và sốt ruột kìm nén.
Mấy ngày nay hắn luôn không liên lạc được với Kỳ Linh, điện thoại không nghe , tin nhắn không trả lời, nhiều lần đến căn hộ, công ty của Kỳ Linh, đều trống không một bóng người . Sau khi nhiều phương dò hỏi, hắn cuối cùng biết được sự thật —
Kỳ Linh căn bản không phải tự nguyện tĩnh dưỡng, mà bị Bách Lý Độ cưỡng ép đưa về biệt thự trên sườn núi, bị kiểm soát dưới danh nghĩa dưỡng bệnh, gần như bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài.
Khoảnh khắc đó, mọi dịu dàng bao dung trong đáy lòng Đạm Đài Chiếu, đều bị lửa giận thay thế.
Hắn có thể chấp nhận Kỳ Linh chọn ai, không yêu mình , trong lòng có chấp niệm, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận có người dùng cách giam cầm, cầm tù, cưỡng ép trói buộc Kỳ Linh — người đang suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần, mắc trầm cảm nặng.
"Bách Lý Độ."
Đạm Đài Chiếu ngước mắt nhìn thẳng người đàn ông trước mặt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, giọng nói nặng nề vì tức giận.
"Anh quá đáng rồi . Anh biết rõ Tiểu Linh đang chịu tổn thương nghiêm trọng, cảm xúc vẫn chưa ổn định. Vậy mà anh còn dùng cách này để giữ cậu ấy lại , tước đi quyền tự do của cậu ấy !"
Bách Lý Độ đứng thẳng giữa phòng khách, bình thản đối diện với lời chất vấn, không hề né tránh.
" Đúng , tôi đã quá đáng."
Bách Lý Độ thẳng thắn thừa nhận. Giọng hắn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa sự cố chấp và kiên định không gì lay chuyển nổi.
" Nhưng tôi không hối hận. Nếu buông tay mà có thể mất cậu ấy mãi mãi, tôi thà để cậu ấy hận tôi còn hơn."
Lửa giận trong mắt Đạm Đài Chiếu càng bùng lên.
"Anh có thể giữ cậu ấy ở đây, nhưng không có nghĩa là anh đang cứu cậu ấy . Nếu anh tước đi quyền lựa chọn của cậu ấy chỉ vì nỗi sợ mất cậu ấy , đó vẫn là sự chiếm hữu ích kỷ. Anh lấy tư cách gì để quyết định thay cậu ấy ?"
Bách Lý Độ ngước mắt. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn là sự chân thành gần như cố chấp.
"Vì tôi yêu cậu ấy . Vì chính tôi đã làm tổn thương cậu ấy , nên tôi muốn tự mình bù đắp. Tôi có thể chấp nhận việc cậu ấy hận tôi cả đời, nhưng tôi không thể đứng nhìn cậu ấy tiếp tục chìm trong tuyệt vọng."
Hai người đàn ông đều đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, đều yêu sâu đậm Kỳ Linh, cách một phòng đèn đuốc, đối đầu trực diện.
Một người ôn hòa giữ lễ, quang minh dịu dàng, chỉ cầu Kỳ Linh tự do yên ổn , sống theo ý mình ;
Một người cố chấp điên cuồng, mạnh mẽ cực đoan, chỉ cầu Kỳ Linh sống trên đời, dù hận mình .
Tam quan trái ngược, tình yêu trái ngược, cách bảo hộ trái ngược.
Cuộc giằng co âm thầm giữa hai người từ lâu, đến khoảnh khắc này hoàn toàn đặt lên bàn, đẩy cuộc đối đầu giữa họ lên đến đỉnh điểm.
Không khí căng thẳng, dòng chảy ngầm cuộn trào, khí thế c/h/é/m g/i/ế/c quét khắp biệt thự.
Trong phòng ngủ, Kỳ Linh đang ngủ thiếp đi , mơ hồ nghe thấy tiếng tranh cãi từ phòng khách truyền đến.
Những âm thanh vụn vặt xuyên qua khe cửa, rơi vào tai.
Hàng mi hắn khẽ run rẩy, chậm rãi mở mắt, đáy mắt trống rỗng, lần đầu tiên tràn lên hoảng loạn và bối rối dữ dội.
Một bên là Bách Lý Độ — người phá hủy chân tâm của hắn , nhưng lại dốc hết mọi dịu dàng chữa lành hắn .
Một bên là Đạm Đài Chiếu — người luôn che chở hắn chu toàn , quang minh dịu dàng, chưa từng làm hắn tổn thương nửa phần.
Cuộc đối đầu của hai người , vì hắn mà nổi lên, vì hắn mà chiến đấu.
Tâm tư giằng xé nhiều ngày, đến khoảnh khắc này hoàn toàn sụp đổ, lung lay sắp đổ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.