Loading...
Yên vương phủ chỉ có hai cha con ta , quanh năm lạnh lẽo, vắng vẻ.
Mỗi lần Thái t/ử bá phụ đến thăm đều thở dài, khuyên phụ vương ít nhất cũng nên nạp một hai thị thiếp , để vương phủ có thêm chút sinh khí, như vậy cũng tốt cho đứa trẻ.
Phụ vương chỉ lắc đầu:
“Không cần đâu . Chỉ có ta và A Trạch, hai cha con sống thanh tịnh như vậy là đủ rồi .”
Người từ bỏ tất cả chức vụ, rất hiếm khi bước chân ra khỏi Yên vương phủ.
Người đích thân dạy ta đọc sách, viết chữ, múa đao luyện kiếm.
Trước năm sáu tuổi, phần lớn thời gian mỗi ngày của ta đều ở bên phụ vương.
Về sau , hoàng tổ phụ không thể tiếp tục nhìn phụ vương sống “sa sút tinh thần” như vậy , bèn đón ta vào cung học hành.
Sùng Văn các tổng cộng có ba học trò: Đại ca, ta và Tam đệ A Trừng.
Đại ca bằng tuổi ta , là nhi t/ử duy nhất của Thái t/ử bá phụ.
A Trừng mới bốn tuổi, là trưởng t/ử của Tề vương thúc.
Đại ca sức khỏe không tốt , nên ngày nào Thái t/ử phi bá mẫu cũng đích thân đưa huynh ấy đến Sùng Văn các, chiều tối lại đến đón về.
Không lâu sau , A Trừng cũng quấn lấy Tề vương phi, đòi mẫu thân ngày ngày đưa đón.
Phụ vương vô tình nghe được chuyện ấy , từ đó mỗi ngày cũng đến đứng chờ ta ở cổng cung.
Nhưng người nhất quyết không chịu bước qua cổng cung lấy một bước.
Mãi về sau ta mới biết , ngày mẫu thân gặp nạn, chính vì nghe tin hoàng tổ phụ tống ngoại tổ phụ vào đại lao nên mới động t/h/a/i khí, dẫn đến khó sinh.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ngoại tổ phụ vốn là người ngay thẳng, cương trực, tính tình bướng bỉnh đến mức chín con trâu cũng không kéo nổi.
Trên triều đường, người luôn thẳng thắn nói ra suy nghĩ, thậm chí thường xuyên trái ý Hoàng thượng.
Ngày hôm ấy , vì lời lẽ quá gay gắt của ngoại tổ phụ, hoàng tổ phụ nổi trận lôi đình, ra lệnh tống người vào ngục, còn tuyên bố sẽ c/h/é/m đầu người .
Mẫu thân tưởng đó là thật, nhất quyết muốn đích thân vào cung cầu xin.
Nào ngờ vừa ra khỏi vương phủ, người đã phải được khiêng trở về.
Phụ vương oán trách hoàng tổ phụ không nghĩ đến mẫu thân , cứ nhất quyết phải thể hiện uy nghiêm thiên t/ử vào đúng thời điểm ấy .
Hoàng tổ phụ biết mình đuối lý, nhưng lại không thể gạt bỏ thể diện đế vương để cúi đầu nhận lỗi với nhi t/ử.
Thế là hai cha con cứ giằng co, lạnh nhạt với nhau như vậy .
Mãi đến năm ta mười hai tuổi, vùng biên cương phía bắc vốn đã yên ổn nhiều năm đột nhiên xảy ra chiến loạn, liên tiếp thất thủ năm tòa thành.
Tin tức truyền về kinh thành, cả triều đình lẫn dân chúng đều chấn động.
Thái t/ử bá phụ xin được dẫn quân thân chinh, nhưng hoàng tổ phụ không đồng ý.
Thế nhưng sĩ khí quân ta ngoài tiền tuyến ngày càng sa sút, bá phụ lại nhiều lần khẩn cầu.
Cuối cùng, hoàng tổ phụ cũng chịu nhượng bộ.
Có điều, người đưa ra một điều kiện: bá phụ phải thuyết phục phụ vương cùng xuất chinh.
Hoàng tổ phụ cho rằng phụ vương
đã
sống khép kín, sa sút tinh thần suốt nhiều năm, chắc chắn sẽ
không
muốn
rời khỏi kinh thành.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/luong-tam-dong-nguyen/chuong-9
Nếu bá phụ không thể thuyết phục phụ vương, vậy cũng chẳng còn lý do gì để đến Bắc cảnh nữa.
Nào ngờ phụ vương lại đồng ý ngay lập tức.
Hoàng tổ phụ đành phải chấp thuận.
Tề vương thúc thấy hai vị huynh trưởng đều ra trận, cũng muốn đi theo, nhưng bị hoàng tổ phụ mắng cho một trận té tát.
Cuối cùng, thúc ấy chỉ đành ngoan ngoãn ở lại kinh thành, tạm thời gánh vác những công việc của Thái t/ử.
Sau khi bá phụ và phụ vương đến Bắc cảnh, sĩ khí quân ta quả nhiên tăng vọt.
Đại quân thừa thắng xông lên, một mạch giành lại ba tòa thành.
Nào ngờ năm ấy , lãnh thổ của người Nhung Địch gặp phải trận bão tuyết hiếm thấy.
Trâu bò, dê cừu c/h/ế/t vô số .
Bởi vậy , quân Nhung Địch quyết liều mạng giữ thành, nhất quyết không chịu rút quân.
Hai bên giằng co hơn nửa năm.
Kinh thành nhiều lần truyền tin, yêu cầu bá phụ và phụ vương trở về.
Nhưng bá phụ luôn nói rằng khí số của quân địch đã tận, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể thu hồi toàn bộ đất đai đã mất.
Đến khi đại thắng, hai người sẽ khải hoàn về kinh.
Cứ thế lại qua thêm ba tháng, cuối cùng quân ta cũng tìm được điểm đột phá.
Lại công hạ thêm một tòa thành.
Quân Nhung Địch thấy đại thế đã mất, không còn khả năng xoay chuyển tình thế, liền ra tay liều c/h/ế/t.
Bá phụ và phụ vương cứ thế cùng bỏ mạng nơi Bắc cảnh.
Trong thời gian phụ vương xuất chinh, tháng nào ta cũng viết thư cho người .
Tổng cộng mười bốn bức thư.
Nhưng ta chưa từng gửi đi bức nào.
Ta muốn đợi phụ vương trở về, rồi cùng người đọc từng bức một.
Không ngờ, thứ ta đợi được lại là tin người t/ử trận.
Những bức thư ấy từ nay sẽ chẳng còn ai đọc nữa.
Ngày linh cữu của bá phụ và phụ vương được đưa về kinh thành, cả kinh thành đều phủ một màu tang trắng.
Thái t/ử phi bá mẫu đau buồn quá độ, chưa đầy một tháng sau cũng qua đời.
Năm Cảnh Nguyên thứ hai mươi ba là năm quạnh quẽ, lạnh lẽo nhất trong hoàng cung.
Hoàng tổ phụ lâm bệnh nặng một trận.
Từ đó về sau , người phải uống t/h/u/ố/c quanh năm, dần dần bắt đầu tìm đến đạo thuật, mong cầu tiên đạo.
Người phớt lờ lời khuyên của quần thần về việc lập Tề vương thúc làm trữ quân mới, nhất quyết sắc phong Đại ca làm Hoàng thái tôn.
Để tránh Đại ca gặp bất trắc, người thậm chí còn không cho phép Hoàng thái tôn bước chân ra khỏi hoàng cung.
02
Ta và Đại ca đều mất đi phụ mẫu, nhưng dường như chẳng có ai còn nhớ đến ta .
Ta ở Yên vương phủ, đợi đến khi tuyết lớn tan hết, cành liễu mùa xuân lại đ/â/m chồi nảy lộc.
Vẫn chẳng thấy hoàng tổ phụ đến thăm.
Sau này , Cát Ninh cô tổ mẫu trở về kinh thành định cư, đón ta đến phủ Trưởng công chúa.
Bà nắm tay dẫn ta rời khỏi Yên vương phủ.
“Từ nay về sau , hai bà cháu chúng ta cứ nương tựa vào nhau mà sống nhé.”
Bà thường nói phụ vương ta thật bất hiếu, sao có thể ra đi trước người cô ruột là bà được chứ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.