Loading...

LOẠN THẾ HỒI XUÂN
#2. Chương 2

LOẠN THẾ HỒI XUÂN

#2. Chương 2


Báo lỗi

Ông lập tức tiến đến kiểm tra.

“Cô đã xử lý thế nào?”

Ôn Từ Khanh báo cáo ngắn gọn những dấu hiệu quan sát được , lượng m/á/u mất ước tính, các can thiệp đã thực hiện và phản ứng của bệnh nhân. Nàng không tự nhận công, cũng không che giấu bất kỳ diễn biến bất lợi nào.

Vị bác sĩ nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng.

“Cô làm đúng khi gọi tôi đến. Phần còn lại phải phối hợp xử lý. Không được chủ quan chỉ vì mạch tạm thời ổn định.”

“ Tôi hiểu.”

Hai người lập tức bắt tay vào công việc.

Khi bình minh ló dạng, tình trạng của Phó Hoài Chương cuối cùng cũng tạm thời ổn định. Hắn vẫn chưa tỉnh, nhưng nhịp thở đã đều hơn, sắc mặt không còn trắng bệch như lúc đầu.

Ôn Từ Khanh tháo găng tay, rửa sạch vết m/á/u trên cổ tay.

Vị bác sĩ nhìn nàng bằng ánh mắt khác hẳn ban đầu.

“Cô học y ở đâu ?”

“Bệnh viện Thánh An.”

“Cô là học trò của giáo sư Bùi?”

“Vâng.”

Ông im lặng một lát, sau đó gật đầu.

“Thảo nào.”

Ngoài cửa, tiếng bước chân dừng lại .

Một người đàn ông mặc quân phục bước vào , theo sau là bốn cảnh sát. Hắn khoảng ngoài ba mươi, gương mặt vuông vức, ánh mắt sắc bén.

“ Tôi là đội trưởng cảnh sát Tần Khải Nguyên. Ai là người tiếp nhận Phó Hoài Chương?”

Ôn Từ Khanh lau tay, bước ra .

“ Tôi .”

“Cô biết người nằm trong kia là ai không ?”

“Biết.”

“Cô có biết trước khi bị thương, anh ta đang giữ một vật chứng liên quan đến vụ án buôn lậu v/ũ k/h/í không ?”

“Không biết .”

Tần Khải Nguyên quan sát nàng.

“Có người khai rằng Phó Hoài Chương bị một phụ nữ dẫn vào phố Hạnh Lâm. Người đó mặc áo khoác màu tro, mang theo hòm t/h/u/ố/c.”

Ôn Từ Khanh cúi đầu nhìn chiếc áo khoác treo cạnh cửa, rồi nhìn chiếc hòm t/h/u/ố/c của mình .

“Ở phố Hạnh Lâm có nhiều phụ nữ mặc áo khoác màu tro. Nhưng nếu anh muốn hỏi người đã cứu Phó thiếu gia, thì đúng là tôi .”

“Cô thừa nhận đã tiếp xúc với anh ta ?”

“ Tôi thừa nhận đã chữa trị cho một bệnh nhân bị thương nặng. Nếu anh muốn hỏi chuyện khác, xin chờ bệnh nhân tỉnh lại .”

Tần Khải Nguyên nheo mắt.

“Cô không sợ bị cuốn vào vụ án sao ?”

Ôn Từ Khanh nhìn hắn , vẻ mặt không đổi.

“Đội trưởng Tần, tôi là bác sĩ. Tôi có thể cứu người , nhưng không thể thay cảnh sát điều tra. Anh muốn tìm hung thủ thì cứ đi tìm. Đừng đứng ở cửa phòng bệnh làm mất thời gian của tôi .”

Bốn cảnh sát phía sau đồng loạt biến sắc.

Tần Khải Nguyên lại bật cười .

“Cô nương, cô nói chuyện thật không khách khí.”

“Bệnh nhân của tôi vừa thoát c/h/ế/t. Tôi không có tâm trạng tiếp khách.”

Hắn nhìn nàng thêm vài giây, cuối cùng phất tay cho người lui ra ngoài.

Trước khi đi , hắn để lại một câu:

“Ôn bác sĩ, nếu Phó Hoài Chương tỉnh lại , hãy báo cho tôi . Còn nếu anh ta c/h/ế/t…”

“Thì tôi sẽ cung cấp toàn bộ hồ sơ điều trị cho cảnh sát và yêu cầu giám định độc lập.”

Ôn Từ Khanh tiếp lời.

“Đội trưởng Tần, tôi biết trách nhiệm của mình .”

Tần Khải Nguyên nhìn nàng lần cuối, rồi rời đi .

Cánh cửa vừa đóng, người phụ việc đã không nhịn được mà hỏi:

“Bác sĩ, cô không sợ đắc tội với cảnh sát sao ?”

Ôn Từ Khanh quay lại kiểm tra bệnh nhân.

“Ta không đắc tội với người làm đúng.”

Nàng dừng một chút, kéo chăn lên cho Phó Hoài Chương.

“Còn người muốn ta cúi đầu chỉ vì hắn có quyền, ta không có nghĩa vụ phải chiều lòng.”

Nàng không biết rằng người nằm trên giường đã tỉnh lại từ lúc nào.

Phó Hoài Chương hé mắt, lặng lẽ nhìn bóng dáng cô gái đang kiểm tra dụng cụ bên cạnh.

Hắn từng gặp vô số người muốn lấy lòng Phó gia.

Có người giả vờ thanh cao, có người cố tình tỏ ra khác biệt, cũng có người chỉ mong hắn nhớ đến tên mình .

Nhưng đây là lần đầu tiên có một người cứu mạng hắn xong lại lập tức quay đi , như thể hắn chẳng qua chỉ là một ca bệnh phiền phức.

Hắn khẽ động ngón tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/loan-the-hoi-xuan/chuong-2

Ôn Từ Khanh lập tức quay đầu.

“Tỉnh rồi ?”

Phó Hoài Chương muốn nói , nhưng cổ họng khô khốc, chỉ phát ra được một âm thanh khàn đặc.

Nàng rót nước, đỡ hắn uống từng ngụm nhỏ, sau đó kiểm tra phản ứng và hỏi vài câu để đ/á/n/h giá tình trạng tỉnh táo.

“Đừng nói nhiều. Anh vừa trải qua một ca chấn thương nghiêm trọng. Nếu thấy khó thở, đau n/g/ự/c tăng lên hoặc ch/óng mặt, lập tức báo cho tôi .”

Hắn nhìn nàng, ánh mắt dừng trên tấm bảng tên đặt cạnh bàn.

“Ôn… Từ Khanh?”

“ Đúng .”

“Cô biết tôi là ai không ?”

“Phó Hoài Chương, đại thiếu gia Phó gia. Người bị b/ắ/n vào n/g/ự/c, mất nhiều m/á/u, hiện vẫn cần theo dõi sát. Anh còn muốn bổ sung thông tin nào vào hồ sơ bệnh án không ?”

Phó Hoài Chương im lặng.

Một lúc lâu sau , khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nhưng động tác ấy khiến vết thương đau đến mức hắn phải nhắm mắt.

“Cô thú vị thật.”

“Cảm ơn. Nếu anh còn đủ sức nói những câu vô nghĩa, chứng tỏ tình trạng ý thức đã khá hơn. Nhưng đừng nhầm điều đó với việc anh đã an toàn .”

Ôn Từ Khanh kéo ghế đến cạnh giường, mở sổ ghi chép.

“Bây giờ tôi có vài câu hỏi. Anh trả lời được thì trả lời, không được thì lắc đầu.”

Phó Hoài Chương nhìn nàng.

“Cô hỏi đi .”

“Trước khi bị thương, anh có uống t/h/u/ố/c gì không ?”

Ánh mắt hắn hơi thay đổi.

“Không.”

“Có ai tiêm t/h/u/ố/c hoặc cho anh dùng chất kích thích không ?”

“Không.”

“Anh có mang theo giấy tờ hoặc vật dụng cá nhân không ?”

Phó Hoài Chương nhìn về phía chiếc áo đã bị cắt rách.

“Không còn.”

Ôn Từ Khanh ngẩng đầu.

“Anh đang nói dối.”

Không khí trong phòng lập tức lặng đi .

Phó Hoài Chương nhìn nàng chằm chằm.

“Cô dựa vào đâu ?”

“Trước khi xử lý vết thương, tôi đã kiểm tra túi áo để tìm giấy tờ nhận dạng và thông tin dị ứng. Túi trong bên trái bị rạch từ bên ngoài, nhưng lớp vải lót không rách. Có người lấy thứ gì đó khỏi người anh trước khi anh được đưa đến đây.”

Nàng đóng sổ.

“Anh không muốn nói , tôi không ép. Nhưng nếu vật đó có liên quan đến bệnh tình của anh , tôi cần biết .”

Phó Hoài Chương không trả lời ngay.

Một lúc sau , hắn khàn giọng nói :

“Có một cuốn sổ.”

“Cuốn sổ ghi gì?”

“Những chuyện mà có người không muốn chúng được đưa ra ánh sáng.”

Ôn Từ Khanh nhìn hắn .

“Vậy thì anh nên hy vọng người lấy cuốn sổ không phải kẻ đã b/ắ/n anh . Nếu không , anh còn sống cũng chưa chắc đã an toàn .”

“Cô không tò mò sao ?”

“Có.”

Nàng trả lời thẳng thắn.

“ Nhưng tò mò không phải lý do để tôi hỏi những chuyện không liên quan đến điều trị.”

Phó Hoài Chương lần đầu tiên không tìm được lời đáp.

Ngoài cửa, mưa đã ngừng.

Một vệt nắng nhạt xuyên qua khe cửa sổ, rơi lên chiếc hòm t/h/u/ố/c cũ đặt ở góc phòng.

Ôn Từ Khanh đứng dậy, chỉnh lại rèm cửa.

“Anh cứ nghỉ ngơi. Tôi còn phải mở cửa khám bệnh.”

Phó Hoài Chương nhìn nàng bước đi .

“Ôn bác sĩ.”

Nàng quay lại .

“Còn chuyện gì?”

“Cô có biết Phó gia đang tìm người đã cứu tôi không ?”

“Bây giờ thì biết .”

“Người đó có thể gặp rắc rối.”

Ôn Từ Khanh nhìn hắn vài giây, rồi bình thản đáp:

“Phó thiếu gia, nếu tôi sợ rắc rối, đêm qua đã để anh c/h/ế/t ngoài cửa.”

Nàng mở cửa phòng, để ánh sáng ban mai tràn vào .

“Anh đã sống sót. Đó là chuyện tốt . Những chuyện còn lại , chúng ta giải quyết từng việc một.”

Phó Hoài Chương nhìn theo bóng nàng, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Hắn không biết cô gái ấy trở về Vân Tê vì điều gì.

Càng không biết rằng, cuốn sổ hắn đ/á/n/h đổi gần nửa mạng sống để bảo vệ chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bí mật lớn hơn rất nhiều.

Một bí mật đã bắt đầu từ bảy năm trước .

Và người đầu tiên bị nó kéo trở lại vực sâu, chính là Ôn Từ Khanh.

 

Bạn vừa đọc xong chương 2 của LOẠN THẾ HỒI XUÂN – một bộ truyện thể loại Gia Đấu, Nữ Cường, Báo Thù đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo