Loading...
Giữa trưa ở Trung Hoàn, ánh nắng xuyên qua vòm kính, rọi xuống tầng cao nhất của một câu lạc bộ tư nhân cao cấp. Đây là địa điểm quen thuộc của giới thượng lưu đảo Cảng, không gian tĩnh lặng, cách âm cực tốt , thích hợp nhất để bàn những chuyện riêng tư không tiện công khai.
Trong phòng bao chỉ kê một chiếc bàn dài hai chỗ ngồi . Nhân viên phục vụ lặng lẽ bày biện xong d/a/o nĩa liền cúi người lui xuống, đóng cánh cửa gỗ nặng nề lại , ngăn cách hoàn toàn tiếng ồn ào bên ngoài.
Đạm Đài Chiếu đến sớm, mặc bộ vest màu xám nhạt, khí chất ôn hòa thong dong. Dù đối mặt với Bách Lý Độ – người vốn nổi tiếng quyết đoán và thủ đoạn – hắn cũng không hề tỏ ra gò bó. Hắn đã chuẩn bị sẵn lời lẽ. Cuộc hẹn hôm nay, ngoài mặt là để bàn về dự án hợp tác với Tinh Đồ, thực chất còn nhằm đích thân nói rõ với Bách Lý Độ rằng từ nay Tinh Đồ sẽ có hắn chống lưng, mong đối phương không cần cố ý làm khó Kỳ Linh nữa. Đồng thời, hắn cũng muốn ngầm bày tỏ tấm lòng theo đuổi Kỳ Linh của mình .
Cửa bị đẩy ra , Bách Lý Độ bước vào .
Hắn vẫn mặc bộ âu phục tối màu, dáng người thẳng tắp, hàng mi lạnh lẽo. Sau khi vào cửa, ánh mắt hắn nhàn nhạt quét qua Đạm Đài Chiếu, không có lời hàn huyên dư thừa, đi thẳng đến đối diện ngồi xuống.
“Bách Lý tổng.” Đạm Đài Chiếu đứng dậy đưa tay trước , thái độ đúng mực.
Bách Lý Độ chỉ khẽ gật đầu, đầu ngón tay chạm nhẹ rồi thu về, không khách sáo nhiều, vào thẳng vấn đề: “Đạm Đài tiên sinh hẹn tôi , nói muốn bàn chuyện kết nối tiếp theo của Tinh Đồ, xin mời nói .”
Đạm Đài Chiếu ngồi xuống, chậm rãi mở lời: “Bách Lý tổng hẳn đã rõ, tôi và Kỳ Linh là quen biết cũ. Tinh Đồ Khoa Sáng của cậu ấy hiện đang chịu áp lực vốn rất lớn, tôi định rót vốn cho cậu ấy , đồng thời hỗ trợ điều phối các dự án tiếp theo của Tinh Đồ. Hôm qua nghe nói phía Bách Lý vốn có gói thầu thuê ngoài đi kèm, nếu vẫn chưa chốt được đối tác cuối cùng, nếu điều kiện phù hợp, chúng tôi có thể đảm nhận. Đương nhiên, về giá cả chúng tôi có thể nhượng bộ.”
Hắn dừng lại một chút, ngước mắt nhìn Bách Lý Độ, trong giọng nói thêm một tầng nghiêm túc: “Ngoài ra , còn một chuyện riêng. Tôi đang theo đuổi Kỳ Linh. Năm xưa khi còn ở trường tôi đã rất thưởng thức cậu ấy , lần về nước này , phần lớn lý do cũng là vì cậu ấy . Sau này tôi sẽ che chở cho cậu ấy và công ty của cậu ấy . Nếu trước đây Kỳ Linh có chỗ nào làm phiền Bách Lý tổng, mong Bách Lý tổng rộng lượng bỏ qua.”
Lời lẽ của Đạm Đài Chiếu điềm đạm, chừng mực, không hề tỏ ra nhún nhường hay lên mặt. Nhưng ẩn dưới vẻ ôn hòa ấy là một lời tuyên bố rõ ràng.
Đạm Đài Chiếu đã chuẩn bị sẵn. Nếu Bách Lý Độ chỉ đơn thuần cân nhắc từ góc độ thương nghiệp, phần lớn sẽ sẵn lòng thuận thế giao gói thầu cho hắn , coi như nể mặt mà dành cho hắn một ân tình.
Nhưng Bách Lý Độ chỉ nâng ly nước trước mặt, ngón tay khẽ miết dọc thành ly. Ánh mắt hắn dừng trên mặt Đạm Đài Chiếu, giọng nói bình thản: “Không cần.”
Đạm Đài Chiếu thoáng sững người : “Ồ? Ý Bách Lý tổng là…”
“Báo cáo đ/á/n/h giá dự án vừa được chuyển đến chỗ tôi .” Bách Lý Độ thong thả lên tiếng, từng chữ rõ ràng truyền vào tai người đối diện. “Phương án của Tinh Đồ đã hoàn tất đ/á/n/h giá kỹ thuật, thực lực đội ngũ cũng đáp ứng yêu cầu. Hạng mục triển khai hệ thống thông tin này sẽ được giao trực tiếp cho Tinh Đồ Khoa Sáng, không cần thông qua công ty đầu tư của Đạm Đài tiên sinh .”
Đồng t/ử Đạm Đài Chiếu khẽ co rút.
Hôm qua, tại sảnh lớn, Bách Lý Độ đã công khai tuyên bố lựa chọn đối tác khác. Đạm Đài Chiếu vốn tưởng đối phương dứt khoát không muốn dính dáng đến Tinh Đồ nữa, nào ngờ chỉ sau một đêm, tình thế đã đột ngột xoay chuyển.
“ Nhưng phía Kỳ Linh đang chịu áp lực lớn về dòng tiền.” Đạm Đài Chiếu khẽ nhíu mày. “Chi phí cần chi trả trong giai đoạn đầu của dự án e rằng không dễ xoay xở. Nếu không có nguồn vốn bên ngoài hỗ trợ, dù nhận được dự án, cậu ấy cũng chưa chắc có thể triển khai thuận lợi.”
Đây chính là cơ hội mà hắn chờ đợi. Chỉ cần Kỳ Linh nhận dự án nhưng không đủ tiền xoay vòng, cậu sớm muộn cũng phải tìm đến hắn .
Bách Lý Độ thản nhiên đáp: “Phía chúng tôi có thể tạm ứng 30% giá trị hợp đồng. Hợp đồng sẽ do tập đoàn Bách Lý ký trực tiếp với Tinh Đồ Khoa Sáng.”
Đạm Đài Chiếu thoáng sững sờ.
Khoản tạm ứng 30% ấy đủ để Tinh Đồ trang trải phần lớn chi phí vật tư và nhân công ban đầu, giúp công ty tạm thời vượt qua khó khăn trước mắt.
Lợi thế mà hắn định dùng để khiến Kỳ Linh phải tìm đến mình , cứ thế bị Bách Lý Độ lấy mất.
Đạm Đài Chiếu vốn thông minh, chẳng mấy chốc đã nhận ra điều bất thường.
Nếu chỉ đơn thuần là hợp tác thương nghiệp, Bách Lý Độ hoàn toàn không cần thiết phải đặc biệt nới lỏng điều kiện tạm ứng. Theo quy tắc nhất quán của Bách Lý thị, gói thầu thuê ngoài phần lớn là sau khi nghiệm thu mới thanh toán khoản cuối, rất ít khi ứng trước một khoản lớn như vậy .
Hắn ngước mắt, cẩn thận đ/á/n/h giá thần sắc người đàn ông đối diện. Trên mặt Bách Lý Độ vẫn không nhìn ra cảm xúc rõ ràng, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy dường như ẩn giấu một sự kiên định mà Đạm Đài Chiếu chưa kịp nhận ra .
Đạm Đài Chiếu chậm rãi mở lời, giọng điệu thận trọng hơn: “Bách Lý tổng, cho tôi mạo muội hỏi một câu. Ngài trước đây nhiều lần từ chối Kỳ Linh đến thăm, tại sao đột nhiên lại bằng lòng giao thẳng dự án cho cậu ấy ?”
Bách Lý Độ ngước mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn , không cố ý che giấu: “Kết quả thẩm định đạt yêu cầu, phương án cũng phù hợp. Chỉ vậy thôi.”
Lý do này nghe có vẻ hợp lý, nhưng không đủ thuyết phục Đạm Đài Chiếu.
Đạm Đài Chiếu im lặng một lát, tiếp tục
nói
: “Dù Kỳ Linh nhận
được
dự án
này
, cũng chỉ
có
thể tạm thời giảm bớt khó khăn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/linh-do-van-phong/chuong-8
Sau
này
công ty
muốn
tiếp tục mở rộng, đảm nhận dự án lớn hơn, vẫn cần nhà đầu tư. Phía
tôi
vẫn
có
thể tiếp tục rót vốn.
Tôi
nghĩ, sự phát triển
sau
này
của Kỳ Linh,
tôi
có
thể giúp
cậu
ấy
quy hoạch
tốt
hơn.”
“Nếu sau này Tinh Đồ cần nhà đầu tư,” giọng Bách Lý Độ vững vàng, nhưng mang theo sức mạnh không thể nghi ngờ, “Bộ phận đầu tư mạo hiểm trực thuộc Bách Lý có thể ưu tiên đ/á/n/h giá Tinh Đồ. Không cần làm phiền Đạm Đài tiên sinh .”
Lòng Đạm Đài Chiếu chùng xuống.
Cuối cùng, hắn cũng hiểu ra .
Bách Lý Độ không phải không để tâm đến Kỳ Linh. Trái lại , người đàn ông ấy không muốn để Kỳ Linh rơi vào tay người khác. Dù chưa trực tiếp thổ lộ, Bách Lý Độ đã âm thầm ra tay, lấy mất lợi thế lớn nhất của hắn .
Đạm Đài Chiếu nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà , trong đáy mắt thêm một tia nghiêm túc: “Bách Lý tổng, tôi và Kỳ Linh quen biết nhiều năm, hiểu tính cách cậu ấy . Kỳ Linh lòng tự trọng rất mạnh. Nếu cậu ấy biết vì có người đặc biệt mở đèn xanh sau lưng mới nhận được dự án, cậu ấy chưa chắc bằng lòng tiếp nhận.”
Câu nói ấy quả thực chạm đúng điểm mấu chốt.
Bách Lý Độ đương nhiên rõ tính Kỳ Linh.
Thiếu niên một đường đi đến hôm nay, dù nghèo dù khó, cũng rất ít khi chủ động mở lời cầu xin người khác. Cậu càng không muốn dựa vào sự ưu ái cá nhân của người khác để giành được hợp đồng. Nếu Kỳ Linh biết mình đã âm thầm sắp xếp để dự án được giao cho cậu , có lẽ cậu sẽ lập tức từ chối hợp đồng.
Đây cũng là một trong những lý do trước đây hắn luôn kiềm chế, không bằng lòng dễ dàng mở đường cho Kỳ Linh.
Bách Lý Độ cụp mắt, sau một thoáng suy nghĩ ngắn ngủi chậm rãi mở lời: “Trong thông báo gửi đối tác, chỉ cần nêu kết quả đ/á/n/h giá kỹ thuật khách quan. Về điều khoản tạm ứng, phía chúng tôi sẽ giải thích rằng do tiến độ dự án gấp nên áp dụng cơ chế thanh toán đặc biệt. Người của tôi sẽ không tiết lộ thêm bất cứ điều gì cho Kỳ Linh.”
Nói cách khác, hắn định để Kỳ Linh nghĩ rằng mình dựa vào phương án vượt trội, cuối cùng mới giành được cơ hội này .
Đạm Đài Chiếu nghe xong, thở dài một hơi , nhìn Bách Lý Độ: “Xem ra Bách Lý tổng rất để tâm đến Kỳ Linh.”
Bách Lý Độ không trả lời trực tiếp câu này , chỉ đứng dậy: “Hợp đồng cho người nhanh ch/óng soạn xong, thông báo người của Tinh Đồ đến bàn bạc. Bữa ăn hôm nay, tôi còn có sắp xếp khác, đi trước một bước.”
Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng bao.
Phòng bao chỉ còn lại Đạm Đài Chiếu. Hắn ngồi yên, nhìn chiếc ghế trống đối diện, đôi mày bất giác nhíu c/h/ặ/t.
Hắn vốn tưởng ưu thế của mình là tình cũ nhiều năm và vốn liếng hùng hậu. Giờ mới phát hiện, Bách Lý Độ tuy vẫn luôn cố ý xa cách Kỳ Linh, nhưng đã âm thầm sắp xếp xong mọi chuyện.
Ván cờ im lặng này , hắn vừa mới ra tay, đã thua trước một nước.
Một bên khác, văn phòng Tinh Đồ Khoa Sáng.
Kỳ Linh đang nhìn máy tính tính toán lô hóa đơn tiếp theo. Số dư tài khoản công ty ngày càng ít, hắn đã nghiêm túc suy nghĩ, nếu qua một tuần nữa không có đơn hàng mới, sẽ bắt đầu sa thải nhân viên cắt giảm chi phí.
Đúng lúc này , điện thoại bàn trên bàn làm việc đột nhiên vang lên.
Là điện thoại từ bộ phận dự án của tập đoàn Bách Lý.
Nhân viên đầu dây bên kia giọng điệu bình thản: “Xin hỏi có phải Kỳ tổng của Tinh Đồ Khoa Sáng không ? Thông báo với ngài một tiếng, phương án triển khai hệ thống thông tin cho dự án cải tạo khu phố cũ mà quý công ty nộp đã qua đ/á/n/h giá. Phía Bách Lý thị định bàn hợp đồng với quý công ty, xin hỏi sáng mai ngài có tiện đến không ?”
Bàn tay Kỳ Linh cầm ống nghe đột nhiên siết c/h/ặ/t.
Hắn gần như không dám tin vào tai mình , sững người mấy giây mới xác nhận đối phương không phải đùa.
“…Ngài nói , phương án qua đ/á/n/h giá rồi ?”
“ Đúng vậy , đ/á/n/h giá kỹ thuật đạt chuẩn, thông báo ngài đến bàn hợp đồng. Ngoài ra vì tiến độ dự án gấp, có thể tạm ứng trước 30% giá trị hợp đồng.”
Cúp máy xong, Kỳ Linh vẫn đứng sững tại chỗ hồi lâu.
Niềm vui vừa dâng lên, trong lòng hắn cũng thoáng xuất hiện một nỗi nghi hoặc.
Hôm qua ở sảnh lớn, Bách Lý Độ rõ ràng trước mặt nói đã chọn xong đối tác. Sao chỉ sau một đêm, mọi chuyện đã có bước ngoặt lớn như vậy ?
Lẽ nào thật sự là vì người phụ trách dự án sau khi đ/á/n/h giá lại phương án, phát hiện phương án quả thực đủ xuất sắc?
Hắn nhiều lần nhớ lại ánh mắt của Bách Lý Độ hôm qua, nhưng vẫn không thể xác định.
Nhưng trước mắt, khó khăn của công ty quả thực có cơ hội giảm bớt, Tinh Đồ có cơ hội sống sót.
Kỳ Linh đè nén nghi hoặc trong lòng. Đầu ngón tay vẫn còn run nhẹ, nhưng hắn nhanh ch/óng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu chuẩn bị tài liệu cần thiết cho ngày mai đến tập đoàn Bách Lý bàn hợp đồng.
Hắn quyết định đợi đến khi các điều khoản chính của hợp đồng được thống nhất rồi mới nói với Đạm Đài Chiếu.
Còn trong văn phòng tập đoàn Bách Lý, sau khi Bách Lý Độ nghe cấp dưới báo cáo, xác nhận đã thông báo đến Kỳ Linh, một mình đứng trước cửa sổ kính.
Hắn đã âm thầm mở đường cho Kỳ Linh, nhưng vẫn không định tự mình bước đến trước mặt cậu để thổ lộ.
Chỉ là trong lòng hắn rõ, một khi hợp đồng được ký, sau này hắn sẽ không thể hoàn toàn rút lui.
Hắn có thể sắp xếp dự án, âm thầm che chở Kỳ Linh, cũng có thể lặng lẽ lấy đi lợi thế của Đạm Đài Chiếu.
Nhưng hắn vẫn không biết , nếu một ngày Kỳ Linh phát hiện hợp đồng này có bàn tay hắn đứng sau , cậu sẽ phản ứng thế nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.