Loading...
Không tin tưởng mù quáng.
Không vì từng bị tổn thương mà khước từ tất cả.
Không lấy sự hy sinh của bản thân làm bằng chứng cho lòng tốt .
Nàng cứu người trong giới hạn năng lực của mình , và khi không đủ khả năng, nàng tìm sự hỗ trợ từ những người có chuyên môn.
Hồi Xuân Đường không trở thành bệnh viện lớn nhất thành Vân Tê.
Nhưng nó trở thành nơi nhiều người biết rằng, nếu gặp khó khăn, họ vẫn có thể tìm đến để được hướng dẫn và giúp đỡ.
Một buổi chiều đầu thu, một cậu bé khoảng mười hai tuổi chạy vào Hồi Xuân Đường.
Cậu mặc chiếc áo rách ở khuỷu tay, trên trán có một vết thương nhỏ.
“Ôn bác sĩ! Ôn bác sĩ!”
Ôn Từ Khanh đang hướng dẫn trợ lý ghi chép bệnh án, lập tức bước đến.
“Chuyện gì vậy ?”
“Bà cháu ngã ở nhà. Bà không đứng dậy được .”
“Nhà cháu ở đâu ?”
Cậu bé nói địa chỉ.
Ôn Từ Khanh lập tức lấy túi y tế, gọi một trợ lý đi cùng và nhờ người liên hệ với bệnh viện gần nhất.
Nàng không tự cho rằng mình có thể xử lý mọi chấn thương tại nhà. Khi đến nơi, nàng kiểm tra tình trạng của bà lão, đ/á/n/h giá nguy cơ chấn thương nghiêm trọng rồi yêu cầu chuyển bà đến bệnh viện để chụp kiểm tra.
Trong lúc chờ xe, cậu bé đứng bên cạnh, hai tay nắm c/h/ặ/t.
“Ôn bác sĩ, bà cháu có c/h/ế/t không ?”
Ôn Từ Khanh ngồi xuống ngang tầm mắt cậu .
“Bây giờ chúng ta chưa thể biết . Nhưng bà cháu đã được phát hiện kịp thời, và chúng ta đang đưa bà đến nơi có đủ thiết bị để kiểm tra.”
“Cháu không có tiền…”
“Việc đó sẽ được xem xét sau khi bác sĩ đ/á/n/h giá tình trạng của bà. Bây giờ, điều quan trọng nhất là đưa bà đến bệnh viện.”
Cậu bé bật khóc .
Ôn Từ Khanh đưa cho cậu một chiếc khăn sạch.
“Đừng sợ. Cháu có thể đi cùng bà.”
Sau khi bệnh nhân được chuyển đi , nàng trở về Hồi Xuân Đường.
Trên bàn có một lá thư của Phó Hoài Chương.
Hắn đang đi công tác ở một thành phố lân cận, dự kiến ba ngày nữa mới trở về.
Trong thư, hắn viết rằng đã hoàn thành việc ký kết một hợp đồng vận chuyển vật tư y tế, đồng thời đề nghị Hồi Xuân Đường cử người kiểm tra quy trình bảo quản trước khi nhận hàng.
Cuối thư còn có một dòng:
“Ta nhớ cô. Nhưng nếu cô bận, ta sẽ đợi đến khi cô rảnh.”
Ôn Từ Khanh đọc xong, bật cười .
Nàng lấy b/út viết vài dòng trả lời.
“Hợp đồng phải kiểm tra đầy đủ. Chuyện nhớ nhung có thể đợi, nhưng t/h/u/ố/c men thì không thể qua loa. Ba ngày nữa gặp.”
Nàng gấp thư lại , giao cho người đưa thư.
Sau đó, nàng quay về phòng khám.
Ngoài cửa, một hàng bệnh nhân đang chờ.
Có người ho, có người đau bụng, có người chỉ đến để hỏi cách chăm sóc một vết thương nhỏ.
Ôn Từ Khanh rửa tay, ngồi xuống trước bàn.
“Người tiếp theo.”
Một người phụ nữ bước vào , trên tay ôm đứa trẻ đang sốt.
Nàng nhẹ nhàng đỡ lấy đứa bé, bắt đầu hỏi về triệu chứng.
Ngoài cửa sổ, nắng thu chiếu lên tấm biển gỗ cũ.
Hồi Xuân Đường vẫn mở cửa.
Và Ôn Từ Khanh vẫn ở đó.
Không phải vì nàng muốn trở thành người cứu được tất cả.
Mà vì nàng biết , chỉ cần còn có người cần giúp đỡ, nàng vẫn có thể làm điều gì đó trong khả năng của mình .
Ba ngày sau , Phó Hoài Chương trở về Vân Tê.
Hắn không đến Phó gia trước , cũng không về nhà nghỉ ngơi.
Hắn đi thẳng đến Hồi Xuân Đường.
Ôn Từ Khanh đang ở phòng sau kiểm tra một lô vật tư mới.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu.
“Anh về rồi ?”
“Ừ.”
“Đã ăn chưa ?”
“Chưa.”
“Vậy chờ một lát. Tôi còn phải kiểm tra xong số t/h/u/ố/c này .”
Phó Hoài Chương kéo ghế ngồi xuống.
“Được.”
Hắn không thúc giục.
Một giờ
sau
, Ôn Từ Khanh
hoàn
thành việc kiểm tra, xác nhận những vật tư phù hợp
có
thể đưa
vào
sử dụng và yêu cầu giữ riêng những món cần bổ sung giấy tờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/loan-the-hoi-xuan/chuong-17
Nàng tháo găng tay, bước đến trước mặt hắn .
“Đi thôi.”
Hai người cùng đến một quán ăn nhỏ gần phố Hạnh Lâm.
Quán không sang trọng, nhưng sạch sẽ, thức ăn ngon, chủ quán quen biết Ôn Từ Khanh từ nhiều năm trước .
Họ gọi hai bát mì nóng.
Phó Hoài Chương nhìn nàng, bỗng nói :
“Ôn Từ Khanh, chúng ta đã ở bên nhau ba năm rồi .”
“Ừ.”
“Cô có thấy thời gian trôi nhanh không ?”
“Có.”
“Vậy cô có nghĩ đến chuyện kết hôn không ?”
Ôn Từ Khanh ngẩng đầu.
Phó Hoài Chương lập tức nói tiếp:
“Ta không ép cô trả lời ngay. Ta chỉ muốn biết cô nghĩ thế nào.”
Nàng nhìn hắn một lúc lâu.
Sau ba năm, nàng đã hiểu rõ con người này hơn trước .
Hắn vẫn có những khuyết điểm. Có lúc quá cứng đầu, có lúc làm việc quá sức, có lúc tưởng rằng chỉ cần mình cố gắng là có thể giải quyết mọi vấn đề.
Nhưng hắn đã học được cách lắng nghe .
Học được cách thừa nhận sai lầm.
Học được rằng yêu một người không có nghĩa là quyết định thay người ấy .
Ôn Từ Khanh đặt đũa xuống.
“ Tôi có nghĩ đến.”
Phó Hoài Chương sững người .
“Thật sao ?”
“Thật.”
Nàng nhìn hắn , khóe môi khẽ cong.
“ Nhưng tôi có ba điều kiện.”
Hắn lập tức ngồi thẳng.
“Cô nói đi .”
“Thứ nhất, Hồi Xuân Đường sẽ tiếp tục hoạt động. Tôi không từ bỏ công việc của mình sau khi kết hôn.”
“Được.”
“Thứ hai, chúng ta không can thiệp vào công việc của nhau bằng danh nghĩa vợ chồng. Nếu có bất đồng, phải nói chuyện rõ ràng, không dùng quyền lực hay tiền bạc để ép người kia .”
“Được.”
“Thứ ba…”
Nàng dừng lại , nhìn hắn .
“Sau này , nếu tôi bận đến mức quên ăn, anh phải nhắc tôi . Nhưng nếu anh bận đến mức quên nghỉ ngơi, tôi cũng sẽ nhắc anh .”
Phó Hoài Chương ngẩn người .
Một lát sau , hắn bật cười .
“Điều kiện này , ta rất thích.”
Ôn Từ Khanh cũng cười .
“Vậy thì tốt .”
Hắn đưa tay qua bàn, nhưng không lập tức nắm lấy tay nàng.
“Ta có thể cầu hôn cô không ?”
Nàng nhìn hắn .
“Anh đã hỏi rồi .”
“Ta muốn hỏi lại một lần nữa, cho đàng hoàng.”
Phó Hoài Chương lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong không phải nhẫn kim cương đắt tiền, cũng không phải món trang sức quý hiếm.
Chỉ là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, mặt trong khắc hai chữ rất nhỏ.
Từ Khanh.
“Ta không biết cô thích gì, nên đã chọn một chiếc nhẫn đơn giản. Nếu cô không thích, chúng ta có thể đổi.”
Ôn Từ Khanh nhìn chiếc nhẫn, bất giác nhớ đến chiếc đồng hồ bạc của mẹ .
Những vật quý giá nhất chưa chắc phải đắt tiền.
Điều quan trọng là người tặng có hiểu mình hay không .
Nàng đưa tay ra .
“Đeo vào đi .”
Phó Hoài Chương nhìn nàng, đôi mắt đỏ lên.
Hắn cẩn t/h/ậ/n đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nàng.
Sau đó, hắn nắm lấy tay nàng, khẽ hỏi:
“Ôn Từ Khanh, cô có hối hận không ?”
Nàng nhìn hắn .
“Hối hận chuyện gì?”
“Vì đã chọn ta .”
Ôn Từ Khanh suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc đáp:
“Ta không thể hứa rằng mình sẽ không bao giờ hối hận về bất kỳ lựa chọn nào trong đời.”
Nụ cười trên môi hắn hơi khựng lại .
Nàng nói tiếp:
“ Nhưng nếu một ngày nào đó chúng ta gặp khó khăn, ta sẽ không lập tức cho rằng lựa chọn hôm nay là sai. Ta sẽ nhìn vào những gì chúng ta đã làm , những gì có thể sửa đổi, rồi quyết định nên tiếp tục hay dừng lại .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.