Loading...
Ngày rời khỏi Đông cung, là tiết Đông chí.
Tiểu Phúc Tử bưng một bát sủi cảo, cảm thán:
“Ta cứ tưởng dù Bùi cô nương thể trở thành Thái tôn phi thì ít nhất cũng phong Thái tôn tần. Không ngờ điện hạ tuyệt tình đến .”
Tiểu An Tử bên cạnh hừ một tiếng:
“Tình xưa nghĩa cũ gì chứ? Tổ phụ của Tần cô nương là bậc đại nho một thời, còn phụ Bùi cô nương chỉ là một Viên ngoại lang ngũ phẩm. Điện hạ đương nhiên là lựa chọn hơn.”
Nói xong, húp một ngụm canh, nào ngờ bỏng lưỡi.
Tiểu Phúc Tử thở dài:
“Cũng chẳng đợi đến khi Tần cô nương cung, chúng còn ăn sủi cảo nữa .”
“Bùi cô nương tính tình hiền lành, cam chịu như tượng đất thế chứ? Đến tranh giành một chút cũng .”
Ta mái hiên, chợt ngẩn ngơ nhớ sáu năm , khi rời khỏi nhà, hình như cũng đúng tiết Đông chí.