Loading...
Sáng ngày hôm sau , đúng chín giờ, Kỳ Linh có mặt tại phòng họp của Tập đoàn Bách Lý.
Hắn cố tình đến sớm nửa tiếng, cẩn thận sắp xếp tài liệu, bộ vest trên người cũng phẳng phiu không một nếp nhăn. Bề ngoài, hắn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng những ngón tay thỉnh thoảng vô thức siết c/h/ặ/t vẫn để lộ sự căng thẳng trong lòng.
Đây là lần đầu tiên hắn đến đây không phải để tìm cách gặp Bách Lý Độ, mà với tư cách đại diện bên nhận thầu, chính thức thương thảo hợp đồng.
Người phụ trách bộ phận dự án tiếp đón hắn , giữ thái độ chuyên nghiệp trong suốt buổi làm việc. Từng điều khoản hợp đồng, thời hạn thi công, tiêu chuẩn nghiệm thu đều được giải thích rõ ràng. Phía Bách Lý thị cũng thông báo rằng ba mươi phần trăm tiền tạm ứng sẽ được giải ngân trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi hợp đồng được ký kết. Mọi điều khoản đều minh bạch, không có dấu hiệu cố tình gây khó dễ hay đặt thêm điều kiện bất lợi nào.
"Theo kết quả đ/á/n/h giá, phương án của quý công ty đạt điểm tổng hợp cao nhất trong số các phương án dự thầu, nên cuối cùng chúng tôi quyết định chọn quý công ty đảm nhận dự án phụ trợ này ." Lời giải thích của người phụ trách không có kẽ hở, "Thời hạn thi công rất gấp, mong Kỳ tổng sớm thu xếp đội ngũ vào hiện trường."
Kỳ Linh cẩn thận đọc từng điều khoản trong hợp đồng, xác nhận không có bẫy, lúc ấy mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đôi chút.
Chỉ có điều, tia nghi hoặc mờ nhạt trong đáy lòng vẫn không thể nào hoàn toàn bị đè nén.
Hôm qua tại sảnh lớn, Bách Lý Độ đã đích thân nói với họ rằng dự án gia công ngoài đã chốt được đối tác, sao chỉ qua một đêm lại lật ngược quyết định trước đó, khởi động lại đ/á/n/h giá và chọn trúng hắn ?
Hắn đã mấy lần định lên tiếng hỏi, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại .
Nếu lỗ mãng truy hỏi, ngược lại sẽ khiến mình trông không biết điều, vô cớ gây phản cảm. Hơn nữa, hiện tại Tinh Đồ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, hợp đồng này là chiếc phao cứu sinh, hắn không có tư cách để truy hỏi nguyên do thêm nữa.
Sau khi hai bên thống nhất các điều khoản cuối cùng, Kỳ Linh ký tên vào cuối hợp đồng.
Khoảnh khắc ngòi b/út lướt qua mặt giấy, Kỳ Linh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, Tinh Đồ cũng có cơ hội vượt qua cơn nguy khốn trước mắt.
Trước khi rời đi , hắn vô thức nhìn về phía cuối hành lang – đó là tầng nơi văn phòng của Bách Lý Độ tọa lạc.
Hôm nay, từ đầu đến cuối, Bách Lý Độ đều không xuất hiện.
Kỳ Linh không rõ cảm giác đang dâng lên trong lòng mình là thất vọng, mất mát hay một điều gì khác. Hắn vốn tưởng rằng, ít nhất trong dịp như ký hợp đồng thế này , có lẽ sẽ được nhìn thấy đối phương một lần từ xa, nhưng rốt cuộc vẫn thất vọng.
Hắn cất kỹ hợp đồng, cúi đầu nói lời cảm ơn rồi xoay người rời đi .
Đợi đến khi bóng dáng Kỳ Linh biến mất nơi cửa thang máy, người phụ trách bộ phận dự án mới xoay người , bước vào một văn phòng nhỏ bên cạnh.
Bách Lý Độ đang ngồi bên trong, qua lớp kính một chiều, vừa rồi đã thu hết toàn bộ tình hình trong phòng họp vào đáy mắt.
"Hợp đồng đã ký xong rồi ." Người phụ trách hạ giọng báo cáo, "Kỳ tổng không đưa ra thắc mắc thêm nào, chỉ là trước khi đi , có nhìn về hướng văn phòng của ngài một cái."
Bách Lý Độ khẽ "Ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn dán c/h/ặ/t vào hướng thang máy, giọng trầm thấp: "Việc kết nối dự án sau này , giao toàn quyền cho anh , tôi sẽ không trực tiếp ra mặt. Về phía bên ngoài, cứ thống nhất dùng lời giải thích như trước . Không được để lộ bất kỳ tin tức nào."
"Rõ."
Sau khi người phụ trách lui ra , văn phòng lại trở về yên tĩnh.
Bách Lý Độ giơ tay xoa mi tâm.
Vừa nhìn thấy Kỳ Linh ký tên qua lớp kính, Bách Lý Độ đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, ngay sau đó, một nỗi bất an khác lại dâng lên.
Hắn hiểu rất rõ, điều này chỉ tạm thời giải quyết được vấn đề tài chính. Đạm Đài Chiếu sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chỉ cần Kỳ Linh chưa dứt khoát từ chối đối phương, Đạm Đài Chiếu vẫn có thể tiếp tục bày tỏ thiện ý với Kỳ Linh, thậm chí một lần nữa đề nghị đầu tư vào Tinh Đồ.
Hắn có thể trao dự án cho Kỳ Linh, nhưng không có lập trường để trực tiếp ngăn cản người khác theo đuổi Kỳ Linh.
Ở một bên khác, Đạm Đài Chiếu rất nhanh đã nhận được tin Tinh Đồ thuận lợi ký được dự án gia công ngoài của Bách Lý thị từ bạn bè trong ngành.
Hắn ngồi trong văn phòng, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, im lặng hồi lâu, rồi bấm số gọi cho Kỳ Linh.
Sau khi điện thoại kết nối, giọng hắn vẫn ôn hòa như cũ: "Tiểu Linh, nghe nói em giành được dự án bên Bách Lý rồi ? Chúc mừng em."
Kỳ Linh đang thu xếp cho đội ngũ bắt đầu chuẩn bị công việc giai đoạn đầu của dự án, nghe vậy khẽ khựng lại : "Vâng, học trưởng, vừa mới ký xong hợp đồng."
"Tốt quá rồi , như vậy thì khủng hoảng của công ty có thể tạm thời được giải quyết." Giọng Đạm Đài Chiếu chân thành, rồi lại chậm rãi mở lời, " Nhưng dự án này chỉ giải quyết được nhu cầu cấp bách trước mắt, sau này muốn tiếp tục mở rộng quy mô, vẫn cần nhà đầu tư. Chuyện đầu tư mà anh từng nói với em vẫn còn hiệu lực. Dù đã giành được dự án, em vẫn có thể cân nhắc."
Kỳ Linh hạ giọng đáp: "Học trưởng, cảm ơn anh . Dự án vừa mới khởi động, em định làm tốt dự án này trước đã , chuyện sau này tạm thời chưa nghĩ đến."
Kỳ Linh vẫn chưa nhận lời, nhưng cũng không thẳng thừng từ chối.
Sau khi cúp máy, Đạm Đài Chiếu khẽ nhíu mày.
Hắn hiểu suy nghĩ của Kỳ Linh, nhưng hắn cũng nhìn ra được , việc Bách Lý Độ ra tay đã khiến Kỳ Linh tạm thời không cần dựa vào mình . Nhưng hắn không định vì thế mà từ bỏ. Tình nghĩa nhiều năm giữa hắn và Kỳ Linh, là lợi thế mà Bách Lý Độ không thể so bì. Hắn quyết định kiên nhẫn chờ đợi, xem tình hình rồi mới tính tiếp.
Nửa tháng tiếp theo, Kỳ Linh cùng đội ngũ Tinh Đồ dồn
toàn
bộ sức lực
vào
dự án. Hầu như tất cả nhân viên đều
phải
tăng ca.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/linh-do-van-phong/chuong-9
Kỳ Linh gần như ngày nào cũng tất bật giữa công trường và văn phòng. Ban ngày, hắn trao đổi với chủ đầu tư để nắm bắt nhu cầu thực tế tại hiện trường; ban đêm lại dẫn đội ngũ điều chỉnh phương án, thường xuyên thức đến tận khuya. Dù vất vả, nhưng nhìn dự án tiến triển ổn định, tiền tạm ứng trên tài khoản về đúng hạn, công ty cuối cùng không cần phải tính đến chuyện sa thải nhân viên nữa, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc họp định kỳ của dự án mỗi tuần đều được tổ chức tại phòng họp của Tập đoàn Bách Lý.
Bách Lý Độ vẫn chưa từng tham dự những cuộc họp định kỳ dành cho bên nhận thầu như thế này , mỗi lần đều do người phụ trách bộ phận dự án ra mặt kết nối.
Chiều hôm đó, sau khi cuộc họp định kỳ kết thúc, Kỳ Linh ra ngoài nghe một cuộc điện thoại công việc. Khi quay về, đi đến ngoài cửa phòng họp, hắn nghe thấy hai nhân viên của bộ phận dự án đang vừa thu dọn tài liệu vừa trò chuyện.
"Nói ra cũng lạ, ban đầu dự án phụ trợ này vốn đã chốt cho một công ty khác rồi , hợp đồng sắp soạn xong rồi , tự nhiên bị cấp trên đình chỉ, thông báo chúng ta đ/á/n/h giá lại phương án, cuối cùng mới chọn Tinh Đồ."
" Đúng vậy , nghe nói chính là Bách Lý tổng đích thân dặn dò, yêu cầu đ/á/n/h giá lại . Ban đầu bọn mình còn tưởng sau khi Kỳ tổng bị hụt hẫng ở sảnh lớn lần trước , Tinh Đồ coi như hết hy vọng rồi ."
" Nhưng phương án của Tinh Đồ đúng là làm không tệ, dù đ/á/n/h giá lại cũng nói được , chỉ là thời điểm trùng hợp quá…"
Những lời phía sau , Kỳ Linh đã không còn nghe tiếp nữa.
Đứng ngoài cửa, Kỳ Linh bỗng cứng đờ cả người . Lòng hắn chợt trĩu xuống.
Thì ra chính Bách Lý Độ đã yêu cầu đ/á/n/h giá lại phương án.
Những nghi hoặc bấy lâu nay cuối cùng cũng có lời giải.
Hôm đó, tại sảnh lớn, Bách Lý Độ đã thẳng thừng từ chối hắn trước mặt mọi người . Vậy mà sau khi hắn rời đi , đối phương lại âm thầm yêu cầu đình chỉ việc lựa chọn nhà thầu trước đó, tổ chức đ/á/n/h giá lại và cuối cùng giao dự án cho Tinh Đồ, thậm chí còn đặc biệt nới lỏng điều kiện tạm ứng.
Hóa ra , đằng sau cơ hội mà hắn tưởng mình giành được bằng chính năng lực của bản thân , lại có sự âm thầm giúp đỡ của Bách Lý Độ.
Kỳ Linh đứng lặng trên nền gạch hơi lạnh của hành lang, lòng dạ rối bời.
Hắn vẫn luôn tin rằng phương án mình ngày đêm trau chuốt đã thuyết phục được đội ngũ đ/á/n/h giá của phía chủ đầu tư. Nào ngờ, bước ngoặt quan trọng nhất lại bắt đầu từ một quyết định của Bách Lý Độ.
Nhưng nếu Bách Lý Độ thực sự muốn giúp hắn , tại sao trước đó lại hết lần này đến lần khác từ chối gặp mặt, thậm chí còn lạnh nhạt với hắn trước mặt mọi người ?
Còn nếu thật sự không để tâm, tại sao lại âm thầm sắp xếp tất cả những chuyện này ?
Nếu thật sự để tâm, tại sao vẫn luôn không chịu gặp hắn , không chịu nói với hắn một câu giải thích?
Trong đầu Kỳ Linh, không ngừng tua lại từng màn của quá khứ: câu nói lạnh lùng của Bách Lý Độ trong đêm mưa, "Đừng lãng phí thời gian nữa"; lời răn dạy tưởng như cố ý trong buổi tiệc rượu; câu nhắc nhở mang theo thương xót nhưng vẫn đẩy hắn ra trên ban công buổi tối yến tiệc; và cả những lần sau đó âm thầm ra tay giúp hắn giải quyết sự chèn ép của đồng nghiệp trong ngành…
Rất nhiều chi tiết trước đây không thể giải thích, giờ phút này dường như đều đã tìm được đáp án.
Hắn vẫn luôn nghĩ, là mình đơn phương khổ sở theo đuổi. Có lẽ, sự việc không hề đơn giản như hắn tưởng.
Chỉ là ý nghĩ này vừa mới trồi lên, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống.
Có thể nào, chỉ là Bách Lý Độ xuất phát từ cân nhắc thương mại, đơn thuần thấy phương án phù hợp, nên tạm thời thay đổi đối tác?
Kỳ Linh trong lòng giằng xé qua lại , nhưng không có cách nào xác định được chân tướng.
Hắn hít sâu một hơi , đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, giả vờ như vừa mới nghe xong điện thoại, thản nhiên không có chuyện gì đẩy cửa bước vào lấy tài liệu của mình .
Hai nhân viên bên trong nhìn thấy Kỳ Linh đột nhiên quay lại , lập tức ngừng trò chuyện, vẻ mặt hơi hoảng loạn, vội vàng cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Kỳ Linh không truy hỏi, lặng lẽ cầm lấy tài liệu, hạ giọng nói một câu " làm phiền rồi " rồi xoay người rời đi .
Bước ra khỏi tòa nhà Tập đoàn Bách Lý, bên ngoài đang là hoàng hôn, ánh tà dương kéo dài bóng của những tòa nhà cao tầng ở Trung Hoàn thành những vệt tối dài.
Kỳ Linh đứng bên đường, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao sừng sững kia , ánh mắt dừng lại ở vị trí tầng trên cùng.
Hắn muốn đi lên, muốn đối mặt hỏi Bách Lý Độ một câu, có phải thật sự là hắn đã sắp xếp dự án này ở phía sau . Muốn hỏi cho rõ, rốt cuộc hắn đối với mình là tâm tư gì.
Nhưng bước chân lại như bị đóng đinh tại chỗ, mãi không bước ra được .
Nếu đối mặt hỏi, một khi đối phương phủ nhận, hoặc lại dùng thái độ lạnh lùng đẩy mình ra , thì tia hy vọng mong manh cuối cùng này , cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ.
Nhưng nếu không đi xác minh, nghi hoặc trong đáy lòng lại như một cây gai nhỏ, ngày ngày đêm đêm đ/â/m vào đó.
Cùng lúc đó, trong văn phòng trên tầng cao nhất, Bách Lý Độ nhận được báo cáo rằng Kỳ Linh đã nghe được cuộc trò chuyện của hai nhân viên bộ phận dự án.
Bàn tay Bách Lý Độ đang cầm cây b/út máy đột nhiên khựng lại , thần sắc nơi đáy mắt trầm xuống.
Hắn phòng ngừa đủ đường, cố ý dặn dò tất cả mọi người giữ bí mật, nhưng rốt cuộc vẫn xảy ra sơ hở.
Hắn vốn định giấu kín chuyện này đến cùng, để Kỳ Linh yên tâm làm xong dự án, không cần nghĩ nhiều về nguyên do phía sau . Bây giờ, Kỳ Linh đã bắt đầu nghi ngờ.
Hắn hiểu rõ, với sự thông minh của Kỳ Linh, chỉ cần nảy sinh nghi tâm, rất nhanh sẽ thuận dây mà tìm ra thêm nhiều manh mối.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.