Loading...

LƯỠNG TÂM ĐỒNG NGUYỆN
#1. Chương 1

LƯỠNG TÂM ĐỒNG NGUYỆN

#1. Chương 1


Báo lỗi

 

 

Ngày ta rời khỏi Đông cung, vừa hay là tiết Đông chí.

 

 

Tiểu Phúc T/ử bưng một bát sủi cảo, cảm thán:

 

 

“Ta cứ tưởng dù Bùi cô nương không thể trở thành Thái tôn phi thì ít nhất cũng được phong làm Thái tôn tần. Không ngờ điện hạ lại tuyệt tình đến vậy .”

 

 

Tiểu An T/ử bên cạnh hừ một tiếng:

 

 

“Tình xưa nghĩa cũ gì chứ? Tổ phụ của Tần cô nương là bậc đại nho một thời, còn phụ thân Bùi cô nương chỉ là một Viên ngoại lang ngũ phẩm. Điện hạ đương nhiên biết đâu là lựa chọn tốt hơn.”

 

 

Nói xong, hắn húp một ngụm canh, nào ngờ bị bỏng lưỡi.

 

 

Tiểu Phúc T/ử thở dài:

 

 

“Cũng chẳng biết đợi đến khi Tần cô nương vào cung, chúng ta còn được ăn sủi cảo nữa hay không .”

 

 

“Bùi cô nương sao lại có tính tình hiền lành, cam chịu như tượng đất thế chứ? Đến tranh giành một chút cũng không biết .”

 

 

Ta đứng dưới mái hiên, chợt ngẩn ngơ nhớ lại sáu năm trước , khi mình rời khỏi nhà, hình như cũng đúng vào tiết Đông chí.

 

 

01

 

 

Ta vào cung từ năm mười hai tuổi, tính đến nay đã sáu năm chưa từng trở về nhà.

 

 

Sáu năm trước , Hoàng hậu nương nương lấy danh nghĩa hôn ước để đón ta vào cung, cho ta ở bên Hoàng thái tôn Tiêu Hoài, bồi đắp tình cảm.

 

 

Đó là mùa đông năm Cảnh Nguyên thứ hai mươi ba.

 

 

Thái t/ử và Yên vương cùng t/ử trận nơi biên cương phía bắc.

 

 

Tin dữ truyền về, Thái t/ử phi không chịu nổi đả kích, cũng qua đời theo.

 

 

Thái tôn Tiêu Hoài trong chớp mắt mất cả phụ thân lẫn mẫu thân , suốt ngày tự nhốt mình trong tẩm điện Đông cung, không chịu bước ra ngoài.

 

 

Hoàng hậu tuổi trung niên mất con trai, vốn đã đau đớn đến tột cùng, nay đứa cháu trai duy nhất lại khiến bà lo lắng như vậy .

 

 

Bất đắc dĩ, bà đành đón ta vào cung.

 

 

Ta đứng cách một cánh cửa, nói chuyện với Tiêu Hoài suốt ba ngày.

 

 

Gần như chỉ có mình ta nói .

 

 

Thỉnh thoảng hắn mới lên tiếng, bảo ta im miệng.

 

 

Ta liền ngoan ngoãn im lặng, đợi một lát lại tiếp tục nói .

 

 

Từ con ch/ó nhà ta đến con mèo trong cung, từ bánh nhân thịt tươi mẫu thân làm đến bánh táo đỏ trong ngự thiện phòng.

 

 

Đến ngày thứ ba, cuối cùng Tiêu Hoài cũng chịu nói thêm một câu:

 

 

“Chuyện này ngươi kể rồi .”

 

 

Thế là ta lập tức nghe lời, đổi sang chuyện khác.

 

 

Cuối cùng, đúng lúc ta đang ăn bữa cơm thứ chín theo giờ giấc thường lệ, Tiêu Hoài đột nhiên mở cửa, giật lấy bát của ta rồi nuốt vội nửa bát cháo còn thừa.

 

 

Thái giám đứng bên cạnh mừng đến phát khóc , vội vàng chạy đi bẩm báo Hoàng hậu.

 

 

Kể từ đó, ta ở lại Đông cung.

 

 

Mỗi ngày đều ở bên Thái tôn, chăm sóc chuyện ăn uống, sinh hoạt thường ngày của hắn .

 

 

Tiêu Hoài tính tình không tốt , lại vô cùng kén chọn. Khẩu vị của hắn thậm chí còn khó đoán hơn cả tính khí.

 

 

Mùa hè thì chê trời quá nóng, ăn không ngon miệng.

 

 

Mùa đông lại bảo trời quá lạnh, chẳng có khẩu vị.

 

 

Ngày nắng phải đọc sách nên không muốn ăn cơm, ngày mưa muốn ngủ nên chẳng có thời gian dùng bữa.

 

 

Chỉ cần Hoàng hậu nương nương nhíu mày, từ trên xuống dưới Đông cung đều phải nghĩ đủ mọi cách dỗ dành hắn ăn uống.

 

 

Có lẽ vì nhìn ta ăn ngon miệng nên hắn cũng thấy thèm ăn, thành ra còn chịu nể mặt ta vài phần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/luong-tam-dong-nguyen/chuong-1

 

 

Mỗi khi ta cùng hắn dùng bữa, hắn đều bằng lòng ăn thêm một chút.

 

 

Dần dần, sắc mặt hắn cũng hồng hào hơn.

 

 

Trên dưới Đông cung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

 

Mùa xuân năm nay, khi Thái tôn cử hành lễ đội mũ trưởng thành, ta cũng vừa tròn mười tám tuổi.

 

 

Tiêu Hoài từ một thiếu niên còn đầy vẻ non nớt đã trưởng thành thành một nam t/ử chững chạc, điềm đạm.

 

 

Hoàng thượng vô cùng hài lòng, không còn quản thúc hắn trong mọi chuyện như trước nữa.

 

 

Đầu tiên, bệ hạ bãi bỏ lệnh cấm hắn xuất cung, sau đó chính thức cho hắn tham dự triều chính để rèn luyện.

 

 

Tiêu Hoài quả nhiên không phụ kỳ vọng, ngày càng có phong thái của một vị trữ quân.

 

 

Chỉ là hắn cũng ngày càng ít nói , hành sự càng lúc càng khiến người khác khó lòng đoán định.

 

 

Chiều hôm qua, hắn đột nhiên từ Sùng Văn các trở về.

 

 

Khi ta định rót trà , hắn đưa tay giữ lấy bàn tay ta .

 

 

“Ánh Chân, ngày mai nàng xuất cung, trở về nhà đi .”

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Còn nữa, hôn ước giữa chúng ta cũng không tính nữa.”

 

 

Khi ấy , hắn đứng ngược sáng.

 

 

Ánh nắng mùa đông lan vào phòng, tựa như phủ lên khắp người hắn một đường viền vàng mỏng manh.

 

 

Lúc ta mới đến Đông cung, Tiêu Hoài lớn hơn ta hai tuổi nhưng chỉ cao ngang ta .

 

 

Giờ đây, muốn nhìn rõ gương mặt hắn , ta đã phải ngẩng đầu lên.

 

 

Thế nhưng hiện tại, mỗi lần gặp hắn , ta đều phải cúi đầu khom người hành lễ.

 

 

Vì vậy , ta chẳng còn nhìn rõ thần sắc của hắn nữa.

 

 

Ta ngây người rất lâu, cuối cùng bình tĩnh đáp một tiếng:

 

 

“Được.”

 

 

Tiêu Hoài buông tay ta ra .

 

 

Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng chẳng nói thêm điều gì, chỉ xoay người đến cung của Hoàng hậu.

 

 

Chiều tối, khi ta đến Phượng Tê cung thỉnh an Hoàng hậu, cung nữ vừa thu dọn những mảnh chén trà vỡ bước ra ngoài.

 

 

Hoàng hậu gọi ta đến trước mặt, nắm tay ta thở dài:

 

 

“A Hoài đúng là hồ đồ quá mức. Ta khuyên thế nào nó cũng chẳng chịu nghe .”

 

 

Giọng điệu của bà tựa như có muôn vàn lưu luyến, không nỡ để ta rời đi .

 

 

Thật ra , bọn họ hoàn toàn không cần phải diễn vở kịch ấy trước mặt ta .

 

 

Suốt hơn nửa năm qua, Tần cô nương thường xuyên ra vào Phượng Tê cung.

 

 

Gần đây, Thái tôn lại càng thường xuyên sánh đôi cùng nàng ấy .

 

 

Những chuyện ấy , từ trên xuống dưới hoàng cung có ai mà không tận mắt chứng kiến?

 

 

Tần cô nương là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, từ nhỏ được nuôi dưỡng ở Giang Nam. Mãi đến năm ngoái, nàng ấy mới theo phụ thân là Tần đại nhân được điều về kinh thành.

 

 

Ban đầu, ánh mắt mọi người nhìn ta đều mang theo vẻ thương hại.

 

 

Về sau , trong ánh mắt ấy lại có thêm nhiều phần mong chờ.

 

 

Bọn họ mong xem Tiêu Hoài sẽ xử trí ta như thế nào.

 

 

Cuối cùng, ngày ấy cũng đã đến.

 

 

Hoàng hậu siết tay ta c/h/ặ/t hơn.

 

 

“Đứa trẻ ngoan, những năm qua quả thật đã làm lỡ dở tuổi xuân của con.”

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 1 của LƯỠNG TÂM ĐỒNG NGUYỆN – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo