Loading...

LƯỠNG TÂM ĐỒNG NGUYỆN
#10. Chương 10: NGOẠI TRUYỆN: TIÊU TUÂN (3)

LƯỠNG TÂM ĐỒNG NGUYỆN

#10. Chương 10: NGOẠI TRUYỆN: TIÊU TUÂN (3)


Báo lỗi

 

 

Rõ ràng hồi nhỏ, phụ vương ngày nào cũng luôn miệng nói sau này lớn lên nhất định sẽ hiếu thuận với cô cô.

 

 

Khi ấy , hoàng tổ phụ còn từng nói đùa rằng muốn nhận phụ vương làm con thừa tự cho cô tổ mẫu.

 

 

Khiến tổ mẫu Thục phi của ta sợ đến rưng rưng nước mắt, vội vàng chạy đến cầu xin Thái hậu.

 

 

Thái hậu đã trách mắng hai huynh muội họ một trận vì tội hồ nháo.

 

 

Thoáng chốc, ba mươi năm đã trôi qua.

 

 

Khi cô tổ mẫu trở về kinh thành lần nữa, Thái hậu và Thục phi đều đã qua đời từ lâu, ngay cả hai người cháu trai của bà cũng lần lượt ra đi trước .

 

 

Cô tổ mẫu thường bảo ta quá trầm lặng, lo rằng sau khi bà qua đời, ta sẽ phải cô độc đến hết đời.

 

 

Trong một buổi gia yến đêm giao thừa, cô tổ mẫu nhìn Bùi Ánh Chân rất lâu.

 

 

Sau khi trở về, bà cứ mãi cảm thán.

 

 

Lúc thì khen Thái t/ử phi thật có mắt nhìn người , chẳng biết tìm đâu ra một tiểu cô nương tốt đẹp đến vậy .

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Lúc lại cảm thán Hoàng thái tôn có phúc, được một cô nương tốt như thế ở bên dìu dắt đến khi bạc đầu.

 

 

Về sau , ta cũng bắt đầu chú ý đến Bùi Ánh Chân.

 

 

Nhưng điều ta nhìn thấy lại là sự dè dặt, cẩn trọng của nàng.

 

 

Ta thấy nàng cẩn t/h/ậ/n dỗ dành Đại ca ăn cơm, dè dặt đáp lời Hoàng hậu nương nương.

 

 

Đôi mày thường xuyên nhíu c/h/ặ/t của Đại ca chỉ cần nghe nàng nói vài câu đã giãn ra .

 

 

Vậy mà dường như chính huynh ấy lại chẳng hề nhận ra .

 

 

Ta hỏi cô tổ mẫu:

 

 

“Con và Đại ca đều không còn phụ mẫu, nhưng Bùi Ánh Chân vẫn còn cha nương.”

 

 

“Vậy mà bây giờ, cả ba người chúng con đều giống như những đứa trẻ không có cha mẹ .”

 

 

Cho nên, có phải cô tổ mẫu cũng cảm thấy số phận Bùi Ánh Chân chẳng hề tốt đẹp ?

 

 

Cô tổ mẫu thở dài một hơi thật sâu.

 

 

03

 

 

Hoàng tổ phụ tuổi tác ngày một cao, nên thường xuyên nhớ lại chuyện xưa.

 

 

Hoàng hậu nương nương thì một lòng một dạ đặt hết tâm tư lên người Đại ca, bởi vậy hoàng tổ phụ chỉ có thể tìm cô tổ mẫu để ôn chuyện cũ.

 

 

Cứ cách vài hôm, người lại triệu cô tổ mẫu vào cung.

 

 

Qua lại nhiều lần , người cũng nhớ đến ta , rồi lại hoài niệm về phụ vương.

 

 

Cô tổ mẫu bĩu môi:

 

 

“Con người ấy mà, lúc nào cũng dễ dàng tha thứ cho chính mình .”

 

 

Số lần ta gặp Bùi Ánh Chân cũng dần nhiều hơn.

 

 

Phần lớn những lần ấy , ta chỉ nhìn thấy bóng lưng vội vã của nàng đi qua đi lại giữa Phượng Tê cung và Đông cung.

 

 

Nàng mỗi năm một gầy đi .

 

 

Về sau , nét bụ bẫm trẻ con trên gương mặt cũng hoàn toàn biến mất.

 

 

Khi ta lớn thêm vài tuổi, cô tổ mẫu bắt đầu để mắt đến những cô nương trạc tuổi ta .

 

 

Những người bà lựa chọn đều là các cô nương vô cùng xuất sắc.

 

 

Thế nhưng, trong đầu ta lại luôn hiện lên hình bóng Bùi Ánh Chân.

 

 

Lẽ nào trong những năm tháng âm thầm quan sát, ta đã bất giác nảy sinh tình cảm với nàng?

 

 

Nhưng vầng trăng sáng ấy chỉ soi chiếu lên một mình Đại ca.

 

 

Không lâu sau , dường như cô tổ mẫu đã đoán ra tâm tư của ta .

 

 

Bà liên tục thở dài, chỉ nói ta thật đáng thương.

 

 

Đại ca dường như chẳng nhận ra mình may mắn đến nhường nào, thậm chí bắt đầu giẫm đạp lên tấm chân tình của nàng.

 

 

Rõ ràng huynh ấy chỉ thích Bùi Ánh Chân, vậy mà lại thường xuyên sánh đôi cùng Tần cô nương.

 

 

Huynh ấy muốn trái t/i/m Bùi Ánh Chân chỉ hướng về mình , nên đã nghe theo kế sách của Hoàng hậu, đẩy nàng ra xa.

 

 

Chẳng biết đó là vì quá tự ti hay vì quá tự tin vào bản thân nữa.

 

 

Cô tổ mẫu tức giận đến mức ném cả gậy chống xuống đất, lớn tiếng mắng Hoàng hậu đúng là già rồi hồ đồ, thủ đoạn hành hạ người khác ngày càng đê tiện.

 

 

Ngay hôm sau , bà liền đến Bùi gia cầu thân thay ta .

 

 

Trước khi đi , cô tổ mẫu dặn:

 

 

“Ta nói trước , chuyện có thành hay không còn phải xem ý nguyện của Bùi cô nương. Dù sao chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến thanh danh của con, nhưng đối với Bùi cô nương lại hoàn toàn khác.”

 

 

Có lẽ tận đáy lòng, ta vẫn không cam tâm.

 

 

Bởi vậy , ta đã nghĩ ra hàng loạt lý do, cố gắng thuyết phục Bùi Ánh Chân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/luong-tam-dong-nguyen/chuong-10

 

 

Nhưng ta chẳng dám nhắc đến tình cảm của mình dù chỉ một lời, thậm chí còn hứa rằng sau này nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào.

 

 

Nàng đồng ý.

 

 

Ta tự lừa dối bản thân mà an ủi rằng, ít nhất mình cũng có thể đồng hành cùng nàng một đoạn đường.

 

 

04

 

 

Thấy không thể níu kéo nàng trở lại , Tiêu Hoài liền tìm đến chế giễu ta .

 

 

“A Tuân sao vẫn thích nhặt những thứ huynh trưởng không cần đến vậy ?”

 

 

“Trước kia là đồ hoàng tổ phụ ban thưởng, là lời khen của phu t/ử. Bây giờ đến cả nữ nhân huynh trưởng không cần, đệ cũng muốn nhặt về sao ?”

 

 

“Ta và nàng ấy chẳng qua chỉ có chút bất hòa, cần gì đến lượt đệ ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, nhân lúc người ta yếu lòng mà chen chân vào ?”

 

 

Ta không hề bị những lời ấy chọc giận.

 

 

Ngược lại , ta nghiêm túc hỏi huynh ấy :

 

 

“Đại ca, rõ ràng tất cả những bất hạnh nàng ấy phải chịu đều do huynh gây ra , sao huynh còn nhẫn tâm nói về nàng ấy như vậy ?”

 

 

“Huynh nói sai rồi . Không phải ta nhặt Chân Chân về. Nàng ấy là một con người , không phải món đồ để huynh và ta t/ùy tiện lựa chọn, vứt bỏ.”

 

 

“Càng không phải ta đã cứu vớt nàng ấy . Cho dù không có ta đến cầu thân , nàng ấy vẫn có thể sống tốt trong quãng đời còn lại .”

 

 

“Bùi Ánh Chân có cha mẹ yêu thương, có tỷ muội đỡ đần. Nàng ấy trời sinh lương thiện, thấu tình đạt lý, tâm tính rộng rãi.”

 

 

“Chỉ tiếc rằng nàng ấy không may bước chân vào hoàng gia, suýt nữa bị hủy hoại cả cuộc đời.”

 

 

“Chính huynh đã tính toán đủ đường để giữ nàng ấy bên cạnh, vậy mà vẫn tham lam đòi hỏi nàng ấy phải trao trọn trái t/i/m cho mình .”

 

 

“Chính huynh muốn nàng ấy mất đi tất cả, để nàng ấy chỉ còn có thể yêu thương một mình huynh .”

 

 

“Chính huynh vì sợ hãi mà làm ra những chuyện sai trái, nhưng bản thân lại chẳng hề hay biết .”

 

 

Nếu không có người Tiêu gia chúng ta chen vào cuộc đời Bùi Ánh Chân, chắc chắn nàng đã sống tốt đẹp hơn hiện tại gấp trăm nghìn lần .

 

 

Là tất cả chúng ta đều ích kỷ, đê tiện, đều muốn giữ nàng ở bên mình .

 

 

Sao Bùi Ánh Chân có thể không đoán ra việc Lưu gia hủy hôn với Bùi nhị cô nương cũng là do Tiêu Hoài đứng sau sai khiến?

 

 

Nàng mới trở về nhà được ngày thứ hai, sao Lưu gia đã vội vàng đưa ra quyết định như vậy ?

 

 

Nàng chỉ mềm lòng, chứ đâu phải mù quáng.

 

 

Tiêu Hoài không chịu nổi việc nàng mềm lòng với người khác.

 

 

Bùi tam cô nương nói không sai, quả thật ta có chút tâm cơ.

 

 

Ta muốn Chân Chân mềm lòng với ta suốt cả cuộc đời.

 

 

Ta biết thật ra chuyện ấy chẳng khó.

 

 

Chỉ cần ta cũng trao cho nàng một tấm chân tình tương xứng là được .

 

 

Đạo lý đơn giản đến thế, vậy mà Tiêu Hoài lại không hiểu.

 

 

Chỉ mong từ nay về sau , hoa nở chẳng tàn, trăng sáng vô tận, lòng ta và Chân Chân mãi mãi đồng tâm.

 

 

05

 

 

Nghe nói sau khi trở về, Tiêu Hoài đã đổ bệnh.

 

 

Hoàng hậu nương nương triệu ta vào cung, giả vờ hiền từ khuyên nhủ:

 

 

“A Tuân, con là đứa trẻ ngoan. Bùi thị vốn là vị hôn thê của huynh trưởng con, hà tất con phải chen ngang cướp đoạt người trong lòng huynh ấy ?”

 

 

Ta ung dung đáp:

 

 

“Hoàng tổ mẫu nói đùa rồi . Chân Chân chưa từng chính thức lập hôn thư với Đại ca, cho nên không thể xem là vị hôn thê của huynh ấy .”

 

 

“Còn hôn ước giữa nàng ấy và con hiện giờ lại do chính miệng hoàng tổ phụ ban xuống.”

 

 

Hoàng hậu tức giận đến mức ném thẳng chén trà vào người ta , đang định cao giọng mắng c/h/ử/i thì Lệnh Phương cô cô đột nhiên bước vào bẩm báo rằng hoàng tổ phụ đã đến.

 

 

Hoàng hậu đành phất tay cho ta lui xuống.

 

 

Sau này , ta nghe cô tổ mẫu kể rằng Hoàng thượng từng than phiền với bà:

 

 

“Hoàng hậu cố chấp cả đời, sao đến giờ vẫn chẳng chịu tiến bộ chút nào!”

 

 

Sau đó, hoàng tổ phụ lại nhớ đến Thái t/ử phi bá mẫu.

 

 

“Khó khăn lắm mới có được một người con dâu đáng tin cậy, vậy mà lại ra đi quá sớm. A Hoài đã bị tổ mẫu nó dạy hư mất rồi .”

 

 

Kể xong, cô tổ mẫu không nhịn được mà lại trách móc Hoàng thượng thêm vài câu.

 

 

Hoàng thượng rõ ràng biết Hoàng hậu có tính tình như vậy , tại sao lại không chịu đích thân dạy dỗ Thái tôn?

 

 

Đợi đến khi cây đã lớn, mới bắt đầu than thở rằng cây mọc lệch.

 

 

-HẾT-

Bạn vừa đọc xong chương 10 của LƯỠNG TÂM ĐỒNG NGUYỆN – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo