Loading...
Cánh cửa gỗ dày nặng của văn phòng tầng cao nhất khẽ khép lại , ngăn cách toàn bộ tiếng bước chân và tiếng trò chuyện ngoài hành lang.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có ngọn đèn bàn tỏa ánh sáng ấm áp. Ánh đèn yếu ớt chỉ soi sáng một góc bàn, để phần lớn không gian chìm trong bóng tối. Bách Lý Độ đứng trước bàn làm việc, cúi mắt nhìn bản phương án mà trợ lý vừa đặt lên mặt bàn.
Là bản mà Kỳ Linh đích thân đưa tới.
Trên bìa trắng, nét chữ ngay ngắn gọn gàng, mấy chữ "Phương án thuê ngoài thông tin hóa cho khu đô thị cũ" được viết thanh thoát dứt khoát. Một góc bìa hơi cong, có lẽ vì tập tài liệu đã bị chèn ép trong lúc di chuyển, dù Kỳ Linh hẳn đã cẩn thận giữ gìn suốt quãng đường.
Bách Lý Độ chậm rãi đưa tay ra , đầu ngón tay cuối cùng chạm vào bìa tập tài liệu.
Giấy hơi lạnh, hắn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Kỳ Linh đêm qua trong văn phòng chật hẹp, đối diện với máy tính mài giũa phương án hết lần này đến lần khác, kiểm tra chi phí và tiến độ từng lượt một, cuối cùng tự tay in ra và đóng quyển.
Chuyện đêm qua Kỳ Linh thức đến gần ba giờ sáng, người của hắn đã báo lên rồi .
Lớp quầng thâm mờ nhạt dưới mắt thiếu niên ấy , không phải chỉ do một hai lần bôn ba gần đây, mà là sự mệt mỏi tích tụ từ bao lâu nay vì hao tâm tổn trí.
Nếu là trước đây, có lẽ hắn sẽ trực tiếp bảo trợ lý lưu trữ phương án rồi gác sang một bên, tiếp tục giữ thái độ lạnh nhạt như thường lệ.
Thế nhưng, hình ảnh bàn tay Đạm Đài Chiếu đặt trên cánh tay Kỳ Linh ở đại sảnh khi nãy, cùng ánh mắt Kỳ Linh dành cho đối phương và vẻ thoải mái mà cậu chưa từng để lộ trước mặt hắn , cứ liên tục hiện lên trong đầu Bách Lý Độ. Nỗi chua xót và đau âm ỉ trong l/ồ/ng n/g/ự/c mãi chẳng chịu tan đi .
Hắn chậm rãi ngồi xuống, mở tập tài liệu dưới ánh đèn, cẩn thận lật từng trang.
Phương án được chuẩn bị vô cùng công phu. Từng mốc tiến độ, hạng mục phân bổ nhân lực và khoản ngân sách đều được chú thích rõ ràng. Kỳ Linh thậm chí còn cân nhắc thói quen nghiệm thu của Bách Lý thị để điều chỉnh định dạng bàn giao. Có những chi tiết mà ngay cả các đội ngũ lâu năm trong ngành cũng chưa chắc đã tính đến chu toàn .
Có thể thấy Kỳ Linh đã thật sự dốc công sức cho phương án này , chứ không chỉ dựa vào nhiệt huyết nhất thời để đ/á/n/h cược vận may.
Đầu ngón tay Bách Lý Độ lướt qua từng dòng tính toán, cuối cùng dừng lại ở phần ghi chú cuối phương án — 【Nếu có thể tiếp nhận dự án này , Tinh Đồ có thể nén lợi nhuận, ưu tiên bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Bách Lý thị.】
Thiếu niên ấy rõ ràng đang chịu áp lực tài chính, vậy mà vẫn sẵn sàng chủ động nén lợi nhuận để tranh thủ cơ hội.
Ánh mắt Bách Lý Độ thoáng trầm xuống.
Hắn đương nhiên hiểu vì sao Kỳ Linh làm vậy . Không chỉ để cứu Tinh Đồ khỏi cảnh nguy khốn, sâu xa hơn, cậu còn muốn có cơ hội đến gần hắn thêm một chút. Dù chỉ là một dự án thuê ngoài, chỉ là giao điểm qua lại qua tài liệu dự án, với Kỳ Linh mà nói , cũng là cơ hội hiếm có .
Thế nhưng, tấm chân tình ấy đã nhiều lần bị hắn lạnh lùng khước từ.
Trước kia hắn tự nhủ, cố ý xa cách là để bảo vệ Kỳ Linh. Nếu mình biểu lộ chút gì đặc biệt, người trong giới sẽ nhanh ch/óng đ/á/n/h hơi được , sẽ tìm mọi cách nhắm vào Tinh Đồ vốn nền tảng mỏng manh, để khống chế Kỳ Linh. Trong Bách Lý gia vốn đã có không ít kẻ chực chờ tìm ra điểm yếu của người thừa kế. Nếu Kỳ Linh trở thành điểm yếu của hắn , hậu quả sẽ khó lòng lường trước .
Hắn tưởng chỉ cần mình đủ lạnh nhạt, Kỳ Linh từ từ sẽ biết khó mà lui, tìm đường khác, ví dụ như... ví dụ như Đạm Đài Chiếu.
Đạm Đài Chiếu có vốn liếng, có kinh nghiệm, quan trọng hơn cả là không phải gánh chịu những ràng buộc gia tộc phức tạp như hắn . Đối phương có thể quang minh chính đại đối xử tốt với Kỳ Linh, công khai theo đuổi cậu , thậm chí thoải mái cung cấp vốn và nguồn lực.
Khách quan mà nói , Đạm Đài Chiếu thật sự là lựa chọn phù hợp hơn.
Lý trí lại bắt đầu khuyên nhủ hắn , cứ gác phương án lại , tiếp tục tuyên bố với bên ngoài rằng dự án thuê ngoài đã chọn được đối tác, đẩy Kỳ Linh về phía Đạm Đài Chiếu, đây mới là sắp xếp tốt nhất cho Kỳ Linh.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Kỳ Linh nhận sự giúp đỡ của Đạm Đài Chiếu, rồi dần dần rung động trước đối phương, để cuối cùng một người khác đứng bên cạnh cậu , trái tim Bách Lý Độ đã đau thắt như bị bóp nghẹt. Hơi thở hắn cũng theo đó mà nghẹn lại .
Cả đời này , hắn đã quen bày mưu tính kế, quen cân nhắc được mất. Dù một thương vụ khiến hắn tổn thất hàng trăm triệu, hắn vẫn có thể bình thản cắt lỗ đúng lúc. Duy chỉ riêng chuyện Kỳ Linh, hắn lại chẳng thể nào dứt khoát buông tay.
Đúng
lúc
này
, điện thoại nội bộ vang lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/linh-do-van-phong/chuong-7
Là giọng trợ lý, cẩn thận truyền đến: "Bách Lý tổng, trợ lý của Đạm Đài tiên sinh vừa gửi tin, Đạm Đài tiên sinh mong hẹn ngài trưa mai ăn trưa riêng, nói là muốn bàn với ngài về việc kết nối hợp tác tiếp theo của Tinh Đồ."
Ánh mắt Bách Lý Độ trầm xuống.
Đạm Đài Chiếu muốn gặp hắn .
Có lẽ Đạm Đài Chiếu cũng đã nhận ra thái độ của hắn sau lời từ chối ở đại sảnh hôm nay, cùng việc đàm phán dự án bị tạm dừng, nên mới chủ động hẹn gặp. Đối phương hẳn muốn đích thân thăm dò lập trường của hắn , đồng thời ngầm khẳng định rằng mình cũng có ý định theo đuổi Kỳ Linh.
"Trả lời hắn ," giọng Bách Lý Độ trầm thấp, không nghe ra vui giận, "trưa mai, ta có thời gian."
"Vâng."
Sau khi cúp điện thoại, văn phòng lại trở về yên tĩnh.
Bách Lý Độ cúi đầu, nhìn lại phương án trên mặt bàn, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, phát ra âm thanh chậm rãi và nặng nề.
Một lát sau , hắn nhấn nút nội bộ: "Bảo người phụ trách dự án tới đây."
Người phụ trách dự án nhanh ch/óng gõ cửa bước vào , cung kính cúi đầu: "Bách Lý tổng."
"Đánh giá phương án này đi ." Bách Lý Độ đẩy phương án của Kỳ Linh tới, giọng bình thản, "Từ góc độ kỹ thuật, khách quan đ/á/n/h giá xem Tinh Đồ có đủ năng lực tiếp nhận hay không , không được xen vào yếu tố khác."
Người phụ trách sững người , theo phản xạ nhớ đến cảnh Bách Lý tổng trước mặt mọi người từ chối Kỳ Linh ở đại sảnh hôm nay, nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng không dám hỏi nhiều, vội vàng đồng ý: "Hiểu rồi , tôi sẽ hoàn thành báo cáo đ/á/n/h giá trong hôm nay."
Đợi người rời đi , văn phòng lại chỉ còn một mình Bách Lý Độ.
Hắn đứng dậy bước đến cửa sổ lớn sát đất, đưa mắt nhìn những ánh đèn trải dài bên kia vịnh.
Hắn biết , một khi báo cáo đ/á/n/h giá này đưa ra kết luận đạt yêu cầu, tức là đã cho Kỳ Linh một con đường.
Bức tường ngăn cách dày đặc mà trước đây hắn cố ý duy trì, sẽ xuất hiện một khe hở.
Một khi khe hở mở ra , rất nhiều chuyện sau này sẽ không thể kiểm soát được nữa.
Đáng lẽ hắn nên tiếp tục giữ vững chừng mực đã định, nhưng phòng tuyến trong đáy lòng, sau khi nhìn thấy phương án mà Kỳ Linh dốc hết tâm sức hoàn thành, đã bắt đầu lung lay.
Ở một bên khác, Kỳ Linh trở về văn phòng của mình .
Đạm Đài Chiếu vẫn đợi trong xe dưới lầu. Thấy Kỳ Linh đi ra , anh liền xuống xe bước tới, giọng nói ôn hòa:
"Thế nào? Vẫn chưa bàn bạc thành công à ?"
Kỳ Linh khẽ gật đầu. Đáy mắt cậu thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng vẫn cố kìm nén.
"Ừm, anh ấy nói đã chọn đối tác khác rồi ."
"Em thấy đấy." Đạm Đài Chiếu khẽ thở dài, ánh mắt dừng trên gương mặt Kỳ Linh, thoáng lộ vẻ xót xa. "Phía Bách Lý đã tỏ rõ thái độ như vậy , tiếp tục theo đuổi cũng chỉ khiến em hao tổn tinh lực và làm dòng tiền của công ty thêm căng thẳng. Tiểu Linh, em nghiêm túc cân nhắc đề nghị của anh , được không ? Chỉ cần em đồng ý, trong vòng một tuần vốn sẽ được giải ngân. Những nguồn lực cần thiết cho các dự án sau này , anh cũng có thể giúp em kết nối."
Kỳ Linh im lặng một lát rồi khẽ nói :
"Học trưởng, cảm ơn anh . Nhưng em không muốn vì khó khăn tài chính mà miễn cưỡng chấp nhận một mối tình em không thể đáp lại ."
Đáy mắt Đạm Đài Chiếu thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng anh không ép buộc, chỉ mỉm cười nhẹ.
"Anh hiểu. Anh sẽ không ép em. Nhưng khủng hoảng của công ty đang ở ngay trước mắt. Nếu sau này em thật sự không chống đỡ nổi, cứ tìm anh bất cứ lúc nào. Anh vẫn luôn sẵn lòng giúp em."
Nói rồi , Đạm Đài Chiếu đưa cho cậu một tấm danh thiếp ép kim.
"Đây là số riêng của anh . Em có thể gọi bất cứ lúc nào."
Kỳ Linh đưa tay nhận lấy, khẽ nói lời cảm ơn.
Sau khi Đạm Đài Chiếu rời đi , Kỳ Linh đứng một mình trong gió đêm bên đường, nhìn về tòa nhà Bách Lý tập đoàn cao v/út giữa trời ở Trung Hoàn phía xa.
Đáy lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh.
Hôm nay hắn rõ ràng đã bắt được khoảnh khắc Bách Lý Độ ngước mắt nhìn mình , trong đáy mắt đối phương lóe lên một tia khác lạ.
Chỉ là tia khác lạ ấy quá ngắn ngủi, nhanh đến mức gần như khiến hắn tưởng đó là ảo giác của chính mình .
Lẽ nào thật sự, không còn chút cơ hội nào sao ?
Hắn cúi mắt, chậm rãi đặt danh thiếp vào túi trong, xoay người bước về tòa nhà văn phòng chật hẹp của mình .
Hắn không hề hay biết rằng, đúng lúc ấy , Bách Lý Độ đã nhận lời dùng bữa trưa với Đạm Đài Chiếu. Cuộc đối đầu thầm lặng giữa hai người đàn ông đã được định vào ngày mai.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.