Loading...
Phó Hoài Chương nhìn nàng rất lâu.
Cuối cùng, hắn gật đầu.
“Được.”
Hắn nắm tay nàng c/h/ặ/t hơn một chút.
“Vậy ta sẽ cố gắng để mỗi ngày đều khiến cô cảm thấy lựa chọn này đáng giá.”
Ôn Từ Khanh bật cười .
“Đừng hứa quá nhiều.”
“Ta không hứa.”
Hắn mỉm cười .
“Ta sẽ làm .”
Ngoài cửa sổ, đèn đường lần lượt sáng lên.
Thành Vân Tê vẫn còn những bất công chưa được giải quyết, vẫn còn những người nghèo không đủ tiền chữa bệnh, vẫn còn những kẻ sẵn sàng dùng quyền thế để che giấu sai lầm.
Ôn Từ Khanh biết mình không thể thay đổi tất cả chỉ trong một ngày.
Nhưng nàng cũng không còn là cô gái trở về Vân Tê với một chiếc hòm t/h/u/ố/c và một mình đối mặt với quá khứ.
Nàng đã có những người đồng hành.
Có công việc mà nàng yêu quý.
Có một người sẵn sàng cùng nàng bước tiếp mà không đòi hỏi nàng phải từ bỏ chính mình .
Và quan trọng nhất, nàng đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi khiến mình day dứt suốt bảy năm.
Mẹ nàng đã c/h/ế/t, nhưng sự thật không c/h/ế/t theo bà.
Công bằng đến muộn, nhưng cuối cùng vẫn đến.
Còn nàng, nàng vẫn có thể sống tiếp một cuộc đời của riêng mình .
Ngày Ôn Từ Khanh và Phó Hoài Chương thành thân , trời trong xanh.
Phó gia muốn tổ chức một hôn lễ lớn, mời toàn bộ thương nhân và những gia đình có quan hệ thân thiết trong thành.
Nhưng Ôn Từ Khanh từ chối.
Nàng không muốn biến ngày cưới thành một buổi phô trương gia thế.
Cuối cùng, hai người chỉ tổ chức một buổi lễ nhỏ, mời người thân , bạn bè và những người đã đồng hành cùng họ trong những năm qua.
Phó lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ lễ, cười đến mức khóe mắt hằn sâu.
Bà nhìn cháu trai mặc lễ phục, không nhịn được trêu:
“Trước đây ta cứ nghĩ cháu sẽ không bao giờ chịu cúi đầu trước ai.”
Phó Hoài Chương bình thản đáp:
“Bà nội, cháu không cúi đầu trước tất cả mọi người .”
“Thế à ?”
Hắn nhìn về phía Ôn Từ Khanh.
“Cháu chỉ muốn cúi đầu trước người mà cháu tự nguyện tôn trọng.”
Phó lão phu nhân cười lớn.
“Được! Được lắm!”
Ôn Từ Khanh đứng bên cạnh, khẽ lắc đầu.
Nàng biết hắn cố ý nói những lời ấy để khiến nàng vui.
Nhưng nàng không phản đối.
Bởi vì sau tất cả, nàng đã học được rằng không phải mọi lời ngọt ngào đều là giả dối.
Điều quan trọng là người nói có sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lời mình nói hay không .
Buổi lễ kết thúc, khách khứa lần lượt ra về.
Ôn Từ Khanh thay bộ lễ phục, trở lại Hồi Xuân Đường để lấy một món đồ.
Phó Hoài Chương đi theo nàng.
“Ngày cưới mà cô vẫn muốn đến y quán?”
“Ta muốn lấy chiếc đồng hồ của mẹ .”
Hắn không hỏi thêm.
Hai người bước vào căn phòng nhỏ phía sau y quán.
Ôn Từ Khanh mở ngăn kéo, lấy chiếc đồng hồ bạc ra .
Nàng đã sửa lại phần nắp bị lỏng, lau sạch mặt kính và giữ nguyên những vết xước cũ.
Nàng không muốn chiếc đồng hồ trở nên mới tinh.
Bởi vì những dấu vết ấy cũng là một phần của quá khứ.
Nàng đặt chiếc đồng hồ vào lòng bàn tay, khẽ nói :
“Mẹ, con kết hôn rồi .”
Căn phòng yên tĩnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/loan-the-hoi-xuan/chuong-18
“Con đã tìm được sự thật. Những người gây ra chuyện năm ấy đều phải chịu trách nhiệm. Còn những người đã im lặng cũng phải đối diện với những lựa chọn của mình .”
Nàng dừng lại .
“Con không biết mẹ có hài lòng với cách con làm hay không . Nhưng con đã cố gắng hết sức.”
Một lúc lâu sau , nàng khép nắp đồng hồ.
“Con sẽ tiếp tục làm bác sĩ. Con sẽ tiếp tục cứu người , nhưng con cũng sẽ sống thật tốt .”
Phó Hoài Chương đứng bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay nàng.
Ôn Từ Khanh nhìn hắn , mỉm cười .
“Đi thôi.”
Hai người rời khỏi Hồi Xuân Đường.
Khi đi qua tấm biển gỗ cũ, nàng dừng lại một lát.
Bảy năm trước , nàng từng rời khỏi Vân Tê với nỗi đau không thể gọi tên.
Bảy năm sau , nàng trở về để tìm câu trả lời.
Giờ đây, nàng đã có câu trả lời ấy .
Nhưng cuộc đời nàng không kết thúc ở đây.
Ngày mai, Hồi Xuân Đường vẫn sẽ mở cửa.
Sẽ có bệnh nhân mới.
Sẽ có những ca bệnh khó.
Sẽ có những người không đồng ý với nàng, những quyết định phải cân nhắc và những giới hạn mà nàng cần học cách chấp nhận.
Nàng không còn muốn sống chỉ để trả thù.
Cũng không muốn biến nỗi đau của mẹ thành gánh nặng đè lên phần đời còn lại .
Nàng muốn sống.
Sống để nhìn thấy những đứa trẻ được chữa khỏi bệnh.
Sống để đào tạo những người trẻ có thể tiếp tục cứu người .
Sống để nhắc nhở bản thân rằng y thuật không phải quyền lực, mà là trách nhiệm.
Và sống để chứng minh rằng một người phụ nữ không cần phải dựa vào gia tộc, hôn nhân hay sự thương hại của bất kỳ ai mới có thể quyết định số phận mình .
Phó Hoài Chương đi bên cạnh nàng.
“Ôn Từ Khanh.”
“Ừ?”
“Sau này , nếu cô gặp khó khăn, hãy nói với ta .”
Nàng nhìn hắn , mỉm cười .
“Được.”
“ Nhưng nếu ta không giúp được …”
“Thì ta sẽ tự tìm cách.”
Hắn bật cười .
“Ta biết ngay cô sẽ nói vậy .”
Ôn Từ Khanh nắm tay hắn .
“Phó Hoài Chương, ta không cần anh giải quyết tất cả mọi chuyện cho ta .”
“Ta biết .”
“Ta chỉ cần anh đừng ngăn cản ta trở thành người mà ta muốn trở thành.”
Hắn dừng bước, nghiêm túc nhìn nàng.
“Ta hứa.”
Nàng lắc đầu.
“Đừng hứa. Hãy nhớ.”
Hắn mỉm cười .
“Được. Ta sẽ nhớ.”
Hai người tiếp tục bước đi .
Phía sau họ, tấm biển Hồi Xuân Đường lặng lẽ đón ánh nắng cuối ngày.
Không xa đó, những người bán hàng đang thu dọn quầy, trẻ con chạy qua con phố nhỏ, tiếng chuông xe vang lên giữa dòng người .
Thành Vân Tê vẫn là thành Vân Tê.
Nhưng với Ôn Từ Khanh, nơi này đã không còn chỉ chứa những ký ức đau buồn.
Nó còn có những người nàng đã cứu, những người đã giúp nàng, những ngày nàng từng muốn bỏ cuộc nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục bước đi .
Nàng không thể cứu tất cả mọi người .
Không thể sửa chữa mọi sai lầm.
Cũng không thể khiến tất cả những người từng làm tổn thương mình phải hối hận.
Nhưng nàng có thể lựa chọn cách sống của mình .
Và đó chính là điều không ai có thể cướp đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.