Loading...
Ôn Từ Khanh ký tên vào biên bản, nhận một bản sao rồi rời đi .
Trước khi nàng bước qua cửa, Tần Khải Nguyên bỗng hỏi:
“Cô đã gặp Bùi Trọng Sơn?”
Nàng dừng lại .
“Anh đang hỏi với tư cách gì?”
“Đội trưởng cảnh sát.”
“Vậy xin anh đưa ra căn cứ cho câu hỏi ấy .”
Tần Khải Nguyên nhìn nàng, cuối cùng thở dài.
“Cách đây ba ngày, có người đến đồn báo rằng Bùi Trọng Sơn đang giữ tài liệu liên quan đến vụ án buôn bán t/h/u/ố/c giả. Nhưng khi chúng tôi đến địa chỉ cũ, ông ta đã biến mất.”
Ôn Từ Khanh không biểu lộ cảm xúc.
“Có thể ông ấy chuyển chỗ ở.”
“Cô biết ông ta ở đâu ?”
“ Tôi biết một phòng khám cũ ở phía đông thành phố. Nhưng tôi chưa xác nhận người ở đó có phải Bùi Trọng Sơn hay không .”
Tần Khải Nguyên nhìn nàng, không nói gì.
Nàng biết hắn đang cân nhắc xem có nên tin mình hay không .
Cuối cùng, nàng chủ động nói :
“Nếu cảnh sát muốn tìm ông ấy , tôi có thể cung cấp địa chỉ. Nhưng tôi đề nghị phải có biện pháp bảo vệ nhân chứng trước khi tiếp xúc, vì có người đang tìm cách cướp tài liệu.”
Tần Khải Nguyên lập tức nghiêm túc.
“Cô có chứng cứ về chuyện đó không ?”
“ Tôi vừa bị hai người cướp hòm t/h/u/ố/c trên đường về.”
Hắn đứng bật dậy.
“Cô nói gì?”
Ôn Từ Khanh kể lại sự việc, sau đó đưa bản tường trình đã lập tại đồn.
Tần Khải Nguyên đọc xong, sắc mặt trở nên nặng nề.
“Có vẻ như chuyện này lớn hơn tôi tưởng.”
“Đội trưởng Tần, tôi không biết ai đứng sau tất cả. Nhưng nếu tài liệu của Bùi Trọng Sơn thực sự liên quan đến một vụ án, tôi mong cảnh sát đừng để nhân chứng tiếp tục gặp nguy hiểm.”
Hắn gật đầu.
“Cô yên tâm. Tôi sẽ xử lý.”
Ôn Từ Khanh không nói thêm.
Nàng bước ra khỏi đồn, nhìn bầu trời đêm phủ đầy mây đen.
Lần này , nàng không tìm được cuốn sổ t/h/u/ố/c tháng Chín.
Nhưng nàng đã tìm được người biết về nó.
Và quan trọng hơn, nàng đã xác nhận một điều.
Có người đang sợ hãi trước những gì nàng bắt đầu đào bới.
Điều đó có nghĩa là, dù sự thật đã bị chôn vùi bảy năm, nó vẫn chưa c/h/ế/t.
Ba ngày sau , Phó Hoài Chương được chuyển đến bệnh viện tư của Phó gia để tiếp tục điều trị.
Trước khi rời Hồi Xuân Đường, hắn để lại một tấm danh thiếp cùng một phong thư.
Trong thư chỉ viết :
“ Tôi nợ cô một mạng. Nếu có việc cần giúp đỡ, hãy đến Phó gia tìm tôi .”
Ôn Từ Khanh đọc xong, đặt phong thư vào ngăn kéo.
Nàng không có ý định dùng mạng người để đổi lấy lợi ích.
Nhưng nàng cũng không ngây thơ đến mức cho rằng một lời cảm ơn có thể giải quyết mọi chuyện.
Phó Hoài Chương là người của Phó gia, mà Phó gia lại có quan hệ làm ăn với nhiều thương hội lớn ở Vân Tê. Nếu hắn thật sự muốn giúp nàng, hắn có thể cung cấp những thông tin mà nàng không dễ dàng tìm được bằng con đường thông thường.
Điều kiện là nàng phải biết rõ mình đang nhờ ai giúp đỡ.
Chiều hôm ấy , Phó Hoài Chương đích thân đến Hồi Xuân Đường.
Hắn vẫn còn phải chống gậy, sắc mặt chưa hoàn toàn hồi phục. Nhưng vừa bước vào cửa, hắn đã nhìn thấy chiếc bàn gỗ được lau sạch, tủ t/h/u/ố/c được sắp xếp ngay ngắn và tấm biển cũ vừa được sửa lại .
Hồi Xuân Đường không còn vẻ hoang tàn như đêm đầu tiên hắn được đưa đến.
“Cô làm việc nhanh thật.”
Ôn Từ Khanh đang kiểm tra sổ sách, không ngẩng đầu.
“Phó thiếu gia có việc gì?”
“Đến cảm ơn ân nhân cứu mạng.”
“Anh đã gửi thư.”
“Thư không thể thay lời nói trực tiếp.”
“Vậy anh đã nói xong chưa ?”
Phó Hoài Chương bật cười .
Hắn phát hiện cô gái này thật sự không biết cách đối xử khách sáo với người khác.
“Chưa.”
Hắn đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn.
“Đây là tiền t/h/u/ố/c và chi phí điều trị. Tôi đã hỏi bác sĩ phụ trách, số tiền này không nhiều, nhưng cũng đủ bù đắp phần chi phí mà cô bỏ ra .”
Ôn Từ Khanh mở hộp, kiểm tra
số
tiền
rồi
lấy sổ ghi chép.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/loan-the-hoi-xuan/chuong-6
“Chi phí điều trị thực tế là bao nhiêu, tôi sẽ lập hóa đơn. Phần dư, tôi trả lại .”
“Cô không thể nhận thêm một chút sao ?”
“Không.”
“Vì sao ?”
“Vì tôi không muốn sau này có người nói rằng tôi cứu anh chỉ để nhận tiền.”
Phó Hoài Chương nhìn nàng.
“Cô nghĩ tôi sẽ nói vậy ?”
“ Tôi không biết . Nhưng tôi biết lời nói có thể thay đổi, còn sổ sách thì nên rõ ràng.”
Nàng lập hóa đơn, trả lại phần tiền dư, sau đó đưa cho hắn một bản sao .
Phó Hoài Chương nhận lấy, ánh mắt thoáng qua vẻ tán thưởng.
“Ôn bác sĩ, cô có biết trong thành này có bao nhiêu người muốn nhận một món quà từ Phó gia không ?”
“Có lẽ rất nhiều.”
“Vậy mà cô lại trả tiền cho tôi .”
“Bởi vì tôi không cần món quà ấy .”
Nàng cất sổ.
“Anh đến đây chỉ để nói chuyện này ?”
Phó Hoài Chương thu lại nụ cười .
“Không. Tôi nghe nói cô đang tìm hiểu chuyện xảy ra trong trận dịch ở Thanh Lăng bảy năm trước .”
Ôn Từ Khanh nhìn hắn .
“Anh nghe từ đâu ?”
“Có người trong Phó gia biết chuyện.”
“Người nào?”
“Phó Tĩnh Xuyên, chú ruột của tôi .”
Nàng chưa từng nghe cái tên này .
Phó Hoài Chương giải thích:
“Bảy năm trước , Phó gia có đầu tư vào một công ty vận chuyển d/ư/ợ/c liệu. Công ty ấy từng hợp tác với Ôn gia và Vĩnh Thịnh. Sau trận dịch, cha tôi phát hiện một số khoản thanh toán bất thường, nhưng chưa kịp điều tra thì người phụ trách sổ sách đã c/h/ế/t trong một vụ tai nạn.”
“Vì sao bây giờ anh mới nói ?”
“Vì trước đây tôi không biết cô đang tìm chuyện ấy .”
Hắn dừng lại .
“Còn có một lý do khác. Cuốn sổ tôi mang theo hôm bị b/ắ/n không chỉ ghi chép việc mua bán v/ũ k/h/í. Trong đó có một số giao dịch liên quan đến t/h/u/ố/c men.”
Ôn Từ Khanh không tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Cuốn sổ ấy đang ở đâu ?”
“Không biết .”
“Anh đã giao cho cảnh sát chưa ?”
“Chưa.”
“Vậy thì anh nên giao.”
Phó Hoài Chương nhìn nàng.
“Cô không muốn xem trước sao ?”
“ Tôi muốn . Nhưng tôi không có quyền tịch thu hay tự ý xử lý chứng cứ. Nếu cuốn sổ liên quan đến một vụ án, hãy giao cho cơ quan điều tra, yêu cầu lập biên bản và sao lưu hợp pháp.”
“Cô không sợ trong đó có tên người quen của mình ?”
Ôn Từ Khanh im lặng một lát.
“Có.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn .
“ Nhưng nếu vì sợ hãi mà không dám kiểm tra, vậy thì tôi trở về đây để làm gì?”
Phó Hoài Chương không nói nữa.
Một lúc sau , hắn lấy từ túi áo ra một tờ giấy.
“Đây là bản sao một phần giao dịch. Tôi đã giữ lại trước khi cuốn sổ biến mất.”
Ôn Từ Khanh nhận lấy.
Trên giấy ghi ba khoản thanh toán.
Khoản thứ nhất được chuyển từ một công ty vận chuyển đến kho d/ư/ợ/c liệu của Ôn gia.
Khoản thứ hai được chuyển cho một người phụ trách kiểm định.
Khoản thứ ba được chuyển đến một tài khoản không ghi tên chủ sở hữu.
Ngày giao dịch là mười ba tháng Chín, một ngày sau khi lô t/h/u/ố/c bất thường được đưa đến trạm cứu tế.
Nàng đọc kỹ từng dòng.
“Anh lấy được bản sao này bằng cách nào?”
“Trước khi bị b/ắ/n, tôi đã chụp lại một phần sổ sách. Bản gốc có thể đã bị lấy đi , nhưng tôi còn giữ một bản trong két sắt.”
“Vậy anh nên giao bản sao cho cảnh sát.”
“ Tôi sẽ làm .”
Phó Hoài Chương nhìn nàng.
“ Nhưng tôi muốn hỏi cô một chuyện.”
“Anh hỏi đi .”
“Nếu sau khi điều tra, người liên quan thật sự là cha cô, cô sẽ làm gì?”
Căn phòng yên tĩnh.
Ngoài cửa, tiếng người bán hàng rong kéo dài trên con phố.
Ôn Từ Khanh đặt tờ giấy xuống.
“ Tôi sẽ yêu cầu ông ấy chịu trách nhiệm về những gì ông ấy đã làm .”
“Dù ông ấy là cha cô?”
“Dù ông ấy là cha tôi .”
Nàng nói rất bình tĩnh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.