Loading...
“Phó thiếu gia, nếu một người làm bác sĩ có thể bỏ qua sai sót của mình chỉ vì bệnh nhân là người thân , thì người đó không xứng đáng cầm d/a/o phẫu thuật. Tương tự, nếu tôi yêu cầu người khác tuân thủ pháp luật nhưng lại tìm cách che giấu tội lỗi của gia đình mình , tôi cũng chẳng khác gì những kẻ mà tôi đang chỉ trích.”
Phó Hoài Chương nhìn nàng rất lâu.
Hắn từng nghe không ít lời lẽ đẹp đẽ về công bằng.
Nhưng rất ít người có thể nói ra những lời ấy khi đối tượng bị nghi ngờ chính là cha ruột mình .
“Ôn Từ Khanh.”
“Gì?”
“Nếu sau này cô cần người làm chứng, tôi có thể đứng ra .”
Nàng nhìn hắn .
“Đừng hứa quá sớm. Anh chưa biết những gì mình sẽ phải đối mặt.”
“Cô nghĩ tôi sợ?”
“ Tôi nghĩ anh chưa hiểu hết cái giá của việc làm chứng.”
Ôn Từ Khanh thu lại tờ giấy.
“Anh có thể giúp tôi bằng cách giao chứng cứ cho cảnh sát, khai báo trung thực và không tự ý điều tra những chuyện vượt quá khả năng của mình . Chỉ cần làm được những việc ấy , đã tốt hơn rất nhiều người rồi .”
Phó Hoài Chương bật cười .
“Cô thật sự không biết cách tâng bốc người khác.”
“Đó không phải chuyên môn của tôi .”
Hắn đứng dậy, chống gậy bước ra cửa.
Khi đi đến bậc thềm, hắn bỗng quay lại .
“Ôn bác sĩ, tối mai Phó gia tổ chức tiệc mừng thọ lão phu nhân. Trong bữa tiệc sẽ có đại diện của nhiều thương hội, bao gồm cả người phụ trách Vĩnh Thịnh.”
Ôn Từ Khanh nhìn hắn .
“Anh muốn tôi đến?”
“ Tôi nghĩ cô nên có cơ hội gặp người đó.”
“Anh có thể cho tôi biết tên không ?”
“Trình Dục Phong.”
Nàng ghi nhớ cái tên ấy .
Phó Hoài Chương bước xuống bậc thềm, nhưng chưa đi được bao xa đã nghe nàng gọi lại .
“Phó thiếu gia.”
Hắn quay đầu.
“Còn chuyện gì?”
“Vết thương của anh chưa lành. Đừng uống rượu, đừng tự ý ngừng t/h/u/ố/c và đừng nghĩ rằng có thể dùng thân thể mình để đổi lấy sự tin tưởng của người khác.”
Phó Hoài Chương sững người , sau đó bật cười .
“Tuân lệnh, Ôn bác sĩ.”
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Hồi Xuân Đường vang lên tiếng cười thật sự.
Nhưng Ôn Từ Khanh không biết rằng, trong lúc nàng đang nói chuyện với Phó Hoài Chương, một chiếc xe màu đen đã dừng lại ở đầu phố.
Người ngồi trong xe nhìn tấm biển Hồi Xuân Đường rất lâu.
Sau đó, hắn kéo rèm xuống, ra lệnh cho tài xế:
“Đi gặp Ôn Chính Hòa.”
“Thưa ông, nếu Ôn tiểu thư tiếp tục điều tra thì sao ?”
Người đàn ông im lặng một lát.
“Vậy thì phải khiến cô ta hiểu rằng có những chuyện, tốt nhất đừng nên biết .”
Chiếc xe lăn bánh, nhanh ch/óng biến mất giữa dòng người .
Trên ghế sau , người đàn ông mở một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc, mặt sau khắc hình một nhành lan.
Hắn nhìn chiếc đồng hồ, ánh mắt lạnh lẽo.
Bảy năm rồi .
Cuối cùng, con gái của Ôn Như Ý cũng trở về.
Và lần này , hắn sẽ không để nàng tìm được sự thật.
Đêm mừng thọ lão phu nhân Phó gia, cả thành Vân Tê đều sáng đèn.
Phủ đệ nhà họ Phó nằm trên con đường rộng nhất khu phía tây, tường cao sơn trắng, cổng lớn treo hai chiếc đèn l/ồ/ng đỏ. Xe ngựa nối đuôi nhau trước cổng, người đến dự tiệc phần lớn là thương nhân, quan chức và những gia đình có quan hệ làm ăn với Phó gia.
Trong thành, ai cũng biết Phó gia giàu có , nhưng ít người hiểu vì sao một gia tộc vốn khởi nghiệp bằng nghề vận chuyển hàng hóa lại có thể đứng vững giữa thời cuộc hỗn loạn.
Có người nói nhờ vận may.
Có người nói nhờ biết kết giao.
Chỉ những người thực sự làm ăn với Phó gia mới biết , người đứng đầu gia tộc này có một nguyên tắc: không bao giờ đặt toàn bộ tài sản vào cùng một canh bạc.
Phó lão phu nhân
đã
sống hơn bảy mươi năm, trải qua hai đời gia chủ,
nhìn
người
còn sắc bén hơn nhiều kẻ trẻ tuổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/loan-the-hoi-xuan/chuong-7
Bởi vậy , khi nghe cháu trai trưởng nói muốn mời một nữ bác sĩ không có danh tiếng đến dự tiệc, bà không hề phản đối.
Bà chỉ hỏi một câu:
“Con bé ấy cứu mạng Hoài Chương thật sao ?”
“Thật ạ.”
“Vậy thì mời nó đến. Nhà họ Phó không đến mức keo kiệt với ân nhân cứu mạng.”
Phó Hoài Chương đứng bên cạnh, đang chỉnh lại cổ tay áo.
“Bà nội, cô ấy không thích người khác nhắc đến chuyện ân tình.”
Phó lão phu nhân liếc hắn .
“Thế thì đừng nhắc. Cháu tưởng ta sống đến tuổi này mà còn không biết cách đối đãi với khách à ?”
Phó Hoài Chương im lặng.
Bà nhìn hắn thêm một lúc, bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Nghe nói con bé ấy nói chuyện không nể mặt ai?”
“ Đúng vậy .”
“Thế thì tốt .”
“Bà nội?”
“Nhà họ Phó đã có quá nhiều người chỉ biết nói những lời dễ nghe . Có một người không chịu tâng bốc chúng ta , cũng chưa chắc là chuyện xấu .”
Phó Hoài Chương không đáp, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Đúng lúc ấy , quản gia bước vào thông báo khách đã đến đông đủ.
Hắn chống gậy đi ra cửa.
Vừa bước xuống bậc thềm, hắn đã nhìn thấy một chiếc xe dừng trước cổng.
Ôn Từ Khanh bước xuống.
Nàng mặc chiếc váy dài màu xanh đậm, bên ngoài khoác áo choàng đen đơn giản. Mái tóc được vấn gọn, không đeo trang sức cầu kỳ. Trong tay nàng vẫn là chiếc túi nhỏ đựng sổ ghi chép và dụng cụ y tế thường dùng.
Phó Hoài Chương nhìn chiếc túi ấy , không nhịn được hỏi:
“Cô đến dự tiệc hay định mở phòng khám ngay tại đây?”
“Còn t/ùy xem có người nào cần cấp cứu không .”
Hắn bật cười .
“Cô thật sự không định thay đổi cách nói chuyện sao ?”
“Anh muốn tôi giả vờ dịu dàng?”
“Không cần.”
Phó Hoài Chương nghiêng người nhường đường.
“Cứ như vậy đi .”
Ôn Từ Khanh bước vào đại sảnh.
Nàng vừa xuất hiện, không ít người đã nhận ra .
Không phải vì nàng nổi tiếng, mà vì mấy ngày trước , chuyện nữ bác sĩ cứu Phó Hoài Chương khỏi cửa t/ử đã trở thành đề tài bàn tán khắp thành.
Một người phụ nữ ngồi gần cửa sổ ghé tai bạn mình .
“Chính là cô ta đấy. Nghe nói trước đây là con gái Ôn gia.”
“Ôn gia? Nhà kinh doanh t/h/u/ố/c men ấy sao ?”
“ Đúng . Nhưng sau khi mẹ c/h/ế/t, cô ta bỏ nhà đi . Bây giờ trở về, lại mở một cửa hàng t/h/u/ố/c cũ ở phố Hạnh Lâm.”
“Vậy thì càng thú vị. Cha ruột kinh doanh d/ư/ợ/c liệu, con gái lại đi cứu người nghèo. Chẳng lẽ cô ta muốn chứng minh điều gì?”
Ôn Từ Khanh nghe thấy, nhưng không quay đầu.
Nàng đã sớm hiểu rằng, trong những nơi như thế này , lời đồn còn chạy nhanh hơn xe ngựa.
Nếu mỗi câu nói đều phải đáp trả, nàng sẽ chẳng còn thời gian làm việc.
Phó Hoài Chương đưa nàng đến trước mặt Phó lão phu nhân.
“Bà nội, đây là Ôn Từ Khanh.”
Phó lão phu nhân quan sát nàng từ đầu đến chân.
“Nghe nói cháu cứu mạng Hoài Chương?”
“Cháu chỉ làm những gì một bác sĩ nên làm .”
“Thế à ? Vậy ta phải cảm ơn đôi tay của cháu, chứ không phải cảm ơn cái miệng biết nói lời hay .”
Ôn Từ Khanh hơi ngẩn ra , sau đó mỉm cười .
“Lão phu nhân nói rất đúng.”
Phó lão phu nhân bật cười .
“Con bé này quả nhiên thú vị.”
Bà sai người mang đến một chiếc hộp gỗ nhỏ.
“Đây là chút quà mừng dành cho cháu. Không phải tiền chữa bệnh, cũng không phải thù lao. Chỉ là quà của một người già tặng cho một người trẻ.”
Ôn Từ Khanh không lập tức nhận.
“Cháu có thể hỏi bên trong là gì không ?”
“Có thể.”
Phó lão phu nhân mở hộp.
Bên trong là một chiếc b/út máy cũ, thân b/út bằng bạc, đã được lau chùi sạch sẽ.
“Đây là chiếc b/út của chồng ta . Khi còn sống, ông ấy thường dùng nó để ký giấy tờ cứu trợ người nghèo. Sau này ta không còn dùng nữa. Nếu cháu không chê, hãy nhận lấy.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.